1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 28/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tự hào thì cũng nên tự hào cái mà mình có, không nên tự khen cái mình không có:
    Trong lịch sử thì ta vẫn là một dân tộc yếu, thường bị các dân tộc khác lớn mạnh hơn ức hiếp. Bị dồn vào bước đường cùng, nhưng chúng ta vẫn "bất khuất". Đáng tự hào lắm chứ.
    Tuy nhiên chúng ta không phải là dân tộc giỏi chiến tranh, nếu so sánh với các dân tộc khác. Người ta hay nói đến người Mông cổ thiện chiến, quân Napoleong giỏi dùng pháo binh ...v.v làm rung chuyển thế giới. Chứ người Việt ta chỉ phòng thủ, bảo toàn được mạng sống đã vất vả lắm rồi ....
    Vui vài dòng thôi, nếu thấy lạc đề mod xoá giúp nhưng đừng treo nick nhé!
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ơ thế phòng ngự thế quái nào mà 56 ngày xong phải nuôi cơm Đờ Cát, 55 ngày thu được mấy ngàn tấn giày dép quần áo rải trên đường thế nhể???
    Phòng ngự kiểu gì mà chạy lấn sang cả đất Thái, sau phải rụt vội về???
    Muốn biết quân Vịt giỏi cái gì thì chịu khó đọc sách tây là biết ngay ý mà, chỉ sợ không đọc, hoặc đọc mà không hiểu thôi, bạn của VY ạ
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn Kiên cho tớ oánh hôi với!
    Chỉ giỏi phòng ngự mà từ đồng bằng sông Hồng đã tràn xuống tận Cà Mau, Phú Quốc!
    Chỉ giỏi phòng ngự mà dám chia đường thủy bộ tấn công Châu Ung, Châu Khiêm nhà Tống!
    Chỉ giỏi phòng ngự mà đã giúp được Lào, Cam suốt 2 cuộc chiến tranh Đông Dương!
    Chỉ giỏi phòng ngự mà dám đổ bộ + giữ vững 21 đảo chìm nổi nằm giữa Biển Đông trong con mắt thèm thuồng của biết bao "bè bạn"!
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Người ta cố khôn mà không chui vào cuộc tập trận dầy đặc máy bay tầu ngầm tầu nổi được của đối phương trên vùng biển nông. Vậy mà Bắc Cao Ly giả ngu lại diệt siêu hạm Pohang 772 rồi về, ra vào như chỗ không người. Giả ngu hiệu quả quá nhể, thế thì mấy trăm tỷ hàng năm của Mèo mua đồ chơi khôn để làm giề, khôn để làm giề, cứ ngu cho thiện chiến.
    Thật ra, các hãng tin Hàn đăng tiên tiếp các chiêu nhồi sọ lèn chặt, nhưng dư luận Hàn thì lại không thế. Điều này có hai hiệu quả. Một là, làm "dân ý" Hàn bị đầu độc một phần tạm thời trong tiếng sủa chó điên, buộc các nhà chính trị Nhật Mỹ phải .... nể chó điên. Nó giống như con chó điên cắn loạn lên, làm cả làng chạy nháo nhác. Hai là, giả vờ, làm cho dư luận thế giới tưởng là dư luận trong nước Hàn như thế.
    Thực chất, dư luận trong nước Hàn bị bịt mồm bởi một chiến dịch công khai, My Ung đích thân lên truyền hình "cấm lan truyền tin đồn". Cấm thì không cấm được internet, nhưng đa phần cử tri Nhật Mỹ là các bà nội trợ bán liệt não, bị đầu độc bởi quảng cáo.
    Các bạn theo dõi báo chí thì thấy các bào Tầu, Hàn, Nhật đều phổ biến các luận điểm chứng minh đây là vụ rạch mặt ăn vạ, nhưng làm quá vụng thành ra đại án mạng.
    Một là, đây là vùng biển nông 20-40 mét, tầu ngầm chỉ đi nổi , hay hơi lặn một chút như tầu bán ngầm Bắc Cao Ly. Tầm theo dõi ngư lôi có điều khiển rất thấp, do ảnh hưởng đáy biển. Tầu đi nổi và hơi lặn như thế dễ dàng bị tầu chiến, mát bay phát hiện bằng radar, chưa cần dùng đến sonar phức tạp.
    Hai là, đây đang là cuộc tập trận dày đặc máy bay, tầu ngầm, tầu nổi. Tướng Mỹ trước cuộc tập trận đã cảnh cáo rằng, trong điều kiện đó, bắn nhầm nhau sẽ gây ra hậu quả khôn lường mà bạn SSX đã post. Trong hai điều kiện 1-2, một tầu ngầm Bắc Cao Ly ra vào trận Hàn Mỹ như ra vào chỗ không người là điều không tưởng.
    Ba là, Bắc Cao Ly không có loại tầu ngầm để sử dụng ngư lôi có điều khiển cỡ lỡn như YU, tầu ngầm và bán ngầm của họ hầu như không có phần điện tử, chỉ bắn ngư lôi nhỏ, không điều khiển. Loại ngư lôi lớn trên đươc Bắc Cao Ly dùng cho các tầu cao tốc phóng lôi to hơn.
    Bốn là, vết nổ cho thấy, liều nổ phát nổ cách tầu chiến Pohang 772 khoảng 10 mét, hoàn toàn khác biệt ngư lôi đang còn sống. Thêm nữa, Pohang 772 rách mỗi hàn gẫy đôi mà không hề thủng, sức ép thẳng vào vỏ tầu chỉ tạo lên các vết lõm ở vỏ tầu, tróc sơn, hoàn toàn không như ngư lôi , thuỷ lôi sống, thường đập thủng thành tầu bởi một lỗ tròn.
    5 là, không một nước nào và tổ chức quốc tế nào nhận lời mời tham gia phái đoàn điều tra. Toàn bộ những người nước ngoài tham gia với tư cách cá nhân, không phải thành viên quân đội, chính phủ.
    6 là. Người Hàn quá ngu si về kinh nghiệm chiến tranh, trong khi bom mìn ở Vịt vẫn đầy. Trong đất và trong nước, bom không nổ tan thành mảnh vụn như trong không khí. Mà các "chuyên gia" mót mảnh bom của Vịt thường đào những mảnh bom 20 x 100 cm, có khi dài đến mét rưỡi. Đây là đặc điểm khác biệt khi bom nổ trong môi trường mật độ cao như đất, nước. Như vậy, vài mảnh nhôm là bịa đặt hoàn toàn. Thực tế, cái phần chân vịt ngư lôi hầu như còn nguyên, chìm ngay gần vụ nổ. Phần đuôi ngư lôi là chân vịt, về trước là một khoang rỗng làm phao, rồi các bình pin kiềm là những cục nickel gần như đặc được bọc thép. Cái đuôi này sẽ vỡ thành các cục ắc quy rời như thế, gần như còn nguyên phần đuôi sau cùng, phần xung quanh khối thuốc nổ vỡ thành các mảnh dài cỡ mét, ngang 10-20 cm.
    7 là. Các nước xung quanh Nga Tầu đều không có phương tiện gây ra vụ nổ tương tự. Mìn đáy của Nga nổ ở đáy nước. Mìn đáy của Mèo bắn ra ngư lôi con đánh tầu nổi, nhưng không gây ra vết nổ không chạm thành tầu như vậy. Các tầu ngầm không người lái của Nga xuất cho Hàn và Tầu (CR-1) đều không thể đi xa trong vùng biển nông, cũng không đủ tải trọng, phương tiện để mang ngư lôi hay tuỷ lôi (các robot này dài cỡ 4-5 mét, đường kính 80-90 cm). YU dài 7 mét.
    Và không có bất cứ vũ khí nào hiện nay không chạm nổ mà phát nổ, ngoại trừ mìn đáy, với cách phá rất khác biệt, không nổ ở thành phải tầu Pohang 772. Không có bất cứ ngư lôi nào nổ cách Pohang 772 10 mét , không làm thủng vỏ tầu.
    8 là. Từ các bằng chứng trên, có thể mô tả một vụ thuỷ lôi cũ đứt neo. Thuỷ lôi được làm bằng những vật liệu rất kín, bền, một vài quả may mắn sẽ không ngấm nước sau 60 năm. Quả thuỷ lôi trôi va vào tầu, do ngòi hoá học đã cũ, hoá chất chậm ngấm, chậm phát điện và khi nó trôi ra xa Pohang 772 mới nổ. Nếu như thế thì hoà. Nhưng diễn biến cuộc điều tra cho thấy, không phải như thế, vì ít nhất một lý do là cho đến nay chưa tìm thấy mảnh thuỷ lôi.
    Như vậy, kết luận duy nhất: người ta dùng một bao thuốc nổ nổi trên mặt nước được định rạch mặt ăn vạ, nhưng do Pohang quá lởm, nó chưa hề thủng nhưng gẫy đôi, chết cả đống người. Tiếp theo, đàn chó phát điên không kiểm soát được thần kinh trong sự việc quá nghiêm trọng, quá bất ngờ và tung ra hoàng loại chiêu thức tự vạch mặt mình.
    Mục tiêu của rạch mặt ăn vạ là phát hoại đàm phát sáu bên, tăng ngân sách cho phái diều của ông chủ Mèo.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 20/05/2010
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tin mới đây, hạ công bố kết quả điều tra đã đến.
    Công bố của đồng chủ tịch hội đồng điều tra. Chúng ta biết, nhóm điều tra có một số người nước ngoài, nhưng đều là tư cách cá nhân và không phải thành viên các quân đội, chính quyền nước ngoài. Không một tổ chức quóc tế và nhà nước nào nhận lời mời tham gia điều tra.
    An international team of investigators reached the conclusion after scrutinizing the wreckage of the 1,200-ton patrol ship and other evidence collected from the scene, including North Korean torpedo parts, said Yoon Duk-yong, co-head of the investigation team.
    "We have reached the clear conclusion that ROK''''s Cheonan was sunk as the result of an external underwater explosion caused by a torpedo made in North Korea," Yoon said.
    "The evidence points overwhelmingly to the conclusion that the torpedo was fired by a North Korean submarine. There is no other plausible explanation."
    Đương nhiên, tuyên bố này vả mõm bạn Oanh và chính các "nguồn tin chính phủ " Hàn trong 3 ngày qua. Họ nói YU Tầu, lại có cả chữ Nga chứ tầu trên một quả ngư lôi. Điều này cho thấy, đàn chó điên hết sức vụng về và ngu ngốc khi đưa ra các tuyên bố, kể cả các tuyên bố láo.
    Tiếp theo, nó vả mặt ông Gate , Tổng trưởng quốc phòng của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, trùm sò số một về quân sự an ninh quốc tế, quân đội vĩ đại nhất mọi thời đại, mọi quốc gia.
    Vả ông Gate những gì:
    một là, tin tình báo láo toét cả. Tình báo nói Bắc Hàn chỉ có những tầu ngầm nhỏ, bắn ngư lôi không điều khiển. Vậy mà hoá ra chúng có Kilo hay là Lada từ bao giở bao giờ.
    Hai là, tin tình báo đã đánh giá sai lầm chiến lược về tình hình kỹ thuật, kinh tế Bắc Cao Ly. Nó đã làm được ngư lôi có điều khiển bắn từ tầu ngầm, điều mà hiện nay số nước làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Oanh liệt như Vịt, to lớn như Indonexia vẫn chưa thể làm được thứ đó, mặc dù Indonexia đã chứng tỏ khả năng đóng khu trục hạm, chế tạo máy bay, phóng vệ tinh và xây lò hạt nhân.
    Ba là, ông Gate sẽ trả lời sao đây trước quốc hội và cử tri Mèo. Một cuộc tập trận dầy đặc máy bay tầu bò tầu lặn Mỹ Hàn trên vùng biển nông, mà một cái tầu ngầm đi nổi hay đi bán ngầm ra vào như chỗ không người, bắn gẫy siêu hạm Pohang 772 mà cho đến nay không ai biết nó là gì .
    Tất nhiên, miền Nam chính thức thì miền Bắc cũng đáp lễ, đơn giản, từ chối bằng một lời ngắn gọn. Các nước khác vẫn im lawcngj, kể các các nước quan hệ nhất là Nga NHật Mỹ Tầu, họ câu giờ mà.
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/20/7/0301000000AEN20100520003900315F.HTML
    Lee Myung-bak sẽ họp hội đồng an ninh tối cao vào ngày mai (21 may 2010)
    "President Lee plans to convene a National Security Council (NSC) meeting in the morning on May 21 for discussions on next steps,"
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/20/90/0301000000AEN20100520003000315F.HTML
    Phùng mang trợn má chuẩn bị dư luận xã hội
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/20/0301000000AEN20100520003800315.HTML
    Các đồng chí, khác sâu căm thù, quyết đánh bọn miền bắc tàn bạo
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/19/0301000000AEN20100519009800315.HTML
    Chú ý là, Lee chưa từng công bố chính thức. Hắn ta vẫn tính bài chuồn cho đến mai. Chắc chắn là, hắn ta chờ thái ddppj của Nhật Mèo. Nhật Mèo thì đường nhiên phải cả nể đàn chó điên, nhưng ngược lại, lại khéo léo câu giờ, nên Lee không tuyên chính thức được hôm nay. Đúng ra, với một thảm hoạ cỡ như vậy, Lee phải có trách nhiệm từ lâu chứ không phải bây giờ. Và giả sử như có kết quả điều tra, thì ngay khi đó, tức hiện nay, ông ta đã phải tuyên chính thức trên truyền hình. Nhưng rõ ràng, dù có ị ra được mấy mảnh ngư lôi, thì đại hàn dân quốc vẫn chưa thể chứng minh được Bắc Cao Ly có Kilo hay Lada để chở quả ngư lôi YU-3. Thậm chí, chưa chứng minh được Bắc Cao Ly tự chế được YU-3 như tuyên bố của ban điều tra.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-70.ttvn#16385929
    Cái này cũng là Hyundai đóng này. Hay chửa, mõi hàn thế này mà có đứa dám sống cạnh lò phản ứng hạt nhân Đại Hàn Dân Quốc
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-70.ttvn#16386005
    Từ dự định chí phèo đến chó điên sau sự cố bất ngờ: chiếu tướng quan thầy. Dĩ nhiên là điều này sẽ dân đến một liên minh Mỹ Nhật Nga Tầu chữa điên cho hàn, cái này mới gọi là vô tiền khoáng hậu.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-69.ttvn#16381729
    Như vậy, chúng ta đã đoán được sự việc. Đàn chó điên hy sinh một rổ người, danh dự quốc gia, vị thế quốc gia.... để làm cú rạch mặt ăn vạ. Hiện nay, bọn la liếm phái diều bên Mỹ, Nhật đã về vườn, chỉ còn nhúm này ở Hàn. Cùng đường cắn dại.
    Sự việc sắp tới là Bắc Cao Ly bị kiện tơi bời, các ông chủ Mỹ Nhật cú điên mà không làm gì được con chó đang điên, phải nhăn nhó cười. Mỹ Nhật Nga Tầu sẽ liên kết với nhau thành một lưới xuê xoa cho qua ngày đoạn tháng, đợi nhiệm kỳ này bên hàn xuống. Cái kiểu câu ngày câu tháng này thì mấy thằng này luyện mòn lưỡi ra rồi, qua cái hài kịch Iran chẳng hạn. Cái đau đầu của Mèo là ảnh hưởng đến tiến trình bình thường hoá quan hệ với Cu Ba và Bắc Cao Ly, hiện nay bà Clinton đã cháy xém mông, đang chảy choi choi lên đua với thời gian, suốt ngày tế Cu Ba đủng đỉnh. Gấu thì cười khình khịch, thật ra Gấu chỉ đóng vai trò diễn viên, như vừa rồi kỹ cái lệnh cấm vận Bắc Cao Ly, nội dùng là cấm Bắc Cao Ly xuất khẩu vũ khí và chỉ được chuyển vũ khí nhập khẩu từ gấu qua đất Gấu.
    Còn khi mất chức, vụ đại án mạng này lật lại, thì truyền thống nước hàn vẫn vậy.
    Suy đồi
    Đoạn này, mình giải thích tại sao mà Hàn lại đặt Nhật Mỹ vào thế đã rồi được. Đó là sự suy đồi của xã hội tạo bởi giới truyền thông, Nhật Mỹ cũng phải câu phiếu bầu cho chính họ sau chiến dịch lèn chặt của truyền thông hàn. Tất nhiên, như ngày 4-5-6 may 2010, báo Nhật Mỹ liền vả mõm các kênh truyền thông Hàn.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-72.ttvn#16387693
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-72.ttvn#16387732
    Thế nhưng, họ chỉ chữa cháy được phần nào, chứ không thể ngăn cản được đàn chó đang điên hết cỡ. Một hội đồng điều tra không có bất cứ một quốc gia hay tổ chức nào tham gia, ngoài nhân viên chính thức của chính Bắc Cao Ly đã bỏ đi hôm nay, 20 may 2010., Thế nhưng hội đồng không có bất cứ một chức vụ, bằng cấp nào đưa ra những kết quả siêu tài
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-85.ttvn#16412596
    Và kết quả điều tra công bố hôm nay cũng chỉ là một lần nữa nhai lại những lần "giấu tên" lặp đi lặp lại nhiều lần, người ta thử nhiều phương án có thể công bố, không thể tìm ra phương án nào, cùng đường, nhai lại cái mà dư luận đã phản bác nhiều lần bằng những lập luận rõ ràng không thể chối cãi
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-62.ttvn#16373090
    Đại ý: trong vùng biển nông đó, các vũ khí không thể hoạt động được như mô tả, và hơn nữa, Bắc Cao Ly không có loiaj tầu ngầm chở được những vũ khí đó, đừng nói xâm nhập và trận thế dày đặc.
    Ảnh cho thấy, tầu không hề thủng, liều nổ cách sườn phải tầu 10 mét, tầu gây tai nạn lớn do rách mối hàn gẫy đôi. Khoảng cách tính được bởi đường kính vòng tròn tổn hại cùng một mức độ. Nếu ngư lôi gần hơn, thì sức phá tập trung vào vòng đường kính 2 mét, còn ngoài đó thì sức phá nhẹ đi, như tất cả các vụ ngư lôi, trúng đạn, khủng bố..... mà các bạn đã dẫn.
    http://imgnews.naver.com/image/001/2010/04/24/PYH2010042401030001300_P2.jpg
    Vậy sự suy đồi thế nào ? chúng ta đều biết, hiện tượng xã hội suy đồi, tức tự làm hại nhau, xuát hiện khi người ta tách chính quyền ra khỏi những người xây dựng xã hội. Thời cổ, có mỗi phiếu bầu là ông quân chủ, ông hoàng đế, thì các ông này bị làm liệt não, như ông vua nhà minh nhận được báo cáo: dân chết đói do thiếu cơm ăn, ông ta vặc, thế sao không bảo chúng nó nấu chaó gà mà ăn. Xã hội Tầu ngày nay suy đồi vì cái khác. Các ông đảng không phải do bầu cử ra, nưng lại nắm chính quyền, lãnh đạo quốc gia.
    1/5 dân số mắc bệnh thần kinh
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/05/3BA1BEFD/
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Lai-cuong-sat-o-Trung-Quoc-6-phu-nu-tre-bi-chem/20105/45436.vnplus
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Trung-Quoc-Lai-cuong-sat-dam-mau-o-mau-giao/20105/44763.vnplus
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Trung-Quoc-them-hai-vu-cuong-sat-10-nguoi-chet/20105/44668.vnplus
    Ở các nước hiện đại, những người đi làm mải miết công việc.Sự phát triển các phương tiện truyền thông mới đã làm đa phần các bà nội trợ bị bệnh tự kỷ do nghiện quảng cáo, nghiện truyền hình. Đây lại là nguồn phiếu bầu lớn, khi những người đi làm có tỷ lệ bơ chính trị cao. Đây là sự suy đồi xã hội. Nổi đình đám về những chế độ kiểu này là Tổng thống Pháp, thủ tướng Ý, và cựu TT Bush con. Thậm chí, Berlusconi còn khoái khẩu chiêu diễn *** cho các bà nội trợ ngắm.
    Nhưng rõ ràng, đình đám nhất về kiểu chính trị làm liệt não rồi miết man xúc giác các bà nội trợ thì hàn xẻng đứng đầu.
    CHính vì thế, các chiêu khóc lóc trên TV, lèn chặt phân vịt vào sọ liệt não.... rất có hiệu quả và chúng ta đã chứng kiến liệt não quốc tế đông đúc thế nào.
    Tất nhiên, nước Mèo đã bước qua một bước với cái giá phải trả cho thời điên dại quá đắt, thế nhưng, phong trào liệt não vẫn chưa xuống, thế mới có cái hài kịch Iran.
    Và đương nhiên, hàn xẻng thạo nghề này, không ít thì nhiều, các chính trị gia Nhật Mỹ phải câu lượng phiếu không nhỏ từ các cử tri, dù là liệt não thì vẫn là cử tri. Nhưng cũng vì Nhật Mỹ đã đi một bước qua thời này rồi, nên giới la liếm triều Bush ở Hàn xẻng mới cùng đường làm chiêu này. Và cũng vì thế, Nhật Mỹ Nga Tầu sẽ liên minh và khéo léo câu giờ, đợi chó điên hết điên. Mà cũng chỉ có mỗi cách chữa thôi, là để dân hàn đối xử như truyền thống.

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 20/05/2010
  6. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Khiếp, đúng là giọng văn của Giáo sơ Phúc cốp có khác, hùng dũng mạnh mẽ, phân tích sắc bén, luận cứ dẫn chứng, đường link đầy đủ... nhưng bao giờ cũng có "bản sắc" riêng, đó là những "mỹ từ" quen thuộc: liệt não, bại não, chó điên, la liếm, rớt dãi... khiến anh em mỗi khi xem bài viết của bác lại phải di dời thời gian ăn cơm cho hợp lý... Cơ mà nhiều ngôn từ của bác bắt đầu được anh em ghi nhận và sử dụng rộng rãi như "liệt não, bại não"... (đến khổ cho cái bộ não nó có tội gì mà bác cứ bêu rếu nó thế?)
    Trêu bác Phúc tí thôi, thế theo bác và anh em sau màn tấu hài này thì sự thể sẽ diễn ra như thế nào? Ngoài trò quen thuộc là cấm vận, rút viện trợ, liệt vào dạng khủng bố, Hàn - Mẽo liệu có dám tẩn Bắc Sâm không? Hay ít nhất, nợ máu phải trả bằng máu, thịt lại một con tàu chiến của Bắc Sâm?
  7. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Bác Phúc làm quá. Cô bạn Oanh chạy mất dép rồi kìa.
    Vụ này sẽ chìm xuồng thôi. Mọi chuyện lại đâu vào đấy.
    Cấm vận ư. Trước H bác sâm đã bao h hết bị cấm vận đâu. Nên chẳng có gì tất. Chỉ coi triều đình nhà Obama và bác Lee sẽ phản ứng ra sao thôi. Cái vụ trả đũa có lẽ là không có
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/05/20/2010052000584.html
    Ặc, lúc đầu thì chả nói gì đến động cơ propeller, uỳnh cái có ngay các mảnh vỡ to bằng người.
    Chữ viết thì lúc bảo tiếng Tàu, giờ tòi ra tiếng hàn-nhỡ là chân vịt cái tàu cứu hộ chìm thì sao???
    Thế ra niềm tự hào của A chần bị anh BTT suy dinh dưỡng dùng tàu gì không biết tàng hình qua lưới phòng vệ Mỹ+Hàn bắn gãy đôi tàu nghìn tấn Hàn.
    Nói chung, chỉ khổ các binh lính chết thôi.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thì đấy, giống như cái lệnh cấm vận mà Gấu vừa ký đấy. Nội dung là cấm Bắc Cao Ly xuất khẩu vũ khí, cấm nước thứ 3 chở vũ khí bán cho Bắc Cao Ly qua đất Gấu. Đại khái, cấm Bắc Cao Ly cạnh tranh với Gấu trong xuất khẩu và cấm nước thứ 3 cạnh tranh với Gấu bằng nguồn lực Gấu khi bán vũ khí vào Bắc Cao Ly. Bắc Cao Ly thì 100 năm nữa cũng chưa xuất khẩu được vũ khí rồi, nên giá trị lệnh cấm vận ấy là thế.
    Hôm qua, 19 may 2010, người phát ngôn chính thức nhà Mèo ra tuyên bố kêu gọi bắc Cao Ly không nên thù địch, nhưng cơ khổ, ông ấy lại chua thêm là kết quả điều tra không rõ ràng. Nhật thì vẫn đợi, dân nhật ít liệt não hơn, nên còn câu giờ được.
    Về đại thế, thì vụ này chỉ là rạch mặt ăn vạ để cưỡng lại ý của quan thầy Nhật Mỹ. Nên chống đối vụ này mạnh nhất là Nhật Mỹ. Nhưng do cái suy đồi xã hội thừa kế từ triều trước mà mình mô tả ở post trên, thì Mỹ Nhật Nga Tầu liên minh với nhau câu giờ, gật gù, bất đắc dĩ thì ký lệnh ấm vận như trên. Đại khái qua ngày đoạn tháng, hết nhiệm kỳ này của hàn thì dân hàn lôi án ra điều tra lại, My Ung không chạy kịp thì dựa cột.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Một đôi chân vịt, một cái trục cơ, 4 cái bánh lái, số sểial XXI, giống như quả ngư lôi lạc nhặt được trước đây 7 năm. ĐÚng ý như mô tả của MM về các ngư lôi vỡ, để lại phần đuôi nguyên vẹn. Khai ra, bạn nèo đem kiến thức ở đây truyền bá con chính phảu hàn xẻng, bạn Oanh phải không, nhận đi.
    Hôm nọ thì bảo là có mấy mẩu nhôm , rồi là mẩu thuốc nổ giống thuocs đẩy ngư lôi, rồi mảu nhôm có chữ Nga , rồi lại Tầu, rồi lại cả chữ Nga chữ Tầu chữ Bắc Cao Ly. Nay thì Nga Tầu đi đâu cả, còn mỗi chữ Bắc Cao Ly. Mới ngày hôm qua Uôn Háp còn nói có cả chữ Nga cơ mà.
    MM nhận định đúng, chúng tung ra hàng loạt tin "giấu tên" để thử phản ứng xác hội, dư luận, qua đó tìm ra được một cách công bỗ tốt nhất.. Nhưng vì không thể nào lỹ giải được những cái đã dại dột liều lĩnh làm ra, nên mới dùng cái đám có giá trị tương đương phân vịt này.
    Đây là quả ngư lôi có điều khiển, như vậy, tuyên bố này để lại vấn đề:
    một là, Bắc Cao Ly đã sản xuất được loại ngư lôi này
    Hai là, nó đã có Kilo hay lada, phương tiện bắn được loại ngư lôi này
    ba là, cả bầu đoàn tầu chiến tầu ngầm máy bay Mỹ Hàn để cho Kilo hay Lada vào thịt siêu hạm Pohang 772 như vào chỗ không người, bắn xong về lặng lẽ, đến nay không ai biết cụ thể là làm sao nó bắn, bắn từ chỗ nào, đi về đường nào, mặc dù liền sau đấy cả đoàn tầu chiến máy bay đã sùng sục bắn đạn thật
    bốn là, các tầu chiến tầu ngầm siêu hiện đại đang ở trong trạng thái chiến đấu không hề ghi âm được tiếng ngư lôi, vốn rất mạnh.
    Thôi, có khi ông Gate mât chức rồi.
    Tuyên truyền rầm rộ: đồng bào ơi +sản giết người, 500 truyền đơn.
    http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/05/20/2010052001289.html
    Xem lại bằng cớ nhể. Tàu Pohang 772 chưa hề thủng, nó chìm chết người do rách mối hàn gẫy đôi == không phải ngư lôi. Liều nổ cách tầu 10 mét, theo bán kính của vòng tổn hại ở mức độ đồng đều, khác bietj tất cả những vụ nổ ngư lôi khác.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-62.ttvn#16373090
    [​IMG]

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 20/05/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này