1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ak47kalanikov

    ak47kalanikov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2015
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    634
    Tầm bắn của Shkval quá ngắn, tối đa chỉ đạt 7 km (đến bản 2.0 thì lên được 15km), buộc tàu ngầm phải áp sát đối phương mới có thể ra đòn.
    Công nghệ siêu khoang lại khiến cho ngư lôi không thể thiết lập mối liên lạc hai chiều, khi tín hiệu radio bị cản lại ở bên ngoài, không thể xuyên qua bọt khí.
    Tính bí mật của ngư lôi Shkval hoàn toàn không có, do nó tạo ra tiếng ồn hình thành đường bọt nổi trên mặt nước rất dễ quan sát.
  2. hiepsicom

    hiepsicom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    17
    Tầm 15km thì bắn xong lộ vị trí tầu ngầm luôn. Trừ khi xác định đổi 1 tàu ngầm ăn 1 tàu sân bay thì mới chơi Shkval chứ bình thường mò lại gần tầu đối phương khoảng 10km làm gì? Chưa kể để tới gần tầu địch như thế cũng khó, các phương tiện chống ngầm bây giờ khá tinh vi. Ở xa bắn ngư lôi còn chạy núp được.
    ak47kalanikov thích bài này.
  3. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Cụ chả hiểu mịa gì là chiến thuật quân sự cả. Chúng ta áp dụng chiến thuật là cho tàu ngầm đột kích vào giữa bãi tàu chiến của địch. Lúc đó bắn cùng lúc chừng 6 chú siêu khoang vào 6 mục tiêu. Với tốc độ 120km/h thì 15km nó chạy hết chừng 20 phút. Nhưng vì dễ lộ nên ngư lôi chạy đc 10 phút thì địch mới phát hiện, lúc này chúng báo động thì quân lính nó mới tá hỏa và hoảng loạn mất 5 phút. CÒn lại 5 phút thì chúng mới chuẩn bị xong việc diệt ngầm của ta nhưng chưa kịp phóng đạn thì ngư lôi đã đánh chìm mục tiêu. Lúc đó ta nổi lên cắm cờ. Kết quả là ta thắng - địch thua. Ha hah a
  4. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Tính toán kiểu gì vậy cụ? Với tốc độ trung bình 120km/h thì 15km nó chạy hết có 7,5 phút thôi chứ. Cứ cho là lúc mới phòng nó chưa đạt đến tốc độ 120 thì tối đa cũng khoảng 10 phút thôi. Gì mà thành 20 phút vậy?
    dohuuhang1976 thích bài này.
  5. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Uh nhỉ. Tớ cứ ngu ngu sao ý. Thanks cụ
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    [​IMG]
    su_30Vietnam2016 thích bài này.
  7. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Hàng mới của mỹ ah lão, con này gọi là ngư lôi có cánh nhỉ
  8. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Em nghĩ, trc khi đột kích thì tàu ngầm cũng nằm phục và đón lõng trc đó khá lâu cụ nhỉ?
  9. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Tính sai rồi, với tốc độ 120 cây chuối/giờ thì 15 cây chuối nó đi hết 7 phút rưỡi
  10. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Quả này sinh đôi luôn hả cụ?

Chia sẻ trang này