1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
  2. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Về chi phí vận hàng thì tàu nhỏ sẽ ít hơn rất nhiều tàu lớn, và để đảm bảo bảo vệ biển đảo đc chúng ta cần có số lượng (chất lượng phải tốt) thì mới bảo vệ được bác à. Về vấn đề tác chién tầu ngầm thì tất nhiên tùy tình hình mà chiến thôi ^_^.
    Mua nhiều để làm gì ? ta mua nhiều tàu mini vũ trang cực mạnh thứ nhất để giảm chi phí vận hành, thứ 2 đáp ứng học thuyết "hải quân ruồi" của ta =)), thứ 3 ta co nhiều địch ắt sẽ ngại. Nhìn Phi bác thấy đó, mặc dù có Mỹ sau lưng nhưng ko có hàng họ gì bị tui TQ no đì ra sao, mât luôn cả bãi Scar.
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bài ra hôm nay mà thông tin cũ quá. Chỉ thắc mắc là sao cùng 1 con hàng (Una, Yugo) mà thằng Serbi nó chăm nuột đến thế? BTT với xứ Vịt ta để em nó như cái thùng phi biết lặn. Đúng là của bền tại người, Tây lông nó đã giàu hơn lại còn giữ đồ tốt hơn. Mà số phận 2 em này giờ bác nào biết không? Không sử dụng nữa thì ít ra cũng phải vào bảo tàng chứ? Hai em cá quả đầu tiên của QĐNDVN mà? ==> khả năng lớn là vẫn đang sài hoặc dùng làm mô hình huấn luyện

    Sức mạnh bộ đôi tàu ngầm mini của Hải quân Việt Nam | 19/05/2015

    (An Ninh Quốc Phòng) - Theo giáo sư Carl Thayer, Việt Nam đã nhận hai tàu ngầm cỡ nhỏ lớp Yugo của Triều Tiên vào năm 1997.

    Tàu ngầm mini lớp Yugo của Triều Tiên được xây dựng dựa trên nguyên mẫu tàu ngầm lớp Una của Hải quân Liên bang Nam Tư cũ (chữ Yugo viết tắt của Yugoslavia – Nam Tư trong tiếng Anh).

    Nhiệm vụ chủ yếu của chúng là triển khai cho việc thả biệt kích xâm nhập lãnh hải và tiến hành các hoạt động gián điệp.

    Tàu ngầm Una/Yugo có kích thước khá khiêm tốn với chiều dài chỉ là 18,82 m; chiều rộng 2,4 m; lượng giãn nước 74,9 tấn khi nổi và 86,2 tấn khi lặn; thủy thủ đoàn 4 người cộng thêm 6 lính đặc nhiệm.

    Độ sâu lặn lớn nhất của Una đạt 120 m; thời gian hoạt động liên tục 90 – 160 giờ tùy thuộc vào số lượng thủy thủ đoàn; vũ khí trang bị gồm một cặp ống phóng ngư lôi cỡ 400 mm.

    [​IMG]
    Tàu ngầm mini lớp Una của Serbia

    Sau khi nhận những chiếc đầu tiên sản xuất tại Nam Tư vào năm 1965, Triều tiên đã tiến hành đóng lớp tàu ngầm này ngay trong nước với một số sửa đổi. Trong đó đáng kể nhất là lượng giãn nước toàn tải được tăng lên tới 110 tấn và trang bị 2 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm.

    Tuy nhiên cả 2 phân lớp trên đều có chung tầm hoạt động tối đa 550 hải lý (1.020 km) khi chạy ở vận tốc 10 hải lý/h (19 km/h) lúc nổi, hoặc 50 hải lý (94 km) khi di chuyển ngầm với tốc độ 4 hải lý/h (7,4 km/h).

    Hải quân Triều Tiên đã nhận vào biên chế tổng cộng 8 tàu ngầm mini lớp Yugo, trong đó chiếc cuối cùng được đóng vào năm 1980, trước khi chúng được thay thế bằng lớp Sang-O có kích thước lớn và hiện đại hơn.

    Năm 1998, một chiếc tàu ngầm loại này của Triều Tiên đã bị Hàn Quốc bắt giữ khi đang tìm cách xâm nhập để thả biệt kích. Đến tháng 7/2007, 4 chiếc được chuyển giao cho Iran dưới dạng thanh toán nợ, sau đó Iran đã đóng lớp tàu này trong nước với tên gọi Ghadir.

    [​IMG]
    Tàu ngầm mini lớp Yugo của Việt Nam. Ảnh: Quân đội nhân dân.

    Hai chiếc Yugo nhận từ Triều Tiên chính là những tàu ngầm đầu tiên có trong trang bị của Hải quân Việt Nam, sau khi thương vụ mua lại 1 tàu ngầm cỡ lớn lớp Foxtrot của Hải quân Nga đóng tại cảng Cam Ranh bị hủy bỏ.

    Việt Nam dùng 2 tàu ngầm lớp Yugo này chủ yếu cho công tác huấn luyện, để thủy thủ có thể làm quen trước khi mua tàu ngầm cỡ lớn lớp Kilo hiện đại hơn hẳn.

    Có nguồn tin cho biết, phía Triều Tiên cũng đã chuyển giao cho Việt Nam một số ngư lôi loại 533 mm đi kèm tàu, nhưng toàn bộ số đạn này đều đã quá cũ và hết hạn sử dụng từ lâu khiến cho Việt Nam sau đó phải đi mua ngư lôi từ Nga về để thay thế.

    Hiện tại không có thông tin về tình trạng kỹ thuật của 2 chiếc tàu ngầm trên, nhưng nước ngoài cho rằng chúng đã ngừng hoạt động từ năm 2012.

    (Theo Tri Thức Trẻ)
  4. ChanVitCo

    ChanVitCo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    370
    Ráo sư Ca thay là thằng sủa thuê. còn trang phò phạch nguyentandung.org này thì chuyên đi cóp bài của bọn khác. Lạ cái là chẳng thằng nào dám kiện. Nghe nói phải cỡ thái tử bảo trợ thì mới dám lộng hành đến như vậy.
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Tin fò fạch của 1 trang fò fạch bàn làm éo gì. Lạ cái là bạn quan tâm nhiều vấn đề và rỗi hơi vãi kứt, lại hay đem đi ô xin ra chọc. Nghe nói chỉ có bọn tàu được thuê mới làm được đến như vậy.

    :-D éo quan tâm đâu, nhưng đạo văn cái cho đỡ buồn ngủ thôi.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mấy trang nguyentandung, trandaiquang, truongtansang v.v.. giao diện khá giống nhau, tin bài cũng giống ==> khả năng lớn là cùng 1 chủ! Chủ nào mà không ai dám động đến thì dễ là...người là ai cũng biết là ai đấy :))
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Thể theo nguyện vọng của 1 số anh em trên TTVNOL về trang bị tàu ngầm mini trong biên chế. Viện nghiên cứu tên lửa chiến thuật Nga đã nghiên cứu, tích hợp, "thiết kế" 1 thế hệ tàu ngầm mini siêu nhỏ, bắn Uran từ bờ.

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/6...-bal-duoc-noi-tam-nho-ten-lua-moi/360375.html

    Theo hãng thông tấn TASS đăng tải ngày 20-5, tổ hợp tên lửa bờ đối hải Bal (phiên bản xuất khẩu Bal-E) được tăng tầm bắn lên tới 300km nhờ trang bị đạn tên lửa hành trình diệt hạm X-35 phiên bản nâng cấp.

    “Nguyên tắc hoạt động của tổ hợp Bal đã được công khai, nhưng Tập đoàn Tactical Missiles (Nga) đang có kế hoạch phát triển phiên bản đạn tên lửa nâng cấp X-35E với tầm bắn đạt tới 300km. Tên lửa mới cũng có các biến thể dành cho hải-lục-không quân”, giám đốc Tập đoàn Tactical Missiles, Greygory Antsev cho biết.

    Ông G. Antsev cũng tiết lộ, do trang bị đạn tên lửa mới có tầm bắn xa hơn, tổ hợp Bal cũng được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực và trang bị mới. “Nhiều khả năng, phiên bản tổ hợp Bal nâng cấp sẽ được trang bị thêm phương tiện không người lái trên không, dưới nước để tăng phạm vi tìm kiếm, phát hiện và dẫn bắn. Nguyên mẫu máy bay không người lái đang được hãng Kamov phát triển với trọng lượng khoảng 1 tấn và mang hệ thống ra-đa đa phổ hiện đại”, ông G. Antsev nói.

    Nga phát triển tổ hợp tên lửa bờ Bal từ đầu những năm 2000 và chính thức đưa vào trang bị từ năm 2008. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Bal trang bị tên lửa Kh-35 Uran (có tính năng tương tự tên lửa Harpoon của Mỹ) với tầm bắn đạt 120-150km. Tổ hợp Bal phù hợp triển khai bảo vệ lãnh hải và chống đổ bộ.

    Trước đó, đã có thông tin Nga dự định trang bị phiên bản tên lửa Kh-35U với tầm bắn tới 260km trong tổ hợp Bal, nhưng không hề ghi nhận bất kỳ thông tin nào về quá trính thử nghiệm, đánh giá để đưa dòng tên lửa diệt hạm này vào cơ cấu tổ hợp Bal.
    dragonboy1080 thích bài này.
  8. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    3.459
    ^
    tớ ko thấy chỗ nào là cho tầu ngầm mini cả?...
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    phương tiện dưới nước để chỉ thị mục tiêu cho tên lửa không phải tàu ngầm mini thì là gì ?
    sinbadvking thích bài này.
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cụ phải nói rõ là tàu ngầm không người lái, các đồng chí ấy khoái mini phải kiểu như Piranhas cơ :))

Chia sẻ trang này