1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 28/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F3communist

    F3communist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bình luận kiểu thả bom rồi chạy thì dễ đấy.
    1- Tại sao Hàn Bửn muốn bịt miệng thì không cho thuỷ thủ chết sạch? Thằng đã chết không nói được Hiểu chửa? TRả nhời đừng lẩn như gián
    2- Kịch bản quá tệ đó có thể xảy ra bất cứ lúc nầu, không có gì đảm bảo là nó sẽ không xảy ra. Đi bịt miệng mà lại công khai cho gặp báo chí thì chắc chỉ cái đầu xxx của đồng chí mới nghĩ được, Phỏng? Khả năng bị bọn thuỷ thủ đứng lên phản đòn dễ xảy ra như ăn kẹo.
    3- Đã va đá ngầm thì mấy đồng chí Nga Vàng Ệch ở đây sẽ được biết là chiến hạm Chơnan bị đắm sau vài tiếng chứ không phải gãy đôi nhé và chìm ngay. Hiểu chửa?
    Dùng đầu đi trước khi mở mồm.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trong một xã hội dân chủ và văn minh, người ta phải sống chung với súc vật, chính vì thế mới phân biệt được người và súc vật. Còn gì so sánh rõ ràng hơn khi đặt cạnh nhau.
    Hiện nay, bắt đầu từ hội chứng Titanic mà mình đã tả, bên Hàn Xẻng, cuộc chiến đấu của chó dại cuồng nộ hơn bào giờ hết. Trong khi đó, các thuỷ thủ buộc phải cách ly và buộc phải tham gia đóng hài kịch với áo tù, hoặc áo bệnh nhân. Đây là vẫn đề bịt mõm dư luận hết sức trơ trẽn cũng đậm đặc tính quân đội Hàn Quốc.
    Vào ngày 7-4, đích thân TT Lee mi ung bắc đứng ra mở cuộc PR dư luận bằng vở kịch trên, kèm một cuộc họp ở quốc hội và một buổi họp báo của TT. Cả hai cuộc họp quốc hội và TT đều ám chỉ Bắc Kim Chi.
    Động thái của Mỹ là vội vàng tránh xa những cái liều lĩnh chó dại, tuyên ngay: Bắc Kim không dính dáng.
    Động thái của Bắc Kim là : im lặng một cách đáng sợ, và ra giá cho những chó điên bên hàn Xẻng.
    Mọi rắc rối này vì một nguyên nhân duy nhất, người ta để lộ nhiều vết nguy hiểm chết người sau vụ đám tầu. Do đó, tin tức được bưng bít, chờ các ống chủ lớn mặc cả và thử nghiệm những phương án công bố. Việc ám chỉ Bắc Kim cũng là một động thái lèo lái dư luận để người ta không mổ xẻ nhiều cái chiện yếu quá gẫy đôi.
    Trong khi đợi các diễn biến tiếp theo, chúng ta tổng kết lại:
    1
    Tầu chiến 1200 tấn bị trúng đầu đạn từ 34-160kg TNT nổ gẫy đôi.
    2
    Tầu chiến này nhầm chim với tầu địch ở khoảng cách gần vài chục km, sau đó phân biệt chim khác tầu chiến vì chim bơi lên bờ. Như vậy, một chiếc MI-17 giả vờ làm chim thị ngọn lành nhai tái Pohang, mà Pohang bùm phát gẫy đôi chả bít j`.
    3
    Tầu không đủ các phương tiện cứu hộ tối thiểu như xuồng tự bắn và phao cá nhân.
    4
    Tầu khách đi qua không cứu, đi qua ở khoảng cách rất gần, nhìn thấy và nghe thấy tiếng người
    5
    Tầu chiến gần đó chạy vòng quanh nhưng không cứu
    6
    coi như không cứu, các thuỷ thủ tự bơi vào bờ và gọi cảnh sát biển. Như thế, đương nhiên tỷ lệ chết do nước cuốn trong đêm ở vùng dòng thuỷ triều mạnh là không nhỏ.
    7
    Tầu cứu hộ đỗ cạnh nhưng không làm gì cứu những người kẹt trong thân tầu đang nổi, thay vào đó, nhát chết trốn việc bằng cách nói 40 người kẹt trong đuôi đã chìm. Mấy hôm sau mới có hành động tiếp cận người bị kẹt gần nhất là gõ vào thành, lúc đó, ai còn sống chắc đã tán được con gái vua thuỷ tề rồi.
    8
    Do tung tin đồn nhảm để trốn việc cứu đồng đội trong thân tầu nổi đồng thời xuất hiện hội chứng Titannic trên báo chí, rằng tầu thủng ở đuôi và đuôi chìm nặng kéo gẫy thân, điều đó giúp việc trốn tránh tránh nhiệm vào mũi tầu cứu hộ. Vì kết hợp với việc người dồn về đuôi, bom nổ ở đuôi, thì họ chết rồi.
    Như vậy, chắc chắn có nhiều người kẹt trong thân tầu chết oan, nguyên nhân là do thợ lặn sợ chết, không dám vào con tầu lúc nào cũng có thể chìm xuống hay trở mình.
    9
    Thợ lặn vào tầu là thuê dân đánh cá, lặn ngao !!!!
    10
    Trong chiến dịch cứu hộ, thợ lặn chết !!!
    11
    Một thuyền cứu hộ chìm chết sạch, mất 7/9 xác. Không cứu , không vớt xác được ngay trong chiến dịch cứu hộ thì thử hỏi đêm đó làm seo mà cứu được các thuỷ thủ, vừa đông, vừa bất ngờ.
    12
    Thuỷ thủ đoàn và thân nhân bị cách ly, bưng bít thông tin. Nhớ lại, hồi AS-28 chìm, cả đoàn thân nhân tế Putin chổng ngược lên.
    13.
    Kết thúc chiến dịch cứu hộ do Liên Quân Mỹ-Hàn tiến hành, kết quả: vớt được 2 xác và làm chết 10 người, bị thương 1, mất xác 7. Bắc Hàn nó không làm phúc cho quả bom đi, cũng ngần ấy người chết (có khi ít hơn), đỡ nhọc công tốn xăng cãi nhau mỏi miệng.
    14:
    giống hệt các bạn liệt não trong này, nhai đi nhai lại nhưng không chứng cứ là ngư lôi. Thầy Mèo tởm quá phải họp báo riêng tuyên : chả dính gì đến Bắc Kim Chi.
    15:
    Một buổi họp báo công. Thuyền trưởng khóc tu tu rất bài bản. Hài hước là toàn bộ thuỷ thủ đoàn chưa hề bị ra toà nèo, chưa hề bị công tố nèo kiện, vẫn tại ngũ, chân tay lành lạnh, da dẻ trắng trẻo béo tốt, lại mặc đồng phục bệnh viện không ra bệnh viện, tù nhân không ra tù nhân. Chỉ có hai giải thích: họ đang là tù nhân theo toà kín !!! và họ đang điều trị tâm thần. Điều này có phải là dự phòng họ dại miệng thốt ra gì không nhể == lời tâm thần và tù nhân không giá trị.
    16. Chung
    Hoàn cảnh chung là hiện nay, Bên Hàn, thì chỉ còn quân đội, an ninh là thuộc địa Mỹ. Pohang được thiết kế thập niên 198x, đúng thập niên người Hàn khởi nghĩa nhốt nguỵ quyền vào trại lính. Đương nhiên, người Hàn chưa dừng đấu tranh giành độc lập trọn vẹn, đánh tiếp Mỹ nguỵ. Nhưng TT đương nhiệm thân Mèo....
    16.1
    Đứng trên thế cờ đó, thì các biểu hiện của Nam Hàn là cố tìm cách công bố sự kiện một cách dễ chịu nhất, giới hạn ở hình thức cái gì làm nổ, và dễ hiểu là ngư./thuỷ lôi trôi nổi từ hồi ct Triều Tiên hay vũ khí tự phát nổ. Hoà cả làng.
    16.2
    Còn cái cần điều tra lớn nhất là ai đã cạo Pohang còn mỏng tang, tiền cạo ra đi đâu.... thì ỉm đi. Nhiệm kỳ sau sẽ lộn lại đánh Mỹ nguỵ tiếp.
    16.3
    Vì xoay xở loay hoay, Nam Hàn thực hiện một số động tác làm sứt mẻ quan hệ Nam Bắc, là báo động quân đội và ám chỉ ngư lôi. Điều này làm Bắc Hàn được quyền bắt đền hợp lý. Như vậy, Bắc Hàn sẽ giữ thái độ im lặng trươc mọi xoay xở của Nam Hàn , khi đó, những tin ám chỉ Bắc Hàn đánh sẽ trở thành hết sức đáng sợ, Bắc Hàn đánh thật à, nam Hàn co vòi thật à... chẳng hạn thế.
    Bắc Hàn đã ra giá rồi
    16.4
    Chắc chắn, vua quan Nam hàn để đã lợi dụng sự sợ hãi lan chuyền đó để buôn chứng khoán, khi giá chứng sụt vài %. Điều này cũng sau này kiện lại đánh Mỹ nguỵ. Biểu hiện rõ rệt là nhai lại "ám chỉ ngư lôi", kể cả khi bão chí và cả Mèo đã khẳng định Bắc Kim không dính dáng. Đích thân TT Lee ám chỉ 7-4, sau khi Mèo tuyên Bắc Kim không dính.
    đểu cáng đúng chất Mỹ nguỵ. Lợi dụng tai nạn thê thảm để kiếm ăn bằng cách làm hại kinh tế quốc dân.
    16.6
    Tranh giành những món thầu vá Pohang. Pohang class và nhiều thứ nữa thể hiện là đồ vứt đi, vậy lại có dịp kiếm bẫm.
    16.7
    Trước khi đấu tranh cho những cái lớn hơn, thì tiến trình cứu hộ sẽ được dùng làm vũ khí cho cơn thịnh nộ của xã hội, chỉ một thời gian ngắn sau đây. ĐIều nayfnhanh chóng chiếm điểm khá lớn trong việc tống bọn thân Mèo về chăn gà, mở đường đàm phán với miền Bắc tiếp.
    17:
    Chúng ta biết rõ, tại seo nước Mèo giầu nhất quả đất lại dùng xe tăng 25mm bắn cũng thủng, hau vua M16 đẻ non ngooidf trên ngai cạnh thằng để đủ tháng AR-18 50 năm. Những chuyện phi thường như thế chỉ có thể thực hiện bằng những thủ đoạn bịt móm xã hội, tổ chức các chiến dịch chó sủa toàn cầu, một đội quân liệt não khổng lồ chế tạo từ bộ máy công nghiệp ngu dân siêu phàm.
    CHúng ta cũng cần biết, một xã hội dân chủ cần có những vũ khí chống lại những gì: những cuộc cách mạng mầu, chưa đủ. CÒn chống chó dại và chống những ném đá dấu tay như Kirghi hiện nay.
    Chúng ta cũng phân biệt được lũ nô tỳ, xã hội giả dân chủ.... khoác áo dân chủ.... bằng các biểu hiện chó dại.
    100
    Vui chút, các bạn thử cho kịch bản Mi-17 tấn công Pohang ở vận tốc 40 kt, độ cao 250 mét ?
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 09/04/2010
  3. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Hàn Quốc tìm thấy mảnh vỡ tàu đắm
    Mẹ của một thủy thủ mất tích lau nước mắt trên mặt một thủy thủ sống sót, trong lúc bản thân bà cũng khóc, tại cuộc gặp của thân nhân những người đang mất tích ở căn cứ của hải quân Hàn Quốc hôm qua. Ảnh: Korea Times.
    Hải quân Hàn Quốc hôm qua cho biết đã tìm thấy những mảnh vỡ của tàu tuần tiễu Cheonan, làm tăng hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân khiến tàu chìm một cách bí ẩn.
    Các chuyên gia cho rằng những phần còn lại của đuôi tàu sẽ giúp xác định được lý do khiến con tàu chiến nặng 1.200 tấn bị vỡ làm đôi trong một vụ nổ khi tàu đang ở gần biên giới trên biểu với Triều Tiên hôm 26/ 3.Nếu con tàu bị nổ do mìn hoặc ngư lôi, chắc chắn sẽ có những mảnh dấu vết của hai loại vũ khí này.
    Tuy nhiên phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Won Tae-jae, nói: ?oViệc trục vớt phần mũi và đuôi tàu sẽ được ưu tiên trước, vì thế hiện nay chúng tôi chưa vội vàng khôi phục các mảnh vỡ.?
    Các thợ lặn hải quân đã cố gắng dùng xích buộc lại những mảnh vỡ của con tàu nhưng sau đó phải tạm dừng việc trục vớt vì gió mạnh và họ đã rút khỏi hiện trường, Korea Times cho biết.
    Video thợ lặn của hải quân Hàn Quốc dưới nước
    Hải quân dự tính sẽ buộc xích 3-4 vòng quanh phần đuôi và mũi của con tàu rồi đưa lên mặt nước. Mặc dù người ta hy vọng tuần sau sẽ trục vớt được phần mũi, nhưng cho đến nay vẫn chưa xác định được cần bao nhiêu ngày để trục vớt toàn bộ con tàu.
    Giới chức Hàn Quốc đang chờ sự giúp đỡ từ các chuyên gia Mỹ, Anh, Australia và Thụy Điển đến giúp xác định nguyên nhân tàu chìm. Chính phủ Mỹ hiện đã thông báo sẽ cử người sang và sẽ chọn ra 10 chuyên gia về phân tích thảm họa và chiến tranh biển.
    ?oNhóm chuyên gia của Mỹ sẽ bao gồm các chuyên gia dân sự và các sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu?, báo nói trên dẫn lời một quan chức giấu tên. Tướng chỉ huy quân đội Mỹ ở Hàn Quốc Walter Sharp được biết sẽ tham khảo vấn đề này với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Robert Gates và Tư lệnh Hạm đội hải quân Gary Roughead. Tướng Sharp đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ Hàn Quốc trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân tai nạn.
    Ngay khi nhóm chuyên gia của Mỹ đến Seoul, Hàn Quốc sẽ thành lập tổ điều tra xác định nguyên nhân tàu chìm. Nhóm này sẽ mô phỏng lại quá trình tàu chìm và phân tích những mảnh vụn thu được từ dưới nước.
    Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trước đó đã kêu gọi thành lập một tổ điều tra đa quốc gia để đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong cuộc điều tra tai nạn này.
    Có tổng cộng 58 người đã được cứu ra từ phầu mũi tàu sau khi tàu bắt đầu chìm. Hiện nay, đã tìm thấy xác của hai thủy thủ, vẫn chưa có tung tích của 44 người còn lại.
    Đã hai tuần trôi qua kể từ khi con tàu chìm, nguyên nhân tai họa vẫn chưa được xác định. Các giả thiết được đặt ra bao gồm: một vụ nổ trên tàu, thủy lôi của Triều Tiên, vỏ tàu bị nứt vỡ, tàu vướng phải hoặc bị tấn công bằng mìn.
    Gần bờ nước có 20 - 30 mét sao mà chúng nó đưa ra nhiều lý do thối thế không biết.
  4. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Làm gì không bịt được miệng của mấy thuỷ thủ này, bọn này là quân nhân, tự hiểu cái gì nói được cái gì không nói được, mấy chú này đã bị cách li nhiều ngày, công tác tư tưởng đã làm đủ rồi, mà có cái gì khó đâu, chỉ là: tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết. Va đá ngầm hả, có quân đội nào ngu đến mức tuần tra bao nhiêu năm mà không vẽ được cái bản đồ để cho tàu tuần tiểu lủi vào. Mở mồm là bảo người khác là @, còn mình là cái thứ chi chả biết.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    SAM2_AK47 đăng tin đã tìm thấy mảnh vỡ , mảnh đã được buộc lại nhưng sóng to chưa cẩu lên .... Đương nhiên là không thể tha thứ cho việc những chứng cứ quan trọng này, quan trọng nhất này, được tôn trọng ở mức đó.
    Theo mình, đó là một cách để hoãn binh thôi. Không thể tha thứ được việc chưa tìm kiếm mảnh có thể là của ngư lôi thuỷ lôi. Tìm đươc rồi, bó lại rồi, nhưng sóng to chưa cẩu lên, nghe vui nhể.
    Thật ra, chỉ cần ảnh chụp các mảnh này là biết. Để khẳng định, thì cái mảnh nghi ngờ nhất sóng to đến mấy chả lên được, mấy chục mạng người chứ có ít đâu, mà sâu có tí tẹo chứ có nhiều đâu.
    Tin này được cái lũ lợn ở FPT đăng này
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/04/3BA1AA2D/
    Chả bit đùa hay thật, bản tin ấy đưa rằng người có trách nhiệm nói ngu hơn lợn. Bi h đã dừng cứu hộ, hắn nói ưu tiên cẩu tầu lên trước, các mảnh nói trên để sau. Thế hoá ra tham sắt vụn hơn là điều tra à. Hay là người ta đồn chất Hàn Xẻng lâu này là thật.
    Tuy nhiên phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Won Tae-jae, nói: ?oViệc trục vớt phần mũi và đuôi tàu sẽ được ưu tiên trước, vì thế hiện nay chúng tôi chưa vội vàng khôi phục các mảnh vỡ.?
    Thêm nữa, lợn ghi chú video thợ lặn dưới nước !!! FPT là con lợn. Thật dúng đâu đâu cũng thấy tính lợn, bọn Hàn Xẻng từ đogs tầu, vỡ đôi, cấp cứu và điều tra đều lợn, tại sao dịch lợn đó lại lây lan đến FPT được nhể ? Còn gì nữa, nhịp điệu chung cả. Oẹ thuê theo một đơn đặt hàng chung.
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/04/3BA1AA2D/
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/04/3BA1AA2D/page_2.asp
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc mời nhiều chuyên gia giám định từ Mỹ, Anh, Úc và Thuỵ Điển đến giúp Hàn Quốc trong công tác trục vớt và giám định nguyên nhân chìm của tầu Cheonan. Các chuyên gia Mỹ đều là những người hiện đang không làm việc cho quân đội Mỹ. Tổng Thống Hàn Quốc cho biết cái chính của việc dùng đội giám định phi quân sự quốc tế là giúp đảm bảo tính khách quan của kết quả giám định.
    Các TV liệt não của TTVNOL cứ an tâm mà chờ kết quả đừng tự vã vào mồm phun ra rác rưỡi hôi tanh nữa. Hãy chừa cho liêm sĩ của các bạn một không gian sinh tồn. Đừng đuổi tận giết tuyệt chúng, tội cho các bạn lắm.
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nếu Hàn Quốc thật sự muốn bịt mồm thuỷ thủ không phải là không được. Người Hàn yêu nước đến cực đoan nên chỉ cần nhồi sọ cho biết tính quan trọng của thông tin đến với an ninh quốc gia họ sẽ im lặng tự nguyện. Đặc biệt là quân nhân tại nhiệm. Vậy nếu cần bịt mồm thì có những nguyên nhân nào?
    1- Kinh tế ( xuất khẩu tầu) Tầu Cheonan đóng với kỹ thuật nội địa của 20-30 năm trước. Nghĩa là thời kỳ Hàn vừa bắt đầu ngóc đầu lên làm quốc gia công nghiệp. Ngày nay kỹ thuật Hàn vượt xa vạn dặm so với thời kỳ Cheonan. Hàn cũng không hề có ý xuất Cheonan. Vậy lý do nầy không thành lập.
    2- Dính thuỷ lôi trôi nổi : 2 miền Nam-Bắc còn trong tình trạng chiến tranh nên chuyện thuỷ lôi trôi nổi là dể hiểu. Thuỷ lôi có những loại to đùng 1 trái đủ xé nát một con tầu nghìn tấn. lý do có thể thành lập. Nhưng dính tuỷ lôi trôi nổi thì việc gì phải bịt mồm?
    3- Dính ngư lôi BH: BH từng tuyên bố gần đây sẽ báo thù và nhấn chìm tầu Mỹ-Hàn Quốc. BH có vô số tầu ngầm và bán ngầm tàng hình. Ngư lôi ngày nay được thiết kế 3-4 trái đủ nhấn chìm TSB. Vậy 1-2 trái đủ xé nát tầu nghìn tấn. Nhưng nếu BH tấn công sẽ đưa đến sự cấm vận kinh tế cao hơn nữa là chuyện BH chả muốn. Lý do rất ít khả năng.
    4- Bị tầu ngầm nguyên tử tấn công của Mỹ bắn nhầm. Ngư lôi Mỹ 1 trái cắt khu trục làm 2 nên cắt Cheonan dể như cắt bánh mì thôi. Nhưng Âm thanh đặc trưng và tín hiệu đặc trưng của tầu Hàn là quá quen thuộc với Mỹ. BH không hề đe dọa tấn công tầu ngầm nguyên tử Mỹ đưa học vào trạng thái căng thẳng cao độ. Vì vậy lý do trên cũng hiếm.
    Không có gì ngạc nhiên khi đa số tiên đoán là trái thuỷ lôi lạc bầy nào đó đã tạo cơ hội cho liệt não phun phân nhả rác.
    Được vietkedoclap sửa chữa / chuyển vào 05:13 ngày 10/04/2010
  8. bambo_layo

    bambo_layo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    [q
    Làm gì không bịt được miệng của mấy thuỷ thủ này, bọn này là quân nhân, tự hiểu cái gì nói được cái gì không nói được, mấy chú này đã bị cách li nhiều ngày, công tác tư tưởng đã làm đủ rồi, mà có cái gì khó đâu, chỉ là: tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết. Va đá ngầm hả, có quân đội nào ngu đến mức tuần tra bao nhiêu năm mà không vẽ được cái bản đồ để cho tàu tuần tiểu lủi vào. Mở mồm là bảo người khác là @, còn mình là cái thứ chi chả biết.
    ..............
    - Cái này thì chắc đồng chí từ bụng ta suy ra bụng người mất rồi! Là người lính, nếu là bảo vệ bí mật quân sự thì là chuyện khác, sẽ ko ai dám vi phạm. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện họ sẽ im lặng để phục vụ mục đích sai trái của 1 ai đó, dù đó có là tổng thống. Bên đó họ ko có bộ môn triết học trong trường học từ bé đâu đồng chí ạ, do vậy ko tồn tại cái gọi là "công tác tư tưởng" kiểu bên ta vậy.
  9. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    Ôi !vãi cả linh hồn với nhà bác . đã là lính thì phải nghe lệnh , ko nghe nó đưa ra toà án binh ngay , chứ ở đó đòi dân với chủ
    Giả dụ thế này tổng thống và bộ trưởng quốc phòng ra quyết định cấm thuỷ thủ ko được công bố bất kỳ thông tin mà ko được cho phép vì bí mật có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia , Đó là quân lệnh , cứ thử chống lại xem , chỉ sợ chưa đc 1 ngày thì vô khám vì tội làm nguy hiểm đến an ninh quốc gia, ko khéo ra pháp trường luôn ấy
  10. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    thế này
    giả thuyết thứ nhất về nổ đạn pháo , vị trí bị nổ và gấy đôi ấy không phải là kho đạn, nên nếu có đạn pháo nổ ở chỗ đó thì tức là nó đc chuyển tới tháp pháo đuôi . mà chuyển đạn thì phải có lệnh chứ , không lẽ thuyền trưởng hay ít ra là một vài viên sĩ quan biết việc chuyển đạn này ah. mà bọn Hàn nó cũng loại bỏ khả năng nổ bên trong rồi
    Còn ngư lôi . Bị ngư lôi bắn tới mà không biết , thế thì còn thua mấy cái tàu thời WWII ah . Sonar của nó đâu mà không nghe đc tiếng ngư lôi lao đến . Nếu chết bởi ngư lôi mà không biết thiệt thì nói lên trình độ vũ khí Hàn -Mẽo nó cao siêu cỡ nào rồi
    Thuỷ lôi là trái mìn dưới nước . Thường thì nó đứng yên , hoặc nếu trôi nổi thì cũng đi theo các dòng chảy , không phát ra tiếng động nên khó phát hiện . Dùng sonar chủ động thì có thể phát hiện ra , nhưng đôi khi vẫn sót . Vì thế mới nói nếu tàu bị nổ bất thình lình mà ko ai biết thì chỉ còn mỗi khả năng là đâm phải thuỷ lôi. Vậy mà sao mãi vẫn không ra nguyên nhân . Hay bác lại đổ cho đá ngầm . cái khu vực đó bọn Hàn nó rành như cái lòng bàn tay , sao đụng đá ngầm đc. Mà cho dù thằng cha lái tàu sau rượu đâm phải đá ngầm thì nó cũng không chìm lẹ như thế , tàu chiến chứ có phải cái xuồng đâu . Va vào đá ngầm mà gẫy đôi và chìm lẹ như thế hoá ra mấy bài chửi thiết kế kết cấu của tàu là ngu ngốc của huyphúc là đúng rùi ah
    Còn chuyện bịt miệng không khó , Tất cả thuỷ thủ là lính mà , nghe theo quân lệnh. Chỉ việc viện dẫn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia , đưa ra cái lệnh cấm phát ngôn khi chưa đc phép . Bố bảo mấy chú lính cũng không dám nói. Nói thì đưa ra toà án binh ngay ( mà cái toà này nó không có hiền như toà dân sự đâu)
    Nhà em chưa hiểm độc được bằng bác , bọn Hàn cũng thế, để mà bịt miệng thì cần phải giết 58 mạng người đâu ah. Chỉ cần hạ lệnh cấm phát ngôn là đc rồi ( em còn muốn để chút đức cho con cháu) . Mà thực gia muốn giết cũng không có đc . Đám đó tự bơi vào bờ đó chứ , giờ khử đám ấy bằng cách nào mà đòi qua mặt dân Hàn . Mấy chục mạng chết rồi dân Hàn nó đã chửi um lên vì không cứu kịp . Giờ 58 chú mất tích nữa, dân nó không là bạo động như Kyrgyzstan kể cũng hơi lạ
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 10/04/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này