1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    cho mình hỏi khi 1 bầu ngầm hạt nhân bị tấn công và trúng tên lửa thì nó sẽ nổ, vậy nó nổ như 1 qua bom hạt nhân hay là nó nổ y như các con tàu chạy bằng điện
    z123zz thích bài này.
  2. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Lò phản ứng hạt nhân chạy bằng Uranium chưa được làm giầu. Hơn nữa tổng khối lượng U trong lò phản ứng không vượt quá khối lượng tới hạn. Vậy nên ko thể nổ như bom được.
  3. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    vậy là khi tàu ngầm hạt nhân bị nổ cũng sẻ không gay ảnh hưỡng đến moi trường và không rò rỉ phóng xạ phải không
    z123zz thích bài này.
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    hỏi không phải thế khống đủ khối lượng tới hạn thì phản ứng dư lào =))
  5. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Hình như mình nhầm thì phải. :))
  6. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Phản ứng dây chuyền không điều khiển (của bom A) khác với phản ứng sinh nhiệt trong các lò phản ứng hạt nhân.
    Phản ứng dây chuyền không điều khiển chỉ xảy ra khi khối urani đã được làm giầu (nhiều urani 235) vượt qua khối lượng giới hạn, các nguyên tử urani (235) nhận neutron phân rã phát tiếp ra 3 neu tron để phân ra tiếp các nguyên tử urani khác,... Phản ứng theo cấp số nhân như vậy sẽ tiếp tục nếu hệ số nhân neutron K>1.
    Ở khối urani có tổng khối lượng thấp hơn giới hạn hay trong các thanh urani chưa được làm giầu thì xác suất các neu tron gặp các nguyên tử urani (235) không cao, hệ số nhân neu tron K<1 và phản ứng tự tắt do tốc độ của các hạt neu tron rất cao. Nhưng khi giữa các thanh urani họ để chất làm chậm (tốc độ các hạt neutron) thì xác xuất gặp nhau giữa chúng cao lên. Bằng cách khống chế họ sẽ cố đưa vào nhiều (ít) các thanh làm chậm để cái hệ số K xung quanh giá trị 1 và phản ứng được duy trì. Urani 235 bán rã liên tục để sinh nhiệt, nhưng được khống chế theo yêu cầu để nhiệt sinh ra vửa đủ!!!
    (mạn phép giở lại quyển vật lý phổ thông, chắc cái cách giải thích này quá đơn giản).
  7. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Mình tưởng có mấy cái thanh hút neutron để khống chế số netron chứ, đọc từ hồi lớp 12, có lẽ là thiếu [r23)]
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    [​IMG]
  9. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Nổ hạt nhân khống chế + mất điều khiển = Nổ hạt nhân không điều khiển. Vậy Tùy theo cơ chế an toàn, tự bảo vệ của từng loại lò khi sảy ra sự cố mà ta có 1 tàu "chernobyl", "Fukushima" hay "Three Mile Island"
  10. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Những tai nạn đấy đúng là nổ lò phản ứng nhưng không phải là nổ hạt nhân. Tự tìm hiểu nhé.

Chia sẻ trang này