1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 28/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Bán kính của bong bóng khí do ngư lôi tạo ra thì theo quyển "cơ sở lý thuyết vũ khí ngư lôi" năm 1969 của CCCP(có đưa một số trang trên mạng) thì có công thức:
    R=Kx căn 3 của qe
    trong đó
    qe
    =đương lượng nổ TNT của 1 kg thuốc x số kg của loại thuốc đó
    K: hệ số phụ thuộc loại tàu và cấu trúc bảo vệ của tàu.
    Được gabeo2010 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 21/05/2010
  2. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Em không dám lôi nguồn wiki vào không Tuất lại chửi em bới rác chứ ngư lôi xài ngòi cảm ứng từ để nổ dưới ngầm để đánh gãy sống tàu thì Đức quốc xã nó bắt đầu làm từ loại G7 nhà nó trong WWII rồi ạ.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Là cái tầu ngầm nào manhg cái ngư lôi đó ạ. Hiện hàn Xẻng đang giải thích là loại tầu ngầm mới, chưa biết kia kìa, đi mà sang đấy giải thích cho nhà hàn lĩnh thưởng đi. Còn thích cãi bố thằng tuất thì giải thích cái vết sườn phải đi. Ngư lôi có điều khiển là loại ngư lôi cần hệ thống điện tử tiên tiến trên tầu ngầm. Hay là Bắc Cao Ly chế được Kilo, cái này cho đến 21-may-2010 Hàn xẻng vẫn bảo là chưa biết, thế mà bác nông dân lại biết, tin tình báo đâu ta, cho anh em hưởng sái đi. Còn 10 cái đời thằng hàn xẻng cũng không dám nói có tầu nổi ở đấy để bắn YU-3.
    Tất cả các liều nổ đều tăng sức công phá khi đặt cách xa đủ một khoảng, nhưng đừng xa quá. Trong mô tả của Nam Cao Ly, ngư lôi nổ cách tầu đến 6 lần mớn nước tầu, là 30-40 mét. Còn theo công thức tính của béo, vùng phá (bong bóng) chỉ 7 mét (bẩy mũ ba là 340 kg), gần đúng như đường kính vệt phá ở sườn phải.
    YU-3 và các bản copy của nó là đầu nổ âm thanh, đầu nổ này không phải là đầu nổ từ trường được dùng như mìn đáy, đầu nổ âm thanh thường chạm nổ. Đầu nổ âm thanh cũng được dùng không chạm nổ ở mìn đáy, nhưng lúc đó lượng nổ rất lớn, do âm thanh to bé thất thường, khó xác định được tầm kích nổ chính xác, cái này khác từ trường. Còn theo mô tả của Nam Cao Ly tì không phải đầu nổ âm thanh, mà dẫn đường sonar chủ động, đo xa được, nhưng như thế lại đặt dấu hỏi, Bắc Cao Ly đã chế được thứ đó rồi hay sao, và tầu ngầm nào mang được thứ đó. Tất cả vẫn là những câu hỏi cũ và đáp án cũ.
    Bác nông dân đã hết nóng chửa.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 21/05/2010
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    À, nói thế thôi nhưng qua công thức mới thấy để tận dụng tối ưu hiệu ứng bong bóng khí phải biết rõ cả cấu trúc và loại tàu mới ra khoảng điểm hoả tối ưu.
    Thế cái Mk 48 của Mỹ bắn tàu Mỹ thì mới gãy thế do biết rõ cấu trúc.
    Chứ nếu gián đọp BTT thạo cấu trúc tàu 772 đến nỗi tính ra khoảng nổ để một phát gãy đôi thì....niềm tự hào của A chần thế à.
    Hoặc đơn giản hơn cấu trúc 772 là cấu trúc tàu hàng thiếu phần TDS-torpedo defence system nên chỉ bắn theo loại tàu đã tèo làm đôi.
  5. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Thực tình với Tuất là tớ không khoái ngành hàng hải nên mấy khoản tàu nổi, tầu ngầm với ngư lôi tớ cũng ít khi đọc nên không rành. Từ hôm gãy tàu đến giờ vẫn vào đây đọc bài Tuất để gật gù, không biết gì nên chỉ hóng hớt. Tình cờ cách đây 1 tiếng có vào quansuvn.net để đọc bài cho đỡ buồn mới ra cái đoạn đấy nên mới zô đây tý. Dạo này già rồi nên hết hứng cãi nhau, Tuất thông cảm kiếm mối khác nhá.
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Tóm lại là uỷ ban quốc tế lờ tít cái đoạn tàu thứ hai của Hàn đi đuổi chim là đuổi cái gì?
    Cấu trúc Pohang ra sao để ngư lôi cẩn phát gãy đôi?
    Cái đuôi ngư lôi thiếu quái gì chi tiết dễ nhầm mà chỉ đánh dấu một chỗ?
    Thêm nữa, BTT đói ăn chả có điện mà bật ắt nhu yếu phẩm cũng kém thì nếu là lắp thủ công thì đánh bằng phấn cho nhanh như mấy anh gửi xe đạp nhà mình, quái ai hơi đâu viết bút dạ, tốn lắm.
    Tóm lại ngư lôi thì có nhưng ai vác nó.
    Yếu tố thể hiện xuất xứ được viết bằng bút dạ==>giờ phải nhanh chóng tấn công bắt toàn bộ kỹ sư BTT về so tự dạng xem chú nào lại đánh dấu nhõn một chi tiết trong cả cái đuôi ngư lôi hàng tỷ chi tiết của động cơ hộp số....
  7. 0972133966c

    0972133966c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    thôi em em anh Mig19Farmer đừng có cải nhau với bác hp nữa. không lại giở mấy món ''sinh học '' liệt não ra đấy bài cũ mà .còn cái ống khói độc diển nối đi giáo sư
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Còn ở box mình có quả ngư loi Oành bình thường ngọng nghịu, lúc nào có cơ chọc ngoáy thì xồ ra rất nhanh, đớp gọn, rồi..lại ngọng nghịu như thường.
    Quả là một loài ngư lôi tự dẫn mới rứt là kỳ lạ
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    To Gà Béo
    SET-60MKE là nguyên mẫu cho YU-3 đấy. Nhưng bên Nga nó nhiều loại đầu kích nổ, dẫn đường, cả các loại được phát triển về sau này. Về nguyên tắc, hàn sai trong mô phỏng là cho rằng ngư lôi có liều nổ rất lớn, hàng tấn, nổ cách xa đáy tầu 30-40 mét (20 mét mũ ba là 8 tấn). Cái điều này sẽ lấp liếm không có vết thủng phá sâu rõ ràng. Trong vùng bong bóng, áp lực rất lớn, còn ra ngoài vùng đó, áp lực giảm đi rất nhanh không đáng kể. Không riêng gì ngư lôi mà thuỷ lôi có néo cũng ở dưới sâu, xem cái tầu Mỹ trúng mìn Iran USS Samuel B. Roberts (FFG-58).
    Hiện nay, không có ngư lôi nào trên thế giới bắn kiểu đó cả. Vả lại, trong vùng biển nông mà ngư lôi đi kiểu đó là vô lý. Còn bạn nông dân à, 5 mét chính là sát đáy Pohang 772 đấy, thậm chí, với đa số các tầu nổi 1200 tấn, 5 mét là chạm thành tầu. Bạn đọc quân sử mà lại không biết tầu thuỷ. Ngư lôi hiện đại đi như thế bằng hệ thống dẫn đường điện tử cực nhậy, tránh được các súng bắn nhanh như AK-630, cũng khó định vị bằng radar để bắn đạn chống ngầm qua radar (bom chìm thường bắn bằng tên lửa bắn loạt), nhưng lại không quá sâu để dễ trượt. Tàu nhỏ mớm nước không đến 5 mét nổ xa xa tí vẫn gẫy, nhưng tầu Pohang trở lên là nó đâm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là USS Cole bị đánh cảm tử, liều nổ cách thân tầu cỡ 3 mét như mấy hôm trước báo Hàn cố mô tả cái vết nổ sườn. Cả báo Hàn cũng bát ngờ với công bố về nổ đáy
    [​IMG]
    Vấn đề mâu thuẫn ở đây không phải là đầu nổ, mà cái tầu gì chở cái đầu nổ ấy, trong các post trước của mình có nói đến link của báo cáo Hàn, họ nói là không biết. Về nguyên tắc, tất cả các ngư lôi có điện tử hiện đại đều phải được bắn từ tầu ngầm có phương tiện hiện đại. Với tầu chiến, thì máy tính cung cấp chính xác cho ngư lôi trước khi bắn nhiều thông tin về mục tiêu được xác định bằng quang học, laser, radar, các ngư lôi sẽ dùng dẫn đường quán tính và dây dẫn để lái trong khi tiến về gần mục tiêu, chỉ đến cuối, chúng mới bật chế độ tự dẫn. Tầu ngầm thì không thể có radar và quang, phải dùng sorna hiện đại mà nếu như Bắc Cao Ly có, thì Nam Cao Ly lại khá.... run.
    Còn ngư lôi không đánh thẳng mà lại thụ động ? cái này SSX đã trình bầy ở trang 61. Ngư lôi không đánh thẳng thường là được dẫn đường đến gần mục tiêu mới thụ động, thông thường nhất, tín hiệu truyền qua dây dẫn được mắc vào đuôi sau chân vịt cái SET-60, tầu mẹ dẫn đường ngư lôi và đầu đạn truyền về vị trí của nó theo hệ dẫn đường quán tính. Sau đó mới dùng chế độ tự dò mục tiêu. Như trên, để được như thế thì các tầu nổi, máy bay.... dễ dàng định vị được mục tiêu bằng đo xa, còn tầu ngầm thì rất khó. Nếu , kể cả khi có sonar hiện đại, tầu ngầm bật sonar chủ động để đo xa thì khác nào lạy ông con ở bụi này. Mà khi đo xa không có, lại đi cong thì khác gì đi biển không thèm dẫn đường.
    Tầu ngầm hay sử dụng cách đánh thụ động trước, chủ động sau. Khi đó, tầu ngầm dùng sonar định hướng-không định vị mục tiêu qua âm thanh thụ động, lái đạn đến gần. Sau đó ngư lôi bật sonar siêu âm chủ động, định vị chính xác mục tiêu mới tấn công. Đấy là cái khác nhau giữa ngư lôi ông cảnh và ngư lôi bắc cao ly, ngư lôi dùng cho tầu nổi và ngư lôi dùng cho tầu ngầm.
    Nhưng đó chỉ là những tầu ngầm rất hiện đại. Còn loại tầu ngầm còi chỉ có thể bắn đạn ra theo đường tròn như SSX đã mô tả, đạn quét diện tích. Lý do là định hướng âm thanh thụ động trên đầu đạn nhỏ khá là không chính xác, chỉ đúng hơn khi tầm đã rất gần.
    Báo cáo hàn thoả mãn một phần những điều đó, nói rằng ngư lôi được bắn ở tần rất gần, 3km, như vậy nó định hướng tốt trong vùng biển nông. Đây là cái gian xảo của báo cáo, dồn tất cả mâu thuẫn vô lý vào một điểm duy nhất, đó là bắc cao ly dùng một loại tầu ngầm mà .... chưa biết.
    Tuy nhiên, những cái vô lý nhất lại là vết nổ ở sườn phải và việc đáy tầu có tổn hại rất ít, chứng minh nếu nổ đáy, thì ngư lôi nổ ở quá sâu, là vô lý trong vùng biển nông.

    Oành thi thiêu cảm giác mạnh, lúc nào thấy cái cọc nào là vồ ngay, thì đấy, cái Mai nhà tớ khủng lắm, sang bên MiG đi.
    To Béo, post nối. Vừa nhìn lại mấy ảnh mình post, thấy vô lý ngay ở vết rách, hoàn toàn khác biệt mô phỏng máy tính mới ngày 20 may 2010. Bọn nó trơ trẽn thật
    video của béo này
    http://www.youtube.com/watch?v=sDAMevpsfu4&feature=related
    đây, nổ đáy
    [​IMG]
    nổ đáy, cái này trúng thuỷ lôi neo, cũng nổ ngầm, giống chưa
    [​IMG]
    Khác chưa, đáy thẳng tắp
    [​IMG]
    Không giống bất cứ vụ ngư lôi nào
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 21/05/2010
  10. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Xưa nay mig vẫn trong danh sách người hay chửi nhau với Tuất (HP, MM) nhiều nhất từ diễn đàn này qua diễn đàn khác nhưng thực ra rất nể kiến thức và khả năng viết dai, viết dài của Tuất.
    Chỉ muốn nói với Tuất thế này thôi, bể học vô cùng, cái gì ta không biết thì chưa chắc là nó đã không có. Thế nên đừng nói gì chắc chắn quá sau này nói chữa lời rất mệt . Như đã nói, Mig không khoái ngành hàng hải (vì cả nhà làm hàng hải nên mig quyết chừa nó ra) nên mù tịt. Tư duy lại chỉ tầm dê cu dê ka nên suốt ngày chỉ lên mạng đọc súng bộ binh với mìn tự tạo thôi. Dạo này tình hình thấy nhà Chí Phèo bị ăn vạ (thế mới kinh nhể ) nên cũng có bắt đầu lên Gúc để xóa mù văn hóa chút, bắt đầu với từ khóa "ngư lôi". Đọc rồi mới thấy trong diễn văn của Tuất có một số điểm hơi khác trên đống rác mạng nên đem ra đây để Tuất ngâm cứu dùm thôi. Vũ khí tiến bộ mỗi ngày mà, mâu ngày càng mài cho nhọn còn thuẫn thì ngày càng chế thêm bền, phỏng ạ.
    Về vụ ngư lôi, sau khi Gúc một hồi thấy hóa ra trò này hay đáo để với mấy anh tàu biển nhể. Loạng quạng thì tàu xịn mấy cũng chìm, nhất là với đời mới ra. Thời WWII, tàu Mẽo chìm vì Type-93 của Nhật Bổn từ 20 km mà vẫn gân cổ lên cãi là tao bị trúng mìn vì tầm ngư lôi xa nhất chỉ 10km (của tao, chắc mày cũng thế) là cùng. Đúng là lúc đấy nói ai tin được thằng Nhật bổn chuyên đi copy với sản xuất thủ công là chính làm được ngư lôi tầm bắn đến 40km hả trời.
    Về ngòi nổ để đánh dưới gầm tàu thì mig cũng nói rồi, mục đích của trò này là để chơi cái sống tàu chứ ứ thích đục lỗ mạn nữa. Trò này thằng Đức có làm đầu tiên.
    Còn vụ tự dẫn cho ngư lôi cũng thằng Đức luôn với của G7e/T5 nhà nó. Thời này thì mấy khái niệm điện tử phức tạp chắc còn thua mấy ông sửa đầu CD phố nhà tớ. Loại này tàu mẹ cũng chả cần thiết bị điện tử kinh khủng gì ngoài cái tai nghe, nghe hướng nào loạng quạng có âm thanh thì phang về phía đấy. Ngư lôi đi được 400m mới mở tai nghe riêng của nó (để tránh nó quay về chơi thằng bắn, nghe đồn 2 thằng chết oan rồi), thế thôi.
    Về kích thước tàu, Tuất Gúc hộ thằng Seehund, dài có hơn chục mét, chở 2 chú lính và 2 quả G7e ở trên. Thời WWIII nó chơi hơi bị nhiều tàu Đồng Minh rồi đấy Tuất ạ. Mà nó có khác gì cái thùng sắt tây là mấy đâu.
    [​IMG]
    Túm cái váy lại, về mặt kỹ thuật thì Bắc Hàn hoàn toàn có thể cắn trộm một nhát như thế này. Nhưng giữa một rừng chiến hạm Aegis đang tập trận mà làm được thế này thì hơi buồn cho Niềm tự hào của A Chần. Thế này thì với 6 con Kilo, nhà ta lấy Hoàng Sa như lấy vật trong túi
    Được mig19farmer sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 21/05/2010
    Được mig19farmer sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 21/05/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này