1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Mấy thằng khựa bẩn được xếp hạng ngang với chó mà cũng vào đây sủa inh ỏi đòi làm người à ??
    Năm 1972 ai đi đêm với Mẽo để bán đứng VN > để rồi năm 1974 nhận phần ?
    Chó khựa bẩn đã đánh thức đám Ninja rồi ... vài năm nữa coi như xong.
    DCM đến Úc nước bán nhiều KS vào khựa mà cũng lên án ...
    Có vài đồng bạc ở đó mà mơ mộng thời đại " Tung họa vãi đái "
    :rolleyes::eek:
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    hì hì hì hòi, đây,m chiến tranh hoa đông của các chó dại đây
    Mấy hôm nay chó dại các loại đang cuồng dại lên chờ một siêu cực khoái xảy ra, là chiến tranh Hoa Đông. À, đây là các anh quân sử các anh ấy sủa đây.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-161#post-19956107
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-161#post-19956882
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-161#post-19969215
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-162#post-19969382
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-162#post-19969424

    Trung Quốc có bẩn thì họ vẫn mua công ty thịt lợn lớn nhất Mỹ để nhồi cho dân Mỹ ăn thịt lợn bẩn.
    Các chó dại xóc lọ "Quyết định cạn nghĩ khi bán Smithfield Foods"
    Hỏi nhà Gúc.

    Họ chiếm Hoàng Sa, nhưng không đến nỗi dùng pháo 127mm của Mỹ cấp cho ngụy bắn chìm tầu so Mỹ sản xuất mà ngụy dùng, để giúp địch giành thắng.


    Thằng Mỹ như thế mà bây giò cũng phải cúi đầu tọng thịt lợn khựa bẩn. Nhìn Pakistan đó, cái ngày mà toàn đảng toàn nhà nước xếp hàng quỳ gối dâng bản đồ Hà Nội Sài Gòn ở Thiên An Môn không còn xa.


    Quân đội bách thắng của chúng ta chưa bao giờ được xây dựng bằng chó dại.
    Tổ quốc của chúng ta chưa bao giờ được bảo vệ bởi thủ dâm.
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
    suhomangLarvaNH thích bài này.
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Mấy chú cẩu khựa sau bao năm nhẫn nhục làm kiếp chó bây giờ cũng đua đòi làm kiếp người .
    Được Tây ị cho mấy cái công nghệ máy tính > bây giờ đua đòi giả tưởng chiến tranh trên máy tính > thấy đánh đâu thắng đó - thắng toàn thế giới >> khả năng kiếp này làm người là có thể . Thủ dâm vậy mới đáng là " Đại thủ dâm" ... khà khà ... :cool::P
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    test à, ttvnol nó sụp bà chè, nó resset.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-161#post-19961860
    ===

    Ừ, Tầu Khựa mọi rợ. Khi Văn Minh Trung Hoa đã là đế quốc lớn nhất hoàn cầu, với vạn lý trường thành, lâu đài nguy nga... thì 1700 năm sau mới có Mỹ. :D. 1100 năm sau ông bá tước Normandie mới hạ cố khai hóa đám dân chăn lợn Anh Quốc.

    Cái đám trốn chúa lộn chồng di cư ấy bây giờ lên mặt văn minh.

    Chỉ cần nói thế, đủ biết đám chó dại sủa biển đảo bây giờ gồm những đám nào. Mình nhắc lại định luật Huy Phúc một chút.

    Lại một lần nữa nói rằng.

    Bệnh chó hóa dại có nền tảng là bệnh lợn liệt não. Khi còn não thì người ta không điên lên như chó dại.
    Bệnh lợn liệt não xuất phát từ thói nghiện cám, với những kẻ có mục đích sống duy nhất trên đời là ngaỳ ngày giờ giờ thủ dâm ở mức tru tréo với chậu cám bên cạnh đống phân.
    Bệnh liệt não đó nhiễm phải nhưng lại di truyền. Nó di truyền theo cơ chế khóa gen, là cơ chês thiên nhiên dùng chế tạo đàn con thịt, như các đàn lợn chỉ có mục đích sống là lớn lên cho người ta làm thịt.

    Như vậy, bạn dính vào cái kênh truyền hình lớn nhất cả nước vtc, thì 10 đời sau con cái bạn vẫn được vinh dự mang dòng máu cao quý cuả loài lợn và tinh thần vĩ đại của loài chó.

    ====




    Ở đây đang là topic tầu ngầm. Các chó dại lại nói đến rồng đen . Tưởng gì, hóa ra các nhân viên giáo dục việt nam đi quảng cáo cám. Cám đấy thì chó dại nó ngửi thấy nó cũng phải ọe, báo giáo dục ạ.
    "
    Trung Quốc lo sợ “đội quân Ninji, Rồng Đen” bí mật của Nhật Bản Việt Dũng Thứ sáu 22/11/2013 09:52
    (GDVN) - Lực lượng tàu ngầm Nhật Bản có quy mô to lớn, như "Ninja truyền thuyết", có thể làm đội quân tiên phong tập kích bất ngờ trong chiến tranh.

    "
    "Đặc biệt là tàu ngầm lớp Soryu (bắt đầu đi vào hoạt động năm 2009) đã lắp hệ thống đẩy không lệ thuộc vào không khí (AIP), lượng giãn nước của nó là 4.200 tấn, khả năng lặn liên tục là 3 tuần, tính năng tiếp cận trình độ tàu ngầm hạt nhân, được dư luận cho là "gần bằng tàu ngầm hạt nhân", tạo ra mối đe dọa to lớn cho các mục tiêu trên mặt nước, dưới nước, bờ biển và trong tung thâm (chiều sâu)."

    :D:D:D:D

    Tưởng gì, hóa ra giáo dục. Giới thiệu cho các chó dại biết, mấy năm trước người ta mở ra hàng lô các topic bài giáo dục, nhưng sau đó ai cũng nản. Mình vẫn ném đống rác của mình ở đây . Cái trang tin ấy nó đẻ ra chỉ và chỉ để dành cho những đứa nào là lợn thuần chủng. Chỉ còn tí tị tì ti não dính vào nó là ọe mà.
    https://sites.google.com/site/sungvadhan/home/zzzzzzzzzzzzzzz-nhap/quansu


    ====

    Gần đây, có tin mới về tầu ngầm. Đó là các tầu ngầm chở đạn chiến lược của Trung Quốc đã qua thời kỳ phát triển, bước sang sản xuất hàng loạt. Trước đây bế tắc chủ yếu là tên lửa, nay đã thử nghiệm ổn. Trung Quốc hoàn thiện tên lửa chiến lược bắn từ tầu ngầm cũng như họ hoàn thiện nhiều loại tên lửa khác... là chuyện đương nhiên. Gần đây, ngành vũ trụ Trung Quốc đã vượt Mỹ. Vũ trụ Mỹ từ lâu rồi không bán được cho ai, chỉ tự sướng với ngân sách Mỹ, và số lần bắn hàng năm đã tụt sau Tầu.

    Nếu như đanh giá đúng. Thì còn lâu các tầu ngầm chở đạn chiến lược Ttrung Quốc mới đủ số. Và các vũ khí tương tự của Nga đã tiến xa rồi. Ví dụ, Bulava và Borei đã vượt qua Mỹ 2 lớp tên lửa, ngày nay Bulava là những đạn có quỹ đạo thấp, nhiều đầu giả, mang xe trở về độc lập cho từng đầu đạn... để vượt qua đánh chặn. Còn Trung Quốc vẫn là thế hệ đầu đạn cố làm sao để mang cho thật xa thật nhiều. Từ lâu tên lửa Nga đã xuất phát từ độ sâu lớn vận tốc 20 knot, gần như tầu mẹ bắn ra lúc nào cũng được. Nga cũng đã bắt đầu thử nghiệm thế hệ tên lửa mới, chúng ra khỏi tầu mẹ nhưng đứng chờ trôi nổi trong lòng biển, khi tầu mẹ đi xa chúng mới đồng loạt bắn lên, đảm bảo số lượng áp đảo vượt đánh chặn, và an toàn cho tầu mẹ. Ngày nay tên lửa Trung Quốc vẫn phải nhờ tầu mẹ nổi lên gần mặt nước và đi chậm.

    Tuy nhiên, tốc độ sản xuất của Trung Quốc rất nhanh, và tầu ngầm chở đạn chiến lược chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số sức mạnh đạn chiến lược. Đối thủ Mỹ thì từ Ohio đã không phát triển tầu ngầm mang đạn chiến lược. Ohio được khởi công 197x, đến nay Nga đã đi qua 2 lớp đạn, và đã bắt đầu triển khai lớp thứ 3 như tả trên.

    Như vậy, Trung Quốc không có kiểm soát số đầu đạn hạt nhân như START Nga-Mỹ, nên họ có một lực lượng hạt nhân vượt Mỹ cả về số lượng và chất lượng là chuyện tương lai gần.




    ====

    Sự thật là như vậy, các đồng chí chó dại ạ.
    Nếu như so trình độ tầu ngầm trung Quốc với Nhật Bản thì phì cười. Mỹ từ lâu đã không phát triển tầu ngầm.

    Ta so với tầu ngầm Mỹ cái đã


    Tầu ngầm chở đạn chiến lược Mỹ dừng ở lớp Ohio. Từ đó đến nay, tên lửa chiến lược đã có thêm hai lớp mới ở Nga. Đó là lớp dùng nhiene liệu lỏng đẩy hết cỡ thời chưa có START. Tên lửa lỏng định kỳ phải bảo dưỡng, nên tỷ lệ số tên lửa-đầu đạn thực trực chiến thấp, ít sẵn sàng chiến đấu, nhưng tên lửa lỏng có khả năng thay đổi dải lực đẩy rất lớn, điều hòa được gia tốc, vì thế khả năng chở lớn. Nếu như không điều hòa được gia tốc nhiều, thì khi còn nhiều chất đẩy phải dùng gia tốc thấp, hao vào trọng lực, để khi chất đẩy cạn thì gia tốc không quá lớn hỏng hàng hóa. Nhờ khả năng đẩy lớn, nên tên lửa Xô-Nga từ lâu đã sử dụng quỹ đạo thấp là quỹ đạo rất tốn khả năng đẩy, nhưng lại khó bị phát hiện-đánh chặn. Lớp thứ 2 là Bulava, là tên lửa rắn, vì có các START, nên mỗi bên hạn chế số đầu đạn-tên lửa, nên phải tăng tỷ lệ trực chiến thực của tên lửa-đầu đạn , khi sử dụng rắn thì thỏa mãn khả năng đẩy rộng sẽ rất tốn kém, đặc biệt hơn trên tầu ngầm là nơi mà đầu đạn phải mua cả vé tên lửa lẫn vé tầu ngầm.

    Ohio là lớp tầu ngầm khởi công lần đầu 1976, nhận nhiệm vụ lần đầu 1981. Từ đó đến nay Mỹ vẫn chưa có lớp tầu chở đạn chiến lược nào khác. Mỹ vẫn sử dụng các tên lửa quỹ đạo cao từ ngày đó.

    Tầu ngầm tấn công Mỹ thất bại ở lớp Seawolf. Lớp này khởi công 199x, dự định mua các kỹ thuật từ Ucraina. Tuy nhiên, lớp Seawolf là một thất bại lớn. Ban đầu Seawolf định có các tham số như tầu Nga, nhưng sau đó đều đụt. Thay cho 30 chiếc Mỹ chỉ đóng được 3 chiếc rồi bỏ. Sau đó Mỹ khiêm tốn với lớp có tính năng hạn chế Virginia.

    Ngày nay, tầu tấn công Mỹ nhanh 25 sâu 300, tầu chiến lược Mỹ nhanh 25 sâu 240. Những con số này quá đụt so với tầu Nga, 35/600 và 25/400. Đó là Liên Xô đã không theo đuổi các tầu đỉnh hơn vì Mỹ đã đụt quá, ví dụ, tầu tấn công chiến lược Project 685 Plavnik lặn sâu 1000. Tầu tấn công đạn có cánh Project 661 Anchar nhanh 44,7. Tầu tấn công chiến thuật Lirra 705 nhanh 41.

    Từ thời Ohio, thì xất hiện trở lại các tầu ngầm chạy pin. Liên Xô thay các tầu ngầm tấn công chiến thuật bằng tầu chạy pin, Lira 705 thay bằng Paltus 877, rồi nay là 636 Varshavianka, bên Nga lại có lớp mới Lada 677. Mỹ hoàn toàn không có, từ đó đến nay không hề có. Khi máy điện tử phát triển, người ta nghe thính hơn, cần các tầu ngầm êm hơn, vậy nên Liên Xô bỏ cái tuốc bin hạt nhân chạy trong lòng biển thay bằng ắc quy.

    Vì thế, chó dại khi nói về tâù ngầm đều lên cơn điên và thủ dâm như lợn. Dù các chó các lợn có tru có tréo có phun ra biển dịch thủ dâm thì Đài Loan cũng không có lấy một mẩu tầu ngầm.



    Đó là chủ chó chúa lợn bên Mỹ. Còn thằng theo đóm ăn tàn Nhật Bản. Chỉ nói thế cũng đủ biết phì ra cười.

    Về nguyên tắc. Nhật Bản hiện vẫn là tù binh chiến tranh. Vì thế, Ít nhất là Nhật Bản không có tầu ngầm hạt nhân. Vậy nên đương nhiên Nhật Bản là cái lông cái lá với tầu ngầm Trung Quốc.

    Ta có thể so sánh. Nhật Bản xóc lọ với Soryu. Nhưng công suất máy phát ngầm của Soryu là 300 kw tối đa. Còn Lira 705 là 3 vạn máy chính, hai máy phụ 1500 mỗi, cộng là 3,3 vạn, bằng đúng 110 lần Soryu.

    Trung Quốc chưa làm được Lira 705. Nhưng những tầu ngầm hạt nhân yếu hơn của Trung Quốc thì thiếu gì, cái rẻ ra cũng bằng 50 lần Nhật Lợn. Thì chỉ có đám lợn liệt não và chó hóa dại so tầu hạt nhân với tầu thông thường.

    Tâm thần như thế.

    Vấn đề nữa là các chó dại lấy AIP ra làm ******. Vậy ra hạt nhân không phải là AIP . Ấy , ở Việt Nam có binh đoàn tâm thần như thế. Mà nguồn gốc các cám chó dại này ở đâu ra ngoài vtc và giáo dục. AIP là loại tầu ngầm phổ biến nhất trên thế giới, trong đó AIP hạt nhân là loại chiếm tuyệt đại đa số. Lũ tù binh tâm thần không có hạt nhân mới đem ****** ra xóc lọ các chó dại.


    Tại sao Liên Xô lại chuyển sang tầu ngầm thông thường đã nói trên. Từ tầu chạy ắc quy thường, Nga-Đức tiến lên chạy pin H2-O2. À, lại một màn lừa đảo. Các chó dại không nói Nga-Đức chạy pin H2-O2, mà nói Nga-Đức chạy AIP. Thế là Thụy Điển chế Kockums chạy Stirling, Pháp có MESMA chạy hơi nước, chúng xưng chúng cũng là AIP.

    Nếu tính các AIP hạt nhân thì có gì mới. Liên Xô đã có Project 615 được trang bị thực, với 30 tầu , tầu nhỏ 500 tấn nhưng máy AIP 500 kw. Các 615 nhận nhiệm vụ từ 1955 đến 1957, phục vụ đến 1980. Sau đó, đương nhiên Liên Xô bỏ các AIP phi hạt nhân vì đã có hạt nhân. Rồi Liên Xô lại bỏ hạt nhân sang ắc quy tránh máy nhiệt. Đức cũng như Liên Xô thử nghiệm từ 193x.

    Vậy, Liên Xô bỏ hạt nhân vì máy nhiệt ồn, bây giờ các Kockums Mesma lại ôm máy nhiệt vào thủ dâm các chó dại AIP.

    Như vật, tất cả những thằng nào dùng máy Kockums Thụy Điển và MESMA Pháp đều là chó dại. Vinh dự cho nhóm đó, MESMA được chọn để lắp cho S-80 giá 3 tỉ USD, vinh quang giỏi giang đến mức đóng gần xong mới biết là không nổi lên được.

    ====


    Thưa các chó dại, cái Soryu dùng Kockums, nên mặc định nó là ****** thủ dâm chó dại. Tiến bộ chìa khóa của máy này là bình chứa oxi lỏng, do các nhà khoa học Nga bán kỹ thuật khắp châu Âu. Bình này làm băng titan, phần lớn do Nga gia công, lạnh âm 200 độ C, áp suất hơn 10 atm. Nhiên liệu và oxi lỏng được đốt ở áp lực cao, sau đó làm nguội, CO2 tan vào nước đẩy ra biển. Nhiên liệu đốt nồi hơi tải nhiệt N2. Khí giãn nở sinh công là He.

    Mỗi máy Kockums như thế có công suất tối đa trong thời gian ngắn 75kw, tối đa thường 50 kw. Soryu có 4 máy, như vậy nó 200-300 kw. Giá của các MESMA và Kockums đều là 1 triệu USD X 1 tấn mỗi một kw. Tức là cái máy way 110 giá 120 tỷ vnd nặng 6 tấn.


    Thế nào là "gần bằng tầu ngầm hạt nhân" hả các chó dại.
    Cái máy đó có công suất AIP chưa bằng một phần ba tầu nhỏ 615 nhõn 500 tấn, bằng một phần trăm Lira.

    Lira chóang nước 2350 / 3180. Công suất máy chính 30 000 kw, công suất máy phụ 3000 kw
    615 choáng nước 460/540, công suất riêng máy AIP 670 kW ( 900 hp).
    Soryu choáng nước 2900 / 4200, công suất AIP 200 kw, tối đa ngắn 300 kw.

    thế nào là "gần bằng tầu ngầm hạt nhân" hả các chó dại." Thằng nào dám so sánh với động lực hạt nhân. Lira bé hơn Soryu, nhưng Lirra chạy 41 knot, Soryu khi chạy máy phát AIP chỉ được 3 knot. Lira chạy liên tục 41 knot đó trong 40 năm liền vẫn được. Còn Soryu chạy 3 knot đó được 2 tuần. Thật ra, Lira sử dụng loại lò có tỷ số tái sinh cao, nó rất ít hao nhiên liệu, mà chỉ thay nhiên liệu vì nhiên liệu cũ. Người ta chưa vận hành Lirra 40 năm, thường là thay đảo nhiên liệu ở các chu kỳ 3 năm và 8 năm. Các tầu ngầm khác khô có lò như Lira, nhưng tối thiểu các tầu hạt nhân vận hành hết công suất được 3 năm. Hầu hết các tầu ngầm hạt nhân đều lặn lâu thoải mái, chúng chỉ nổi lên cho lính nghỉ thay phiên và hiệu chỉnh định vị. Thế nào là "gần bằng tầu ngầm hạt nhân" hả các chó dại.

    Tại sao Mỹ không chuyển từ hạt nhân sang ắc quy thời mà máy điện tử số tiến bộ vượt bậc. Ngày nay tầu ngầm Mỹ bị phát hiện từ xa hàng ngàn km, vì người ta nghe được các hạ âm phản xạ ôm sát mặt biển ít hao đi. Đó là vì Mỹ không thực hiện được máy êm, thì chuyển sang tầu ắc quy mà làm gì. Tầu ngầm Mỹ chạy bánh răng số, còn Nga-Xô chạy rotor đồng tốc treo trên đệm từ trường.

    Đến nay taị sao lại phải chạy tốc bin hay xi lanh nhiệt phi hạt nhân , vì không chế được pin H2-O2. Cái máy AIP nhiệt thì có gì mới, Liên Xô đã dùng từ trước khi có hạt nhân. Hạt nhân thay cho AIP nhiệt phi hạt nhân 615. Ắc quy thay hạt nhân. Pin H2-O2 thay ắc quy thường... từ bấy đến nay là nửa thế kỷ với ngần ấy lớp cách mạng kỹ thuật.

    Đấy là tàu ngầm. Cái trình độ của vũ khí Mỹ bằng 615 195x. Bản thân các AIP máy nhiệt phi hạt nhân đã là một sự kém cỏi và lừa đảo thủ dâm.

    Đấy là đam rồng đen của giáo dục việt nam đấy, rồng đen ******, rồng đen thủ dâm đấy.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-161#post-19961860

    Gần bằng tầu ngầm hạt nhân của bác Hoa các chó dại ạVừa xem cái AIP của ông Hòa, ông ấy dùng máy nổ. Loại mày này bán cũng nhiều, có cả bản chạy khí nén và bản chạy H2O2. Đây là cái máy chạy H2O2 của bác Hòa với cái chế đặc trưng.
    [​IMG]


    Còn đây là Tầu Khựa Bẩn Thỉu

    ====

    636 Varshvianka là TQ chọn cấu hình các chó dại ạ. 636 không hiện đại gì lắm, nhưng cũng hơn những cái ****** xài lớp kỹ thuật 195x. 636 có motor đồng tốc, không dùng bánh răng, và không chạy tốc bin hay pít tông trong lòng biển. Từ cái AIP nhiệt phi hạt nhân 615, thì để đến 636, đã đi qua Lira hạt nhân, 877 ắc quy. Vậy nên 636 không chấp những cái pít tông của Kockums.
    http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/246244000
    ===

    ROLLDOCK SEA
    Position Recorded on:
    2013-11-28 05:44:00 (UTC)

    Lat/Lon: 26.77966 / -16.80388
    Speed/Course: 8.1 kn / 200°
    Tầu đã ra khỏi quần đảo canary
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    HQ-184 Hải Phòng đã dỡ giàn giáo rồi các bác ạ :)

    [​IMG]

    Còn đây là HQ-183 TP-Hồ Chí Minh chắc đang sót ruột mong về nhà mới cho nó ấm áp lắm đây chứ nằm ở bên này lạnh sun trym:P

    [​IMG]
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    HP xong thì tới ai đây các bác, lại cái kiểu để lộ chân vịt, tai hại quá.
    [​IMG]
    Connuocviet, ultrasmilanohuyphuc_ttvnol thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e nghĩ chắc tàu tphcm còn phải test nhiều nửa chứ nếu giờ xong rồi thì chắc đã cho vụ giao tàu hà nội delay vài ngày chở về chung chuyến luôn cho đỡ tốn kém rồi
  8. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Kilo của Nga vừa hạ thuỷ.
    suhomang thích bài này.
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Mợ gở Boom sớm thế, nhưng sao hàng nội địa lại để lòi chân vịt ra thế kia Mợ.Theo thông tin thì em này có tên lửa phòng không tầm ngắn, như vậy mỗi lần bắn chuồn chuồn lại ngoi lên mặt nước sao?
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thật ra thì các tầu ngầm này cũng dùng loại chân vị khá phổ biến, cả Nga-Tầu-Ấn-Angie... và khá nhiều nước dùng.



    =======
    '''
    Mình copy đoạn này bên lỗi báo chí sang
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-162
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-162#post-19976149


    ====
    Cái này mới là kinh dị. Báo giáo dục Việt Nam liếm đít Mỹ đến mức cái tầu ngầm Ohiho hơn 30 năm tuổi nó liếm là tầu ngầm tiên tiến nhất thế giới.
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...uoc-ve-tau-ngam-hat-nhan-chien-luoc/326941.gd
    "Giữa một số cường quốc hạt nhân, vẫn chỉ có Mỹ xây dựng được hệ thống răn đe hạt nhân "tam vị nhất thể" rất hoàn bị và tiên tiến, đặc biệt là Mỹ xây dựng được hệ thống răn đe hạt nhân chiến lược dưới nước mạnh, mỗi tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược lớp Ohio trang bị 24 quả tên lửa Trident, mãi đến nay vẫn dẫn xa tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược của các nước lớn hạt nhân khác, được rất nhiều nhà quan sát coi là "thần khí".
    Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Ohio có lượng giãn nước khi lặn đạt 18.750 tấn, dài 170 m, rộng 13 m, có thể mang theo 24 quả tên lửa đạn đạo Trident. 8 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Ohio đầu trang bị tên lửa Trident-I C4 tầm bắn đạt 7.400 km, mỗi quả có thể mang theo 8 đầu đạn hạt nhân độc lập W76 lớp 100.000 tấn, 10 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Ohio sau trang bị tên lửa Trident-II D5 tầm bắn đạt 11.300 km, mỗi quả có thể mang theo 8 đầu đạn hạt nhân W88 lớp 470.000 tấn, độ chính xác tấn công đạt CEP90-120 m.

    Tính như vậy, khi hoàn thành chế tạo toàn bộ tàu ngầm lớp Ohio vào năm 1997, 18 tàu ngầm hạt nhân Ohio của Mỹ trang bị tổng cộng 432 quả tên lửa Trident và 3.456 đầu đạn hạt nhân. Năng lực thực tế của tên lửa Trident-II D5 có thể lắp 12 đầu đạn hạt nhân W88, nhưng do "Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn đầu tiên" giữa Mỹ và Liên Xô, tên lửa Trident-II D5 bị hạn chế chỉ có thể chế tạo 8 đầu đạn.

    Nếu dựa vào tên lửa hạt nhân của Trung Quốc chỉ có 20 quả có thể tấn công Mỹ (theo thống kê khi đó của phương Tây) để tính, thì năng lực đáp trả hạt nhân của Trung Quốc cuối thập niên 1990 chỉ bằng khoảng 4,6% lực lượng hạt nhân dưới nước Mỹ (không phải là toàn bộ lực lượng hạt nhân), nếu tính toán số lượng đầu đạn hạt nhân, tỷ lệ này có thể còn thấp hơn.

    [​IMG]





    "

    À, tám tí nhở


    =====













    Tiên đề: Mỹ chế ra cái tầu ngầm 30 năm vẫn tân kỳ.
    Để nấu lên những bãi cám chó dại thế này cũng không khó. Cái bọn liệt não truyền đời thì chỉ ăn được cám miễn phí đã dịch ra mọi thứ tiếng. Nào, đạị học internet và giáo trình wiki.

    Đám cám chó dại nói trên chắc là báo giáo dục Việt Nam dịch được từ một bản tin rẻ tiền cuả Hồng Công, như các hãng tin dạng Phượng Hoàng hay Hoàn Cầu. Những cái cám chó kinh tởm nhất anh Tầu Khựa anh ấy muốn nhồi sọ xã hội, thì anh ấy chả dại dán nhãn anh ấy lên đấy, anh ấy thuê chó dại Hồng Công sủa, với dân Tầu thì dân Hương Cảng là đồng bào xỏ nhầm giầy quen thói. Chó dại tiếng Việt lại buôn cám chó đó về dán hiệu "theo lời quan Trung Quốc", "Theo Thời Báo Hoàn Cầu", "Đài truyền hình Phượng Hoàng".... Hồi này Tầu Khựa tăng hết công suất sản xuất cám chó dại bán cho Mỹ, vì đồng minh phái chó dại bên Mỹ đang có nguy cơ đổ sau Iraq Afghan, nên các đại lý cám như quân đoàn chó dại vtc thì ngập trong hàng miễn phí khuyến mãi, bùng nổ làm ăn, nên mới mở ra 20 quân đoàn chó dại vtc, nào những phụ nữ to dày, mương phò, giái giật.... lừng lẫy cái l đĩ thập thành.

    Chỉ có điều khác nhau là. Người tầu chế ra cám này để chó tầu tập đấm bao cát, chó tầu nhao nhao lên tùng xẻo những cám này. Còn vtc và 20 quân đoàn chó dại của nó thì buôn bao cát này về tọng cho lợn Việt Nam, để lợn Việt Nam hóa chó dại liếm xxx Mỹ, để chó Tầu tha hồ sử dụng bao cát Việt miễn phí. Và những giống người trên thế giới trước tiên nó ghê tởm thứ lợn siêu hạ đẳng Giáo dục Việt Nam.

    Ở post này, mình nói đến bài báo mà báo Giáo Dục Việt Nam nó đăng trên. Giáo dục Việt Nam nói Mỹ có tầu ngầm kinh hoàng, nhưng lớp tầu ngầm chở đạn chiến lược mới nhất của Mỹ là Ohio, chúng biên chế lần đầu 1981, đến nay đã hơn 30 năm.

    Báo Giáo Dục Việt Nam sủa Mỹ có tên lửa chiến lược siêu nhân. Ngày nay, ngành vũ trụ của Mỹ đã chết, số lần bắn tụt xuống sau Trung Quốc., và đặc biệt là tên lửa vũ trụ Mỹ chỉ còn tự sướng với ngân sách Mỹ, không xuất khẩu được, trong khi vệ tinh Mỹ sản xuất phải thuê Nga-Tầu-Âu bắn lên.... Những cái đó, ai cũng biết, vậy thì còn loại lợn đến như thế nào tin rằng cái đạn Trident II nặng 59 tấn chạy chất đẩy rắn của Mỹ, lại mạnh hơn được R-36 chạy chất đẩy lỏng nặng 200 tấn của Liên Xô, mà cụ thể hơn, R-36 giải ngũ về làm xe ôm dân sự kiếm ăn ầm ầm, sao mà Trident II đói khát khủng hoảng lại phải nhường công ăn việc làm cho giặc như thế.

    vtc và hơn hai mươi quân đoàn chó dại của nó buôn cám như vậy. Phần lớn các hãng tin trong 20 quân đoàn chó dại ấy, như phụ nữ to dày, hay giáo dục, đều không có giấy phép, thậm chí là giấy phép làm báo. Chính vì thế, chúng tự cho phép chúng hj bj những việc mà người khác ghê tởm. Ví dụ, như cái vụ âm hộ nàng dâu cắn ********* bố chồng, vov đã gỡ bài xin lỗi đuổi việc ngay hôm sau, còn phụ nữ to dày đến nay vẫn trưng lên câu view. Chúng ta đã biết vụ đó, một con dại của vov chỉ có dăm dòng tin, nhưng đàn chó dại của vtc dùng "công nghệ báo chí Việt Nam" chế ra hàng trăm bản tin dài và chi tiết với đủ tên tuổi địa chỉ.... tình huống tường thuật phóng viên đến... và vu khống cả quan chức địa phương.

    Một thế giới hoang tưởng và ảo giác thì chúng ta có thể xem HBO và Cinemax. Một nước Mỹ chưa từng thắng trong một cuộc chiến tranh nào mà nó tổ chức ra vì nó, chỉ trừ Grenada 1983 bé bằng một quận Hà Nội, thế nhưng hoang tưởng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Việc chính trị-quân sự thì ít người quan tâm, nhưng đây là Giáo Dục Việt nam. Mỗi năm hàng vạn thanh niên Việt Nam được bố mẹ chi tiền sang Mỹ để được làm nguyên liệu sản xuất lợn chó truyền đời. Và sự thật đằng sau điều đó là, đảng và nhà nước ta cùng đường về chính trị, đã bám lấy đế quốc Mỹ nương nhợ sự bảo hộ, đổi lấy việc thực dân Mỹ ăn thịt chúng ta. Cuộc cách mạng mới là cuộc cải cách giáo dục liên miên = đại ***************** vô sản liên miên. Từ 199x đảng đã cử bộ giáo dục liên doanh với Mỹ mở hàng loạt các công ty đại lý giống lợn giống chó như thế.

    Chúng ta đang nói về tầu ngầm, chúng ta có thể thấy điển hình về sự hoang tưởng đó trong tầu ngầm. Seawolf Class là lớp tầu ngầm tấn công Mỹ có tham vọng lúc thiết kế sánh với tầu Liên Xô-Nga, dự định đạt độ sâu 600 và tốc độ ngầm 35 , như các Yasen hiện nay, và thấp hơn điểm vận động của các tầu tấn công thời Liên Xô. Seawolf Class hy vọng mua được các nhà khoa học Liên Xô cũ, mà chủ yếu là Ucraina. Thế nhưng, điều đó không thành, Seawolf Class trong thực tế chỉ đạt độ sau 240 mét và tốc độ ngầm 25 knot. Thay cho 30 chiếc dự định, Mỹ chỉ đóng 3 chiếc, rồi thay thế bằng lớp tầu ngầm có tham vọng khiêm tốn hơn, là Virginia Class. Một thất bại như thế, nhưng được các chó dại nhà ta la liếm bằng đủ mọi công suất.
    Hỏi gúc toàn thể tiếng Việt Seawolf ; "tàu ngầm". Xuất hiện đầu tiên là các kiến thức với khoa học, giống lợn giống chó càng ngu càng đần thì càng tưởng mình là bác học. (mình dã một lần phì cười nó dịch cái lỗ sướng của đàn bà là con tàu, thậm chí là chưa bằng được vtc dịch chân vịt hay máy nổ)
    Hỏi Gúc vtc từ trên.
    Hỏi Gúc Giáo dục Việt Nam từ trên.
    Cu't Mỹ các chó dại cũng hốc lấy hốc để rồi la liếm khắp tiêng Việt. Ghê tởm như vậy. Cám chó cám lợn chúng nấu bằng cu't chủ đấy. Mình vẫn ví dụ, đám la liếm này như những con phò, chủ nó văng ra 200 k vnd thì chỉ nó bắt liếm gì cũng phải liếm, chủ nó bắt liếm cu't chủ, không liếm nhiệt tình, không rên hừ hừ ngon lành sung sướng, thì chủ nó mặc quần đá đít.

    À, vtc lại có "chuyên gia Nga". Nga là nước đừng đầu vũ khí thế giới, thiếu gì chó. Cũng như mấy cái lá cải Hồng Công như Hoàn Cầu Phượng Hoàng mà quân đoàn chó dại vtc thường buôn "chuyên gia tầu" , "tướng tầu"... Bên ta cũng thế, Dương Trung Quốc sủa thuê chuyên nghiệp đấy, bên tầu đang có hàng trăm triệu con chó dại lên cơn cực khoái : "Nghị sỹ quốc hội Việt Nam thừa nhận Điện Biên Lai Châu trước của Trung Quốc, do Việt Nam mượn thế Pháp xâm lấn qua hiệp ước 189x...." Cái chuyện đó mình vẫn để ở đây, thử hỏi, mỗi lần gọi Dương Tầu Khựa đến mút dái liếm lìn tạo cực khoái, thì đàn chó dại Tầu Khựa ấy trả công cho Dương Trung Quốc bao nhiều. Mà chó thầy chó thợ, ngoài cái báo Giáo Dục Việt Nam thì còn chỗ nào mà Dương Tầu Khựa có thể sủa nhiều như vậy.

    Đó là vài mặt của công nghiệp nấu cám chó và sản xuất chó.

    Nếu nói về thế giới. Thì đúng là tầu ngầm luôn là một ****** rửa tiền truyền thống. Tầu ngầm vốn bí ẩn, cả khoa học, công dụng, chiến thuật, vũ khí, và giá thành của tầu ngầm... đều bí ẩn, hấp dẫn, và dễ lừa đảo, rất dễ được sử dụng làm ******. Con tầu ngầm đầu tiên có máy đẩy vận hành thực tế là Ictineo II Tây Ban Nha 1864, bản thân nó đã là một sự lừa đảo. Ictineo II lập quỹ phát triển bằng quyên tiền ủng hộ chính trị gì đó, được hơn 170 kg vàng, khỏi nói. Chỉ hài hước thế này, lúc đó pin và động cơ điện đã có từ lâu, người ta đã phát minh nhiều ứng dụng của động cơ điện... nhưng Ictineo II lấy kẽm đốt với K2MnO4 lấy nhiệt chạy máy hơi nước, thay cho dùng kẽm đó làm pin, và cũng đốt đèn dầu thay cho đèn điện.

    Ngày nay thì có AIP, mấy năm nay AIP trở thành món cám thượng hạng.AIP, "tàu ngầm". Tất nhiên thị trường buôn cám là đám lợn có nguồn gốc đại học internet giáo trình wiki. "Air-independent propulsion (AIP) is any technology which allows a non-nuclear submarine to operate without the need to access atmospheric oxygen (by surfacing or using a snorkel)." Vậy ra tầu ngầm hạt nhân không phải AIP, vì AIP chỉ dùng cho "non-nuclear submarine". !!!! Vậy ra, tầu ngầm hạt nhân không độc lập với khí quyển, tầu ngầm hạt nhân phải nổi lên để hút khí cho máy chạy và thủy thủ thở !!!. Chúng ta đã biết cái cám đó, đó là Kockums Thụy Điển và MESMA Pháp, và quan trọng hơn là những hiệu tầu ngầm kinh tởn đời của Âu Nhật Á Mỹ.... Chúng ta đã giải nghĩa cám đó, đó là sự lừa đảo. Nga-Đức sử dụng pin, nhưng chúng lừa đảo là "Nga-Đức sử dụng AIP". Nga Đức , đặc biệt là Liên Xô, đã chuyển sang tầu chạy pin thay cho tầu chạy hạt nhân, để né cái máy nhiệt chạy trong lòng biển gây ồn, và phát triển lên pin H2-O2 có thể bơm được như bơm xăng dầu cho máy phát điện, nhưng chỉ trừ hai nước này thì thế giới không ai làm được cái pin đó. Với cái lừa đảo chó dại AIP, thì những tầu ngầm Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản... bỏ pin chuyển sang máy nhiệt, pít tông Kokums và tuốc bin hơi nước MESMA.

    pin chuyển sang máy nhiệt và máy nhiệt chuyển sang pin !!!!! Thời đại này thiếu gì lừa đảo. Cái trò Y2K đó. Ngày nay lắm lợn lắm chó cầm quyền quá, nên những trò lừa đảo toàn dân toàn cầu ấy mới được các quan cho quan lợn sủa tung trời. Đến nghị viên Việt Nam còn sủa thuê cho giặc Tầu được cơ mà.

    Chúng ta đã so sánh, tầu ngầm hạt nhân Lira 3180 tấn nhưng công suất máy phát khi lặn gấp 100 lần siêu tầu ngầm tân kỳ Soryu 4200 tấn. Thậm chí là Chương trình 615 540 tấn nhưng công suất máy khi lặn còn hơn gấp đôi, mà thực là gấp ba lần Soryu to gấp 8 lần nó, nhắc lại là Chương trình 615 sau đó không được phát triển thành các lớp sau vì tầu ngầm hạt nhân xuất hiện... Đó là phong trào buôn cám chó dại mang tên AIP. Vinh quang thay, các AIP máy nhiệt danh giá đó được vinh dự đẩy loại tầu ngầm hiện đại tân kỳ nhất châu Âu, giá 3 tỷ đô, mà đóng gần xong mới biết không nổi lên được , S-80 Class Tây Ban Nha.

    "Tàu ngầm Kilo" ; "Việt Nam". Hỏi ông Gúc lại ra hàng biển dịch thủ dâm chó dại của báo chí tiếng Việt, mà độ chó dại thủ dâm cực khoái thì nổi tiếng là Giáo dục Việt Nam "Tàu ngầm Kilo VN có thể vô hiệu hóa tàu sân bay chỉ bằng 1 quả tên lửa ". Trời đất ơi, các tầu ngầm của chúng ta chưa về nước đã phải ngụp lặn trong biển dịch thủ dâm. Kilo không phải tên các 636 của Việt Nam các chó dại ạ, dù có dùng theo cánh nào thì cũng thế. Gọi 636 là Kilo tất nhiên là giáo trình wiki nhồi sọ các sinh viên đại học internet, thứ cám được buôn bán trong môi trường các lợn 10 đời không biết chữ, nhờ ơn ông Tây có quốc ngữ thì 195x trở lại đây biết đọc biết viết, nhưng 15 đời này chưa từng bỏ tiền mua nửa cuốn sách, truyền đời ăn cám , truyền đời làm chó sủa nứt địa cầu theo hiệu lệnh. Wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vặt nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắp từng mẩu nhưng ăn cắp liên miên, dính vào nó là liệt não tắp lự.

    Chương trình 636, tiếng Nga là проекта 636 «Варшавянка», Varshavianka, Vác Xô Vi thủ đô Ba Lan. Kilo là mã tên NATO, NATO code name của 877 Paltus. Mã tên Nato là bí danh NATO đặt cho đối tượng khi chính NATO còn chưa biết rõ về đối tượng đó. Bản thân 636 cũng không có mã tên NATO là Kilo, mà là Imporoved Kilo. Có những tên đó vì có 3 loại tầu ngầm rất giống nhau về hình dáng bề ngoài, kích thước, vũ khí, cũng như nhiệm vụ chuyên, đó là các 705 Lira, 877 Paltus, 636 Varshavianka. Tuy nhiên, 705 là hạt nhân, còn 2 tầu ngầm 877 và 636 đều là ắc quy, vì giống như thế nên họ đặt tên giống. Và nếu như không dùng tên mẹ đẻ đặt cho con, thì cũng dùng mã tên NATO cho đúng. Dĩ nhiên, cái tên Kilo là các chó dại ăn cám của loài chó già bị đá ra sa mạc, vì thế nên các tầu ngầm của ta mới là tầu ngầm cổ lỗ từ 198x, và ỉm đi cái chuyện tầu ngầm của ta là do Trung Quốc hợp tác với Nga chọn giải pháp, trang bị lần đầu năm 1997.

    Và dĩ nhiên, các chó dại luôn hoang tưởng huyễn hoặc Kilo, tức 636 Varshavianka, là siêu nhân, siêu nhân đến lập tức được thỏa mãn về đảo, cực khoái về biển. Xin thưa, tầu ngầm không phải là ******, các chó dại chịu khó dùng dụng cụ khác mà chọc vào cực khoái của mợ tổ các chó dại, để duy trì nòi chó dại.

    Thật ra, bản chất tầu ngầm là vũ khí yếu, nó chỉ giỏi trốn tránh. Từ lúc ra đời tầu ngầm đã yếu, nó không có máy đẩy khỏe khi lặn, và không dùng được súng. Trong các đại chiến ww1/2, thì chức năng chủ yếu của tầu ngầm là rình trộm cắn tầu hàng, có bắn tầu chiến mạnh thì chỉ là tình cờ gặp cái tầu đơn độc ngù ngờ, gặp tầu khu trục là tầu ngầm chạy rẽ đất. Sau này dù có hạt nhân thì tầu ngầm cũng không dùng được súng, và lại không dùng được radar=khí tài dùng để nhìn và đo hôm nay. Chính vì thế, tầu ngầm rất yếu tự vệ, khi bị phát hiện nó dễ dàng bị diệt, ví dụ, tầu ngầm bó tay trước các máy bay, khi tầu ngầm bị dò, thì một máy bay nhỏ yếu cũng có thể đo chính xác vị trí, rồi đánh chìm những tầu ngầm mạnh. Khi tấn công, do không có radar và súng, nên trước nay tầu ngầm chỉ có thế mạnh là rải mìn và bắn ngư lôi. Khi bắn đạn có cánh, tầu ngầm phải nhờ radar của đồng đội. Từ khi có hạt nhân, tầu ngầm có thêm đạn chiến lược, và lại phải dùng các tầu ngầm tấn công hạt nhân để đi theo dõi các tầu ngầm chở đạn chiến lược. Không thể nói các đạn chiến lược là yếu, nhưng không thể vì thế mà tầu ngầm mạnh. Nó vẫn chỉ giỏi mang đạn chiến lược đi giấu.

    Các 636 Varshavianka nó như thế, đó là vũ khí yếu, chỉ giỏi cắn trộm ỉa bậy, tức là phục kích bắn ngư lôi và rải mìn. CHúng ta tiến lên chính quy hiện đại, trước chưa có xe tăng sau có xe tăng, trước chưa có máy bay sau có máy bay, thì cũng đến lúc chúng ta mua tầu ngầm. Chúng ta nằm ven đường biển quan trọng bậc nhất quốc tế, cạnh con đường đó chúng ta có những cảng rất tốt như Cam Ranh, thì tự nhiên chúng ta hợp với tầu ngầm. Chỉ một tầu ngầm của chúng ta ra oai, là thế giới phải chùn mắt nhìn vào con đường quan trọng đó. Thế thôi, tầu ngầm của ta là vũ khí hiện đại, chứ không phải công cụ thủ dâm nuôi chó dại lợn thối.



    Tại sao cứ động đến tầu ngầm thì các chó dại lại sủa nứt màn hình. Vì đơn giản là tầu ngầm Mỹ đụt quá.
    Đến mức thế này, chỉ có Mỹ mới dám bán vũ khí cho Đài, Mỹ không có lấy một mẩu tầu ngầm bán, thì Đài cũng chịu, xung quanh Đài đến Vịt còn có tầu ngầm, nhưng Đài thì không. Khổ thân anh Đài Loan. Trước đây và duy trì đến nay, Đài Loan tậu mấy cái tầu ngầm cổ ww2 về huấn luyện. Các lứa thủy thủ già đi, chết chôn mục xương, các lứa mới vẫn tập, và bác Đài Loan vẫn chửa có tầu ngầm. Mỹ không có tầu ngầm, Đài có thể tự đóng được phần lớn tầu chỉ trừ vài thứ, ấy nhưng Mỹ cũng không có vài thứ ấy mà bán.

    vậy thì chó dại phải sủa nứt màn hình thôi.

    Điển hình của chó dại: một lớp tầu ngầm thất bại được các chó dại tiếng Việt phong làm siêu tầu. Các tầu ngầm Mỹ có sàn boong quá thấp=không bắn được đạn chính ở chiến trường chính=****** chuyên nghiệp thủ dâm các lợn.
    Chó ngoại như thế, chó mỹ như thế, chó Tầu như thế, chó ta cũng chả kém. Mỹ thất bại trong lớp Seawolf Class, thay cho 30 chiếc chỉ đóng 3 chiếc với tính năng đụt như thường. Ấy thế mà chúng ta xem những khoa học, những kiến thức, những vtc, lại những vtc, dân Việt, Lao Động..... Hồi này các anh quân sử cũng rất chăm làm chó bên Soha. Kinh dị, cái lớp tầu ngầm thất bại, chưa bao giờ đạt mục tiêu thiết kế, thay cho đóng 30 cái thì đóng 3 cái lứa đầu rồi dừng.... mà được chó dại liếm thế này "Seawolf: sát thủ diệt tàu ngầm hạt nhân Nga". Cái chương trình Seawolf Class ném sọt rác ấy được vtc mút dái liếm lìn tạo cực khoái thế này "(VTC News) - Tàu ngầm tấn công vũ trang Lớp Sói biển (SSN Seawolf Class) của hải quân Mỹ được nghiên cứu và chế tạo với vai trò thay thế các tàu ngầm tiến công chạy năng lượng hạt nhân lớp Los Angeles...Theo xếp hạng của các chuyên gia vũ khí Nga, hạm ngầm SSN Seawolf Class đứng ở vị trí thứ 2 trong top 10 tàu ngầm tấn công mạnh nhất thế giới hiện nay.". (cái con lợn hạ đẳng vtc nó viết "SSN Seawolf Class")

    Mình không nói nhiều, chỉ ví dụ qua video này. Seawolf không đủ sức đội băng lên. Thậm chí một cục băng mắc trên kính tiềm vọng cũng không chọc ra được. Phải đào băng mới mở được cửa tầu, tất cả thủ công. Ấy vậy thì làm sao mà nó đánh nhau trong điều kiện này được. Và như thế nó là ******, vì Nga-Mỹ "giao thông" chủ yếu ở Bắc Băng Dương, và các tầu này đều được thiết kế để sử dụng đạn có cánh, thậm chí là vũ khí chính.

    Tại sao, choáng nước của Seawolf Class là 8600 / 9138 , nước dằn là 538 tấn trên 8600 tấn choáng nước nổi. Một cái tầu như 636 Varshavianka nhà ta có choáng nước 2350 / 3100, tỷ số nước dằn là 750 / 2350. 636 không bẳng nửa Seawolf nhưng có thể tích nước dằn lớn hơn và đương nhiên sàn boong nó cao hơn. Tổ tiên của 636 là tầu hạt nhân 705 Lira 2300 / 3180. Tầu hiện đại như Yasen 885 có tỷ số nước dằn rất lớn , choáng nước nổi chìm là 8600 / 1380, Chương trình Yasen 885 là tầu tấn công chạy máy hạt nhân cũng như Seawolf và Virginia. Borei 955 là tầu chở đạn chiến lược đương thời 14720 / 24000. Có nhiều loại tầu có tỷ số nước dằn rất thấp, Trafalgar-class Anh 4800 / 5300, thay thế nó là Astute 7000/7400 , nhưng các tầu này và nhiều tầu châu Âu khác làm sàn boong cao để thực hiện những chức năng trên mặt nước, đơn giản nhất là né băng và sóng biển khi dỡ hàng. Điều này dẫn các tầu này có sàn boong cao khác thường, không tròn đều, những tầu châu Âu như thế sẽ gây tiếng ồn lớn hơn khi vận động nhanh so với các tầu tròn đều như Xô-Nga và Mỹ. Nhưng, dù không có động lực khí nén mạnh, các tầu này có thể cấp cứu thương bệnh binh khi sóng cao hơn, và quan trọng hơn họ có thể bắn các đạn có cánh, kể cả giếng phóng đứng và ống lôi, qua các đồng băng Bắc Băng Dương, chứ không đến nỗi phải dùng sức người cưa băng lấy chỗ bắn lên.

    Có thể thấy những chuyện tối thiểu thế này. Mỗi cái tầu ngầm của nước nào cũng nổi lên theo động tác an toàn nhất sau đây. Tầu nổi lên ở độ sâu kính tiềm vọng, quan sát, rồi nổi hẳn, điều này tránh tai nạn thời bình và bị phát hiện thời chiến. Một cái tầu ngầm Mỹ đã đâm chìm một tầu đánh cá Nhật Bản gây tai tiếng vì nổi lên khi vận động nhanh mà không quan sát, sự vận động này giúp các tầu lái được các góc nghiêng dễ dàng, khi tầu thiếu các thiết bị lái hướng dòng, như các chân vịt lái hướng dòng để điều khiển hướng tầu. Tuy nhiên, ta đang nói chuyện băng, thì Seawolf khi lên khỏi băng có cục băng che kính tiềm vọng, kính của nó không đủ sức đẩy cục băng ấy, đến mức phải cử nhân viên xúc băng xuống.

    Một cái tầu ngầm Anh thuộc lớp Trafalgar-class lên mặt băng, mặc dù nó có một cái khe băng để lên suôn sẻ . Những cái chuyện này rất nhục nhã. Vì vậy, các quân đoàn chó dại quốc tế chế ra những loại cám bẩn thỉu thế này. Nó chú thích đây là USS Alexandria (SSN-757) thuộc lớp Los Angeles-class , mà rất rõ để phân biệt lưng tầu Mỹ tròn đều chứ không gù, và tầu Mỹ không có cọc ở trước tháp. Ta có thể nhìn rõ hơn lớp tầu Mỹ bằng ảnh to, USS Santa Fe SSN-763, hay cái lưng tròn đều của lớp USS Greeneville SSN-772. Và so sánh với ảnh to của HMS Turbulent S87. Ngay trên tube đã nhiều bạn hét LOL, chúng ta đã biết làm sao mà chó dại Mỹ phải chế đến những của giả bẩn như thế đem nấu cám, vì cám của nó chỉ còn những lợn thối đến độ như báo giáo dục Việt nam nó buôn.

    Đấy là đứng thứ 2 trong top 10 tầu ngầm mạnh nhất thế giới. Đủ để biết những báo Giáo Dục Việt Nam và tầu ngầm Mỹ dành cho những loại lợn loại chó đến mức nào. Nếu các chó dại lợn thối đã chót ăn cám của Giáo Dục Việt Nam và hơn 20 quân đoàn chó dại của vtc, mà còn muốn làm người, thì nhắc rằng, Seawolf Class thậm chí là không thể đưa được thương bệnh binh đi khi sóng biển cao 2 mét.

    Cảnh trên video trên là thế này các chó dại ạ. Khi tiếp tế cho trạm nghiên cứu đồng băng vùng cực, tầu ngầm Mỹ không thò được kính tiềm vọng lên để né cái trạm. Người ta phải khoan băng thả thiết bị định vị xuống để tầu tìm vị trí. Sau đó, tầu ngầm Mỹ nổi lên, đội một cục băng to trên kính tiềm vọng, một thủy thủ trèo lên dọn cái cục băng ấy cho kính thò lên. Rồi thì tầu nổi lên hẳn, nhân viên của trạm nghiên cứu cực và phi công trực thăng đi theo tầu ngầm (!!! phải dùng trực thăng như thế) mới dùng cưa, họ cưa băng ra, rồi mới mở được cửa tầu ngầm. Những loại tầu ngầm đó có chiến trường chính Nga-Mỹ là Bắc Băng Dương, và điên cuồng dùng những đạn có cánh như Harpoon hay Tomahawk tọng vào cực khoái của tổ tiên loài chó dại.


    Nếu như nói về các tham số chính, thì ngày nay tầu ngầm Mỹ đụt cụ thể thế này.
    Tầu ngầm mang đạn chiến lược Mỹ có vận tốc knot (hải lý / giờ) - độ sâu mét, là 20 - 240, số liệu của Ohio. Nga là 29-400, Borei.
    Tầu ngầm tấn công hạt nhân Mỹ 25 - 240 (Virrginia) . Nga là 35 - 600 (Yasen, mức im lặng là 28 knot).
    Seawolf Class là lớp tầu thất bại trước Virginia, nó tham vọng đạt 35-600. Nhưng chỉ có 3 tầu được đóng thay cho 30 tầu, gồm sau. USS Seawolf (SSN-21) 25 - 240. USS Connecticut (SSN-22) như Seawolf. USS Jimmy Carter (SSN-23) 25-320.
    Như vậy: tầu tấn công=kẻ đi săn của Mỹ không nhanh và sâu bằng tầu chở đạn chiến lược=tầu hàng con mồi săn của Nga. Borei là tầu ngầm chở đạn chiến lược Nga, khi lặn ngầm có tốc độ 29 knot, sâu 400 mét, nhanh và sâu hơn mọi tầu ngầm Mỹ hiện nay. Nghiệm vụ chính của tầu ngầm tấn công chạy hạt nhân là theo dõi các tầu chở đạn chiến lược của địch, chỉ đợi lệnh chiến tranh.

    Nếu nhìn về quá khứ, chúng ta có thể thấy các tầu ngầm khác của Liên Xô và Nga còn có các tham số hơn nữa. Project 661 Anchar, chỉ có một chiếc, là tầu chở đạn có cánh, tốc độ 44,7 knot, kỷ lục đến nay, bắt đầu phục vụ 1969. Project 685 Plavnik bắt đầu phục vụ 1984 sâu 1000, là tầu tấn công, cũng chỉ có 1 chiếc trong lớp, là tầu ngầm chiến đấu lặn sâu nhất quả đất. Project 705 Lira , là tầu tấn công chiến thuật, có 7 chiếc, điểm bắt đầu phục vụ của húng là 1971-1981, tốc độ 41, trừ Anchar thì nó là lớp tầu chạy nhanh nhất quả đất. Liên Xô không theo các tham số trên vì Mỹ đụt quá như vậy. Liên Xô cũng có Project 941 Akula là tầu ngầm lớn nhất thế giới, có 6 tầu dã đóng, nhưng sau đó Nga bỏ vì Ucraina đã bán hết các bí mật của nó cho Mỹ.


    Chúng ta đã biết, nước Mỹ quá đụt về tầu ngầm. Chúng ta xem 3 lớp tầu ngầm đương đại cuả Mỹ, là Ohio, Seawolf, và Virginia.
    Món cám chó trên của báo giáo dục nói về tầu ngầm chiến lược, tức các tầu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chở đạn chiến lược. Loại đạn chiến lược quan trọng nhất là đạn tự hành đạn đạo liên lục địa. Thế thì, Mỹ có tầu Ohio Class. Chiếc đầu tiên của lớp đặt hàng năm 1974, khởi công 1976, giao hàng và phục vu 1981. Đén nay đã là hơn 30 năm. Ấy nhưng mà chó lợn tuyên là tân kỳ lắm.

    Từ đó đến nay, đã đi qua nhiều việc. Điều đặc biệt là ngành điện tử phát triển mạnh. Kỹ thuật tên lửa lớn cũng thay đổi rất nhiều. Yêu cầu chiến đấu của các đạn chiến lược cũng thay đổi nhiều.

    Ngành điện tử ảnh hưởng trực tiếp đên việc thu âm. Tầu ngầm nhìn bằng âm thanh, đối kháng bằng âm thanh. Nó cần phải hết sức im lặng và thính tai. Từ 1976 đến nay xuất hiện máy tính âm thanh số. Khả năng nghe, đặc biệt là nghe hạ âm, đã tăng lên rất nhiều. Thế nhưng phần cơ của các Ohio vẫn như thời âm thanh tương tự. Tầu ngầm phát hạ âm , sau đó hạ âm truyền ôm theo mặt biển rất ít hao, nên hạ âm chỉ rõ loại và vị trí tầu ngầm Ohio cách hàng ngàn km với những sonar hiện đại.

    Về tên lửa. Lúc đó chưa có các START . Lúc đó hai bên không hạn chế số lượng đầu đạn. Rồi đến lúc có các START. Rồi lại xuất hiện các hệ thống đánh chặn. Từ đó Liên Xô đã đi qua 2 lớp tên lửa.

    Ohio thì đơn giản. Nó có độ sâu tối đa rất thấp 240 mét, tốc độ khiêm tốn 20 knot. Độ sâu thấp làm phản xạ hạ âm ôm mặt biển càng mạnh. Tầu mang 24 giếng phóng lắp Trident II. Chúng ta sẽ bàn về tên lửa này sau.

    Seawolf như trên. Sau 1991, Mỹ hy vọng mua được của Ucraina kỹ thuật làn tầu ngầm Liên Xô. Ban ddầu, loại tầu này định đặt ra các tham số như tầu ngầm tấn công hạt nhân Nga-Xô, là tốc độ lặn ngầm 35 và độ sâu 600. Tuy nhiên, thay cho 30 chiếc thì chỉ có 3 chiếc đầu được đóng nốt với các tham số qúa đụt như trên. Nguười ta không tìm được cách đóng vỏ tầu, không thiết kế được lò, và không có khí tài ... Người Mỹ cũng đã hy vọng mua được nhiều hơn thế, cả tên lửa và các lò hạt nhân Liên Xô.... nhưng người Nga đã thiết kế ra những thành trì của công nghiệp và khoa học, ví như tên lửa Zenit liên doanh với Mỹ, dần dần Nga thâu tóm hết phần Ucraina. Chỉ riêng phần quyết định là cái vỏ kim loại tầu ngầm, thì không riêng gì một nhà máy hay viện nghiên cứu dân sự ở Ucraina có thể thực hiện, dù chỉ là mối hàn.

    Sau đó, Vỉrginia Class được đóng chính thức làm tầu ngầm tấn công Mỹ đương đại. Cái cải tiến của Virginia Class so với Seawolf Class là Virghinia không tham vọng đạt được như tầu ngầm Nga, mà chỉ khiêm tốn ngay từ lúc thiết kế vỏ. Thử hỏi, Virginia là thú săn hổ báo sư tử, Borei là tầu hàng là mồi săn, thú săn lặn nông chạy chậm hơn hàng mồi, thì quân Mỹ săn gì, hay mồi săn duy nhất của quân Mỹ là đàn chó dại lợn thối nghiện thủ dâm hóa rồ.

    ===

    Những thay đổi bên Liên Xô về âm thanh.
    Từ lúc Ohio có trên đời đến nay thì Liên Xô đã thay đổi quá nhiều theo kỹ thuật âm.

    Không chỉ âm thanh, mà các chuyển động khác cũng được quan tâm. Ví dụ, để chống luồng xoáy sau tầu, có thể theo dõi tầu sau khi đi qua hàng km, thì Liên Xô bắt đầu dùng chân vịt đóng kín PumpJet, trên các 941 Akula và 877v Paltus, sau đó là Borei. Pumpjet là cái bơm đóng kín, nó phụt nước theo chiều dọc, không để lại chuyển động xoáy, các xoáy cuộn nước kéo sau tầu tồn tại nhiều giờ sau khi tầu đi qua, phát triển rộng, để lại vân trên mặt nước diện tích rộng.... dễ phát hiện, được nghiên cứu phát triển lớn cho mục đích theo dõi tầu ngầm. Nhưng các tầu Yasen không dùng Pumpjet vì tốc độ cao nó tạo rít. Virginia cũng là tấn công như Yasen, nhưng đụt chậm, nên mua của BAE bên Anh pumjet. Còn Ohio và Seawolf tất nhiên không dùng.

    Các tầu ngầm hạt nhân hiện nay có 3 chế đo chạy: rất êm, êm và hết tốc độ. Ví dụ Yasen chạy rất êm lẩn đi bằng ắc quy như tầu phi hạt nhân. Sau đó nó chạy đến 28 knot trong chế độ im lặng bằng tuốc bị phụ kéo máy điện. Cuối cùng là máy chính chạy hết công suất. Còn Ohio, nó chỉ có một chế độ là truyền động bánh răng từ tuốc bin, cả tuốc bin và bánh răng đều rất ồn.

    Nhưng Lira đang nói trên là các tầu tấn công chiến thuật. Khi chạy hạt nhân, thì tuốc bin chạy trong lòng biển gây ồn. 877 Paltus chạy ắc quy thay thế 705 Lira là hạt nhân. Mỹ không có bước quay lại phi hạt nhân, nên Đài Loan chết tắc.

    Các tầu 877 có đặc trưng tắt máy phục kích hoàn toàn tàng hình. Nó có vỏ hấp thụ âm thanh dày hàng tấc. Cái vỏ hấp thụ này cũng dập xoáy nước như da cá heo, nên từ Anchar các tầu Liên Xô có công suất nhỏ nhưng chạy nhanh=ít gây ồn, hầu hết công suất của tầu trở thành âm thanh và xoáy nước, người ta dò tầu ngầm bằng các âm thanh và xoáy nước đó. Có thể quan sát các tấm lắp cao su đó ở các tầu ngầm đang chờ giảm xạ, bong vỏ. Lớp cao su Mỹ là lớp mỏng được dán lên dầy 1-2 phân chứ không phải các tấm ốp lắp vào.

    Ta có thể so, cùng là công suất chân vịt trên dưới 30 ngàn kw, 705 Lira choáng nước ngầm 3180 chạy 41, Yasen 12800 chạy 35, Virginia 7800 tấn tốc độ 25. Như vậy, ở tốc độ của Virginia thì Lira chỉ cần chạy công suất 10-15 ngàn kw, bằng một phần ba Virginia, còn Yasen bằng nửa Virginia. Tất cả công suất chân vịt đều biến thành các chuyển động của nước, chủ yếu là mũi tầu và quanh chân vịt, hầu hết tất cả công suất đó biến thành hạ âm và các xoáy nước, là những chuyển động nước được dùng để dò tầu ngầm. Trong đó hạ âm chân vịt rất mạnh và không thể ngăn, phản xạ ôm sát mặt biển đi xa hàng ngàn km mà rất ít hao. Cũng có thể so tầu ngầm cổ Liên Xô, loại chở đạn có cánh trước đây không cần êm lắm, là 949А Антей Antei, 24 ngàn tấn, 74 ngàn kw, tốc độ 32. Chỉ cần biết như thế, là đã hiểu, đến Lira các tầu ngầm tấn công ngư lôi (Virginia cũng dùng chức năng này là chủ lực), tuy vẫn là hạt nhân nhưng đã cải thiện nhiều. Sau đó, Liên Xô chia đôi, dòng ngư lôi chuyển sang ắc quy cho thật là êm , truyền đến 636 Varshavianka và Lada. Còn dòng tấn công hạt nhân thì ghép chức năng ngư lôi và đạn có cánh, truyền đến Yasen , như trên. Có thể thấy mức êm của các tầu chặc ắc quy thế nào so với hạt nhân, và so sánh công suất để biết tầu Nga êm thế nào.

    Để né bánh răng, 877 dùng motor đồng tốc, lúc đó rất khó chế taọ. Motor lắp cùng trục quay với trục chân vịt, nối qua khớp giảm chấn.

    Đến Lada 677 thì Nga đã dùng sonar polymer. Cái này cho phép diện tích mặt thu âm sonar tăng vọt, và nơi đặt sonar vẫn tàng hình được như các điểm khác trên tầu. Hiện nay trên thế giới chưa nước nào áp dụng loại sonar này cho vị trí chính của tầu ngầm.


    Những thay đổi về tên lửa sau Ohio.
    Từ đó đên nay đã qua 2 lớp tên lửa lớp tên lửa lớn, và thêm lớp tên lưả nữa mói dự định..


    Một. Đó là lớp dùng chất đẩy lỏng đẩy hết cỡ thời chưa có START. Các hiệp định START hạn chế số đầu đạn Nga-Mỹ.

    Tên lửa lỏng định kỳ phải bảo dưỡng, nên tỷ lệ số tên lửa-đầu đạn thực trực chiến thấp, ít sẵn sàng chiến đấu, nhưng tên lửa lỏng có khả năng thay đổi dải lực đẩy rất lớn, điều hòa được gia tốc, vì thế khả năng chở lớn. Nếu như không điều hòa được gia tốc nhiều, thì khi còn nhiều chất đẩy phải dùng gia tốc thấp, hao vào trọng lực, để khi chất đẩy cạn thì gia tốc không quá lớn hỏng hàng hóa. Nhờ khả năng đẩy lớn, nên tên lửa Xô-Nga từ lâu đã sử dụng quỹ đạo thấp là quỹ đạo rất tốn khả năng đẩy, nhưng lại khó bị phát hiện-đánh chặn. Cũng như mang theo nhiều đầu giả và các phương tiện gây nhiễu khác.

    Nhờ khả năng đẩy lớn, nên các đầu đạn cũng được chở trên xe trở về lớn hơn, mang được nhiều chất đẩy, nhảy quỹ đạo né đánh chặn và hiệu chỉnh chính xác. Trident hầu như chỉ mang bom không động cơ. Liên Xô dùng những đầu đạn có cả phần xe trở về nặng hàng tấn.

    Khi có năng lực đẩy lớn thì các đạn Nga dùng quỹ đạo thấp. Quỹ đạo này tốn năng lực đẩy nhưng chậm bị phát hiện , khó đánh chặn. Mỹ chỉ phát hiện ra các đạn Nga cách vài trăm km, không kịp.

    Sau R-29, thì tên lửa lớp này là R-39, nặng 90 tấn. Tên lửa này sản xuất chủ yếu ở Ucraina nên sau này Nga ít dùng.

    Rồi đến lớp tên lửa rắn thời START.
    Chất đẩy lỏng làm định kỳ các đạn phải bảo dưỡng, thời gian thực trực chiến thấp, nếu cùng số đầu đạn thì số đầu đạn thực trực chiến thấp.

    Nhưng khi chuyển sang rắn thì hiệu quả đẩy thấp. Nếu chấp nhận điều này mà giữ các tính năng quỹ đạo thấp-xe trở về lớn, thì giá vé tên lửa trên mỗi đầu đạn sẽ lớn. Các lớp Topol và Bulava là các lớp đạn này. Khi phải giảm số đầu đạn thì người ta tăng tiền chi cho đầu đạn mua vé tên lửa. Trên tầu ngầm, thì giá nuôi mỗi đầu đạn tăng vọt vì còn vé tầu ngầm.

    Tất cả những điều đó thì sau khi đẻ Ohio nhiều chục năm, bố mẹ Ohio mới rõ.

    Đến giờ Nga đã bắt đầu thử nghiệm lớp thứ 3. Tầu mẹ chuẩn bị bắn bằng cách thả các đạn con tự trôi dật dờ trong lòng biển. Khi mẹ ra lệnh, các con đồng loạt bắn lên, vượt đánh chặn, và an toàn cho tầu mẹ.

    Còn ngày nay Trident II 59 tấn vẫn xóc lọ với quỹ đạo cao tiết kiệm năng lực đẩy, với những đầu đạn hạt nhân lắp trong bom hầu như không có khả năng điều khiển. Trong khi đó, Liên Xô xây dựng hệ thống đánh chặn đạn đường đạn từ 195x.



    ===
    Chúng ta bàn đến cái đầu tiên, siêu tên lửa Trident của Ohio bắn kinh vãi đái. Ai cũng biết, Trident có hai loại, Trident 1 và Trident 2, nặng 33 và 59 tấn.
    So sánh các Trident. Ngày đó, thế mà các trident đã ngon nhở.

    Mình chỉ ví dụ. Cùng một vai trò và trước Trident chỉ một tí, có R-29. Tên lửa này dùng nhiên liệu lỏng. Cứ lấy số liệu ở máy ăn cắp não wiki tiếng Anh và tiếng Nga cho tiện. Nó đã từng thử mang 10 đầu đạn bắn xa 8-9 ngàn km. Các R-29 được phát triển trong nhưng năm 196x, nó được trang bị trên các tầu ngầm từ đầu 197x. Còn cái Ohio đầu tiên nhận nhiệm vụ là năm 1981, sau khi R-29 được phát triển trên bờ gần 20 năm và sau khi cái R-29 đầu tiên phục vụ 10 năm.

    Xem ra, con số này của Ohio không phải là cao, nhở.
    "8 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Ohio đầu trang bị tên lửa Trident-I C4 tầm bắn đạt 7.400 km, mỗi quả có thể mang theo 8 đầu đạn hạt nhân độc lập W76 lớp 100.000 tấn, 10 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Ohio sau trang bị tên lửa Trident-II D5 tầm bắn đạt 11.300 km, mỗi quả có thể mang theo 8 đầu đạn hạt nhân W88 lớp 470.000 tấn, độ chính xác tấn công đạt CEP90-120 m. "

    Như thế, thì loại Trident tốt nhất của Ohio tốt nhất cũng không có gì để khoe khoang là hết sẩy cả. Đương nhiên, việc nói Trident bắn xa đến hơn 11 ngàn km mang theo 8 đầu đạn là bố láo, vì các tầu ngầm Mỹ không cần bắn xa đến thế để phủ sóng Liên Xô, nên đương nhiên họ không trang bị như thế. Ngược lại, Liên Xô cần bắn xa hơn Mỹ vì họ cần những yêu cầu như bắn châu Âu từ Thái Bình Dương, nhưng Liên Xô cũng không lắp xa như thế.

    Liên Xô cũng không lắp lăng nhăng. Cả R-29 và R-29D (cho các tầu 667B và 667BD) đều chỉ mang 2 đầu đạn, bắn xa 7800 / 9100 km. Tải của cả hai đời đều được tính 1100 kg. Năm 1977 các đời R-29R và R-29L mang 1650 tải bắn xa 800 / 6500 km, lắp trên tầu 667BDR. Tầu 667BDRM lắp R-29RM 2800 kg / 8300 năm 1986.

    Tại sao Liên Xô cho tên lửa khỏe mạnh mang ít như thế thì chúng ta bàn sau.

    Nối sau R-29 là R-39 trên các tầu ngầm lớn nhất thế giới Akula. R-39 nặng 90 tấn, Trident loại to 60 tấn, Trident 1 33 tấn, R-29 từ 33-40 tấn.

    Như vậy, nói rằng Trident là tên lửa mang khỏe , khỏe nhất thế giới.... là tầm bậy. Được trang bị trước Trident 10 năm, nhẹ hơn nhiều, thì các đời R-29 luôn luôn hơn điểm. Sau R-29 thì Liên Xô và Nga đã cho ra đời hai loại tên lửa dùng cho tầu ngầm khác, là R-39 . Các R-29 và 39 đều là các tên lửa chất đẩy lỏng, có khả năng đẩy lớn hơn rắn. Vào lúc đó không hạn chế số tầu ngầm, số tên lửa, số đầu đạn... nên dùng lỏng là khỏe. Vì lỏng định kỳ bảo dưỡng nên người ta sẽ làm ra nhiều tầu-nhiều đạn-nhiều đầu đạn, để thay nhau trực chiến-bảo dưỡng. Còn Trident lúc đó là rắn, năng lực đẩy yếu hơn và kích thước nhỏ hơn.

    Sau đó đến Bulava. Vào thời Bulava có các START, hạn chế số đầu đạn. Do đó người ta tăng tỷ lệ thời gian trực chiến của các đầu đạn, tăng giá trị vé tên lửa và tầu ngầm cho đầu đạn. Các Bulava có năng lực đẩy nhiều hơn cho mỗi đầu đạn, để các đầu thực hiện các đường bay tốn kém hơn, ví dụ mỗi đầu đạn một tên lửa nhảy quỹ đạo rất khỏe. Bulava rắn để giảm bảo dưỡng tăng trực chiến.

    Có thể minh chứng cho sức của các đạn Nga. Sau các START, một số tên lưả được giải ngũ, người Nga tận dụng chúng để bắn vệ tinh. Nhắc lại, đang nói các tên lửa bắn từ tầu ngầm vốn gọn nhỏ yếu, chứ không phải các tên lửa bắn từ giếng phóng cố định như R-36. R-29 giải ngũ làm xe ôm với các tên thương trường Vysota / Volna / Shtil. Thậm chí là các tầu chở chúng cũng được giải ngũ làm luôn bệ phóng, K-496 Borisoglebsk (Delta III ) K-84 Ekaterinburg (Delta IV ) K-44 Ryazan (Delta III ) Novomoskovsk (Delta IV ).

    Đương nhiên, Trident cũng có phải về hưu theo các Start, nhưng Trident không đủ sức làm xe ôm. Thật ra, những đạn về sau làm xe ôm nổi tiếng là những đạn trên bờ, R-36 đổi tên thành TsiklonR-36M đổi tên thành Dnepr. Không tên lửa nào của Mỹ làm được những việc như thế.

    Các anh Mỹ thường so. Mình chỉ đơn giản, R-36 nặng 200 tấn. Nó mang được 3,7 tấn lên LEO, 3,7 tấn bằng khoảng 10 cái đầu đạn . Tức là nó đem được khoảng 20 cái đầu đạn đi đến nơi xa hơn tất cả mọi điểm trên địa cầu, 30 cái đầu đạn bắn xa 10 ngàn km. Nhưng Liên Xô chỉ thử nó với cấu hình 10 đầu 15 ngàn km, và thực tế trang bị ít đầu hơn. Cứ theo wiki thì tên lửa chở đạn chiến lược khỏe nhất hành tinh này chỉ mang được 4 đầu đi xa 11 ngàn km, hay 1 đầu đi xa 16 ngàn km, như vậy là thua xa Trident II (Trident 5) !!! Kinh dị, lỏng Xô 200 tấn thua xa rắn Mỹ 59 tấn, siêu nhở các chó dại nhở. Tên lửa Mỹ giỏi thế mà sao đến nay ngành vũ trụ Mỹ chết đụt, xếp sau Tầu Khựa, và chỉ còn tự sướng với ngân sách Mỹ, không xuất khẩu được.

    Ờ thế mà sao Trident và Ohio lúc giải ngũ không bắn vệ tinh kiếm ăn. Mà kinh vãi các chó dại, R-36 bao giờ cũng được coi là đạn lớn nhất hoàn cầu, ấy mà thua xa Trident, Trident là đạn bắn từ tầu ngầm=đạn gọn nhỏ.

    Đó là câu trả lời dành cho các chó dại. Người ta có thể tính rằng, ví dụ, mỗi đầu đạn W88 nặng 450 kg, nếu một quả tên lửa mang được 4,5 tấn đi xa 10 ngàn km, thì nó chở được 10 đầu đạn đi xa 10 ngàn km !!!!! Với cách tính đó, R-36 chở được 3,7 tấn lên LEO, tương đương 30 tấn đến 10 ngàn km, mang được đến 75 cái đầu đạn W88 bắn xa 10 ngàn km.

    Liên Xô và Nga đã lắp cho các đầu đạn máy đẩy đủ khỏe, để hiệu chỉnh chúng chính xác, nhảy quỹ dạo né đánh chặn.... Còn nếu như mang như wiki, thì Trident chỉ vác bom đúng nghĩa. Khổ quá cơ, ăn cám wiki cũng phải biết phân biệt đâu là quả bom ngu, và đâu là cái đầu đạn có máy đẩy riêng để hiệu chỉnh đường bay-né đánh chặn.

    Điều đúng xác đáng là, Trident I thua R-29 đời đầu, cả hai đều nặng 33 tấn. Trident II ngang R-29 đời cuối, một anh nặng 40 tấn còn Trident nặng 60 tấn. Và Trident quá còi so với R-39.

    Chúng ta đã xem hai lớp tên lửa sau Trident và Ohio. Lẽ dĩ nhiên, mỗi cái thay đổi lớn về tên lửa phải dẫn đến thay đổi lớn về tầu ngầm. Ví dụ, dẫu có cải tiến cải lùi, thì Ohio cũng chỉ chuyển được từ Trident I 33 tấn sang Trident II 59 tấn. Tầu đó không thể có những tên lửa ngang với các thời R-39 và Bulava.

    Thật ra thì , đã ăn cám wiki là hạ đẳng. Nhưng cám wiki cũng có nhiều loại và cũng dễ nhằn, mặc dù là lợn. Chỉ những đàn lợn như các quân đoàn chó dại vtc mới là những đàn lợn không biết nhằn những cái tối thiểu đó. Có khó gì đâu khi phát hiện ra năng suất mang tối đa của các tên lửa không thể chia bình quân cho các đầu đạn, vì khi đó các đầu đạn được ăn tối thiểu. Còn năng suất đẩy thật sự của R-29 hiện đại hóa và Trident hiện đại hóa, thì ngay cả bên wiki tiếng Nga cũng ghi rõ. R-29RM Sineva mang 2300-2800, bắn xa 8300…11547. Trident II mang 2800 bắn xa 7838…11300. Như vậy hai loại là ngang nhau, vì đây là thời các hiệp ước đã có hiệu lực. Còn việc Liên Xô lắp 10 đầu đạn 100 kt, hay 4 đầu đạn 200 kt, là quá kém so với Trident . Trident 8 đầu 475 kt hay 14 đầu 100 kt... Nhưng việc kém đó chỉ là hình thức , đơn giản là các cám chó cám lợn chia cái năng suất đẩy kia cho khối lượng bom, ví dụ mỗi bom w88 475 kt có khối lượng 350 kg, thế thì Trident II sẽ mang được tối đa 8 bom, khi đó các bom này cởi truồng, đừng nói là có xe máy mà đi, và càng xa với khái niệm có tùy tùng Trương Long Triệu Hổ đi kèm đầu đạn thật. Điều đó là hoang tưởng, vì tối thiểu cái bom không thể cởi truồng lao xuống đất, dù nó không có máy đẩy, thì cũng phải bọc cho nó cái vỏ nặng nề để cái vỏ đó cháy trong không khí.

    Từ cái cám hạ đẳng đó xây dựng nên các món cám buôn khắp hoàn cầu. Thế giới hoang tưởng, thế giới thủ dâm, cái thế giới các quái thai ngâm dầu ăn thủ dâm nhau từ sơ sinh, hở ra một chút ánh sáng sự thật là chết tắp lự. Đó là cái thế giới của báo Giáo Dục Việt Nam và hơn 20 quân đoàn chó dại vtc.




    Ghê tởm nhất: vũ khí hạt nhân Mỹ là ******. Hàng hóa đã là lởm rồi thì cái xe thồ hàng cần gì .
    Tritium chứng minh rằng: bom Mỹ là bom giả, START là dỡ bom ra đốt.

    Chúng ta đã đề cập vài lần đến cái này. Có thể xem cái cấu tạo của đạn w88. Dĩ nhiên đây là đầu đạn hiện đại nhất nước Mỹ. Nó nặng khoảng 350 kg, sức nổ 475 kt.
    http://nuclearweaponarchive.org/Usa/Weapons/W88.html
    Hình to.
    Nó chính là đầu đạn của Trident II (Trident D5) , lắp trên lớp tầu ngầm chở đạn chiến lược mới nhất của Mỹ, mà chúng ta đang nói đến, lớp tầu ngầm danh giá Ohio chỉ có Mỹ mới làm được. Tính theo trọng tải, các chó dại khoe rằng Trident D5 mang được 8 đầu đạn W88 475 kt vô địch thiên hạ, tạo ra siêu cực khoái rằng tên lửa rắn Mỹ 60 tấn chở nặng hơn tên lửa lỏng Nga 200 tấn R-36, R-36 được thế giới khâm phục là tên lửa chở đạn chiến lược lớn nhất thế giới (R-36 bắn bằng giếng phóng, mã tên NATO là Satan luôn SS-18 Satan). Rất đơn giản, 2800 kg / 350 = 8. Các xe trở về độc lập (MRV) gắn động cơ.... mà các chó dại khoe nặng mỗi xe 0 kg.
    Nếu kể chi tiết thì bom W88 được thiết kế theo mô hình Mỹ mang tên Teller-Ulam . Và theo wiki thì đương nhiên cả thế gới này nhái theo mô hình đó do Mỹ phát minh. Chúng ta có thể mô tả, cái w88 đã cải tiến nhiều so với Teller-Ulam nguyên thủy. Nhưng về đại thể nguyên lý vẫn vậy. Mỗi bom như thế gồm hai phần, bom mồi (trong hình là 1 The Primary) và bom chính (trong hình ghi là 2 The Secondary). Khi bom mồi nhiệt độ-áp suất-dòng neutron sẽ làm kích nổ bom chính. Cả hai bom mồi và bom chính đều là cấu tạo bom nhiệt hạch (fusion) được kích nổ từ phân rã (fission). Hai quả bom được đặt trong một vỏ dầy bằng U238 để phản xạ neutron, vừa phản xạ, U238 vừa phân rã mạnh khi bị neutron nhanh của phản ứng nhiệt hạch bắn phải, nhân các neutron lên (trong hình ghi là Uranium 238 case). Bên trong lớp vỏ U238 là lớp nhựa xốp đệm, và nhựa này nở ra tạo áp suất khi nổ (Channel Filler), truyền nhiệt-áp vào bom chính, đồng thời cho neutron đi vào bom chính.

    Quả bom mồi có cấu tạo là một "bom phân rã có tăng lực", tức là bom phân rã nhưng có một chút nhiệt hạch. Ta có thể tách riêng nó ra như quả Swan 1956. Cấu tạo chính của bom này là bom nguyên tử (bom A, bom phân rã fission) dạng nổ sụp vào trong. Nhiên liệu (Pu-239 hay U-238) làm thành hình cầu rỗng mỏng (trong hình w88 gọi là plutonium-239 pit), thuốc nổ thường kích nổ tạo hình cầu bên ngoài nhiên liệu (High Explorrsive lens). Khi thuốc nổ thường nổ, nhiên liệu Pu-239 nén lao vào nhau ép lại quá tới hạn. Người ta thêm vào một chút chức năng bom H (nhiệt hạch, hydro, khinh khí, fusion), bằng cách bơm vào trong khối rỗng trong bom một ít hỗn hợp deuteri-triti nén (Tritium & Deuterium), vì triti hao, nên nó được dự trữ ở bình chứa bên ngoài.

    Quả bom chính The Secondary có cấu tạo 4 lớp. Gồm một lõi LiD Lithi-6 và Deuteri (Lithium-6 Deuteride), LiD (LiH) là chất ở trạng thái rắn trong điều kiện thường, Li-6 và D-2 đều là các đồng vị bền. Lõi DLi được bao bởi một lớp U-235 là Uranium-235 Sparkplug. Ngoài Uranium-235 Sparkplug lại đến một lớp LiD dầy. Bên ngoài là lớp U-235 nữa, là Uranium-235 Pusher. Khi bom mồi nổ, thì neutron bay sang mạnh, gây phản ứng phân rã dây chuyền ở các khối U-235. Neutron sinh ra làm Li6 biến thành Triti, sau đó Triti tham ra phản ứng nhiệt hạch với Deuteri. Cấu tạo lõi Uranium-235 Sparkplug làm lõi LiD bên trong sinh Triti mạnh ngay từ đầu làm ngòi, tăng tốc độ phản ứng, tăng tỷ lệ phản ứng xong trước khi bom phân tán.


    Ở đây, tạm không bàn về cấu tạo bom. Nhưng cái quan trọng là w88 sử dụng tritium như là chìa khoá của sức mạnh. Tritium là đồng vị phóng xạ mạnh, chu kỳ bán rã hơn 12 năm, giả sử như nó không phóng xạ thì ở điều kiện thường nó là thể khí. Nhưng nó không bao giờ có điều kiện thường, vì nó luôn tỏa nhiệt nóng bỏng. Vì vậy giữ nó trong bom ở mật độ cao rất khó. Nhưng điều đó so với điều sau thì cũng không quan trọng.
    .......

    ô đi làm, post sau




    .xx

    sdd

    Cái Rolldok Sea đang hướng từ Canary đến Dakar, nhưng vẫn ở phía gần Tây Sahara.
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
    suhomang, LarvaNHFonseca thích bài này.

Chia sẻ trang này