1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 28/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72

    Home National Politics/Diplomacy
    Politics/Diplomacy
    Twitter Send 2010/05/01 13:38 KST
    (LEAD) Origin of aluminum fragments taken from warship undetermined: source
    SEOUL, May 1 (Yonhap) -- The origin of aluminum fragments taken from the site where a warship sank cannot be determined at present, a senior government official said Saturday, toning down speculation that the metal may have come from a torpedo.
    The source, who wanted to remain anonymous, told Yonhap News Agency that one of the four small aluminum pieces and one piece of plastic material may have come from the 1,200-ton corvette that broke in two and sank on March 26.
    The 88-meter-long ship armed with guns, anti-ship missiles and light torpedoes had a crew of 104 on the night of its sinking, and 46 sailors were killed in the incident.
    "At present, it is too early to say if the pieces were from a torpedo or other type of explosive device," he said.
    The official said the ill-fated warship''s hull was made of steel, but its superstructure above deck was made from lighter aluminum. Such building techniques to reduce warships'' top-heaviness, which can hurt stability, are common.
    He added that the joint civilian and military team that has been set up to investigate is carefully examining the fragments to see if they came from the ship or from an outside device.
    "Checking the fragments should take a little more time," he said.
    The comments follow a statement made Friday by Defense Minister Kim Tae-young, who said the aluminum fragments recovered from inside the ship that was salvaged from the sea bottom are different from those normally found on the ship.
    The fragments ranged in size from 3 millimeters to 4-5 centimeters.
    Authorities, meanwhile, have made a detailed three-dimensional image of the severed parts of the ship and have sent some data to the U.S. Navy for ad***ional analysis.
    yonngong@yna.co.kr
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/01/60/0301000000AEN20100501002000320F.HTML
  2. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Vẫn là "nghi ngờ ngư lôi"
    Chắc chắn là xu thế này, họ ỉm đi nguyên nhân tầu chìm, mái mãi là "nghi ngờ". Sự thật sẽ chỉ hét lộ một phần khi cạ chính trị này ra đi.
    http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=191372&CatId=17
    http://www.tin247.com/he_mo_nguyen_nhan_vu_chim_tau_han_quoc-2-21584961.html
    Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young hôm qua (30/4) tiết lộ, một số mảnh vỡ bằng nhựa và kim loại đáng nghi đã được tìm thấy gần khu vực lãnh hải nơi tàu khu trục Cheoan bị chìm hồi cuối tháng 3. Điều này chắc chắn sẽ giúp rất nhiều cho các nhà điều tra trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân vụ chìm tàu bí ẩn.

    Theo Bộ trưởng Kim, cho đến nay, các nhà điều tra đã thu thập được tất cả 540 mảnh vỡ ở hiện trường vụ tai nạn. Các chuyên gia đã phân tích 193 mảnh vỡ trong số này và phát hiện có một mảnh nhựa và 4 mảnh nhôm.

    Những mảnh nhôm này dường như khác với các nguyên liệu được sử dụng để đóng tàu chiến, ông Kim nói. Nhôm là nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất những quả ngư lôi trong khi thuỷ lôi chủ yếu được làm bằng sắt.
    Mỹ lại đắm giàn khoan. Mới đội mồ sống lại, mà công nghiệp khoan dầu của Mỹ tệ nhở.
    http://www.tin247.com/dan_khoan_dau_thu_hai_bi_lat_up_ngoai_khoi_louisiana-2-21585059.html
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Xin dịch bài tiếng Anh của bác Phúc để mọi người tiện theo dõi nha
    SEOUL, ngày 01 tháng năm (Yonhap) - Nguồn gốc của mảnh nhôm được lấy từ các vị trí, nơi chiếc tàu chiến đã bị đánh chìm vẫn chưa thể được xác định được tại thời điểm hiện nay, một quan chức chính phủ cao cấp nói vào ngày thứ bảy, làm các suy đoán rằng các mảnh kim loại có thể đến từ một quả ngư lôi trở nên yếu thế.
    Nguồn tin từ một người muốn giấu tên nói với Công ty truyền thông Yonhap rằng một trong bốn miếng nhôm nhỏ và một tấm vật liệu nhựa có thể là từ con tàu hộ tống 1.200 tấn đã bị vỡ làm hai và chìm vào ngày 26 tháng 3.
    Con tàu dài 88 mét được vũ trang bằng pháo hạm, tên lửa, ngư lôi hạng nhẹ và có một đội thủy thủ gồm 104 người vào đêm nó chìm và 46 thủy thủ đã thiệt mạng trong vụ việc này.
    "Hiện nay, là quá sớm để nói liệu các mảnh vỡ là từ một ngư lôi hoặc một loại thiết bị nổ khác" ông nói.
    Các quan chức cho biết than của chiếc tàu chiến xấu số được làm bằng thép, nhưng cấu trúc thượng tầng của nó ở trên boong tàu được làm từ nhôm nhẹ hơn. kỹ thuật đóng tầu này để giảm độ nặng nề của chiếc tàu chiến mà chúng có thể làm giảm độ ổn định của con tầu, đây cũng là một công nghệ phổ biến.
    Ông nói thêm rằng các nhón dân sự và quân đội đã được lập để điều tra là một cách cẩn thận các mảnh vỡ để xem chúng là 1 phần của con tàu hoặc từ một thiết bị bên ngoài.
    "Việc kiểm tra các mảnh vỡ đòi hỏi phải mất them một ít thời gian nữa" ông nói.
    Những ý kiến được đưa ra trong một tuyên bố vào hôm thứ sáu của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young, nói rằng các mảnh nhôm này được thu hồi từ bên trong con tàu được trục vớt từ đáy biển thì khác với loạinhôm bình thường được tìm thấy trên tàu.
    Các mảnh vỡ có kích thước dài từ 3 mm đến 4-5 cm.
    Chính quyền, trong khi đó, đã cho chụp một ảnh ba chiều về chi tiết của các bộ phận bị cắt đứt của con tàu và đã gửi một số dữ liệu cho Hải quân Mỹ để phân tích thêm.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Tầu chiến mà bọc giáp phần thượng tầng bằng nhôm thì khi giao chiến các chỉ huy chết hết hả các bác
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 01/05/2010
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Lo gì bác, nhôm M113 nó mang trải sàn hay lót bên trong vách, bên ngoài vẫn thép thì cũng không có gì kinh lắm, may là nó chưa xài đến tấm phức hợp nhựa - nhôm!
    Nêo mà cả cái phần thượng trên bong nó làm bằng nhôm M113 thì cũng chẳng đến nỗi chết hết chỉ huy đâu, cùng lắm thì sau khi giao chiến xong nó có thêm 1 cơ số rây sàng rổ rá thôi mà!
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Em ko nhầm con Sheffield bị toi 1 phần cũng dùng nhôm nhiều thì phải
  6. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Vùng này là chiến tuyến giữa hai bên thời chiến tranh nam - bác hàn, Nó mang lưới ra mà rà thì thế nào chẳng có mảnh kim loại lạ nhỉ, nhôm thì thiếu gì, còn nhựa thì dễ, theo dòng chảy trôi dạt thì có mà cả nắm. Cứ ra biển vũng tàu, hải phòng mày dùng lưới rà thì thiếu gì mảnh kim loại lạ. ....
    Tụi Hàn càng ngày càng khùng hay sao nhỉ?????
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Công việc nó phải thế.
    Thế mấy cái đội rà phá bom mìn, rà được cả mìn lẫn sắt vụn thì họ cũng khùng hay sao?
    Như bài trên, bạn thấy họ rà được mấy trăm mảnh kim loại và plastic. Mà lọc ra chỉ có 5 mảnh đó thôi. Mảnh nào mới, mảnh nào cũ; mảnh nào còn dấu vết của thuốc nổ, mảnh nào không, họ phải kiểm tra kỹ chứ.
    Hàn kém thật, nhưng chắc là không kém quá mức đâu.
  8. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Tớ đặt dấu hỏi mà, đồng ý với bác cái chỗ vàng vàng, còn tớ càng không đồng ý là nó kém, đặt dấu hỏi cái khùng của nó vì với lượng nổ lớn tác động từ bên ngoài (theo giả định ngư lôi hay thủy lôi loại lớn) thì chắc rằng việc tìm mảnh sẽ không khó tại hiện trường và có thể cả trên tầu. Chỉ cần ghép được vài mảnh (được cho là từ bên ngoài) mà khớp nhau thì đoán ngay được vật gây nổ ngay (tớ hỏi mấy ông bạn có chút nghề là vậy). Ngư lôi hay mìn không phải quả pháo đùng mà ngày xưa vẫn đỗt, nổ một cái là tan xác (như pháo đâu), mảnh còn lại khá lớn, vậy nên việc vớt mấy mảnh được cho là kim loại lạ rồi mà vẫn nghi ngờ thì cái khùng nó ở chỗ :"Cố tình lái dư luận," chứ tớ có nói theo nghĩa đen đâu.
    Với cách điều tra của tụi này thì tớ đồ rằng : thấy mảnh to cả mảnh dính trên tầu dư sức phát hiện loại gì nhưng éo dám nói; hoặc là lái dư luận rằng do "thế lực lạ" và mãi mãi vẫn trong vòng điều tra, nhiều nghi vấn mà không thấy kết quả.
  9. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Dưới đáy biển còn rất nhiều vàng của các tàu cổ bị chìm đấy. Nếu mà phát hiện dễ ợt thì thiên hạ đổ xô đi cào rồi. Tui xem discovery thấy mỗi vụ tai nạn như vụ nổ sập nhà do ngấm khí ga, đâm tàu, nổ máy bay ... mất hàng mấy năm mới cho được kqua chính xác. Chi phí tái tạo lại các giả thiết là rất lớn. Theo tui nếu HQ vội vã kết luận ngay chỉ thể hiện HQ đang có mưu đồ, còn điều tra kỹ lưỡng là cách xử lý đúng đắn nhất. Dù kết quả là như thế nào thì cũng phải chấp nhận.
    Báo chí HQ ko có chế độ "là công cụ của xxx" nên ko thể nào bưng bít hết được. Họ cũng tự xây dựng giả thiết, tự lập mô hình, và cũng tự kết luận. Nhưng chính phủ chưa thể ra kết luận khi chưa có đủ thông tin. Vụ việc được đưa ra UN nên hi vọng có nhiều thông tin rõ ràng từ cp HQ hơn.
    Cũng có thể bọn Hàn ngố kô bắt ô Lee bay ngay sang Nga quỳ gối xin Putin xoay con vệ tinh tìm giúp nên mãi mà chưa thấy kết quả.
    Có cái giả thiết gì mà ngư lôi TQ đó, nếu nó là có thật thì mấy con taratul, gepard cứ mà cẩn thận. Bọn HQ có tiềm lực trục vớt chứ nhà ta chắc mặc kệ luôn. Và cũng quên đi luôn khoản tiền triệu đô như bọn Hàn, may ra được cái tử tuất.
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Hàn nó có quỳ xin Nga gì không thì không biết. Nhưng Nga từng 2 lần quỳ xin tây giúp cứu nạn tàu ngầm mà không biết xấu hổ đấy. Nga cũng từng là con nợ lì lớm của Hàn. Nợ không tiền trả đành đem rác sang cấn nợ. Nhìn cái trò cả đảng Bái Nga Thờ Trung hấp Diêm chuyện tàu tuần tra Hàn dính ngư lôi mà thương cho tương lai sĩ diện giới trẻ. Khối thứ ta đang theo học thằng Hàn đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này