1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duong Tran

    Duong Tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Em nó còn đang dạo châu phi.. khi nào qua mũi hảo vọng thì theo dõi tiếp..hehe
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
  3. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Cái này có lẽ bạn phải xem lại lịch sử và văn hóa của Trung Hoa và các nước khác. Có một chân lý mà mọi người nên hiểu đó là Trung Hoa là một nước lớn (ở đây mình dùng nước lớn chứ không phải là cường quốc), họ có văn hóa và lịch sử của một nước lớn, cách cai trị, cách xây dựng đường lối chiến lược, cách trị người ... của một nước lớn, nó khác rất nhiều với một nước nhỏ. Trung Hoa từ trước đến giờ là một đất nước lục địa điển hình (có lẽ là điển hình nhất trên thế giới) con người Trung Hoa giỏi cạnh tranh, giỏi buôn bán giao thương, giỏi đấu tranh quyền lực chính trị. Ngược lại họ không có truyền thống sáng tạo, truyền thống tấn công ra phía ngoài (có lẽ do có quá nhiều sự níu kéo từ phía trong), đất nước Trung Hoa trải qua hàng ngàn năm thực sự không khai phá được mảnh đất mới nào, sự khai phá đều đến từ đất lân bang (người Mông và người Mãn là ngoại bang so với người Hoa Hạ). Người Việt đến thế kỷ 21 lên nhìn nhận chính xác lại mình, ta ăn sâu quá về tâm lý học tập và phát triển theo gương người bạn lớn, nhưng phải thấy rằng không phải phương thuốc tốt nào cũng áp dụng cho tất cả các con bệnh, nước Trung Hoa và nước Nga bản thân họ là các nước lớn khi đổi mới họ tập trung vào phần chính sách chiến lược trị quốc hơn là phần phát triển con người, vì bản thân nội lực của họ đã rất mạnh rồi (tài nguyên, dân số..). Ở ta thì ngược lại nội lực thực sự không mạnh, cái nội lực lớn nhất của các nước nhỏ như Việt phải đến từ con người, nhưng thử hỏi chiến lược con người của ta từ lúc mở cửa tới giờ có gì là nổi bật?, giờ thì sau mấy chục năm đổi mới ta đã thấy được mặt trái của công cuộc học tập theo gương người bạn lớn, nói tóm lại ta chết vẫn bởi sự sáng tạo còi cọc, hết copy mô hình phát triển Nga lại của Tàu rút cục chả cái áo nào mặc vừa cho người Việt cả. Nếu không nhận thức đúng, ta sẽ đứng rất lâu ở mức kinh tế Trung Bình này, đơn giản là nguồn lực cho phát triển của ta mấy chục năm vừa rồi giờ đã ở mức bão hòa rồi (vốn vay nước ngoài giờ chắc không tăng được bao nhiêu trong môi trường khủng hoảng toàn cầu như thế này, dầu đào lên chắc cũng chỉ có vậy). Đến giờ có loay hoay thay chính sách chiến lược này đổi chính sách chiến lược kia có lẽ cũng chỉ là thay vì thuốc uống này bằng cách uống thuốc khác mà thôi, cơ thể yếu mà phải chay đua giờ bệnh tật lộ ra không trị ở gốc chả biết bao giờ cho hết bệnh.
    Trung Quốc có bệnh giống Việt không? chắc chắn là có, nhưng cách chữa của họ ta không học được, đơn giản họ đang trong quá trình đổ bệnh ra ngoài, Việt thì chắc chả đổ bệnh được cho ai.
    Ngoài ra một điều mà mình thấy ở người Nhật là văn hóa và con người của họ khác hẳn văn hóa của Trung Hoa và các nước trong hệ văn hóa Trung Hoa, văn hóa Thần học của Nhật khác với văn hóa Khổng học nhiều. Tính độc lập, khả năng học hỏi, tính chuyên nghiệp của họ tốt hơn nhưng họ khác nhiều về khả năng ganh đua cá nhân của người Việt và người Tàu.
    Lần cập nhật cuối: 06/12/2013
  4. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Không có cái nước nào gọi là nước Trung Hoa hết.
    Cái dân tộc Trung Hoa hiện tại chỉ là nhiều sắc dân gọi chung mình vào thôi.
    Tung Của thực chất được hình thành từ rất nhiều quốc gia, mãi cho tới vài trăm năm về trước, cái tự nhận là Tung Của chính hiểu chỉ to bằng một nửa bây giờ. Để dễ hình dung, nó là Châu Âu, từng vĩ đại hơn cả châu Âu về tầm vóc nhưng không bị chia năm sẻ bảy ra nhiều quốc gia như bây giờ, nhưng nó cũng không hoàn toàn đồng nhất về mặt quốc gia như VN, Nhật. Ngay tới bây giờ, trong lòng nó có rất nhiều xáo động mà nếu không chuyên chính như giờ, nó đã bị băm nát từ lâu.

    Nhìn nhận Trung Quốc đơn thuần là một nước lớn là một nhìn nhận kẻ cả và phiến diện, theo con mắt kiểu "ai cũng có cái tốt của Việt Nam nhưng không có cái xấu của Việt Nam". Kiểu nhìn nhận đó được dạy và học vẹt hết thế hệ này sang thế hệ khác chỉ để ủng hộ cái gọi là "chúng ta giữ nhân nghĩa" của lãnh đạo
    hk111333suhomang thích bài này.
  5. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Ấu trĩ, bạn xem lại các triều đại của Trung Quốc từ Hán - Đường - Tống - Nguyên - Minh - Thanh, xem đâu là cốt lõi của nước Trung Quốc hiện đại, dân tộc hán vốn gọi là dân gì, đất Hoa Hạ từ đâu tới đâu, và đâu là vùng đất vốn được các triều đại cổ Trung Quốc gọi là ngoại bang, vạn lý trường thành khi được xây dựng để ngặn chặn ai và giờ nó nằm ở đâu. Dân Trung Quốc giờ gồm nhiều sắc tộc nhưng quốc giáo, bản chất của người Trung Quốc là dân tộc gì vậy về xem lại đi.
    Đồng chí đọc kỹ lại, nếu chưa hiểu hết thì thôi đừng chụp mũ người khác.
    Tôi viết trên vốn không phải để lý giải cái sai cái đúng mà để mọi người hiểu thêm về cái copy paste với vẩn của việc đem một loạt chính sách của Trung Quốc về chụp lên cái đất Việt nam này thôi.
    Lần cập nhật cuối: 06/12/2013
  6. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Không lạ chút nào, vẫn niềm tin kiên định về cái Trung Hoa bất diệt đó, đúng là con cháu của Ti vi và nền giáo dục và tuyên truyền son sắc với người bạn 4 tốt.
  7. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Tàu ngầm Việt Nam trang bị hộp đen
    10:12 PM, 05/12/2013, Views: 0 | By PM
    VietnamDefence - Trung tâm Công nghệ giọng nói (TsRT) ở St. Petersburg, Nga đang lắp cho các tàu ngầm điện-diesel đang đóng tại hãng Admiralteiskyie verfi các thiết bị đặc biệt cho phép ghi tất cả các cuộc đàm thoại của thủy thủ đoàn qua kênh liên lạc nội bộ, một nguồn tin trong ngành đóng tàu Nga tiết lộ.

    [​IMG]
    “TsRT đã cung cấp cho khách hàng nước ngoài các thiết bị ghi thông tin thoại kỹ thuật số dành cho các hệ thống liên lạc của tàu ngầm và tàu nổi, cũng như cho các trạm liên lạc trên bờ”, nguồn tin nói.

    Tuy nhiên, theo nguồn tin, “thiết bị này không có trên tàu ngầm Shindurashak lớp Projekt 636 của Hải quân Ấn Độ bị nổ ở cảng Mumbai ngày 14/8/2013”.

    Trước đó, Giám đốc thương mại của TsRT Yulia Khitrova cho biết, sau thảm họa với tàu ngầm hạt nhân Kursk, TsRT đã phát triển 3 dòng sản phẩm ghi âm dùng để trang bị cho tàu ngầm.

    Hợp đồng bán cho Việt Nam 6 tàu ngầm Projekt 636 được ký vào năm 2009 trong chuyến thăm Moskva của Thủ tướng ***************. Ngoài đóng tàu, hợp đồng còn gồm nội dung huấn luyện cho các thủy thủ đoàn Việt Nam, cung cấp các trang thiết bị cần thiết. Tàu đầu tiên đã được bàn giao cho Việt Nam ngày 7/11/2013.

    Tàu ngầm điện-diesel lớp Projekt 636 thuộc thế hệ 3, có tiềm năng hiện đại hóa tốt, cho phép tích hợp cho nó các vũ khí mới như hệ thống tên lửa chống hạm Club, giúp tăng mạnh tầm tiêu diệt mục tiêu của tàu ngầm.

    Vậy mà tôi cứ tưởng là hộp đen ghi lại quá trình vận hành, phòng khi tàu bị chìm do nổ ngư lôi (ngư lôi Nga nổi tiếng với vụ tàu Kursk rồi) hoặc lỡ ăn ngư lôi YU-7 của TQ chứ :D
  8. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Chú ba xạo vãi, người Hoa là người Hán chiếm đa số đó. Nói như chú thì chẳng có nước Hoa Kỳ nào hết mới đúng, Châu Âu mỗi dân tộc nói 1 ngôn ngữ, có đường biên giới hẳn hỏi chứ có phải vô cái EU đó là bọn Đức được quyền đòi lại đất do Pháp, Ba Lan nó chiếm từ sau WW2 đâu ? mỗi quốc gia EU đều có thể chế chính trị khác nhau, phần lớn là ko đoàn kết nếu là 1 nước thì đã cứu trợ Hy Lạp ko cần cãi lộn rồi, mà giờ TQ là chúa cứu thế bên EU rồi
  9. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Mấy thằng giả tàu giả khựa, Nói thật bọn châu Á tuổi *** gì mà tinh tướng, biết thân biết phận thì an tâm làm cu li cho nó nhanh nhé. Nhật chưa dám nói gì thì mấy thằng cu li Trung Quốc kêu gào cái gì.
  10. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Ông bạn viết nhiều điểm chưa hợp lý, nhưng về mặt đại thể thì thoát ý, nói đúng và nói trúng!
    Ai tìm hiểu sẽ thấy nể văn minh Trung Hoa, tất nhiên không phải toàn diện nhưng nó tiến bộ từ quá sớm. Không phải tự dưng mà nó đô hộ mình nổi 1 nghìn năm.

    Nói cho các ông bạn khác không hiểu thế này thôi, các ông cứ nói đông nói tây, chứ thời chúa Nguyễn Hoàng vào Nam, 6 tỉnh Nam Kỳ chưa phải của người Việt, thế mà bây giờ người Kinh ở đây là bao nhiêu, tự trả lời nhé!
    Về chuyện chiếm đất đai của nước khác thì Việt Nam Trung Hoa đúng là anh em cùng cha khác ông nội, quá nhanh và nguy hiểm. Tất nhiên về chính sách dân tộc thì dân mình trung hậu, dễ hòa giải và đoàn kết hơn, nên nước nhà ổn định hơn nó. Nhưng đừng nghĩ Trung Hoa chia 5 xẻ 7. Cứ mơ đi!

    Về đường lối của Việt Nam, đúng thì có đúng. Nhưng cơ chế chính sách thì nghe rõ hay, thực hiện thì như *** ( sr mọi người nhưng phải văng tục ), thực hiện ở đây không phải vì chính sách không tốt đâu. Mà cái truyền thống ngàn năm bắc thuộc nó sinh ra cho người Việt cái tài giỏi phá hơn xây, giỏi luồn lách, lừa gạt chống chính quyền. Trên dưới chả ai chịu góp công nên là làm gì cũng nát. Nước nhà còn quá trẻ, làm sao có thể xây dựng đc một nhà nước có bộ máy hoàn thiện về các mặt được. Ăn nhau ở cái ý thức làm việc thôi.
    Xét cho cùng nó là cái ý thức dân tộc thôi, ai cũng an phận, thích hưởng thái bình thì làm nước yếu đuối đừng kêu.

    Tôi nói thật, người Việt Nam chả nghèo cái *** gì, ngoài nghèo ý tưởng, nghèo lập trường. Ngay từ tư duy đã nghĩ nước mình yếu nước mình nhỏ thì làm sao mà khá lên được. Nói chung từ quan đến dân trong mắt tôi phần đông là anh dân cày như nhau thôi! Yêu nước, nhưng yêu nước theo cái kiểu của dân cày!

Chia sẻ trang này