1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu con thoi Mỹ - Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi sonyclie, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-04/08/content_7939782.htm
    Đơn giản là họ đang chuyển nó đến viện bảo tàng ở Speyer, Đức thôi. Gì mà "chuyến bay cuối cùng" với cả "kinh khủng".
    Đọc hết cái bài báo trên thì thấy là tay phóng viên viết có chỗ sai. Chiếc Buran duy nhất bay lên không gian thì đã bị phá huỷ trong vụ sập nhà kho ở sân bay Baikonur tháng 5 năm 2002 rồi. Trong hình chắc là 1 trong số những chiếc chưa hoàn chỉnh, sau đó được dùng vào mục đích trưng bày, triển lãm
  2. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Có hình thì cứ post lên, nhưng chú ý là trong 11 trang có khá nhiều hình rồi, đừng post trùng nhá
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
  4. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Viện bảo tàng là nơi vinh dự nhất của những gì không đựơc dùng tới nữa
    Còn vụ nổ tàu thì tụi phi hành gia nó phải biết chứ, chả phải phi hành gia báo về trung tâm điều khiển bay là nhiệt độ ở khu vực cánh lên cao sao mà thực ra không báo thì ở dưới cũng biết rồi
  5. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Sai cơ bản!
    Ở xứ em, xe tăng hiên ngang trên bệ xi măng trong bảo tàng có bạn đồng lứa vẫn nổ máy chạy rần rần ngoài bãi tập, biên chế trong các lực lượng chủ lực nữa chứ
  6. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Cái chiếc nằm trong hình này không phải chiếc Buran 1.01 đã bay vào vủ trụ mà là chiếc Buran Analog BTS-002 dùng để thử khí động học. Khác với chiếc Enterprise dùng để thử nghiệm khí động học của Mỹ được phóng từ lưng chiếc 747, chiếc này mang 4 động cơ tubojet cất cánh và hạ cánh như một chiếc máy bay
  7. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    CHƯƠNG TRÌNH TÀU CON THOI BURAN (BẢO TUYẾT)
    Sơ lược lịch sử
    Nếu như chương trình tàu con thoi của Mỹ bắt đầu nghiên cứu vào 10-1968 và tổng thống Nixon chính thức công bố vào ngày 5-1-1972 thì chương trình tàu con thoi của Liên xô chỉ bắt đầu vào năm 1976.
    Đây là chương trình lớn nhất và tốn kém nhất trong lịch sử chinh phục vũ trụ của Liên xô.
    Vì Buran chỉ bay một lần duy nhất vào vũ trụ (không người lái) vào lúc 3:00 UTC ngày 15-11-1988 nên cũng khó so sánh được xem tàu Mỹ hay Liên xô xịn hơn. Tuy nhiên các khoa học gia Liên xô đoan chắc là tàu Buran tốt hơn về mọi mặt nhất là vật liệu của vỏ tàu
    Sau chuyến bay đầu tiên chương trình Buran bị gián đoạn vì thiếu kinh phí và các bất ổn chính trị ở Liên xô.

    Chương trình này bị TT Boris Yeltsin chính thức hủy bỏ vào ngày 30-6-1993.
    Tới lúc này chi phí đã lên đến 20 tỉ rúp (tương đương 20 tỉ USD) để trở thành một dự án lãng phí nhất từ trước đến nay của nhân loại.
    Được tranminhkhochuoi sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 03/07/2008
  8. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    CHƯƠNG TRÌNH TÀU CON THOI BURAN (BẢO TUYẾT)
    Số phận con tàu thứ nhất mang tên Buran (Bảo tuyết)
    [​IMG]
    Tên: BURAN 1.01
    Bắt đầu đóng: 1986
    Các chuyến bay:
    Buran 1.01 chỉ bay một lần duy nhất vào vũ trụ (không người lái) vào lúc 3:00 UTC ngày 15-11-1988. Sau 2 vòng bay quanh trái đất Buran 1.01 hạ cánh an toàn xuống sân bay vũ trụ Baikonur
    Hình Buran 1.01 các bác đã up nhiều rồi nên em không up nữa
    Sau đó Buran 1.01 được đưa vào cất giữ trong một hangar của hãng ENERGIYA trong sân bay vũ trụ BAIKONUR như hình dưới đây chụp năm 1999
    [​IMG]
    Năm 2002 một cơn lốc mạnh đã làm sập hangar này phá hủy hoàn toàn Buran 1.01 và tên lửa ENERGIYA mang Buran 1.01
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    CHƯƠNG TRÌNH TÀU CON THOI BURAN (BẢO TUYẾT)
    Số phận con tàu thứ hai mang tên PTICHKA (Con chim nhỏ)
    [​IMG]
    Tên: BURAN 1.02
    Bắt đầu đóng: 1988
    Các chuyến bay:
    Buran 1.02 dự định bay vào vũ trụ (không người lái) năm 1992 nhưng điều này đã không là hiện thực
    [​IMG]
    Buran 1.02 hiện được đưa vào cất giữ ở sân bay vũ trụ BAIKONUR
    [​IMG]
  10. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    CHƯƠNG TRÌNH TÀU CON THOI BURAN (BẢO TUYẾT)
    Số phận con tàu thứ ba mang tên BAIKAL(hồ Baikal?)
    [​IMG]
    Chiếc này là chiếc đầu tiên của Version 2 có nhiều cải tiến so với version 1. Tuy nhiên cả 3 chiếc của version 2 chưa bao giờ được hoàn tất
    [​IMG]
    Tên: BURAN 2.01
    Bắt đầu đóng: 1990, bỏ không hoàn tất vào năm 1993
    [​IMG]
    Buran 2.01 hiện đang trưng bày ở bảo tàng hk vũ trụ Sinsheim, CHLB Đức

Chia sẻ trang này