1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÀU NGẦM MINI... LỰC LƯỢNG "ĐẶC CÔNG" NGẦM CỦA VIỆT NAM TẠI SAO KHÔNG???

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi yetkieu, 11/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Tôi hỏi bạn nếu không có ông Hoà ... Thì vinashine nó có làm không?
    Bạn dựa vào cơ sở nào để khẳng định, chê bai sản phẩm của ông Hoà bạn đã xem thực tế chưa hay ngồi một chổ ăn theo nói leo chê trách họ để cho mọi người biết mình có trình độ ?

    Nhà báo họ chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền để khuyến khích ... Họ làm sai chổ nào ?

    Bạn nhìn thấy tôi hô hào yêu cầu nhà nước tài trợ khi nào vậy ?

    Còn nếu bạn cho rằng nước ngoài tài trợ cho sv họ để tích luỷ kinh nghiệm .... Thì tại sao ngăn cấm nhà vịt tài trợ cho những người có tâm huyết muốn làm.... Chí ít nó cũng là động lực cho những người khác, hoăc sv nhà vịt khuyến khích họ làm nhiều hơn .... Bạn không làm được không có nghĩa là con bạn không làm được hảy đầu tư từ bây giờ để sau này nó không giống bạn chỉ biết lên mạng XH che bai người khác
    dragonboy1080 thích bài này.
  2. thienvutb20

    thienvutb20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    324
    1.ý bạn là vinashin chạy theo ông Hòa à, thế bạn nghĩ Vinashin nó làm một cái tàu lặn mà chỉ mấy tháng như ông Hòa à, mà khi ông Hòa khoe cái thùng phi ra thì nó cũng kịp thử nghiệm luôn à, nó có dự án hẳn hoi, phải có thời gian nghiên cứu công nghệ của bọn Đức mà bạn cứ nghĩ như con gà tức nhau tiếng gáy vậy,
    Chính vì cái tư duy con gà tức nhau tiếng gáy này mà rất nhiều trường hợp đã thất bại: thấy người ta làm xi măng cũng đua nhau làm xi măng, giờ thì thừa mứa, ối nhà máy chết, rồi thì Thái Lan, Indo làm ô tô cũng đòi làm công nghiệp ô tô, giờ thì Vinaxuki chuẩn bị bán nhà máy rồi đấy, bạn nên bỏ cái tư duy đấy đi, và càng nên bỏ cái kiểu đổ cho người khác cũng có suy nghĩ như vậy đi

    còn tuyên truyền khuyến khích thì sao không lấy công trình hẳn hoi ấy,à suốt ngày này thì 20000 tiến sĩ không có một sáng chế, này thì số bài báo trên tạp chí kĩ thuật quốc tế đứng bét ở Đông Nam Á, nhưng lại nay thì nông dân chế cái này, cái nọ thì chả là làm sai, là bẻ cong ngòi bút còn gì, bên viện kĩ thuật quân sự họ chế được radar hàng hải ngon lành, rồi giáp phản ứng nổ,mấy hệ thống máy thông tin đang lắp trên xe tăng, rồi cả mấy cái chế tạo máy tính điều khiển cho pháo tự hành ấy,rồi thì đóng tàu có thấy báo nào ngoài báo quân đội đăng tin không, chứ lấy cái thùng phi rồi có 1 nổ lên 10 thì xin lỗi, nó không khác với mấy cái ông tiến sĩ đục khoét chiếm phần không nhỏ trong nhà nước hiện giờ đâu
    còn bạn nói về tài trợ, hàng năm nhà nước đều có đủ các dự án trên các mặt rồi: súng, pháo, tên lửa, rada, đóng tàu,.... bạn còn muốn thế nào nữa, riêng cái viện của Viettel mà đợt vừa rồi tung ra mấy con UAV với lại radar ấy, mình biết họ còn làm được nhiều thứ hơn vậy nhiều, và kinh phí họ được đầu tư cũng không ít đâu

    còn nói về ngăn cấm: bạn nói thử xem nhà ta ngăn cấm có đúng không rồi hãy nói, trực thăng bằng máy nổ dầu của trung quốc bay lên nhỡ chết người thì mới thỏa lòng các bạn hả, còn tàu lặn ông Trân, ông Hòa chẳng phải hải quân họ hỗ trợ cho thử nghiệm đó sao
    Bạn muốn nghiên cứu, nhưng lại thích chơi kiểu đường quang không đi thích đâm quàng vào bụi rậm, cơ sở kiến thức không có, thậm chí chẳng có nổi các tiêu chí mà không chịu học hỏi từ nước ngoài, cứ thích làm mò thì chẳng ai người ta đầu tư cho phí công đâu,
    Lần cập nhật cuối: 27/09/2015
    doc_hanh_dai_dao thích bài này.
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Bạn so sánh cái gì thế ?
    Tôi đánh giá cao một cá nhân dám làm .... Còn bạn nói cả mọt nền khoa học vịt
    Thế bạn cho công trình của ông Hoà có gì sai ... Bạn phải chỉ ra cho chung tôi hiểu
    Còn chúng tôi tán dương ổng vì ổng làm cái mà chưa có thăng nào dám làm ... Còn hay , dở tôi chưa nhìn thấy cũng chưa có cơ quan nào kiểm chứng nên tôi không bàn đến

    Mà người ta bỏ ra tiền tỷ công sức, tâm huyết biết bao nhiêu tháng trời cho ra một sản phẩm báo chí đăng một vài bài có ảnh hưởng gì tiêu cực cho XH đâu mà bạn cho người ta vết máng, nâng bi... Thì thăng nào có tư tưởng tiêu cực hơn thằng nào .... Đừng đưa câu chuyện đi lang man .... Bạn tập trung giải thích ông Hoà làm sai cái gì đi nhé
  4. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    202
    Ông Hòa ko sai, tiền của ông ấy làm gì với nó là quyền của ông ấy. Cái người ta đang nói ở đây là chuyện báo chí bẻ cong ngòi bút thổi phồng cái thùng phi của ông ấy lên trở thành một trò PR rẻ tiền, đòi nhà nước quan tâm đầu tư và làm lệch lạc nhận thức của người dân về cái thùng phi ấy. Tôi nghĩ anh đang hiểu lầm quan điểm của mấy đồng chí ở trên rồi đấy. Khuyến khích thì đã có bằng khen thư khen rồi, còn đòi hỏi thế nào nữa? Anh chắc hẳn không phải người làm trong ngành khoa học kĩ thuật. Nếu làm rồi sẽ biết thực trạng nền khoa học kĩ thuật nó không thảm hại như những gì báo chí mô tả nên dĩ nhiên là thùng phi của ông Hòa sẽ chẳng bao giờ được quan tâm. Quay lại chuyện đòi thử nghiệm của ông ấy, sản phẩm khoa học công nghệ cấp nhà nước là cái tàu lặn của Vinashin phải mời tư vấn nước ngoài giám định tiêu chuẩn đấy. Ông có tiền thì bỏ ra ,mời chuyên gia sang giám định đi rồi muốn thử nghiệm giời gì cũng được hết.
    thienvutb20 thích bài này.
  5. ducanh123hg

    ducanh123hg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    1.032
    Đấy bảo ông Hòa lôi nó ra biển bảo lặn thử xem được nấy chục mét
    Em cứ thực tế thế chứ cứ nghe thuyết trình kiểu cụ yetkieu đến lúc lặn thử mà ông Hoà cùng con tàu ngầm mãi mãi dưới biển lại chửi nhà nước ngu đi cho 1 ông tư nhân đem thùng phi gắn động cơ đi lặn biển
    Nói thì dễ chứ làm thì khó, hải quân cũng hỗ trợ ông hoà ở mức có thể rồi đấy
    Mồm mỏ thế gian khó theo lắm
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Theo bạn bài báo nào thổi phồng mà thổi phồng cái gì ... Bạn cho xin đương line dẫn chứng chứ đừng nói mập mờ như vậy ... Vì tôi đọc báo mấy ngày nay họ chỉ toàn đưa tin không mà đâu có bình luận hay hướng dư luận gì đâu
    Còn bạn cho là dân kỹ thuật thì bạn dựa vào đâu để khẳng định cái ông Hoà làm là cái thùng phi... Bạn nói theo cảm tính hay đã kiểm tra sp đó rồi .... Cái tôi muốn nói các bạn chưa biết rỏ sự việc đã vội phê phán, phê phán sp ông Hoà rồi quay ra phê phán người đưa tin ... Không lẻ các nhà làm khoa học như bạn tư cho mình cái quyền đó sao ...
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Vụ này lại rôm rả trở lại à?

    Tớ vẫn giữ quan điểm là báo chí đã hại ông Hoà, ông Trân.

    Thay vì, ông Hoà, ông ấy làm cái việc rất bình thường là tìm cách tự lực chế tạo cái mà cả thế giới đã làm hà rầm. Thì đừng có phù phép rằng đó là phát minh, sáng tạo tối tạo chi cả...cứ lặng lẻ mà làm thôi. Đek cần xin phép mẹ chi cả...cứ đem ra biển mà thử...có ai biết đâu. Như cái trực thăng lai xe đạp ngoài HN ấy. Âm thầm lặng lẻ thử vài lần thì hết mẫu thử... dễ ợt... Không khéo giờ này ông Hoà đã lặn tận đáy biển thay vì ngồi nhà chế tiếp tàu lặn bùn. Chỉ được thử tàu trong vũng bùn thì không làm tàu lặn bùn thì tàu lặn sìn thôi chứ còn gì nữa.

    Ông Trân thì lại khác. Các nhà báo ắt đã cho ông ấy uống rượu hay đập đá gì đấy. Tớ nghi tay đao @Triumf là thủ phạm. Nên thoắt cái ông ấy đã xây dựng chiến cào chơi tay bo với hạm đội 7 hải quân liên bang Hoa Kỳ. Đó là tin sét đánh với lực lượng tầu ngầm hạt nhân tầu khựa. Cả 3 hạm đội của họ chỉ là muỗi với ngài Trân thiên tài. Lập tức họ áp dụng các biện pháp cấm vận phụ tùng máy móc sản xuất tầu ngầm xuất sang VN để hạn chế nguy cơ, diệt hậu hoạ.

    Kế sách: cả hai ông này phải lập tức xuống Tây Ninh tìm ông Hải. Dời tiền đồ đen như chị Dậu sang Kampuchea gấp. Cở mấy cái xe vặt hàn bằng thép xây dựng CT3 mà đã là đại tướng, được cấp nhà, cấp xe, cấp xoài...thì cở hai ngài này ắt phải được quốc vương phong hàm ông cố nội tướng, cấp luôn cho cả cái biển hồ thì tha hồ mà thử. Lặn hẳn luôn dưới ấy cũng chả ai nói.
  8. MafiaMichelHung

    MafiaMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    93
    Nói chung việc ông Trân làm tàu ngầm xuất khẩu có nghĩa là được họ công nhận về mặt cơ bản rồi còn việc nghiên cứu qua lĩnh vực quốc phòng là cả vấn đề liên quan đến các khí tài kỹ thuật cao vậy nên trước khi cho ra một con để chiến được thì mọi tuyên bố chỉ là mục tiêu chưa thành hiện
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Quan điểm của tớ là cứ để người dân tự làm + tự thử nghiệm + hậu quả (và chi phí) tự chịu (vì không xin phép)

    Ta cứ nhìn rộng ra thế này: phong trào "nhân dân tự chế" nó cũng như "thể thao phong trào" vậy họ sẽ là nguồn nhân lực + nhân tố mới cho nền công nghệ nói chung và công nghiệp quốc phòng nói riêng sau này (rõ ràng những người trẻ đã từng mày mò tự chế tàu ngầm cùng cha, anh, bạn bè v.v.. sẽ học kiến thức "chính thống" về tàu ngầm nhanh hơn những người chưa từng tự làm 1 cái, chưa kể họ còn có thể đóng góp những sáng kiến "phủi" nhưng hữu ích mà họ đã tích cóp được từ trước)

    Khuyến khích phát triển "các nhà sáng chế vườn" một cách an toàn là công việc mà Nhà nước không thể trốn tránh hay cấm đoán (kiểu như không thể/và không nên cấm bóng đá phong trào mà nên hướng họ vào đá trong các sân bãi của tư nhân hoặc nhà nước, tránh để họ đá bóng...ngoài đường hoặc trong công viên, vườn hoa). Các bác cứ search "homemade submarines" thì sẽ thấy dân Tây, Tàu nó tự làm tàu ngầm đầy ra. Về cơ bản cũng là tự làm tự chịu thôi chứ Nhà nước chúng nó cũng không "phát động" cái phong trào "thi đua yêu nước chế tàu ngầm" gì cả.

    Ta nên từ bỏ cái suy nghĩ cái gì cũng "để Nhà nước lo tất". Nhà nước có tài thánh cũng đêk tạo ra được 1 nền công nghiệp quốc phòng ra hồn nếu mặt bằng hiểu biết + trình độ công nghệ chung của xã hội quá thấp kém (như VN ta hiện nay) ==> phát triển "khoa học phong trào" trong nhân dân, trong các doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân, trong các trường ĐH v.v.. là biện pháp hiệu quả nhất (thế giới họ cũng chưa nghĩ ra cách nào hay hơn) để hỗ trợ cho phát triển "khoa học đỉnh cao" trong các Viện, các Bộ.
    Lần cập nhật cuối: 28/09/2015
    conag, yetkieukuyomuko thích bài này.
  10. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    ==! VN là quốc gia duy nhất trên thê giới không tồn tại khái niệm khoa học bụi,sáng chế nhà vườn đâu ông dragon,thứ nhất tất cả các thành quả của khoa học bụi,sáng chế vườn ấy lại được tâng bốc một cách quá đáng,thu hút sự ganh ghét của xã hội đồng thời kích hoạt cái tính thích dìm hàng của VN,chưa kể làm cho mấy nhà sáng chế vườn ấy ngộ nhận cái sáng chế vườn của minh là gì đó cao siêu,sau đó còn được báo tâng lên thêm thì ...
    đọc comment ở trên thì thấy nói tiến sĩ này kia có nhiều phát minh nhưng tụ chung lại đều do bên QS phát minh chứ bên dân sự thì không khá khẩm gì,nhớ lại hồi nhỏ mình nhớ trên báo ca ngợi Kỹ sư nông nghiệp,công nghiệp,kiến trúc sư của nước nhà,giờ thì toàn Opa với đánh nhau xé đồ,cái chính ở đây không phải là mấy chục ngàn tiến sĩ ấy không phải là không có phát minh vĩ đại nhưng họ là những người sử dụng trí óc của mình để cải thiện cuộc sống cho mọi người và từ lâu báo chí đã không còn nhắc đến họ,ai lại xem báo để biết tiến sĩ A đá thành công lai tạo giống lúa mới chống chịu tốt hơn cho nông dân,tiến sĩ B nghiên cứu ứng dụng thành công thuốc trừ sâu Z hay ông C đã thành công rút ngắn dây chuyền sản xuất.Xin thưa các bạn trên đây là những bạn nào ra rả nói nhà ta tiến sĩ nhiều nhưng không có phát minh gì nhiều thì họ đã không nhìn hết bức tranh,có những người đang làm việc trong thầm lặng phục vụ cho các bạn đó thôi
    ông Hòa với ông Trân là 2 nạn nhân của marketing quá đáng của báo chí,nhà ta trước giờ suy nghĩ tiến sĩ không làm được mà ông này làm được vậy 2 ông này hơn cả tiến sĩ rồi,rõ khổ,dù không hiện đại gì cho cam nhưng tàu lặn của 2 ông đều được bên hải quân xem xét chứ lên đây toàn nghe ra rả thùng phi,thùng nhôm thấy ngứa cả mắt,chắc là trình độ hơn cả hải quân
    thienvutb20doc_hanh_dai_dao thích bài này.

Chia sẻ trang này