1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển nữ Việt Nam giai đoạn hậu Worldcup 2023

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 17/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    nói đi thì cũng phải nói lại..mịa, làm gì đến cả tháng mới trao thưởng. Lề mề thế chắc cũng là có ý mà ai cũng biết là ý gì đó. Theo tôi giải u23 này doanh nghiệp nếu có sẵn tiền thì hãy rao thưởng, về nước cái là trao tay ngay sân bay luôn cho nóng sốt. chứ còn di truyền adn cụ rùa phải đợi thủ tục này nọ đâm ra lắm thị phị
    Lần cập nhật cuối: 13/01/2020
  2. gacn02

    gacn02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    22
    tất nhiên là ko vi phạm pháp luật, nhưng làm thế vff ko ăn dc gì tất nhiên là sẽ không đồng ý rồi :D
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.605
    Đã được thích:
    4.584
    Cầu thủ nữ dễ bảo hơn, cho nên vụ tiền thưởng không cần phải rạch ròi từ đầu như đội nam. Mà nhiều tiền thế này bọn kền kền lại săm soi cái ghế ông Chung.
  4. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Nếu nghĩ cho chị em thì cứ minh bạch dù phải bỏ vào quỹ nào thì cũng nói rõ ra, như vậy các doanh nghiệp khác sẽ không ngần ngại khi tặng thưởng. Mà giờ người ta không đòi minh bạch nữa đưa luôn thì lại ra vẻ tự ái không lấy. Mấy ông tự ái thì đưa hết cho cầu thủ công khai luôn đi, mấy ông tự ái thì kệ mấy ông, cầu thủ có ai tự ái vì doanh nghiệp đòi công khai đâu.
    Blood_Buddha thích bài này.
  5. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Đồng tình. Tôi cũng không ưa cái thói nhân danh hay thay mặt lắm
    ngochai181loyallance thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.352
    Đã được thích:
    3.493
    VFF nó chỉ nhận hộ và ghi nhận hộ chứ ko can thiệp gì vào số tiền đó làm gì, nó ko thưởng thêm thì thôi. Trước nay cả nam lẫn nữ đều có cùng 1 cách chia tiền thưởng, đó là BHL và đội trưởng đội phó họp lại thống nhất cách phân chia, nếu muốn bớt 1 phần làm từ thiện thì phải họp toàn đội. Tóm lại tiền thưởng ko ai can thiệp vào hết, tự nội bộ trong đội quyết định.
  7. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    báo chí nước ngoài đưa tin vụ xù tiền thưởng rồi =))
    --- Gộp bài viết: 13/01/2020, Bài cũ từ: 13/01/2020 ---
    500tr với cá nhân thì lớn chứ tập thể thì không đáng bao nhiêu đâu. VFF doanh thu năm rồi gần 300 tỷ , thèm gì vài đồng lẻ này. mỗi giải đấu riêng tiền khách sạn ăn nghỉ chi phí đi lại đã gấp mấy lần 500tr
  8. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Vậy ngại gì không công khai nếu mọi người trong nội bộ đã đồng ý như vậy là công bằng. Người thưởng họ cũng muốn biết tiền họ thưởng sẽ được phân phối thế nào.

    Rồi bác giải thích sao người đại diện tự ái thì nữ cầu thủ mất tiền. Doanh nghiệp nó có coi thường nữ cầu thủ hay cách phân chia đâu, nó chỉ đòi minh bạch, vì nói cho cùng công ty xuất tiền thì cổ đông cũng sẽ hỏi tiền đó xuất ra hiệu quả như thế nào , thế nào chẳng có người nói này nọ, chứ có phải là tiền ăn nhậu đâu.

    Nói chung muốn lòng tin lẫn nhau thì cả 2 phe đều phải minh bạch. Doanh nghiệp nó nhượng bộ thì lại tự ái cá nhân. Cầu thủ họ đâu có mâu thuẫn gì với doanh nghiệp và doanh nghiệp đâu có xù, kiểu không nhận tiền này thì cầu thủ mất tiền doanh nghiệp mất uy tín, mấy doanh nghiệp khác rồi sẽ ngại thưởng vì phiền phức. Họ thưởng là vì các nữ cầu thủ nhiều người hoàn cảnh khó khăn và cố gắng, họ thông qua VFF là đàng hoàng lắm rồi không thì đến từng nhà thưởng riêng rồi đưa lên báo.
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.352
    Đã được thích:
    3.493
    Nếu thế sao nó ko tự phân loại rồi thưởng trực tiếp cho cầu thủ luôn đi, ai cấm?, cầm tiền đến trực tiếp đưa cho cầu thủ hay chuyển khoản đều đựợc, anh cho tiền người ta thôi chả có ràng buộc gì hết. Còn thưởng cho cả đội mà nghi người ta ko minh bạch thì sao xứng đáng để thưởng?
    nhnglhn thích bài này.
  10. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Ông nghe thằng giám đốc Đức Giang phát biểu chưa, cực kỳ trich thựog, ban ơn. Nên ông Chung không đồng ý là đúng
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này