1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cái sonar của tầu chống ngầm chuyên nghiệp đương nhiên ngon rồi. Còn tầm bao nhiêu thì ...chịu. Bí mật quốc phòng mà lị.
    Nhưng bác phải phân biệt chế độ phát chủ động và chế độ thu thụ động. Và rất nhiều vấn đề về môi trường nước lằng nhằng khác nữa.
    Nhưng có một lẽ đơn giản là thu thụ động có tầm xa hơn chủ động. Và chủ động đương nhiên chính xác hơn.
    Bác cứ tưởng tượng thế này. Thằng tầu ngầm mini nó có cái sonar còi thì nó thu thụ động âm thanh của các tầu đối phương là chính. Bọn này thì tiếng to phải biết. Nhưng chủ yếu là để biết đường mà cơ động lượn lờ loanh quanh ngoài tầm nguy hiểm thôi. Muốn có tọa độ chính xác để bắn tên lửa thì phải thu qua ...quân nhà như Ghẻ, máy bay, đất liền báo ra....
    Chủ động của tầu ngầm mini chỉ bật khi mục tiêu quá ngon ăn như tầu ngầm đối phương lạng quạng chạy vào đúng chỗ tầu ngầm mini nằm. Cứ tầm 20km đổ lại là bật sonar chủ động ra phang ngư lôi. Kiểu gì chú kia chẳng chết.

    Về lý thuyết là vậy. Còn thực tế thì các bác cứ nhìn vũ khí chống ngầm trên các tầu chống ngầm hiện tại là biết. Tầm của tên lửa mang ngư lôi chống ngầm chỉ khoảng 50km. Nghĩa là tự bản thân con tầu đó chỉ xác định chính xác vị trí tầu ngầm đủ để không bắn trượt ngoài tầm 50km một ít. Ở đây ta không nói tới tầm phát hiện xa nhất theo kiểu thụ động. Vì tầm đó chưa đủ để bắn. Nó chỉ xác định có tầu ngầm địch ở hướng nào đó thôi.
    Và tầu chống ngầm ngày nay có cánh tay nối dài là các máy bay trực thăng chống ngầm. Bán kính hoạt động 100-200 Km đổ lại. Nghĩa là tự bản thân con tầu không thể bắn xa được tới đó. Chứ nhà nó thiếu gì tên lửa hành trình kiểu To mà ngốc, lắp quả ngư lôi chống ngầm lên đấy có khó gì đâu.
    Ở đây ta đang nói tới tầm bắn xa nhất. Cho mục tiêu có độ bộc lộ âm thanh lớn nhất. Chứ với tầu ngầm mini thì bán kính này còn nhỏ nữa.

    Có nghĩa là khó người khó ta. Mình khó phát hiện ra nó thì nó cũng khó phát hiện ra mình. Nên có muốn đánh nhau thì phải thả ăng ten ra mà thu tọa độ quân nhà báo cho. Tạm thời bỏ qua tình huống mèo mù vớ cá rán, nằm phục kích đúng đường vận động của tầu địch. Vào đúng tầm bắn ngư lôi.
    Trên thế giới vẫn có những vụ tầu ngầm 2 bên đâm phải nhau. Nên nói sonar xịn cũng tương đối. Nằm im tắt máy thì còn khướt đối phương mới phát hiện ra.

    Và tầu ngầm mini chỉ cần có 6 người vận hành thôi. Nghĩa là 20 chiếc loại này mới có số người bằng một anh Kilo. Em còn đang mơ nó chạy tự động nữa kìa.

    Tốc độ của tầu ngầm cũng không thấp đâu. Chưa kể đây không phải là đại dương bao la, các tầu chiến đối phương cũng không dại đi đuổi nhau với tầu ngầm như thời WWII. Lạng quạng gặp một chú chạy, một chú nằm phục kích thì đứt. Hay chơi đòn hồi mà thương, thả thủy lôi ra cản đường.

    Cuối cùng là tạm thời bỏ qua vụ Su30 được điều ra đuổi trực thăng săn ngầm. Nếu tính cả tình huống này thì tầu ngầm càng tự do tung hoành. Tầu chiến lo bảo vệ bản thân đã oải rồi, đa số các tầu trên thế giới chỉ mạnh phòng không tầm 40km đổ lại. Ra ngoài bán kính đó mà lại bay thấp nữa thì trực thăng khéo có đi mà không có về mất.
  2. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Theo em biết thì tàu project 2038x của Nga có sonar mũi tầm săn ngầm 20km,kéo tầm săn ngầm 60km
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    bác nói chuyện với nó làm gì, loại này thì thường 3 trường hợp:
    1. trẻ trâu + ngu + nguy hiểm
    2. tr.o.ll
    3. thằng điên .... :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhật nó có tham gia vào hợp đồng vũ khí cho BTT à !? @-)
    Mà tàu ngầm giờ cũng cải tiến nhiều, ngoài việc có các sonar, ngư lôi tên lửa hiện đại, nó cũng có hệ thống phòng thủ gây nhiểu chống lại ngư lôi, thủy lôi .... cho nên cũng ko dễ hạ nó đâu
  4. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Tùy theo tính chất nhiệm vụ mà biên chế theo đội hoặc đơn lẻ , nhưng thông thường thì hoạt động theo nhóm thì hiệu quả cao hơn .
  5. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    thường nằm trong biên đội tàu
  6. MichaelGhost

    MichaelGhost Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    142
    hehe đi lẻ dễ bị bắt nạt. Đi theo nhóm có gì hội đồng được... ngoài đời thường cũng đã thế roài nói chi trong quân đội...:P:P
  7. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Hì hì ! đi ăn trộm hổng có đi đông được [:D] .đi đông dể bị lộ không có làm ăn gì được .
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tuần tra, rải thủy lôi, do thám thì đi lẻ cho đỡ ồn ào.

    Tấn công thì tất nhiên là bầy đàn hiệu quả hơn:

    1 - Bầy tàu ngầm sẽ chủ động tấn công đồng loạt, bất ngờ, thường là nhắm vào soái hạm, tàu săn ngầm trước.

    2 - Tàu nổi sau khi hứng loạt đạn đầu tiên sẽ phản công, úp sọt thằng tàu ngầm nào nó phát hiện ra trước (tàu ngầm dễ lộ vị trí sau khi khai hỏa).

    3 - Thằng tàu ngầm nào bị úp sọt thì tất nhiên là... chạy thục mạng.

    4 - Thằng chưa bị phát hiện thì tiếp tục khai hỏa loạt thứ 2, 3..

    5 - Tàu nổi sẽ phát hiện ra những thằng này ==> quay sang đuổi đánh

    6 - Thằng đang chạy thấy không bị đuổi nữa ==> quay lại tiếp tục khai hỏa

    Cứ liên tục như thế cho đến khi một trong 2 bên thiệt hại đến mức phải bỏ chạy hoặc...thành tàu thăm dò đáy biển vĩnh viễn! Tất nhiên kịch bản "cổ điển" nó là như thế, thực tế bây giờ 1 tàu ngầm cũng như tàu nổi có thể "lock" và tấn công cùng lúc vài mục tiêu.

    Tàu ngầm có lợi thế về "quyền" quyết định thời điểm + địa điểm tấn công (vì ở trong bóng tối), thuận lợi thì đánh mà bất lợi thì té. Tàu nổi có lợi thế về hỏa lực + tốc độ + khả năng chịu đòn nhưng bất lợi ở chỗ là thường ở thế bị động + không thể tự do tách đàn quá xa để săn tàu ngầm (để tàu vận tải + tầu không có chống ngầm ở lại thì quá nguy hiểm).
  9. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    hy vọng con bên trong là của nhà ta [:D] :

    [​IMG]
  10. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Ứ phải. [-X

Chia sẻ trang này