1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Tui nghĩ nên cho VH lót cho TA-XT thì yên tâm hơn.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    nhìn thằng Hàn và thằng DMN chỉ đạo thì e nghi là TA lót cho 2 thèng MV và XT lém =))
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Mr Đức nên để thằng Châu Ngọc Cuang tèo sớm sang CLB khác.
    Cứ ở Gia Lai giờ không có đất đá thui chột hết khả năng.
    Viettel nên để tâm đến thời cơ ra tiền múc luôn thằng này. Còn hơn đầu tư mấy thằng Tây lởm.
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Viettel giờ đầy thằng đá giữa có tiềm năng, Đức Chiến, Trọng Đại, Văn Trâm, Hoàng Đức, chưa kể bọn trẻ dưới có Hữu Thắng, Văn Hợp. Thằng Quang hay đấy nhưng để mà nói nó vượt trội so với mấy thằng trên thì chưa chắc
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    VH nên cho xoay tua với TA ở vị trí tvpn. Với sức bền TA bây giờ thì chạy còn yếu, chỉ có sử dụng khả năng chọn vị trí với cơ bắp mà che chắn cho cặp trung vệ với tranh chấp. Còn khả năng bao sân tranh chấp như hồi trước chưa làm được. 1 mùa giải gần 30 trận thì cho VH xoay vòng với nó là tốt cho chân của TA.
    VH thì ngoài việc đánh chặn rồi chuyền sang ngang như năm ngoái thì đá như năm nay chưa xứng đáng 1 vị trí đá chính. XT thì cũng nên cho nó đá vài trận xem sức khoẻ dạo này thế nào rồi mới phán được. Hy vọng đừng có lững thững để cho TA nó cày.
    Ngọc Quang nếu chân mà đã khoẻ thì nên thay vị trí VH chơi box to box. XT đá vị trí còn lại thay MV.
    Còn vị trí tiền đạo ngoại của HAGL tôi thấy dùng như hiện tại là không ổn. Cứ cày nó hết 90 phút toàn bộ các trận bất kể trận đấy nó đá tốt hay không, hay mệt không chạy nữa. THeo tôi cứ thấy thằng nào yếu không chạy được là nên thay nó ra, kể cả là ngoại binh. Thế mới kích thích tinh thần nó với bọn dự bị.
    Tốt nhất là bỏ mịa 3 trung vệ đi. TA nó chơi mỏ neo thì coi như 2 trung vệ rưỡi rồi. Lấy thêm 1 suất tiền vệ cơ động chạy khoẻ. CHứ TA bây giờ nó chạy yếu, chỉ chơi mỏ neo ở nhà, tiền vệ còn 2 ông MV với VH, Văn Toàn với Tây đá cắm, không thằng nào bám biên lại chả khó đá.
    halosun thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    nhân sự hiện giờ vận dụng linh hoạt vẫn chơi hay như thường, tiếc là ban huấn luyện máy móc và không nhanh nhạy, nói chung có lẽ lứa 1 đúng là sinh ra không đúng thời điểm.

    Thằng Hưng đá trụ thôi, TA nên đưa về tv con thoi trở lại để gia tăng sức sáng tạo, giờ chân còn yếu thì đá 1 hiệp thôi, bên cạnh đó còn Châu Quang, còn HDuy gánh thay đc

    Thằng MV ấy, cho dự bị làm giải pháp hiệp 2 thôi, đá chính mà tranh chấp kém thì xem như là chấp người, còn dùng nó thì phải chơi sơ đồ 4 4 2 mới tận dụng đc
    thansau_72 thích bài này.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    MV đá dự bị là cũng hợp rồi. Thà đá ít mà toả sáng còn hơn đá lờ vờ.
    Chiến thuật cũng phải nhanh nhạy hơn, đội nào nó cắm 2 Tây thì đá 3 trung vệ là hợp. Nhưng với nhân sự hiện có thì cũng không nên dùng Đức Lương với ANh Tài đá trung vệ vì bọn nó đứng vị trí không tốt, 3 trung vệ cũng như không.
    Điều cần thiết là kiếm thằng nào thay thằng Văn Sơn đá hv phải. Cần thiết thì thử nghiệm Bảo Toàn, Thanh Sơn vào thử xem. Ít ra bọn nó còn chuyền quả bóng được. Thằng VS đá thì nó mở toang cánh phải cho cũng chả làm ăn gì được.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    e nghĩ Thanh Sơn chưa tranh đc 1 vị trí giữa sân, nhưng giờ kéo nó ra cánh phải hơn đứt thằng Văn Sơn cho xem. Ngày xưa thấy Tuấn gôn còn mạnh dạng sáng tạo và thử nghiệm, từ thời thằng DMN lên thì ôi thôi éo cần xem e cũng đoán đc đh xuất phát :))
    thansau_72 thích bài này.
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Việc hv cánh đá tv giữa và ngược lại cũng nhiều hlv thử mà. Lahm đá giữa, Fabinho đá giữa, Milner đá hv cánh.
    VN thì Trọng Hoàng ra đá hv cánh thành công này.
    Đá hv cánh thì cần thể lực khoẻ lên xuống nhiều. Thanh Sơn có thể chạy chưa khoẻ lắm nhưng Văn Sơn thì cũng chả khoẻ mẹ gì. Thanh Sơn thì nó chuyền bóng sẽ chắc chắn hơn, có lẽ nên thử.
    Nếu cần thì xem xét Thanh Tùng đá hv phải thử nghiệm xem sao.
    Viettel nó cũng toàn lôi tv cánh về thử nghiệm hv cánh đấy thôi.

    Văn Sơn thì chắc hết mịa thuốc rồi. Từ lúc Tuấn GK đi tới giờ chả thấy tiến bộ được cái gì.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Thanh Sơn khoẻ đấy, vào bóng lực lắm, chỉ còn non thiếu kinh nghiệm nên phạm lỗi chưa khôn thôi

Chia sẻ trang này