1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay Vot My Goc Viet: Tawny Banh

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi dttcpingpong, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dttcpingpong

    dttcpingpong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0


    Đo la co gai Bac Lieu Viet Nam. Tawny Banh đa đuoc chon vao đoi tuyen đanh Olympic cua U S A nam nay. Nhu vay la trong đoi tuyen My co 2 tay vot nguoi My goc Viet.
    Tawny thu hang cua My la 22, nhung đo chi la điem chiet tinh. Muuon vo đoi tuyen danh Olympic thi phai qua nhung vong đau loai gay go.
    Du xep hang thê gioi la 143, nhung Banh van vuot đanh thang dan chi. Chang Jun Gao (My goc Tau) đang dung hang 31 the gioi. Jun Gao van chua đuoc vo đoi tuyen đanh Olympic nam nay.
    Tay vot Khoa Nguyen đa co thoi đung ~200 the gioi nam 1991. Nam đo anh ta moi tro lai đanh bong ban. Co le thu hang nam 1995 con cao hon, nhung I T T F khong giu tu lieu. Du đang đung thu hang ~ 350s, nhung Khoa van thang ilịa Lupulesku (đoi tuyen My, hang 109 the gioi) trong cac tran đau vua qua.
    Neu can cu hang điem thi cung khong phai la chinh xac lam, vi I T T F tinh khac voi U S A T T. I T T F neu khong choi thi se bi. xuong điem.
    Vi du nhu tay vot Truong Thi Ngoc trong đoi tuyen Olympic cua Viet Nam khoang dau nhung nam 1990s, khi qua My o Boston đa khong the thang đuoc o mot gia?i nho? cap Tieu Bang M a s s a c h u s e t t s. Rieng tieu bang nay, Ngoc co the đung đen thu 5 hay 6. Ma o My thi co khoang 50 tieu bang nhu vay? Điem cua Truong Thi Ngoc trong U S A T T chi co ~1800, thua Michelle Do khoang 400 diem. Con Tawny Banh thi khoang 2500.
    Cac tuyen thu Viet Nam trong đoi tuyen My đa chung to: neu đuoc co moi truong cung giong nhu cac chung toc khac ( Vi o My rat nhieu cac cao thu đen tu cac nuoc khac nhu Trung Quoc, Sweden, chau Au) , cac tay vot VN van lan luot hon.
  2. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    chinh phu minh chi kha nhieu (hoac kinh khung nhieu) cho mon bong da, trong khi mon nay 40 nam nua cung chua chac duoc du giai the gioi.
    Neu chi khoang 10% chi phi phat trien bong da cho bong ban thi Vietnam co the doat huy chuong vang Olympic trong muoi nam!
    Cac ban nghi the nao?
  3. vkyn

    vkyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tôi định viết thêm về các VĐV bóng bàn gốc Việt ở Mỹ từ lâu nhưng mà phần ngại vì tôi viết khônng được hay lắm và không có thời gian. Cuối cùng thì tôi cũng rút hết can đãm để viết, có gì sai xin các bạn chỉ bảo nhé.
    Nói về bóng bào ở Mỹ thi trong khoảng từ 1990 tới bay giờ, bên nam thì có Nguyễn Đình Khoa và bên nữ thì có Bành Ái Thu (Tawnny). Hai người này đã đại diện Mỹ dự nhiều giải quốc như Olympic, Pan-Am, VĐTG trong nhiều năm nay.
    Nguyễn Đình Khoa sinh năm 1966 ở Nha Trang. Theo giới thiệu về tiểu sử trên trang web của LĐBB Mỹ (www.usatt.org) thì Nguyễn Đình Khoa theo gia đình tới Mỹ năm 1975. Hiện giờ đang sống ở San Jose, California. Ba của Nguyễn Đình Khoa là người đâu tiên dạy anh chơi bóng bàn. Ba của Khoa là người rất đam mê bóng bàn thành nhà của Khoa trở nơi tập luyện của nhiều cây vợt Việt Nam ở vùng San Jose trong đó có Trần Đệ. Nguyễn Đình Khoa đã có tiếng từ lâu rồi. Tôi nhớ có lần được thấy 1 tấm hình Nguyễn Đình Khoa trong đội tuyển trẻ của Mỹ chụp năm 1984. Nguyễn Đình Khoa không sống bằng nghề chơi bóng bàn, anh là kỹ sư vi tính. Trong vòng 7-8 năm này, sau khi lập gia đình và có con thi hầu như là Khoa bỏ luôn không tham gia thi đấu nhiều nửa thành ra điểm (ranking) mới xuống thấp vậy. Khoa chỉ tập lại để tham gia giải dành quyền đại diện Mỹ tham gia giải VĐTG hay Olympic 2000 và 2004 tới đây thôi.
    Cũng như Nguyễn Đình Khoa, Bành Ái Thu (Tawnny) cũng bắc đầu học bóng bàn ở Mỹ với anh ruột tên Tín. Bành Ái Thu là người Việt gốc Hoa, sinh ở Bạc Liêu. Theo gia đình qua Mỹ khoãng năm 1980 và ở Alhambra, Los Angeles. Mang tiếng là người Hoa, nhưng mà Thu không biết tiếng Hoa, chỉ biết tiếng Việt và tiếng Anh thôi. Hồi đó tôi hay chọc Thu là thôi đừng nói mình người Hoa nửa, không biết tiếng Hoa thì làm sao nhận làm người Hoa được, xấu hổ lắm. Lúc đó thì Thu mới bắc đầu tập thôi. Vài năm sau trở lại thì thấy mình thua xa, không dám rủ đánh nửa . Theo tôi được biết thì Thu chơi bóng bàn "full-time", thành cái nghề. Có thể nói, thành công của Bành Ái Thu là cả một sự cố gắng không mệt mõi. Bóng bàn nử ở Mỹ thì có rất nhiều các VĐV gốc Trung Quốc và sau này là gốc đông Âu chứ còn "cây nhà lá vườn" như Bành Ái Thu thi ít có ai chen chân được vào. Vậy mà Bành Ái Thu, tự tập, tự lo mọi việc, mọi sinh hoạt mà vẫn có tên trong đội tuyển Mỹ trong vòng mấy năm này.
    Ngoài Nguyễn Đinh Khoa và Bành Ái Thu thì còn có Michelle Đỗ. Michelle Đỗ sinh ở Mỹ và hiện ở California và đang học đại học với hy vọng trở thành bác sỹ nhi khoa. Khá với Bành Ái Thu, gia đình Michelle đã cho Michelle học bóng bàn với các HLV nổi tiếng ngay tử nhỏ thành ra Michelle từng là 1 trong những VĐV bóng bán trẻ có thứ hạng và đã từng được LĐBB Mỹ chọn cho đi đào tạo ngắn hạn ở Trung Quốc, Thụy Điển (Giống như "hể hệ vàng" của TPHCM cho đi Trung Quốc vậy). Theo tôi thì có lẽ việc học đối với Michelle quang trọng hơn thành ra thành tích của Michelle Đỗ không tiến thêm bao nhiêu trong vòng 2-3 năm này.
    Các bạn có thể biết thêm về thành tích của Nguyễn Đình Khoa, Bành Ái Thu và Michelle Đỗ bằng cách google search tên của họ.
    vk

Chia sẻ trang này