1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu sân bay và cách chống tầu sân bay

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mig1000, 11/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    (Tiếp)

    Những cách thức tấn công cơ bản và biện pháp phòng vệ cho tầu sân bay


    1. Né tránh mồi bẫy
    [​IMG]Mồi bẫy: Bước đầu tiên trong quá trình tiêu diệt một tàu sân bay là đánh lừa lực lượng hộ tống bảo vệ tàu sân bay. Cách rẻ nhất để làm việc đó là các mồi bẫy. Các phân đội cải trang trên các tàu cá, chẳng hạn, có thể thả các phao được lập trình để phát xạ các tín hiệu vô tuyến được giữ chậm để đánh lạc hướng các tàu bảo vệ và máy bay của cụm tàu sân bay.



    [​IMG]Để khắc chế các mồi bẫy : các máy bay cảnh giới (E-2C Hawkeye - của nhóm tầu sân bay mèo) cất cánh từ tàu sân bay bằng radar công suất lớn có thể xác nhận sự hiện diện của các tàu và máy bay địch đang tiếp cận. Trong khi thu thập dữ liệu mới từ trên không, các máy bay Hawkeyes đồng thời cũng dẫn dắt các máy bay chiến đấu và tàu mặt nước.




    2. Tiêu diệt các máy bay không người lái :

    [​IMG]UAV chống radar: UAV có thể làm mù các tàu hộ tống tàu sân bay. có thể ví dụ về tình huống này là UAV Harpy, loại UAV mà Israel, bay quần trên một khu vực để sục sạo, phát hiện các tín hiệu radar, sau đó bổ nhào tấn công lao thẳng xuống mục tiêu để tiêu diệt. Không có radar, lực lượng hộ tống không thể phát hiện và bắn hạ các tên lửa chống hạm.



    [​IMG]Tàu khu trục hộ tống tàu sân bay : Các sensor của tàu khu trục có thể phát hiện nhiều loại nguy cơ, kể cả các mục tiêu nhỏ như các UAV. Một radar mạng pha có thể bám đồng thời nhiều mục tiêu, làm việc ở băng tần khác nhau cho phép hoạt động tối ưu trong mọi điều kiện thời tiết. Mục đích là phát hiện và tiêu diệt các UAV trước khi chúng có thể phát động tấn công.




    3. Phát hiện tàu ngầm
    [​IMG]Tàu ngầm diesel: Các vũ khí thầm lặng và chết người này có thể né tránh phát hiện, nhất là ở vùng nước nông và phóng các tên lửa ví dụ cho trường hợp này là các tàu ngầm Kilo, scorpene, Type 214....phóng các loại tên lửa chống tàu mà hiện nay một trong những tên lửa chống hạm đáng sợ là tên lửa 3M-54 (Club của Nga - phóng từ tầu ngầm kilo). Những loại tên lửa phóng từ tầu ngầm thường có những tính năng bay với tốc độ cao, sát mặt biển để có thể né tránh rada và tấn công tàu sân bay. Iran đang sử dụng các tàu ngầm diesel của Nga; Pakistan, malyasia đã mua các tàu ngầm Scorpene của Pháp. Trung Quốc, ấn độ sử dụng tàu ngầm Kilo và các phiên bản từ Kilo, Việt Nam năm 2009 cũng đã đặt mua 6 tàu ngầm Kilo từ Nga trong nỗ lực phòng vệ của mình. Riêng Trung quốc say mê tàu ngầm nhất: chỉ trong năm 2006, họ đã đóng 14 tàu ngầm diesel.



    [​IMG]Các trực thăng và máy bay chống ngầm (Trực thăng SH-60 Seahawk của Mỹ, Ka-27 của Nga,.....): Các trực thăng này thả các phao thủy âm để phát hiện các tín hiệu âm thanh, sonar, nhiệt hoặc từ trường của các tàu ngầm đang lặn. Thay vì thả sâu phao thủy âm xuống nước, các biến thể phao thủy âm sử dụng một lần được thả rơi từ trực thăng. Các xuồng điều khiển từ xa cũng được dùng để kéo các dàn thủy âm để sục sạo, phát hiện tàu ngầm của đối phương.




    4. Tác chiến không-đối-không
    [​IMG]Các máy bay có thể mang các tên lửa chống tàu (Su-30, Mig-29K, Mirage, Fxx.....): Trong tác chiến đối không chống tàu sân bay thì "có lẽ" các máy bay từ LX trước đây và Nga được chú trọng phát triển mang theo những tên lửa diệt rada (tàu), diệt hạm. Bên cạnh đó, các dòng máy bay của Gripen, Typhoon, Migrage,FXX,... cũng không ngừng phát triển mang vác các loại vũ khí chống tàu nhằm tận dụng ưu thế trên không của máy bay trong các hoạt động tác chiến trên biển.



    [​IMG]Phòng chống máy bay tấn công tàu sân bay : (F-35C Lightning II của mèo, Su-30, Mig-29K, Mirage, Fxx..... ): Phòngchống máy bay tấn công tàu sân bay cũng là nhiệm vụ của máy bay trên tầu sân bay hay máy bay hỗ trợ (ở căn cứ trong tầm bán kính tác chiến). Những máy bay này trang bị súng, pháp và tên lửa đối không nhằm tiêu diệt máy bay đối phương trước khi đối phương có thể tấn công nhóm tàu sân bay. Ngoài ra, hệ thống phòng không của biên đội tàu sân bay hoặc hệ thống phòng không trên tầu sân bay cũng là vũ khí hữu hiệu tiêu diệt đối phương trước khi đối phương có thể phóng tên lửa diệt hạm.




    5. Đánh chặn tên lửa
    [​IMG]Tên lửa đường đạn chống hạm (ASBM): Vào năm 2015, các ASBM tầm trung của Trung Quốc có thể có khả năng tác chiến chống tàu sân bay. Radar ngoài đường chân trời có thể nhận dạng các con tàu nhờ các tín hiệu phản xạ từ tầng điện ly hoặc bằng cách phát các tín hiệu trên bề mặt đại dương. Tên lửa DF-21 được thiết kế để sử dụng radar trên bản thân tên lửa để truy tìm các tàu sân bay và tiếp cận tấn công ở tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.



    [​IMG]Hệ thống phòng không của biên đội tàu sân bay (Tuần dương hạm Aegis của mèo, Tàu chuyên về phòng không mang hệ thống S-300 phiên bản hải quân của một số quốc gia theo trường phái Nga-LX): Các hệ thống hạm tàu phòng thủ tên lửa đường đạn đã có lịch sử lâu dài. Một số tàu tuần dương Aegis lớp Ticonderoga mang các tên lửa SM-2 có thể bắn rơi các phần chiến đấu tên lửa ở giai đoạn bay cuối. Các tên lửa SM-3 còn có khả năng đánh chặn mục tiêu sớm hơn, ở ngay giai đoạn bay giữa của chúng. Hoặc hệ thống phòng không hạm đội S-300FM Fort-M (tiếng Nga C-300ФМ, định danh SA-N-20) là phiên bản hải quân của hệ thống S-300 lừng danh. Hệ thống này được lắp đặt trên tàu tuần tiễu lớp Kirov và sử dụng loại tên lửa 48N6 mới. Nó được giới thiệu năm 1990. Tốc độ tên lửa xấp xỉ Mach 6 với tốc độ đáng mục tiêu tối đa lên tới Mach 8.5. Đầu đạn nặng 150 kg, tầm xa/Cao tác chiến từ 5–150 km, 10m-27 km. Phiên bản xuất khẩu được gọi là Rif-M. Hai hệ thống Rif-M đã được Trung Quốc mua năm 2002 và lắp đặt trên các tàu khu trục tên lửa phòng không có điều khiển Type 051C.
    Tên lửa được trang bị đầu do tìm hồng ngoại giai đoạn cuối, điều này cũng giúp nó có khả năng tiếp chiến các mục tiêu ngoài đường chân trời của radar, như các tàu chiến hay các tên lửa chống tàu bay lướt trên mặt biển. Các phiên bản hải quân tiếp theo của S-300FM là S-400 và tương lai là S-500. Thông số về tầm xa, độ cao và cùng lúc theo dõi và tiêu diệt bao nhiêu mục tiêu.... của các phiên bản S-400, tương lại là S-500 cho Hải Quân cho đến nay chưa được công bố rộng rãi (nói văn hoa thế thôi, ngộ không tìm thấy)=))




    Nguồn : Tham khảo http://www.popularmechanics.com/technology/military/4321145, "MACN", "Hái lượm":)):))
    [r2)]
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.466
    Đã được thích:
    3.564
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  3. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay ICBM/SLBM các cường quốc vẫn còn trầy trật chống. Một hạm đội có TSB nếu dính ICBM loại hiện đại như Satan với nhiều đầu đạn thật/ giả thì vô phương chống đỡ.
    Xem thử cái hình 1 hạm đội dính nuke thế nào này:

    [​IMG]

    Như bèo tấm trong ao. 1 phát là đi sạch. Tất nhiên nếu chỉ dùng vũ khí truyền thống thì con đường gặp tsb còn khá xa
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Nói về tên lửa thì Nga là vô đối, nhưngg vô đối rồi thì sống với ai he he
  5. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    đánh TSB mà dùng hạt nhân có thằng nào dại mới làm
    hiệu quả có thể cao nhưng hậu quả còn cao hơn nhiều
    khi đẩy thẳng cả 2 bên đánh nhau xuống mồ sớm và lôi
    cả đám ở ngoài bị vạ lây theo
  6. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 tấm bom -H
    [​IMG]

    Thế bác có dám đảm bảo BTT không dùng nuke nếu bị 2 hạm đội bao vây 2 bên tấn công không?
    Bác có chắc DF-24D không mang đầu đạn hạt nhân?
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Theo em thì bất cứ khi nào nói về một cường quốc thì ta phải thấy cái học thuyết quân sự của họ phục vụ họ như thế nào.
    KHông nói đến các vũ khí hủy diệt hàng loạt mà chỉ nói đến sử dụng vũ khí quy ước thì đối với ngừơi Mỹ TBS là cội nguồn của sức mạnh, còn đối với người Nga thì cũng bình thường thôi.

    Bởi vì một khi người lính Mỹ tham gia lực lượng viễn chinh nếu muốn có thắng lợi ( lại còn đòi ít thương vong) thì họ luôn luôn và luôn luôn phải có sự hỗ trợ trên không ( nếu tước bỏ được đi sự hỗ trợ trên không với người lính MỸ thì họ sẽ trở thành một đám đi buôn cám lợn). Kiểu chiến đấu của người lính Mỹ bây giờ là gì, khi có tiếng súng đạn thì chổng mông lên, cắm đầu xuống rồid allo alló allò gọi không lực yểm trợ, nếu không có không lực yểm trợ em sẽ thách người Mỹ chiến thắng bất cứ một cuộc chiến nào, các bác có cần ví dụ thì đầy rẫy --> người Mỹ phải cần đến các sân bay di động cho mọi cuộc chiến tranh vàđó chính là các TSB.

    Nói về hiệu quả quân sự thì TSB cũng mang lại rất nhiều đặc biệt là trong những cuộc chiến phi đối xứng nhưng về hiệu quả kinh tế thì thôi rồi. Cứ nói nước Mỹ, một nước mắc bệnh sùng bái TSB có khoảng độ 10 chiếc TSB hạm đội lúc nào cũng trực chiến, 10 x 4.000 = 40.000 thằng nó ăn, ngụ, đụ, hị chưa kể cái đám nhà tầu thì chắc chết thôi ( bây giừo nhốt chúng nó lâu quá trên TSB lại còn sinh ra đám bệnh lí nữa chứ lỵ).

    Vũ khí do người Mỹ sản xuất là dùng để chiến thắng trong mọi cuộc chiến tranh, Iaq ư, Af ư, Vịt ư, Somali ư... nhưng không phải là để đối đầu với ngừoi Nga, còn đối với ngừoi Nga thì người Mỹ có cái gì thì người Nga sẽ chế tạo ra những thứ làm triệt tiêu sức mạnh của ngừoi Mỹ đến đó với một cái giá rẻ hơn nhiều. Một vấn đề mới nảy sinh là để bán được vũ khí của nhà giồng được thì cái tiếp thị của bạn là thế nào? về đặc điểm này thì người Mỹ ăn đứt người Nga. Giống như ở đây có một bác nói là TSB ( của Mỹ vì còn nước nào có TSB để tấn công đâu) có thể (tấn công ) từ xa mục tiêu hàng ngàn cây số, trừ dùng tên lửa hàng trình còn lại bó tay, mà tên lửa hành trình thì tầu khu trục cũng có chẳng nói đến TSB.

    Tóm lại một giải pháp để chống lại TSB ( một loại vũ khí cực kỳ đắt đỏ) thì một quốc gia ( có mức thu nhập tầm tầm) chỉ cần đầu tư mua một hệ thống tên lửa diệt hạm di động đặt trên bờ --> se khắc chế được TSB với chi phí nhỏ nhất ( nhưng phải chịu mất quyền kiểm soát hải đảo), còn nếu muốn giành lại được vùng biển và hải đảo thì ít nhất họ phải có số lượng máy bay hiện đại ( trên các sân bay ở đất liền) ngang bằng không lực với mà hạm đội TSB của kẻ thù có thể tung ra.

    Một ví dụ để cho thấy người Mỹ đề cao lực lương TSB đến mức độ nào và các cường quốc phi Natô muốn triệt Mỹ thì chỉ cần đầu tư vào cái gì -> tên lửa diệt hạm.

    Mỹ e ngại trước tên lửa diệt tàu sân bay của Trung Quốc

    Không gì có thể thể hiện sức mạnh trên không và trên biển toàn cầu của Mỹ sinh động hơn và thuyết phục hơn những con tàu sân bay. Với hàng trăm phi cơ chiến đấu có thể thâm nhập sâu vào vùng chiến sự được xếp san sát trên boong tàu, hạm đội tàu sân bay bất khả chiến bại của Mỹ từ lâu đã thống trị vùng biển.
    Tuy nhiên, phải chăng Trung Quốc sắp chấm dứt thời kỳ huy hoàng này của Mỹ?

    Các nhà lập kế hoạch của Hải quân Mỹ đang lo sốt vó trước một loại vũ khí do Trung Quốc phát triển. Đó là tên lửa tiêu diệt tàu sân bay chưa từng xuất hiện trên thế giới được đặt tên là Dong Feng 21D (Đông Phong 21D). Theo các nhân phân tích, đây là loại vũ khí có khả năng thay đổi cuộc chơi. Tên lửa này có thể được phóng đi từ đất liền và có đủ độ chính xác để thâm nhập vào hàng rào phòng vệ của cả những chiếc tàu sân bay tân tiến nhất đang di chuyển ở khoảng cách hơn 1.500km.

    “Tên lửa tiêu diệt tàu sân bay có thể còn để lại những ảnh hưởng về tâm lý lâu dài cho các nhà lập chính sách của Mỹ. Loại vũ khí này đã nhấn mạnh thực tế nghiệt ngã, Hải quân Mỹ không còn giữ được vai trò thống trị những con sóng như nó đã từng giữ suốt nhiều năm qua kể từ sau thế chiến II,” Ông Yoshihara cho biết.

    Theo giáo sư Yoshihara, Dong Feng 21D đang gây ra sự khiếp sợ nhất định ở Washington mặc dù chủ đề này không được đưa ra bàn bạc rộng rãi trong công chúng vì người ta còn đang mải tập trung vào hai cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq.


    Các nhà phân tích nhấn mạnh trong khi Trung Quốc đang nỗ lực để xây dựng một hạm đội tàu sân bay cho riêng mình thì nước này sẽ phải mất nhiều thập kỷ nữa mới có thể theo kịp Mỹ về mức độ chuyên nghiệp, đào tạo và kinh nghiệm của các thuỷ thủ trên tàu sân bay.

    Tuy nhiên, Bắc Kinh chẳng cần phải đối trọng với tàu sân bay của Mỹ bằng tàu sân bay của mình. Dong Feng 21D, tinh vi hơn và rẻ hơn rất nhiều, có thể tấn công thành công một tàu sân bay hoặc ít nhất là ngăn cho nó không đến quá gần lãnh thổ Trung Quốc.



    [​IMG]






    http://vietbao.vn/The-gioi/My-e-ngai-truoc-ten-lua-diet-tau-san-bay-cua-Trung-Quoc/65199496/161/

    Em hỏi các bác là tại sao khi nói TQ chế được máy bay tàng hình thì người Mỹ chẳng thèm phe phảy một cọng râu mà khi họ nói chế được tên lửa hành trình diệt TSB thì người Mỹ nhảy cà tưng lên vậy, đó chỉ đơn giản là nếu thực thực sự người TQ chế được hệ thống tên lửa diệt TSB từ khoảng cách 1.500 cây số thì vũ khí tối thượng của người Mỹ sẽ bị điếc ( Thế là hết chiều ni em đi mãi, còn mong chi ngày trở lại Phước ơi).
  8. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.466
    Đã được thích:
    3.564
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
  9. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Các bạn chú ý chú ý chú ý.......:-bd

    Đề nghị không dùng nuke trong sung đột ở đây..................Topic giới hạn : Không dùng Nuke xem lại ở đầu.

    Đi đầu trong hệ thống tên lửa diệt hạm tầm xa phải kể đến LX trước đây và Nga sau này. Tuy nhiên, TQ với nỗ lực tìm kiếm các giải pháp phi đối xứng chống lại mối đe dọa từ tầu sân bay, sau nhiều năm nghiên cứu, hái lượm họ đã cho ra đời tên lửa đường đạn chống tàu DF-21. Dưới đây là nguyên lý hoạt động của tên lửa đường đạn chống hạm :

    Nguyên lý hoạt động của tên lửa đường đạn chống hạm

    Loại vũ khí đáng sợ nhất mà Trung Quốc đang phát triển để ngăn chặn Hải quân Mỹ tiếp cận biển Hoa Đông và Biển Đông là tên lửa đường đạn chống hạm (ASBM) - loại tên lửa đường đạn đầu tiên có khả năng thay đổi đường bay để tấn công một tàu sân bay đang di chuyển.
    [​IMG]
    Lắp trên một xe bệ phóng cơ động, một ASBM bay lên theo 2 giai đoạn, lên tới vũ trụ và sau đó dùng cánh đuôi để cơ động ở tốc độ siêu vượt âm trên đường bay lao xuống.

    Phần chiến đấu của tên lửa sau đó bay theo phương ngang để radar khẩu độ tổng hợp xử lý các xung từ nhiều radar nhằm tạo ra hình ảnh duy nhất để nhắm bắn, tấn công tàu sân bay.

    Cuối cùng, đầu tự dẫn hồng ngoại của phần chiến đấu định vị tín hiệu của tàu sân bay và tiếp cận tiêu diệt.

    Nguồn : "Hái lượm", "MACN"
    [r2)]
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.466
    Đã được thích:
    3.564
    [​IMG]

Chia sẻ trang này