1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm? (Phần II) - Hậu quả

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 21/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    vãi lúa với cái kịch bản của nhà bác này
    Trả lời câu hỏi chính này
    tại sao tàu thiết bị sonar trên tàu Cheonan lại không phát hiện ra tiếng động do ngư lôi hạng năng Yu-3 đang phóng đến . Đây là vùng giới tuyến và tàu cheonan đang ở trong trạng thái trực chiến
    Nếu quả thực là cheonan không hề phát hiện ra ngư lôi , dù trong tình trạng trực chiến thì trách nhiệm thuộc về ai .Tại sao không hề bất cứ một sỹ quan Hàn Quốc nào, kể cả thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Hơn nữa tất cả thành viên thuỷ thủ đoàn bị nhốt và cấm tự do phát ngôn ngay từ đầu là có dụng ý gì
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 22/05/2010
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Không phải là nó không mời, nó mời cải UN có người của nó là thư ký cơ. Nhưng không một nhà nước hay một tổ chức quốc tế nào nhận lời mời. Cùối cùng, thuê vài thằng thất nhiệp tham ghia với tư cách cá nhân, gọi là "nhóm điều tra nhiều nước", chứ không dám "hội đồng điều tra quốc tế". Mỹ cũng không tham gia (ngày 28-3, tướng Mỹ đã khẳng định BTT không dính dáng), thì Nhật đi làm gì. Công tâm ở đây có Đức, Nhật Nga Đức là số 1 về tầu ngầm nhỏ và ngư lôi. Hàng sau có Pháp, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Tầu..... thiếu gì nước.
    Bắc Cao Ly đòi đến điều tra, lần thứ 2, đương nhiên là chó điên có bao giờ đống ý được. Như vậy là thế giới đã đoán được sự việc ngay từ ngày đầu tiên. Việc Nhật Mỹ hiện nay xu thời là do chính phần đông các cử tri của họ cũng liệt não, bị nhồi sọ và lên đồng, điều này thì chúng ta xem hài kịch Iran thấy, mọi sự ở đó chỉ là để lừa mặt, vả mõm.... liệt não.
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/22/0301000000AEN20100522002100315.HTML
    United Nations Command (UNC) in South Korea (cơ quan của liên hiệp quốc theo dõi thực hiện hiệp định đình chiến), sẽ xem xét kết quả điều tra. Lũ bôi mom bồi lưỡi thì có mà xem xét bà nhà chúng nó.
    South Korea, Australia, Canada, Denmark, France, New Zealand, Turkey, Britain and the United States, as well as Sweden and Switzerland, members of the NNSC,
    Tất nhiên, một vật chứng không có ai có giá trị làm chứng lấy từ đâu, thì không có giá trị để "xem xét". Việc UNC nhận "xem xét" đã là sai, đã bị mua chuộc ở mức nào đó. Và dĩ nhiên là việc xem xét này chỉ là hình thức. Vẫn đề chính, là vết nổ trên con tầu, dù có phá nát thì vẫn còn ảnh chụp, cái UNC này không hề đề cập.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://english.yonhapnews.co.kr/business/2010/05/21/3/0503000000AEN20100521003100320F.HTML
    Nam Cao Ly thành lập lực lượng kinh tế để theo dõi ảnh hường tin tức từ vụ đắm tầu
    Lực lượng này chẳng có cái quỹ nào ngoài họp và tuyên bố. Tất cả chỉ là những tuyên bố tuy nhiên.... chẳng sao, nhằm đối phó với dư luận trước sự tụt dốc kéo dài của chứng khoán, đầu tư. Điều này sẽ nhanh trở thành thảm hoạ khi mà nền kinh tế hàn mới chớm ốm dậy và khác xưa, nay nó có nhiều đối thủ cạnh tranh
    Finance Minister Yoon Jeung-hyun held a meeting with other senior government officials earlier in the day to assess the impact of increased geopolitical risk on South Korea''s economy and financial markets, according to the ministry.
    "The announcement will not have a big impact on the Korean economy," a finance ministry official said. "A rise in market volatility in recent sessions was the result of a mixture of factors including euro-zone debt fears."
    "The financial markets are expected to stabilize," the official added.
    Still, the government said it will beef up market monitoring. Its new task force, led by Vice Finance Minister Yim Jong-ryong, will hold its first meeting on Sunday to draw up possible contingency measures.

    Đai ý: việc tuyên bố vụ đại án mạng không gây tác động , sự đi xuống là do tình hình quóc tế..... Tuy nhiên, chứng khoán và giá trị tiền tệ ở mức thấp nhất trong 7 tháng qua. .....
    Đại ý, một lực lượng linh tế không có cái quỹ nào ngoài họp và tuyên. Họp bộ trưởng tài chính. Tuyên rằng biệc công bố đại án mạng không có lỗi với kinh tế.
    Xem bọn chó điên này điên được bao lâu.
  4. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ ngoài Nga và Trung Quốc phát ngôn thận trọng, không phủ định cũng như đồng tình, thì các nước khác đa phần ủng hộ bản thông báo của SK. Những nước này đều có Đại sứ quán tại SK và không tới mức liệt não. Vì thực tế là các nước này có chế độ dân chủ thực sự, dân không đến nỗi phải đưa liệt não lên cầm quyền. Nếu Huyphuc là công dân của họ, e không đến mức phải nhảy vào ttvn phát biểu chính kiến, mà đã ở vị trí khác xứng đáng rồi. Còn tôi, tôi không phát biểu mà chấp nhận phải tin những người giỏi hơn mình, khám nghiệm trực tiếp chứ không thể qua mấy tấm ảnh, có thể khiến cóc thành hoa hậu và ngược lại.
    Dù thế nào, LHQ cũng chưa hẳn công nhận kết quả báo cáo điều tra mà đã gửi tiếp các chuyên gia thẩm định đến. Lần này chắc cả Nga và Khựa sẽ không đứng ngoài, nếu không muốn ý kiến của mình bị bỏ ngoài tai.
    Hãy quay trở lại chính thực tế. Giả sử một tàu nào đó của VN ăn một trái ngư lôi, chỉ còn vài chục mạng sống sót thì khi về có bị nhốt, cấm phát biểu lung tung trước báo giới hay không. Họ sẽ thẩm vấn, ghi âm lại, tránh kích động họ để đưa ra các ý kiến khách quan nhất. Thả họ ra ngoài, trong tình cảch người thân các thủy thủ xấu số xông vào cấu xé họ, thì không ổn chút nào, và tôi chắc chắn họ sẽ mô tả vụ tấn công của NK thật hoành tráng với đầy đủ mắm muối.
    Vấn đề còn lại là vết nổ, chắc chắn như tôi đã nói ở trên, nếu không được lí giải hợp lí và kiểm nghiệm thực tế đời nào UB điều tra lại chấp thuận.
    Còn bài viết của tôi chỉ là một giả thuyết. Nhưng ở đây rõ ràng bộ dò sonar và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của tàu Cheonan có vấn đề, vì vậy mà người thân thủy thủy mới xông tới cấu xé thuyền trưởng vì cho là lỗi của ông này.
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Tin thế nào, đến vụ Kennedy sau nửa thế kỷ nhìn lại qua hai uỷ ban, sản xuất ra cả tấn giấy cũng chưa thuyết phục nổi dân Mỹ.
    Tức là, Internet đã tạo ra môi truờng để chúng ta rèn luyện khả năng suy luận trước những vấn đề kỹ thuật. Tại sao chũng ta không tận dụng nó khi cái đó sẽ có lợi cho những người quan tâm??
    Còn các bàn tán trên mạng bằng tiếng VN thì ảnh hưởng quái gì đến xứ Hàn mà phải ngại.
    Vấn đề là muốn tỏ ra thông minh thì phải biết cả những cái ngu dốt, vô tình hay cố ý, bác nhể
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bạn buồn cười, nếu không có liệt não thì làm sao có hai cuộc chiến tranh chỏng vó kia, làm sao có khủng hoảng. Không liệt não hoá rồ lên đánh Iraq thì có yên lảnh khônh. Cái bầu cửa bằng cách nhồi nét quảng cáo cho các bà nội trợ mắc bệnh tự kỷ ấy cổ rồi.
    Chế độ liệt não tràn ngập bên Mèo bắt đầu từ chính Hàn Quốc đấy. Trong khi quân Tầu đã xuất hiện tiến công các vị trí miền nam, thì vẫn nhồi sọ dân Mèo là đang đại thắng, đang tiến về Yalu. Đến lúc quân tầu khép chặt vòng vây thì tỉnh ra không kịp, thảm sát Chosin và "cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử", thay liền lúc mấy tư lệnh chiến trường.
    Không có liệt naopx thì cái chính trị thế giới này buồn lắm.
    Thế ý bạn bảo sao ? mình giả sử là BTT bắn thật, Nga Tầu điều tra ra là thật như thế. Họ làm gì, họ bị bỏ ngoài à ? BTT thức tế chỉ quan hệ với Nga Tầu thôi, từ lâu đã đóng băng với phương Tây, từ thời Bush bùng chạc. Thế thì cả thế giới này trừ Nga Tầu cấm vaanjh nó có thay đổi chút nào tình hình ngoại giao ngoại thương của nó không
    Khi chỉ còn Nga và Tầu, tự nhiên Nga và Tầu trở thành bố mẹ BTT, BTT chả còn đường quan hệ nào khác. Thế thì vì lý do gì Nga Tầu lại bỏ đi thị trường mà nó chả cạnh tranh với ai: Nga bán vũ khí, tầu đầu tư khai thác nhân công, chúng không cạnh tranh với ai và với nhau.
    Cả thế giới này cấm vận gạt Nga Tầu ra ngoài hả bạn , thế đấy, cứ thế đi. Nga Tầu đang diễn chung hài kịch Iran kia kìa, thêm cái bi kịch này nữa thì vẫn là đoàn chèo đó chứ mới gì. Mà hài kịch Iran chũng diến còn đạt hơn nhiều, từ vị trí là em ruột Mèo, Nga Tầu cướp trắng Iran về phe mình đấy.
    Còn thế giới này cần Nga Tầu, Nga Tầu nó cần mẹ gì ai. Nói nhiều điếc tai, chúng nó về ngủ một hôm thì cả cái thế giới này đại loạn.
    Còn không để lèo liệt não chiếm số không nhỏ trong cử tri Mèo, thì hôm 28-3 tường Mèo đã tuyên BTT không liên quan, việc gì Mèo phải lật lại cho rắc rối hả bạn
  7. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    thế sao ko có ai phải ra toà án binh nhỉ . một điều nực cười . tàu săn ngầm mà sonar ko dò ra nổi quả ngư lôi đang lao đến . Lúc ấy thuyển trưởng ở đâu , đang bận xem mấy bộ phim máu trắng với ung thư ah
    còn liệt não hay ko em ko dám bàn .Nhưng mà "Sự kiện vinh Bắc Bộ" là gì nhỉ , " vũ khí huỷ diệt của Saddam " là gì nhỉ . Ngày trước chứng cứ mấy vụ ấy còn hung hồn hon nhiều

    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 22/05/2010
  8. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Mình nghĩ bạn nặn ra cái kịch bản rất Holywood này nhưng có nhiều điểm không thuyết phục:
    1. Lộ trình tuần tra này là lộ trình nào, nếu đến kẻ thù còn biết rõ ngày giờ thì xin bạn cho mình biết lộ trình.
    2. Cải tiến để gắn giá phóng bên ngoài, ok có thể được nhưng nhiên liệu đâu để cõng cả mớ to đùng. nào giá phóng nào bình oxy, rồi di chuyển lắt léo, rồi nằm phục kích.
    3. Nằm di chuyển lắt léo, ôm to vác nặng, chỉ để mong đối phương đi đúng đường cho mình bắn. 1 kế hoạch phiêu lưu với tỷ lệ thành công cực bé, vậy mà NK cũng duyệt được thì đúng là đầu óc đám NK = trái nho, trừ phi nó OK với thằng lái tàu kia đi đúng đường này đúng giờ này cho tao bắn. Đi trên biển, lý do thay đổi giờ giấc, và lộ trình không chuẩn là chuyện thường xuyên, nó không giống như trên bộ có đường sẵn mà đi đâu.
    4. Bắn chìm cả 1 con tàu, vậy mà không có báo động chiến đấu để tìm nguyên nhân và trả đũa. không thể hiểu nổi quân đội SK là cái quái gì, tình trạng chiến tranh mà lại cho dân sự tham gia cứu hộ. Vậy nếu đánh nhau, chìm cái tàu nào lại gọi dân vào trục vớt à, vậy thì quân đội bắn nhau đằng xa, dân đứng đằng này chờ thằng nào chìm thì vào vớt.
    Mình nghĩ bạn đừng cố biện hộ cho vụ này, nó bốc mùi quá rồi.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đây có lẽ là bằng chứng quan trọng nhất về thế cờ tạo ra vụ đại án mạng này. 10-2009, tức năm ngoái, Hồ Cẩm Đào mời Kim sang chơi. Vấn đề đàm phán gồm 2 mặt, mặt chủ yếu là các nhà máy Đại Liên đầu tư vào BTT. Mặt thứ 2 là đàm phán 6 bên, BTT tiếp tục đàm phán và có khả năng loại bỏ Nam Cao Ly do ướng bướng. Trước tình huống này, Nam Cao Ly đã dựng lên vụ thảm sát Pohang 772.
    trơ tẽn đến mức, chuyên đi được dự định từ 10 kiếp trước Pohang 772 cuối thang 3-2010 được báo Hàn mô tả là gây sức ép với tiến trình điều tra. ĐIều này lại được chính Yonhap thuê bồi mõm bôi lưỡi Tầu (mà thực ra là Hồng Công) nhai lại hôm qua.
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/06/9/0301000000AEN20100506009300315F.HTML
    Đây cõ lẽ là bằng chứng quan trọng nhất về nguyên nhân vụ nổ
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-97.ttvn#16418011
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-98.ttvn#16418176
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là phía bên kia, nguyên lành, chứng minh không phải vụ nổ dưới sâu. Nếu vụ nổ dưới sâu, 2 mạn tầu hỏng như nhau
    [​IMG]
    Cái chân vịt của ngư loi và Pohang cùng chìm, nhưng rỉ khác nhau. Dù có là ngư lôi treo ngời, người ta cũng không dùng quả ngư lôi nhặt bãi rác này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là mô phỏng máy tính được công bố, vụ nổ sâu dưới gầm tầu. Trong khi đó đây là vùng nước nông, và YU-3 cũng như các anh em khi bắn tầu nỏi chỉ sâu 5 mét, mớm nước Pohang 772 là 3 mét, theo đó ngư lôi nổ sát đáy tầu, tầu thủng chứ không đứt mối hàn.
    [​IMG]
    Các vụ trúng mìn và ngư lôi như thế này.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-99.ttvn#16418429
    Đây cũng là một điểm không hề được nhắc đến, mặc dù vụ nổ này cực mạnh có thể làm đắm tầu.
    [​IMG]
  10. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201021/20100522002036.aspx
    Báo Thanh Niên dịch từ báo nước ngoài: NK gọi ê kíp SK là : ?oNhóm bù nhìn (chính quyền Seoul) đã tạo ra một tình hình nghiêm trọng đến mức chiến tranh có thể nổ ra ngay bây giờ?.....
    Em theo dõi topic vụ này suốt, nghe các bác nói bọn chó sủa giờ thì mới thật sự hiểu là ai sủa.....

Chia sẻ trang này