1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầu chiến, chiến hạm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nVIDIA, 29/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em lấy trong cuốn Guide Naval Power 2007 phần NK.
    Giả sử với tinh thần lạc quan nhất như từng hô hào là tiền đồn chống lại đế quốc và là một cảm tình viên nhiệt thành của lão Kim mặt bành thì em cũng chỉ dám mơ 50% mấy cái hình này có thật.
    Nhưng thực tế thì chưa tới 20 % các tàu lớn và tàu nhỏ kiểu du kích thì khá hơn chút ạ.
  2. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Anh Andrew có vẻ tếu táo. Tàu Mỹ mới gọi là PK vớ vẩn, Sea Sparrow thì bằng đc mấy phần của S-300PMU2 mà huếnh, có mỗi cái Moskit đã sợ run lên thì làm sao bắn nổi Yakhont. HQ Mỹ chỉ có sức mạnh tổng hợp ở các Carrier Battle Group với chăm sóc của muôn vàn vệ tinh còn anh Nga thì bản thân mục đích của HQ nga là đánh tan bất kỳ thằng khốn nào muốn xâm phạm nên Carrier Battle group của USN mà vào lãnh hải ngố nện nhau thì nếu ko xài Nuke thì 3 cái CBG cũng ngủm, ở xa thì Tu-22Mx, Tu-160 phóng Yakhont và Granit, gần hơn một chút là có Kirov, Kuznetsov, Su-27/30/33 chăm sóc chu đáo. Lại còn đám attack sub nữa chứ, đủ loại ngư và tên lửa. CBG có trâu đi chăng nữa chịu nổi mấy chục phút thì cái carrier nó hit, mà chúng vài quả Granit thì chắc thuyền trưởng ra lệnh abbandon ship luôn, mà khi đã mất carrier thì những frigate và destroyer còn lại chỉ còn nước đầu hàng.
  3. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Ý bác cửu là máy bay trên TSB đủ làm gỏi mọi thứ.
    Bác ý quên rằng máy bay nhà mẽo bắn đạn chống hạm dưới âm, bay với tốc độ của con bô ing dân dụng, mà thời này là thế kỷ 21 rồi, sợ đám đấy thì chỉ có mấy chú lùn thôi chứ dạng Gấu thì nó sợ đek gì!
    Trong khi đạn của nhà gấu thì dù cũ, toàn hàng mạnh. Tốc độ ở không khí thì trên âm vài lần, ở dưới nước (quả gì nhỉ, skval à?) thì vẫn vô văn địch về tốc độ, chạy đàng mô cho thoát.
    Quả exocet trên M1 tý, mấy ổ CIWS goalkeeper thịt ngon, đừng nói kashtan.
    Mà các bác để ý, thí nghiệm bắn goalkeeper là bắn tên lửa hướng vào tàu, xác suất trúng đích lớn hơn nhiều trường hợp thử nghiệm kashtan: tên lửa bay song song thân tàu.
    Máy bay Tu-95 và Tu-160 hồi 2006 bay diễn tập trong không phận của Mỹ vùng Bắc cực, không bị phát hiện. Trạm radar to đùng của NMD ở Alaska chắc bị bug. Aegis chắc gì đã hơn nhỉ?
    Được xn3 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 07/07/2007
  4. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    Hihi,mí em Molniya về chưa hả bác,hình như về rồi mà,thì Uran-E có rồi chứ,không kể mấy con su 3 lạng nhà ta,chủ yếu phục vụ đối hải mà không có hàng họ sao dc
    Được terminaterx300 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 07/07/2007
    Được terminaterx300 sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 07/07/2007
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Mẽo cũng có cái đèn chiếu laze gì đó nghe khủng lắm mà,nghe đâu đủ sức đốt cháy được quần áo của chị em hay sao ý Dưng mà phải mất cả 1 cái Boeing để chở ắc-qui cho nó,mà hình chỉ bắn được 1 phát thôi là phải quay về rồi
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ông ngố với ông sam có khả năng khác nhau do mục tiêu phát triển khác nhau bác cửu an ạ. Ông sam ông ấy đa năng tiện lợi, ông ấy gửi hàng viện trợ cũng dễ, doạ nhau thì có nhiều mức.
    Gấu ngỗ thì chỉ doạ giết người ta được thôi chứ không doạ đánh người ta bị thương được. Granit cũng không tấn công thành phố hay gửi đồ viện trợ được.
    Về tầu chiến, có hai dòng hải quân nhiều đặc điểm riêng. Dòng La Mã và dòng Đông Âu. Dòng La Mã bắt nguồn từ Hy Lạp, La Mã, Anh, Mỹ...
    Đặc điểm chung cuối cùng của hai dòng là Ship of the line trước nửa đầu thế kỷ 19. Line là hàng ngang tầu dàn ra bắn nhau, ship of the line là tầu của tiền tuyến.
    Sau đó, Nga thiên về các tầu nhỏ cơ động. Tầu Ga-lê được Nga dùng tốt trong chiến tranh Bắc Âu của Pi ốt đại đế và Sác Lơ 12 đầu thế kỷ 18. Lúc đó đoàn Ship of the line hùng mạnh của Anh ở biển Bantic không ứng cứu được ho Thuỵ Điển vì những thuyền Ga lê chèo tay cơ động hơn nhiều. Từ đó đến khi Nga đánh bại hoàn toàn Ốt tô man 150 năm, nga vẫn thiên về những thuyền cơ động, chạy nhanh. Chính Nga phát minh ra ngư lôi và tầu phóng lôi, tầu mẹ mang tầu phóng lôi.
    Ivan Fedorovich Aleksandrovsky năm 1865 đề nghị với bộ Hải quân Nga loại ngư lôi tự đẩy. Đô đốc Stepan Osipovich Makarov chỉ huy tầu Công tước Konstantin. Chiến hạm này có 4 tầu phóng lôi Chesma (Чесма), Sinop (Синоп), Navarin (Нава?ин) và Miner (oине?). Hai chiếc Chesma (Чесма), Sinop (Синоп) đánh chìm tầu hơi nước Thổ Intibah ngày 14 tháng 1 năm 1878.
    Nga không bao giờ đóng các thiết giáp hạm như Anh, Mỹ, Pháp Đức. Họ đứng ngoài cuộc chạy đua thiết giáp hạm của các nước này từ năm 1936 đến hết thế chiến.
    Stalin có kế hoạch đóng tầu sân bay lớn và các máy bay, nhưng Khrusov phá bỏ.
    Chính vì thế mà các tầu bắn nhau mạnh nhất trong tiếng Nga vẫn là >инейн<й ко?аблO (ship of the line). NHật và khựa Mãn Thanh khoái thiết giáp hạm, chiếc Định Viến là đinh của Hạm đội Bắc Dương. Nhưng thời 1936, Nhật đóng 3 thiết giáp hạm lớn như là flag ship và thay thế.
    Tầu ngày nay thì biên chế kiểu Nga.
    Khác hăne với Nga là các thiết giáp hạm battle ship đẻ ra trong nội chiến Mỹ, rồi thời kỳ Dreadnought bắt tầu năm 1906 ''tất cả đều to'', rồi thời chạy đua nước rút 1936 với p[háo 400mm cal trên 50. Rồi sau đó là thời tầu sân bay. Dí nhiên máy bay hồi thế chiến ưu thế. Bismarsk bị chìm, tiếp theo đó là các tầu ANh bị Nhật cho ra bã. Mỹ có Trân CHâu Cảng. Trận đánh Midwway là trận đánh lớn của tầu sân bay.
    Tầu Nga khác hẳn vì những chiến trường chủ yếu của họ là Black sea và Bantic, Caspien, biển nhỏ, ven bờ nhiều địa hình phức tạp. Tầu của họ cơ động, tập trung sức mạnh cho một đòn tấn công mạnh nhưng không duy trì sức mạmh ấy lâu được. Tầu Mỹ thì hoạt động dài ngày, nhưng máy bay cất cánh chậm chạp và thiếu hoàn toàn hệ thống phòng không mạnh, đạn chống tầu siêu thanh.
  7. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    - em có ýkiến, so sánh Kirov vs cả Nimitz có vẻ phức tạp, hay thử so sánh hai còn hạm thuần xem, kiểu như Ticonderoga vs Slava hay Arleigh Burke vs Udaloy/Somveronny . Mấy con đó có vẻ tương đương hơn, ít ra là về trọng tải và lớp tàu.
  8. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Có cái này mà topic nào cũng thấy nhỉ. Chẳng nhẽ Mỹ nó phát hiện thì phóng vài quả Patriot, rồi loan báo rùm beng lên thi mấy bác mới công nhận nó phát hiện? hay là mấy bác cho số đt để mỗi khi nó phát hiện thì nó báo cho bác biết . Bằng cách nào để bác công nhận nó phát hiện?
    Kiểu như một bài trên siêu tạp chí ANTG "...đến khi các thủy thủ trên TSB Kitty Hawk nhìn thấy ngôi sao đỏ tươi trên cánh mới biết đó là máy bay lạ..."
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bác cho biết tên tên lửa chống tầu nào tầm 1000km trên vậy ? xài Nuke thì cần quái gì tầu chiến cứ ngồi nhà bấm nút là chết cả thế giới . Tầu Nga tệ nhất là phòng không . Tầm xa nhất chỉ đạt 100Km . phòng không như thế F-18 nó mang JOSW phiên bản chống tầu rẻ như bèo nó vờn ở tầm ngoài 100km thay nhau ném ào ào như mưa là lấy sạch toàn hạm đội Nga rồi .
    [ quote]
    -bác andrew trần này cãi cùn thật, mời bác đọc lại tài liệu, S-300FM2 trên Peter đại đế tầm 200km đấy, F18 nhiều như chim biển của bác mah đem JOSW vào, chắc thành chim quay hết thôi
    Được napster90 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 07/07/2007
    [/quote]
    Thành viên mới nhưng đã có trên 1700 điểm thế mới ghê chứ .
    Một chử thôi NGUỒN .
    Theo warfare.ru và nhiều web khác Nga Tàu đủ loại . hiện Kirov mang S300-FM thế hệ thứ hai của S300F . cải tiến chủ yếu ở hệ thống radar và điều khiển cũng như hệ thống phóng . Tầm hiệu quả tối đa đạt 90Km với mục tiêu tầm cao . mục tiêu thấp ngắn hơn nhiều . Như vậy số 100Km là tôi đã niệm tình rồi heheeee....
    Tên lửa siêu thanh ? cả kỹ thuật lỡm dạng Đài Loan cũng tự chế tạo được HF-3 tốc độ 3M heee...siêu thanh to đùng bay ầm ầm nên rất dể bị phát hiện . cái gì bị phát hiện thì có thể bị bắn hạ . Câu này của MoD Antey . tên lửa hạ âm rất nhỏ bay cực thấp rất khó bị phát hiện . đó là chưa nói bọn tàng hình như JASSM , JASSM-ER , và JSM . với bọn tàng hình này thì người yêu thuỷ thủ chỉ có khốc rống từng cơn heheee....khi F-35 vào hoạt động kết hợp với JSM thì đúng là ngày tàn của bạo chúa trên biển hihihi....
    Được andrewtran sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 08/07/2007
  10. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp từ hôm thứ 6 mà lười quá hôm nay mới upload lên.
    USS Kittyhawk (CV-63) sau khi tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre với Australian Defence Force (ADF) ở Queensland đã cập cảng Sydney vào hôm thứ 5 vừa rồi (5 July). Đây là lần thứ 3 Kittyhawk ghé thăm Sydney (2 lần trước là vào 2001 và 2005) và cũng là lần ghé thăm cuối cùng trước khi she nghỉ hưu vào năm 2008 - sau ~47 năm phục vụ. CV-63 là chiếc carrier duy nhất ko phải chạy = hạt nhân còn active duty trong US Navy. Sau khi CV-63 nghỉ hưu, US Navy sẽ chỉ còn lại toàn là nuclear powered carrier.
    Cùng với CV-63 còn có cruiser CG-63 USS Cowpens và 2 Amphibious Assault Ships (sry, ko nhìn thấy tên 2 chiếc này)
    Nhóm tàu này sẽ ở lại Sydney đến thứ 3 tuần sau (10 July). Trong gần sáu ngày ở lại đây, ước tính khỏang 7,000 sailors và airmen của Mỹ sẽ tiêu 2 triệu dollar mỗi ngày (dollar Úc) Con số này có thể hơn nữa vì hiện nay đang là cuối năm tài chính, các công ty và shop đều tích cực khuyến mại và giảm giá để thúc đẩy doanh số. khóa sổ tài chính sớm.
    Trước khi Kittyhawk ghé thăm Sydney, nhiều con đường gần cảng đã bị phong tỏa, cấm đỗ xe để tránh gây ùn tắc giao thông do người dân đổ xô đi xem chiếc massive carrier này. Điều tương tự đã xảy ra khi những con tàu khổng lồ ghé thăm Sydney trước đó.
    Giờ đến phần ảnh, phải công nhận là 1st time in my life được tận mắt nhìn thấy 1 chiếc carrier, lại thuộc loại massive, lớn nhất thế giới quả là ấn tượng. Mặc dù ý thức như vậy rồi nhưng lúc ra tận nơi nhìn thấy nó vẫn ko khỏi ngỡ ngàng về sự hoành tráng của 1 con tàu hơn 82,000 tấn.
    CV-63 USS Kittyhawk
    She dường như muốn biểu dương sức mạnh nên tòan bộ máy bay được kéo lên mặt boong đỗ để cho dân tình tha hồ ngắm và chụp ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    CG-63 USS Cowpens
    [​IMG]
    FFG 04 - HMAS Darwin
    Chiếc này thuộc lớp Adelaide FFG, thực ra là Oliver Hazard Perry FFG của Mỹ nhưng đã được mod theo nhu cầu của ADF nên được gọi là Adelaide class.
    [​IMG]
    FFH 153 HMAS Stuart
    Chiếc này thuộc ANZAC class FFG. Chiếc bên cạnh là L-52 HMAS Manoora (thuộc loại Amphibious Transport) còn chiếc ANZAC đậu xa xa thì ko nhìn rõ số hiệu nên ko biết tên.
    [​IMG]
    2 chiếc Amphibious Assault Ships đỗ bên kia cảng nên chỉ chụp được chút xíu.
    [​IMG]
    Ảnh này lấy từ báo, công nhận là nhìn hoành tráng thật.
    [​IMG]
    Được nVIDIA sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 08/07/2007

Chia sẻ trang này