1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 28/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Như hôm trc em nói, em nghiêng về giả thuyết tàu nổ, đuôi chìm ngay nên các chú ở đuôi khỏi thoát. Còn thân trc sau 3h mới chìm, nên các chú ở khúc đầu thoát hết (còn nhảy xuống biển ko biết bơi chết thì lại chuyện khác). Bọn Hàn biết điều đó nên tập trung kiếm cái đuôi, còn cái đầu nổi kệ nó, vì có ai ở đầu đâu. Nhưng cứu hộ cùi bắp nên ở đuôi chết hết.
  2. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/04/16/2010041601024.html
    http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/04/14/2010041401111.html
    Vết nổ này na ná như mìn đáy. Mìn đáy là thuỷ lôi đặt trên đáy, như bọn thuỷ lôi cảng Hải Phòng, kích nổ bằng âm thanh hay từ trường. CHúng thường rất to, nổ ở xa tầu, nên ầẩu nếu gẫy sẽ đồng đều.
    Nếu như va loại thuỷ lôi neo hay là ngư lôi, thì một mạn tàu rách tan hoang, trong khi mạn kia bình thường.
    Nếu như mìn đáy, thì nó không tự trôi đến đấy như là ngư lôi neo bị đứt neo trôi nổi, thế thì ai cài.
    Thêm nữa, đường gẫy dọc theo mối hàn, cái này đúng là do kỹ thuật rồi. Thế mà trên thế giới có thằng dám dùng cái lò hột nhơn do bạn này hàn. Hàn vỏ tầu thuộc đẳng hàn đơn giản, cả độ dầy, hợp kim và yêu cầu chất lượng. Mới hàn vỏ tầu mà thế này, lò hạt nhân xì hơi ai chịu.
    Rất nhiều vụ trúng ngư lôi, trúng thuỷ lôi, ám sát.... mà chưa thấy cái nèo gẫy đôi ở mức trên ngàn tấn. Vụ này kỷ lục. Vụ gẫy đôi hoành tráng nhất là HMS Hood, bị Bismarck tương một loại đạn, nhưng đó là đạn xuyên bắn từ pháo 380mm nặng cả tấn, xuyên qua giáp tầu kích nổ kho đạn.
    Bắc Hàn có ý kiến : tầu tự nổ hay là tự tử. Thằng này kiệm nhời nhể, hôm nay mới lên tiếng
    http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/04/16/2010041601175.html
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 17/04/2010
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Nếu là mìn thì trạm địa chấn xác định có 160 kg TNT (theo onami đưa), mà lại mìn đáy cách 40 mét nước mà đủ dập gẫy tàu, trong khi quả Mk 48 Úc thử trên tàu cũ theo trên mạng phải cả tấn TNT.
    Giời ơi, trình Hàn thế à, Hàn hàn vỏ tàu thế à.
    Niềm tự hào của A chần-aka Óc lông longokc
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Nhầm, xin đọc là nửa tấn TNT
  5. ducthang79

    ducthang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tin mới đây .Ngư dân Việt nam đánh cá ở vùng biển Quảng ngãi vớt được ngư lôi của nước ngoài dài 7 mét rộng 0,6 mét .Chắc là của Tàu đang tập trận ở Hoàng sa...
  6. bambo_layo

    bambo_layo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Torpedo MK-48 có đầu nổ 295 Kg, trọng lượng nguyên trái mới là 1560Kg.
  7. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Đầu nổ có thể ko phải TNT mà bác. Chắc 500kg là quy đổi ra tương đương TNT?
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Với khoảng cách sâu 15m, gần bờ tầm non 1km - cái gì có thể nổ cái ục dưới nước kia mà hất con tàu gãy làm đôi nhẽ
  9. SSX109

    SSX109 Guest

    Các chiên da Hàn, Mỹ giờ khẳng định là nổ từ bên ngoài, dưới đáy, nổ từ xa không chạm do không có cái lỗ, hay dấu vết vỏ tàu bị móp vào.
    Vậy đó là ngư lôi? mà lại nổ từ xa không chạm? Đến Mỹ còn chưa có loại hàng như thế, mà chế tạo loại ngư lôi như thế để làm gì, để doạ địch, trừ Hàn chăng?
    Mìn, thuỷ lôi, cũng ít thấy loại nổ từ xa? Mạnh? Hiện đại quá? Và Bây giờ Bắc Hàn lên tiếng hoàn toàn có lý. Thứ hiện đại như thế chúng tớ cóc có.
    Vậy cần phải đặt lại vấn đề một là tàu quá lởm bị mìn, ngư lôi lổ đã rách toác, tơi tả rụng hết cả vỏ mất dấu vết, hoặc còn vết nhưng giấu kỹ. Hai là con tàu đi cùng với Cheonan đã ở đâu, làm gì lúc tàu bị nổ?
    Khả năng bắn nhầm vào nhau bây giờ lại cực cao!!!
  10. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Thôi, tiêu rồi. Bắc Kim Chi có chết đói đâu nèo, nó cựa mình một cái là đi một "tầu khu trục", nửa tháng ngấm nghĩ chả bít tại seo.
    Dù nó có bắn thật thì nay vẫn phải nhe răng như là cười. Nó mà bán thật thì còn j` là niềm tự hào Cửu An.
    Nó mà không bắn thì ..... tẩn mhau thôi. Ngày xửa. Tào đi đánh con Viên cũng rứa, không đánh để chúng tự tẩn nhau.
    Cái bọn Hàn xẻng này cực giỏi đút lót qua đường sinh lý, náo loạn cả cái thế giới này. Cái chiện làm chính trị bằng cách liếm xúc giác của các bà nội trợ (chiếm 50% số phiếu), thì xẻng rập khuôn nhà Mèo. Nay mới có biểu hiện phân biệt đẳng cấp, nhể. Khổ thân cho cái 1200 tấn, cái đuôi Pohang lê dắt đến mệt, nhể.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này