1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầu chiến, chiến hạm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nVIDIA, 29/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    Tui thấy hình như mấy bác rảnh quá ko biết làm gì vào chửi nhau cho sướng hay sao í, riết rồi thấy cái topic nào cũng xào đi xào lại mấy đoạn đó.
  2. pham_tuan

    pham_tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    dạo này vào topic nào cũng thấy quanh đi quẩn lại mấy bác cãi nhau, chả còn thấy mấy bài có giá trị tham khảo, thông số, dẫn chứng j cả........ K hiểu các mod đâu hết, ra tay dọn dẹp cho đàn em chúng em có cái mà đọc cái nhỉ, k có toàn thành xem cãi nhau
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Lợi dụng những câu hỏi ấm ớ của chú đóc để "phô" tiếp vậy.
    Ai cũng biết rằng các "cỗ máy" của thiên nhiên hòan thiện hơn con người rất nhiều.
    Con dơi với cỗ máy siêu âm vài micro-watt và cái tai trời phú, có thể định vị chính xác con muỗi để đớp, trong không gian vài chục mét. Con voi có thể liên hệ với nhau bằng hạ âm với nhau ở khoảng cách hàng chục km. Con cá heo có lớp da đặc biệt có thể tự biến dạng khi lao nhanh để triệt các xoáy nước phát sinh, giúp nó bơi nhanh và nhẹ nhàng trong lòng biển với hiệu suất sử dụng năng lượng mà mọi nhà thiết kế tầu ngầm đều ao ước.
    Việc học hỏi các cấu tạo trời phú này trở thành 1 ngành riêng trong khoa học, mà khoa học quân sự cũng không ngoại lệ.
    Các cải tiến bề mặt thử nghiệm theo hướng da cá heo tạo thành các vật liệu giảm hẳn ma sát với nước so với các cấu trúc truyền thống. Các hốc cộng hưởng mô phỏng tai dơi được thử nghiệm cho độ nhạy tăng vọt của các cảm biến âm. Các ứng dụng sử dụng hạ âm để liên lạc tầm xa giữa các tầu ngầm đã được thử nghiệm trên thực tế.
    Tuy nhiên, con người cũng còn cần một thời gian dài và lượng công việc đồ sộ nữa mới có thể đưa được các thử nghiệm này về thực tế, do một thực tại rất "con người" là các sản phẩm ấy phải có một công suất, một quy mô sử dụng lớn hơn hẳn những cái mà thiên nhiên tạo ra. Con dơi có thể thoả mãn với không gian vài trăm mét khối để sinh tồn, nhưng tầu ngầm chiến lược thì không. Con voi có thể thoả mãn với những cảnh báo thô sơ, nhưng con người muốn chuyển chữ viết và tiếng nói. Con cá heo có thể tung tăng mà không phải vướng bận điều gì, nhưng những tàu ngầm cần mang theo vô số thiết bị, vũ khí, và không phải chỉ lặn xuống vài chục mét nước.
    Hãy nắm những thứ định tính nhất, cơ bản nhất để đừng bị lạc hướng giữa hàng rừng quảng cáo, đóc tờ thân mến của tôi
    Tôi nghĩ bạn đóc tờ, thay vì thời gian ngồi làm văn tụng mẽo, hãy thử đọc trước những cuốn sách khoa học thường thức dành cho thiếu nhi, như là Vật lý vui, Radio thật là đơn giản, Radar và chúng ta, Tầu vũ trụ trong quỹ đạo... hoặc đọc lại những sách về cuộc đời của Thomas Edison, Marie Quyrie, Lomonosov, Albert Einstein ... để thấy là người ta đã làm gì và làm như thế nào. Đấy là những bước đầu khá cần thiết cho một người chuyển từ ngành Văn sang tìm hiểu Toán, Lý và Hóa
  4. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đáng thương cho cái đầu của chú đóc tơ .
    Chú làm ơn xem xét lại giúp, chứ cá voi cá heo nào nói chuyện được với nhau từ mấy ngàn dặm ạ, cá voi nào lặn được 300m nước ạ ???
    Còn chuyện chú tin tưởng tầu ngầm có thể quét hàng trăm km biển như tàu nổi, thì đó là cái kiến thức của chú, cứ giữ lấy mà dùng. Anh bắt đầu chán vì khả năng tiếp thu của chú quá kém, việc bỏ thời gian trả lời chú rất chi là kém hiệu quả.
    Mời chú cứ sáng tác tiếp các áng "hùng văng" cùng đồng đội, anh tìm việc gì có ích hơn để làm đây. Chào chú nhé.
    @ lam bô : rất cảm ơn cái mớ ảnh. Còn không cho thêm tý đi
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Cá nhà táng - Sperm Whale - một loại cá voi, thường săn mồi ở độ sâu khoảng 500m tới 1000m. Sonar trên tàu ngầm đã từng xác định được một con lặn sâu tới 2500m. Một số sites cho rằng nó có thể lặn sâu tới 3000m.
    Cá voi thì nói chuyện với nhau từ hàng nghìn km, nhưng mà cá heo thì...
    Dưng mà mấy cái chuyện này không phải chuyện tàu bè.
  7. SSX

    SSX Guest

    Ý bác kien là nói về lĩnh vực phỏng sinh học. Một hướng phát triển công nghệ không cứ là cho quân sự.
    Nhưng con người còn xa mới bắt chước được khả năng của một số loài.
  8. SSX

    SSX Guest

    Với thế hệ tầu Los Angeles trang bị loại sonar mới, các chuyên gia hải quân US nói: nghe được tiếng nói chuyện của thuỷ thủ Nga ngồi trong con tầu Akura.
    Noise Level: Bác trần nhớ cho bài này 5 sao đấy nhé.
    [​IMG]
  9. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Ông cứ bình tĩnh, cáu làm giè!
    Các Bác cho em hỏi luôn, tại sao đek thấy cái tàu ngầm nào khác ngoài tàu Nga mò xuống cắm cờ chỗ Bắc cực thế?
  10. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Bác doghuy kiểm tra lại cá voi nói chuyện với nhau ở cự ly vài ngàn km dùng siêu âm hay hạ âm nhé.

Chia sẻ trang này