1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An, chuyến đi 1 năm rồi mới kể

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 29/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuphiyen

    trieuphiyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    hơ hơ không ngờ nghệ an lại là điểm mà các anh chị hằng mong, mà sao lại đẹp thế nhỉ, đẹp thật đó
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cò phạt có nhiều bản được đánh số 1, 2 và 1 bản mới tách ra từ bản 1. Chúng tôi quyết định không đi hết mà chỉ vào 1 bản. Đến đoạn sông này, thuyền ghé bến chuẩn bị vào bản:

    [​IMG]

    Dân bản ngoài bến sông:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trâu bò tắm mát:

    [​IMG]

    Sau khi trèo lên đến đỉnh 1 con dốc từ bến sông lên, đón chúng tôi là cái cổng chào ghi rõ tên bản, tên xã:

    [​IMG]

    Hai đứa mặc áo cờ đỏ sao vàng vào show hàng :)>-

    [​IMG]

    Đi qua cổng, quay lại phía sau thì đọc được khẩu hiệu này:

    [​IMG]
  3. tottochan_81

    tottochan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Woa, vừa bước vào con đường nhỏ dẫn vào bản, đập vào mắt chúng tôi là ngút ngàn lúa xanh đang trổ đòng đòng phía hai bên đường.

    Hương lúa thơm thoang thoảng bay trong gió:


    [​IMG]

    Một bức tranh no ấm với mái nhà sàn phía xa xa và ruộng lúa ngát xanh chỉ đợi một tháng nữa thôi là tới mùa thu hoạch:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Những mái nhà nhấp nhô, bản làng đã dần hiện ra rõ hơn:


    [​IMG]
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cây na xiêm (mãng cầu gai) mọc bên đường đang ra hoa:

    [​IMG]

    Quả non của nó đây, mà tôi gọi là quả si-đa vì trông nó rất giống với con virus HIV [:D]

    [​IMG]

    Một loại quả khác, ko biết tên (ảnh của K, thấy bạn ấy chú thích là cây dâu trẩu):

    [​IMG]

    Phải mất khá lâu để chụp choẹt đoạn cánh đồng này:

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Một cụ già với nụ cười móm mém, cười tranh thủ ngủ :P

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đến đây thì gặp trạm kiểm soát biên phòng. Hai đứa vào gặp anh bộ đội biên phòng và trình bày, xin phép anh cho vào bản chơi. Anh bộ đội biên phòng này rất đẹp trai (tiếc là ko chụp cái ảnh nào của anh cả). Anh vui vẻ chuyện trò nhiều, còn mời 2 đứa tối nay ở lại giao lưu với anh em bộ đội cho vui:

    [​IMG]

    Qua trạm biên phòng là trạm xá vừa dành cho dân vừa dành cho quân:

    [​IMG]

    Xế bên kia đường là chiếc đầu máy cày đang nằm dài đợi một mùa vụ mới:

    [​IMG]
  5. tottochan_81

    tottochan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trường học khá khang trang:

    [​IMG]

    Đi loanh quanh 1 lúc thì thấy cũng có cả ruộng bậc thang giống như Tây Bắc, chỉ có điều là bậc thang nó thấp hơn:

    [​IMG]

    Một góc đường làng:

    [​IMG]

    Giữa đường gặp 2 chị em nhà này đang địu nhau:

    [​IMG]

    Thằng bé ngơ ngác nhìn khách lạ:

    [​IMG]
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Miền Tây xứ Nghệ trong tôi còn là tiếng nhà ai giã gạo buổi ban chiều...


    [​IMG]

    Là những nếp nhà sàn lợp mái lá...

    [​IMG]

    Với những em bé ngồi tựa cửa chờ chị thổi cơm:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Là chị trông em chờ mẹ đi làm về...

    [​IMG]

    Hay những hàng rào phơi váy hơi giống với Tây Bắc. Chỉ khác là những chiếc váy này không phải là những chiếc váy xoè của người Mông mà là những chiếc váy gần giống với váy Lào:

    [​IMG]
  7. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đây là cây Dầu mè hay còn gọi là cây Cọc rào, cọc dậu, dầu lai, thầu dầu ta...

    Tên khoa học: Jatropha curcas L.
    Tên thường dùng: Cọc rào, Dầu mè
    Tên khác: Ba đậu nam, Dầu lai, Đông thụ, Nhao (Tầy)
    Tên nước ngoài: Black vomit nut, Bed bug plant, Physic nut, Purging nut, Barbados nut, Haricot de Pérou, Manioc batard, Grand médicinier, Ricin d’Amérique, Noix américaine, Pignon d’Inde, Purghère.

    Mô tả:
    Cây cọc rào thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae). Đây là một loài cây nhỏ hay còn gọi là cây nhỡ, có chiều cao từ 2m - 5 m. Cành mọc hơi tỏa ra, bấm có nhiều nhựa mủ. Lá mọc so le, gốc hình tim, dài 10 -13 cm, rộng 8 -11 cm, 5 – 7 gân chính, lá hình chân vịt, cuống lá dài 7 – 12 cm, phình lên ở gốc. Hoa đực có đài 5 phiến, tràng có 5 cánh, 10 nhị (5 cái rời và 5 cái dính nhau ở phần giữa). Hoa cái có đài và tràng giống nhau, không có nhị hoặc có 5 nhị lép, bầu hình trứng thắt lại ở đầu. Quả nang, đen, hình trứng, dài và rộng 2 – 2,5 cm, mỗi quả có 3 hoặc 4 hạt. Mỗi chùm hoa có khả năng đậu hơn 10 quả. Khi hạt đã già, quả nang chuyển từ màu xanh sang màu vàng sau 2 - 4 tháng kể từ khi thụ phấn. Mùa hoa quả: tháng 5 – tháng 10. Cây ưa sáng, chịu hạn tốt, thường được trồng dày làm bờ rào, ra hoa quả nhiều, tái sinh tốt từ gốc bị chặt, cũng được trồng bằng cách cắm cành.

    Bộ phận dùng và thành phần hóa học :
    [FONT=.VnArial]-[/FONT] Dùng hạt là chính, để ép dầu. Thành phần hóa học của hạt : 18,2% protein, 38% dầu béo, 17,08% carbohydrat, tinh bột, acid hữu cơ, hai chất độc và một chất nhựa. Dầu béo chứa acid myristic, acid palmitic, acid stearic, acid arachidic, acid oleic (37-63%), acid linoleic (19-40%), chất độc trong dầu béo là ***erpen và 12-desoxy-16-hydroxyphorbol. Hàm lượng dầu trong hạt là 20 – 40% và trong nhân là 46 - 58%.
    [FONT=.VnArial]-[/FONT] Lá tươi có vitexin, isovitexin.
    [FONT=.VnArial]-[/FONT] Thân, cành, lá chứa triacontanol, 7-ceto-beta-sitosterol.
    [FONT=.VnArial]-[/FONT] Vỏ cây chứa tanin (37%), sáp, đường khử, saponin, một ít tinh dầu.
    [FONT=.VnArial]-[/FONT] Nhựa mủ có curcain và 2 peptid mạch vòng là curcacyclin A và curcacyclin B

    Tóm lại nó được dùng để sản xuất dầu Diesel sinh học, đang được Mẽo, Tàu, Ấn, các nước Châu phi phát triển trồng nhiều để thay thế các nguyên liệu hóa thạch...
    Hồi còn bé tý, tôi hay dùng cành và mủ của cây này để thổi bong bóng rất thích, hoặc đi thu gom mủ về rồi đánh bông lên nhìn giống như kem trứng ý. Cả khi sau này, trên những cung đường có loài cây này, vẫn hay dừng lại hái vài cái cành thổi bong bóng chơi, dịu nhẹ đi mệt nhọc của chuyến đi...

    Nhưng: Jatropha dầu là không thích hợp cho con người, vì nó gây ra nôn mửa và tiêu chảy mạnh. Lá đập được áp dụng ở gần mắt ngựa 'để xua đuổi ruồi ở Ấn Độ.

    Nên các bác chú ý nhé, chỉ được thổi bong bóng thôi nhé...
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cám ơn bác. Đọc bài của bác làm em mở mang thêm đc tí. Hay thật, nếu biết trước thì lúc đó em cũng thử thổi bong bóng xem nó như thế nào [:D]
  9. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Bài viết rất hay
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay

Chia sẻ trang này