1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm? (Phần II) - Hậu quả

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 21/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Quan tâm giề trừ đám liệt não luôn ba sẵn sàng lên đồng. Mà lúc này, kể cả liệt não cũng đang có mối quan tâm lớn hơn đây này,

    Căn cứ không quân Futenma
    Mỹ - Nhật công bố thỏa thuận Futenma mới vào 28/5?
    VIT - Nhật Bản và Mỹ đang hoàn thiện sắp xếp để công bố thỏa thuận mới về việc di chuyển căn cứ không quân Futenma của Quân đoàn Lính thủy đánh bộ Mỹ tại tỉnh Okinawa vào ngày 28/5, trước thời hạn tự áp đặt 3 ngày do Thủ tướng Yukio Hatoyama đưa ra để giải quyết vấn đề, theo các nguồn tin thân cận với các quan chức tham gia đàm phán quan hệ song phương Mỹ - Nhật cho biết hôm thứ Tư (19/5).
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76962/default.html
    http://japantoday.com/category/politics/view/japan-us-may-announce-new-accord-on-base-relocation-may-28
    Con toàn bộ quan tâm của Nga cho đến nay là 4 bản tin trên kênh thông tin đáng tin cậy bậc nhất Nga là rian
    Triều tiên doạ rút khỏi hiệp định đình chiến
    http://en.rian.ru/world/20100521/159107392.html
    Nga tuyên bố chính thức không tin kết quả điều tra, họ sẽ tự điều tra, và kêu gọi hai bên không gây hấn
    http://en.rian.ru/world/20100520/159093806.html
    Bình Nhưỡng bác bỏ vu khống của Hàn Thành
    http://en.rian.ru/world/20100417/158629152.html
    Hàn Thành kêu goi tìm kiếm thuỷ thủ mất tích
    http://en.rian.ru/world/20100404/158426057.html
    Kim con tuyên bố sẽ trở lại đàm phát 6 bên, đây là mục tiêu mà lũ ******** ở nam cao ly phá bởi vở bi kịch này
    http://en.rian.ru/world/20100507/158910017.html
    Đây là toàn bộ các tin liên quan mà người Nga đã đưa kể từ khi nam cao ly lên cơn chó dại cuối tháng 4-2010.
    Còn trước đó, thêm một tin duy nhất về tai nạn và ba tin xấu.
    Tin duy nhất về tai nạn, di=ỹ nhiên là, chiến hạm Nam Cao Ly chìm bất ngờ
    http://en.rian.ru/world/20100327/158326668.html
    3 tin xấu với nam cao ly đi kèm là
    hai bên bắn nhau
    http://en.rian.ru/world/20100127/157692367.html
    Bắc củng cố các hầm pháo, cần nhỡ là Seoul nằm trong tầm pháo này
    http://en.rian.ru/world/20100219/157937840.html
    Bắc nói: tẩn
    http://en.rian.ru/world/20100326/158316436.html
    Dạ thưa, trừ chó dại sủa bậ y "không chính thức", thì nam cao ly chưa dám tuyên bố chính thức nửa câu tẩn đâu à, cho đến nay chỉ có bắc là thả sức tuyên tẩn thôi. Nhục chưa, bảo nó đánh, thế hoá ra nhìn 46 con em chết thảm , mà từ tt đến dân thường chỉ biết khóc và sủa bậy thôi à, tẩn đi nào, dũng cảm lên nào, đừng nhục nhã thế, hãy xưng đang làm người đi nào.
    Cái bi kịch nó sinh ra hài kịch ở đó, cùng đường vì chính những điên rồ của mình.
  2. 0972133966c

    0972133966c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mấy cái tin đọc mãi rồi , khổ nổi nó mà đánh chắc có người ở đây sướng hoá điên lên ấy nhỉ ?nó không đánh thì còn có bia cho các bác uống chém gió . nó đánh thì ngồi đấy mà uống trà đá . vua củng thua thằng liều ,các cụ đã nói ... cùng dứt dậu củng chả sai . đánh hay không giờ chưa biết được còn phải họp chán . vừa mới công bố thủ phạm đã đánh luôn thì chắc chỉ có nga vàng mới làm được
  3. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    chỉ có mấy thằng bại não dốt nát mới mở mồn ra là tẫn, hung hăng như con lăng quăng thôi.
    Người hiểu chuyện thì cân nhắc trước sau, tưởng đánh nhau dễ à.
    Mà vận của thằng BẮc Hàn đã mạt rồi,không chóng thì chầy cũng chết,trời cứu cũng không được.Cái tội ngu quá, trí tuệ được 1/10 vn là sống rồi.
  4. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Đây nói cho nó gọn làg đòn phục kích hoàn hảo của NK.
    Trước trận phục kích, có lẽ ban lãnh đạo NK cũng tính tới khả năng sẽ chối bay chối biến vụ việc và phủi sạch được tay, vì một cái lí rất đơn giản "thiếu chứng cớ thuyết phục"
    Tàu Cheonan của SK đi trong lộ trình tuần tra thường kỳ, thậm chí với giờ giấc cũng bị đối phương nắm rất rõ. Đây là điểm nằm ngoài tính toán của SK trước độ liều mạng của NK, vì vậy, chắc chắn có yếu tố chủ quan, coi thường của hải quân SK. Có thể tình báo NK cũng biết nên phía NK đã xây dựng một kế hoạch có độ chính xác rất cao, được đồng lõa bởi chính thái độ dửng dưng của các sĩ quan, thuyền viên SK, coi nguy cơ với mình là không thể.
    NK đã chọn một tàu ngầm kích thước vẻ ngoài không thể đem theo một ngư lôi hiện đại, cỡ lớn để thi hành âm mưu. Nó được cải tiến để gắn một, hai giá phóng bên ngoài vỏ tàu. Thủy thủ đoàn được mang theo những bình chứa khí ô xy nén. Chiếc tàu ngầm rời bến khoảng ngày 22.3 với hành trình lắt léo đánh lừa được mọi con mắt trinh sát phía đối phương. Ngày 23.2 nó thực hiện cú di chuyển ngoạn mục vào vùng nước thuộc hải phận SK, cách lộ trình thường xuyên của những tàu SK chừng 1 hải lý rồi tắt máy, nằm ép mình xuống đáy, chỉ để những thiết bị trinh sát, liên lạc thụ động hoạt động bằng acquy để không phát ra bất cứ tín hiệu nào gây ra mối nghi ngờ.
    26.3, con tàu xấu số Cheonan đã đi đúng vào điểm phục kích tính toán. Các hoạt động ẫm ĩ, nghênh ngang của Cheonan hoàn toàn đủ để các sĩ quan tàu ngầm NK tính toán thời điểm, hướng bắn, sao cho tại một khoảng cách tương đối xa tầu ngầm phóng đi một ngư lôi đón lõng, sao cho đủ đến gần Cheonan khoảng cách cần thiết giúp bộ tìm mục tiêu tự động dẫn hướng cho ngư lôi xác định mục tiêu. Kết quả như thế nào thì mọi người đều đã rõ.
    Trong cơn hốt hoảng, phía SK đã không để ý và con tàu ngầm dễ dàng rời chỗ nấp, quay ra xa khơi trước khi quay lại đâu đó tại một căn cứ khác của NK.
    Chỉ còn điều bí ẩn duy nhất, không hiểu việc tập kích đánh chìm Cheonan là chủ trương từ "đấng tối cao NK", hay chỉ là phiêu lưu đơn lẻ của lực lượng hải quân NK mà thôi.
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Vàng 1:Cái này là bác đựơc phía Hàn thông báo thế??
    Vàng 2: tất nhiên có vàng 1 mới có vàng 2 vì các mini sub này phải biết chắc là mình phải đợi bao lâu.
    Và lịch sử các mini sub này cho thấy đánh ở cảng nhằm vào tàu đang đỗ hoặc các tàu hàng di chuyển chậm, theo kiến thức bản thân, chưa thấy tàu săn ngầm nào bị mini sub hạ vì bản thân tàu này khó điều khiển, tầm hoạt động hạn chế.
    Vàng 3: khi có vụ nổ tất cả các trạm thuỷ âm, ra đa cảnh giới sẽ tăng cường theo dõi, quan sát khu vực đó mà không hốt hoảng (vì đó là máy, chỉ cần xoay chảo hay bộ dò sang chế độ thu phát chiến đấu là xong, có gì mà hoảng).
    Thế mà tuyệt nhiên không có tín hiệu gì thể hiện có một cái tàu đang chuồn, tại hiện trường dùng lưới quét cũng không có dấu vết tàu kiểu kamikaze.
    Duy nhất có tàu bạn thấy tín hiệu ra đa của một "cái gì đó" từ dưới biển thăng lên bờ rồi lại xuống biển và...biến mất.
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Nói tóm lại,tớ thì cho rằng phía BTT nếu đánh có thể dùng máy bay cánh quạt vỏ gỗ, động cơ bọc giẻ làm mát thay F 117 để ném quả aerial torpedo kiểu như loại AT2 như thế này:
    [​IMG]
    Được gabeo2010 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 22/05/2010
  7. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Cái này đã được nói đến ở phần 1.
    Nếu đây là vụ phục kích đánh lén của BTT thì họ phải xóa dấu vết tốt hơn nữa kia. Thế mà họ dùng đúng một loại ngư lôi thông dụng nhất, loại mà họ có xuất khẩu.
    Dĩ nhiên, sẽ có ý kiến cho rằng đây là trò thật thật giả giả nhưng đừng quên là dù BTT có làm hay không thì với việc tàu chìm tại khu vực này do bị bắn thì họ chắc chắn bị nghi nhiều nhất. Nếu vậy tại sao không làm cho trót, đã không có dấu vết tàu thì cũng khỏi có dấu vết ngư lôi. Ngư lôi Nga, không biết bắn thế nào, bằng tàu nào.... Thế thì muốn đổ tội cũng phiền đấy.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái bí ẩn là vết nổ ở sườn phải và cái tháp pháo vỡ tung kia, đã ai giải thích được đâu.
    Ừ, có ô xxi, ừ, có giá treo ngoài, thế khi lặn lâu như thế nó chạy bằng gì, hay là nó có thêm ắc quy đeo ngoài để lặn hơn một ngày trời, vào sâu vùng bẩn Nam Hàn
    Các hành động ồn ào của Cheo man được định hướng âm thanh bằng thiết bị gì, lại treo ngoài à, treo thế nào mà tài tế.
    Tin mới. CHeo nan bị một người nhái Bắc Vịt xuất phát từ cảng Sơn Phòng đánh đắm. Người nhái này có tốc độ chậm, tầm ngắn, không có thiết bị định hướng âm thanh, không mang được ngư lôi hiện đại, nhưng được cải tiến để toàn bộ đeo ngoài.
    To Di lặc. Mấy hôm nay chó điên bên Hàn còn tưởng mai kia đánh, nên còn điên. Chúng nó còn điên hàng tháng nữa, và nhiều tháng nữa các con zoombie không não mới cảm thấy nhục vì không đủ sức đánh, toàn bộ đàn chó điên từ TT đến lính trơn đều chỉ biết khóc lóc kêu gào.
    Dạ thưa, BTT đã tuyên bố sẵn sàng vứt bỏ hiệp định đình chiến rồi. Đánh đi, không đánh thì BTT nó tẩn trước nhờ. Kết quả thấy đâu không rõ, nhưng tiến trình đổi thằng vệ sỹ bùng chạc tiền bảo kê đã tiến một bước dài
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA77013/default.html
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76962/default.html
    Từ hồi Bush lên, thành tích của Bush là để lại thất bại về ngoại giao-quân sự lớn nhất sau WW2. Đồng minh lớn nhất cả về kinh tế, chinh trị, quân sự, đã đá đít Mèo, nguyên nhân là bùng trách nhiệm bảo kê, đặt Nhật vào tầm bắn tên lửa hạt nhân. CHo đến hôm nay, vẫn còn mấy tỷ con liệu não mơ hoang với việc BTT không có bom hạt nhân. Ngu si đến mức bảo bom đó hỏng do 0,1 kt, mà chính Mèo cũng chưa đủ ntrinhf làm bom nhỏ như thế. CHo đến hôm nay, hàng tỷ con liệt não vẫn mơ hoang rằng máy bay BTT cổ, không đem bom ra ngoài được, trong khi nó chả cần bắn viên đạn hạt nhân nào sang nhật cũng làm Seoul tê liệt sau 1 giây chiến tranh bằng lựu pháo hồi WW2.
    Còn BTT chả còn quan hệ kinh tế gì với phương Tây Và vì thế chả làm gì được nó nữa. Trong khi đó, các anh khủng hoảng, còn kinh tế nó lại phát triển nhanh hơn nhiều các anh, vi xuất phát từ điểm thấp, đơn giản nhất là bán cái dễ kiếm nhất, sức lao động. Mây hôm nay các liệt não rỉ tai nhau: BTT sắp hết lương ăn, trong khi nó vừa đi đàm phán về xây dựng nhà máy gia công ô tô. Dĩ nhiên bán sức lao động vốn đang ở mức rất rẻ thì chả có gì phải lo vốn.
    Đánh đi, đánh đi nào, uất hận này không đánh thì nhục nhã làm sao sống được với đời. Không đánh, tuần sau nó phá hiệp định, bắn vào Seoul một quả bom khói để các anh trông rõ mồm một của giả của nó.
    Mà thực chất, Mèo cũng đang kêu gọi nó kiềm chế để không làm việc đó, gào thét được tuần nữa không câm là Nhật Mỹ nó thiết kế được cái án cho My Ung chu di cửu tộc. Vụ chó điên này phát triển đến ngày hôm nay là liều lĩnh chưa từng có rồi. Mình nói thật, Nhật Mỹ nó cử người sang Hàn, rồi họp lấy cớ bàn căn cứ.... là để chúng nó thoả thuận việc thịt đàn chó điên này đấy.
    Chưa chán hài kịch Iran lại bầy ra bi kịch Pohang 772. Vui nhể, yêu văn hoá nhể.
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Ờ uỷ ban điều tra hình như quên mời Nhật, một nước rất có kinh nghiệm về các loại tàu ngầm mini.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tái độ cuả trung quốc và thái độ này qua cách trình bầy của các liệt não.
    Dĩ nhiên là tầu đã tỏ thái độ thẳng thừng giống Nga, tầu không tin vào các kết quả điều tra và kêu gọi các bên kiềm chế,. Điều này thì không đáng bàn, rõ như ban ngày. Yonhap, chũng ta đã biết thái độ trịch thương ông chủ của nó khi thuê các báo lợn đăng các bản tin lợn mà nó chế tạo mỗi nơi một khác, dịch ra khắp các thứ tiếng (trong đó rất nhiều báo tiếng Vịt, thậm chí rất trơ trẽn), nhưng chính nó lại thận trọng đăng những gì "ngu si chấp nhận được".
    Với thái độ của Tầu, Yonhap dùng chiêu khác, đàn chó điên chỉ nhắm vào các liệt não cho nên các chiêu nayfkhoong cần tinh vi lắm. Yonhap đến Nam Tầu, nơi , thật ra, là Hồng Công, "phỏng vấn" các bồi mõm bồi lưỡi
    http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2010/05/22/69/0401000000AEN20100522001300320F.HTML
    Ban đầu, Yonhap nói "tầu có khả năng xem xét lại kết quả điều tra" Kiểu ăn cắp ngôn từ từng mẩu này sẽ được cãi là không sai nhieuf so với "Tầu đã thằng thừng bác bỏ".
    Simon Shen, một giáo sư của trường quan hệ quốc tế tại Hong Kong. ....
    Quanyi Zhang, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Chiết Giang...
    "Trung Quốc thực sự đã cho thấy sự bất mãn của họ, nếu không phải là ''''trừng phạt,'''' qua thái độ của Bắc Triều Tiên, có thể tham gia của chế độ này vào sự cố này, khi Kim Jong-il đến thăm Trung Quốc,"
    Các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên thăm Trung Quốc đầu tháng này, tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, tại thời điểm khi căng thẳng giữa Nam và Bắc Triều Tiên đã gia tăng kể từ thảm họa tàu chìm đắm.
    "Không giống như trước đây của ông đến thăm Trung Quốc, Kim đã đi lại tay không", Zhang lập luận.
    Thê mới là lũ lợn, chuyến thăm dẫn đoàn đàm phán về xây dựng nhà máy , chi nhánh các của nhà máy đóng tầu và ô tô Đại Liên đã được chủ tịch trung quốc chính thức ra lời mời từ tháng 10 năm noái, từ trước mười đời khi đàn chó điên nghĩ ra vụ giết người Pohang 772
    Ngay từ lúc mới xuất phát chuyên đi, chó điên đã tung tin "chuyến đi nhằm đánh lạc hướng". Trong khi đó, người ta thừa hiểu chuyến đi đã được chủ tịch Tầu đưa lời mời từ năm trước.
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/06/9/0301000000AEN20100506009300315F.HTML
    Chuyến thăm cũng để thúc đẩy đàm phán 6 bên, cục thể BTT Tầu Nga Mỹ họp bàn, Nam Cao Ly phát quấy quẳng sang bên. CHính vì thế, trước chuyến thăm này, chó điên mới gây ra vụ đại án mạng này.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-359015/chu-tich-trung-quoc-moi-lanh-dao-trieu-tien-den-tham.htm
    Thứ Sáu, 30/10/2009 - 06:17
    (Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã mời Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đến thăm, trong bối cảnh Bình Nhưỡng có những dấu hiệu chứng tỏ có khả năng trở lại bàn đàm phán hạt nhân do Bắc Kinh chủ trì.
    Đến đây, thì còn ai nghi ngờ vai trò nhồi sọ liệt não của kiểu ăn cắp ngôn từ y đúc wiki, mà Yonhap là thằng quái vật nhất, đóng vai thằng lùn bên cạnh thằng cao Chosun và thằng rồ Donga.
    Và còn nghi ngờ gì nữa động cơ của vụ thảm sát này.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 22/05/2010

Chia sẻ trang này