1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysnowshow

    boysnowshow Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    37
    Chắc tới singapore rồi,mà sao chưa thấy thông tin
    dm_trungquoc thích bài này.
  2. dm_trungquoc

    dm_trungquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
  3. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Vòng qua Indonesia, không qua eo Malacca nên hơi lâu tí xíu.
    dm_trungquoc thích bài này.
  4. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Lại đi vòng xuống đâu nữa hả cụ Trùm :confused: Chắc đợt vừa rồi nhiều anh tia quá nên đổi lộ trình đây mờ :oops:
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Nó còn ghé cây xăng bên sin tắm rửa đổ xăng nhảy nhót em út đã mới về. CR các cụ nhà ta chưa triển khai dịch vụ hậu cần kỹ thuật mảng này nên phải thế
  6. boysnowshow

    boysnowshow Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    37
    Trang tin marinetraffic cập nhật dữ liệu hành trình của tàu Rolldock Star cho thấy lúc gần 7 giờ sáng 21.1, tàu Rolldock Star đang ở trên Ấn Độ Dương- Khúc này chỗ nào vậy - marinetraffic đổi tàu nào đâu thấy Rolldock Star đâu
    dm_trungquoc thích bài này.
  7. dm_trungquoc

    dm_trungquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Trang tin marinetraffic cập nhật dữ liệu hành trình của tàu Rolldock Star cho thấy lúc gần 7 giờ sáng 21.1, tàu Rolldock Star đang ở trên Ấn Độ Dương. Lịch trình của tàu này theo dự kiến sẽ ghé cảng Singapore lúc 2 giờ sáng 25.1. Như vậy tàu có thể đang qua vùng biển gần Ấn Độ và đang tiến gần đến khu vực eo biển Malacca.

    Sau khi ghé cảng Singapore theo lịch trình, tàu Rolldock Star sẽ đưa tàu ngầm Hải Phòng về cảng Cam Ranh, dự kiến lộ trình này mất khoảng 2 ngày. Như vậy có thể tàu ngầm Hải Phòng sẽ đến Cam Ranh vào ngày 27 hoặc 28.1.2015.
  8. boysnowshow

    boysnowshow Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    37
    Một vấn đề nữa là cầu cảng cho tàu ngầm,sao em thấy cầu cảng hai em hiện tại chỉ chứa đủ 2 em,vậy Hải Phòng về đậu ở đâu vậy mọi người .
    Hình vệ tinh cầu cảng Canh Ranh 20XX kaka:
    [​IMG]
  9. dm_trungquoc

    dm_trungquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Tan-H...ong-thuc-luc-Viet-Nam-tang-manh-post154743.gd
    ...Tạp chí quân sự Kanwa tại Canada thì "tiết lộ" rằng Việt Nam đang xây dựng căn cứ tàu ngầm ở Nha Trang, cách cảng Cam Ranh 60 km về phía Bắc. Các tàu ngầm được bố trí tại đây có thể nhanh chóng cơ động ra Biển Đông thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, giám sát hoặc tấn công chống lại các mối uy hiếp nhằm vào hải quân Việt Nam đang đóng tại quần đảo Trường Sa....
  10. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Báo Đài Loan: Sĩ quan Việt Nam học lái P-3 Orion

    Theo Want China Times ngày 21/1, Việt Nam đã cử sĩ quan sang Mỹ học điều khiển máy bay săn ngầm P-3 Orion.


    Nguồn tin trên tờ báo Đài Loan (Trung Quốc) cho biết thêm, ngoài việc tăng cường sức mạnh ngầm bằng việc tiếp nhận chiếc tàu ngầm Kilo thứ 3, Quân đội Việt Nam cũng đang tiến tới sở hữu phi đội máy bay chinh sát săn ngầm đầu tiên bằng các máy bay P-3 Orion do Mỹ sản xuất.

    Hiện Việt Nam đã cử các sĩ quan sang Mỹ để học điều khiến loại máy bay này, Want China Times cho biết thêm.

    Trước khi Want China Times đăng tải thông tin này, truyền thông quốc tế nhiều lần đăng tải thông tin Việt Nam đang dành sự quan tâm đặc biệt đến máy bay tuần tra chống ngầm P-3 Orion.

    [​IMG]
    Máy bay săn ngầm P-3 Orion

    Trang Jane's (Anh) dẫn nguồn tin từ Tập đoàn Lockheed Martin hồi đầu năm 2014 cho rằng, Hải quân Việt Nam muốn mua 6 máy bay tuần tra chống ngầm P-3 Orion của Mỹ.

    Giám đốc các chương trình tuần tra hải quân của Lockheed Martin, ông Clay Fearnow nói rằng, Hải quân Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua được 6 máy bay tuần tra chống ngầm P-3 Orion mà hiện Hải quân Mỹ đang "còn dư thừa" để giúp tuần tra dọc theo đường bờ biển dài gần 3.500 km và trên vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) (một phần của Biển Đông) rộng khoảng 1.396299 km2.

    "Hải quân Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm lớn đến các máy bay P-3 Orion và chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ thỏa thuận này", ông Fearnow cho biết.

    Theo ông Fearnow, những máy bay P-3 Orion sẽ được bán cho Việt Nam bởi chính phủ Mỹ là trường hợp đầu tiên không kèm theo vũ khí. Các máy bay này được độc quyền trang bị với kit nhiệm vụ MPA, cũng như các cảm biến tìm kiếm mục tiêu hồng ngoại (FLIR) và các hệ thống dò tìm tiên tiến khác.

    Tuy nhiên, ông Fearnow cũng lưu ý rằng Việt Nam nên lựa chọn những máy bay P-3C mới nhất, những máy này được bay trang bị công nghệ tiên tiến nhất và có số giờ bay lớn hơn.

    Thông tin về việc Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt đến máy bay tuần tra chống ngầm P-3 diễn ra cùng thời điểm Mỹ cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương cho Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10/11/2014 đã ra văn bản chính thức cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương cho Việt Nam.

    Thông tin này được tờ Defense News cho biết hôm 10/11/2014. Những thay đổi đầu tiên trong chính sách xuất khẩu vũ khí đã được công bố hồi đầu tháng 10 vừa qua, khi Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh gặp Cố vân An ninh Quốc gia Susan Rice và Ngoại trưởng John Kerry.

    Tuy nhiên, biên bản chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề thông qua đạo luật cho phép xuất khẩu các trang thiết bị vũ khí sát thương cho Việt Nam đã không được tuyên bố cho đến hôm 10/11 vừa qua.

    Trong văn bản, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng: "Căn cứ trên lợi ích của chính sách ngoại giao, an ninh quốc gia Mỹ mà việc xuất khẩu các vũ khí sát thương và dịch vụ quốc phòng sang Việt Nam sẽ được cho phép trên cơ sở từng trường hợp cụ thể nhằm hỗ trợ an ninh hàng hải và nhận thức chủ quyền".

    Việc Việt Nam mua sắm quóc phòng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết: "Việc Việt Nam mua tàu ngầm hiện đại, tên lửa, máy bay và các khí tài kỹ thuật khác cũng chỉ là để phòng thủ, tự vệ, bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đất nước, chứ hoàn toàn không có ý định đe dọa, không có ý đồ tấn công xâm lấn bờ cõi các nước xung quanh".

    Chúc Sơn - baodatviet.vn

Chia sẻ trang này