1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Riêng thằng H DUy thì tôi vẫn thấy thiếu cái nghiêm túc, ổn định để trở thành cầu thủ lớn lắm. Nó đá ở trên tuyển thì tốt hơn ở CLB nhiều.
    Về CLB thì đá vô trách nhiệm, chắc ỷ không thằng nào lấy mất chỗ của mình. Cái cần cải thiện là hạn chế mấy quả chuyền hỏng lãng nhách, ý thức phòng ngự phải tốt hơn, chơi phải tập trung.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Hiện giờ nó đã là 1 tiền vệ hàng đầu của HAGL rồi :D. Ở tuyển ô Park dụng nhân sự rất giỏi, phân chia nhiệm vụ cho cầu thủ rõ ràng cụ thể, còn ở clb có vẻ chơi tự phát nhiều hơn, ảnh hưởng từ BHL rất mờ nhạt, không chỉ Duy mà Văn Thanh đá ở clb cũng không hay như đá ở tuyển QG

    Đừng bắt Duy nó đóng vai trò quá lớn là ổn, nó chưa đủ chín chắn như TA, TA nó chơi bóng như boss giữa sân vậy, sắp tới TA mà đá b2b lại đc thì TA phối hợp với HDuy, VToàn, VThanh sẽ lại đáng xem lắm đấy :))
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Thì tất nhiên nó phải là hang đầu của HAGL rồi. Nhưng đóng góp của nó thiếu sự ổn định. Cái này HLV sẽ không thích vì người ta chả biết là hôm đấy nó chơi tốt hay không. Cứ kiểu này thì sẽ chỉ toàn làm siêu dự bị thôi.
    Muốn làm cầu thủ lớn thì thi đấu phải ổn định hơn.
    Ưu điểm của H Duy khá nhiều, sức bền, tốc độ tốt, dắt bóng được. Nhưng chơi hơi bốc đồng, thiếu chin chắn. Đá ở vị trí của nó( wb, cm) cần ưu tiên chơi an toàn thì nó chuyền hỏng hơi nhiều. Về chơi HAGL thì lại ham tấn công, ít chịu chạy về.
    Về mặt tấn công thì bây giờ so với hồi năm 1 V-league thì nó sút kém hơn.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    không riêng thằng Duy, tự dưng gần đây đám JMG ít sút xa hơn hẳn, e không hiểu là do BHL hay ntn nhưng rõ là cầu thủ HAGL gần đây rất ít sút xa.
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Đá cấp độ cao hơn ko còn là giải trẻ nữa bọn nó quây rát làm gì có hở ra mà sút. Bọn nó muốn sút xa phải xử lý nhanh hơn chứ vẫn giữa cái kiểu cầm bóng lâu đảo qua đảo lại ngắm nghía thì bị bịt hết.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.288
    Đã được thích:
    18.689
    Vậy có nghĩa là VL tiến bộ rồi đấy nhỉ? Nhớ hồi còn u19 mới lên đá VL chúng nó sút xa ầm ầm mà giờ éo có cái khe nào để sút :D
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Lối đá của HAGL qua mấy lượt trận vừa rồi lại quay về như thời kì DMN đá 3 trung vệ năm ngoái: Tấn công kém, thủ mất tập trung.
    Chơi với 3 trung vệ như thế này thì làm bóng của HAGL toàn là Đức Lương, Kim Bong Jin với Trọng Sáng.
    TA thì chỉ đứng che chắn trước mặt trung vệ, và khi HAGL có bóng thì nó cũng bị kèm. 2 thằng MV với VH chơi năm nay tổ chức tấn công không tốt. MV thì còn có trận được trận không, tuy nhiên khả năng pressing hơi đuối. VH thì chay lung tung, bóng không cầm chắc như năm ngoái và hộ trợ phòng ngự giữa sân kém. Như năm ngoái nó còn biết che cho cặp trung vệ rồi đá cho thằng bên cạnh. Như năm nay thì chả hiểu vai trò của nó là cái gì.
    TA thì đang trong quá trình hồi phục, tạm thời chỉ làm được mỏ neo, chưa có sức mà đá box to box hỗ trợ hàng công.
    Tôi thấy dẹp mẹ 3 trung vệ đi, đá 2 trung vệ, có thằng TA nó che trước mặt cũng không đến nỗi. Bổ sung quân số hàng tiền vệ, chịu khó chạy pressing tầm cao có lẽ khá hơn. Hàng thủ HAGL chả có tổ chức gì cả thì ở nhà 1 đống cũng vẫn thua nhảm.
    Biết là bây giờ vẫn chỉ dậm chân quanh vị trí 11 thì làm mẹ 2 thằng trung vệ ngoại với gôn ngoại thì cũng không thể dở hơn được. Tiền đạo ngoại đá xịt quá, thi thoảng thì làm vài bàn, còn nhìn chung không đóng góp mấy vào mặt trận tấn công.
    halosun thích bài này.
  8. HoangLam17

    HoangLam17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    131
    Thấy cứ ĐL, VS trong đội hình giống như người bị liệt.
    HAGL mạnh ở tiền vệ mà gần đây thì toàn để ĐL, TS, Kim nó phất bóng lên, Wals thì có vẻ chỉ chờ phản công rồi Toàn chuyền vào mới ăn được, không đè được TV bên kia.
    Có trận đá 4-4-2 thấy cũng ổn mà sao không duy trì sơ đồ đó.
    Cố gắng đá 4-4-2 hoặc 4-5-1, cho tv nó tổ chức, 2 cách có tốc độ thì rèn sẻ nách xuống biên căng tầm thấp vào. Chứ giờ câu bổng hoặc nhồi bóng vào vòng cấm cho thằng Wals cũng như không, nó không bật nhảy được.
    Nên cho VS, ĐL, MV nghỉ thời gian đi, đá hoài mà k lên được thì cho bọn khác nó vào làm quen.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.288
    Đã được thích:
    18.689
    ĐL hồi u19 ngon thế mà 5 năm rồi ko tiến triển được tí nào hết, nhìn Văn Hậu, hay Văn Thanh qua năm tháng nó tiến như thế nào!
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    tự dưng nghe tin Xuân Trường về lại HAGL mình lại lo cho thằng TA, mie đá cặp với ku Trường lại phải cày bừa tranh chấp thay cho nó, chắc chớt.

    3 tiền vệ giữa của HAGL mà là MV, XT, TA thì xác định là thằng TA trc sau j cũng bị đau lại

Chia sẻ trang này