1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên lửa của chúng ta bắn nhầm vào nhà dân ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chansno, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Đọc lâu nên cũng không nhớ chính xác nó phóng vào đâu, nhưng tóm lại là có một phát tai nạn kiểu như thế Nhưng chắc nó không phải cachiusa đâu, vì cachiusa là hỏa tiễn đối đất, tên lửa gắn trên tàu chắc phải là hỏa tiễn đối hải chứ nhỉ Nói tai nạn với các thiết bị quân sự là chuyện thường thì đúng là hơi quá, nhưng của đáng tội, nhìn chung là mấy thứ máy móc quốc phòng có tiêu chuẩn an toàn kém hơn đồ dân sự thì phải
    [/quote]
    trên chú HQ này có 1 em 12 nòng.chắc là phải hỏi các cao thủ xem nó là chú nào thế vì nhìn cũng giống cachiusa phết.
    [/quote]
    H - 12 đặt trên tầu chiến loại nhỏ hoặc tầu đổ bộ thì có gì lạ. Nó dùng để yểm trợ đổ bộ đường biển đấy thôi. Năm 78 ta làm gì có pháo hạm cỡ lớn để bắn yểm trợ bộ binh đổ bộ vào Công pông chàm đánh Khơ me đỏ mà phải dùng H-12 đấy thôi. Mà H-12 cũng chẳng ăn thua, mãi đến khi không quân cường kích ra tay thì bọn Khơ me đỏ mới tháo chạy khỏi thành phố.
  2. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Lại thấy bác kqndvn bốc phét.
    Tên lửa có hệ thống tự huỷ, mất điều khiển thì nó nổ trên không, đâu có rơi xuống đất, nằm im chờ người ta cưa với chụp ảnh, rồi bệ phóng vẫn thiếu quả ấy 8 năm ????.
    Trong chiến tranh, một chú bộ đội không được phong anh hùng do lúc đang xét thì chú ấy ham đuổi theo mục tiêu, tên lửa nổ ở khu trường thuỷ lợi, sập cái nhà hai tầng.
    Còn cách đây vài năm, một quả rơi xuống Bắc Ninh. Vấn đề được tìm thấy do mảng mạch điều khiển Việt Nam mới chế tạo, các chiên ra lắp ráp và kiểm tra không kỹ, ngược hướng. Khi tên lửa đủ tốc độ, bắt đầu ăn lái thì người điều khiển kéo lên, nhưng nó lại lao xuống cánh đồng ở Bắc Ninh, may không ai làm sao. Nó nổ dưới đất mà không tự huỷ do vẫn đang được điều khiển. Quả tên lửa SAM-2 được bắn từ trường bắn Cấm Sơn (Sơn Động, Bắc Giang), chả liên quan gì đến cái bệ phóng SAM-3 ở Chèm hết. SAM-2 có đầu đạn lớn hơn quả bom 250, nó nổ sập cả xóm, cứ một nhà sập hai nhà cạnh bị ảnh hưởng, nghe dễ thương quá.
    Ở Cấm Sơn dân chúng ham cưa tên lưả thật, đó là các tầng rời ra rơi xuống. Nó có nhiều bạc, nhôm và magiê. Bán cúng đươc giá, làm pin nước thì hết tầm. Trẻ con nghịch, đốt magiê sáng trưng cả xóm.
  3. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bom đạn bị xịt là chuyện bình thường chú ạ. Nhất là các đạn tên lửa SA-2 của Việt nam loại được viện trợ trong chiến tranh đến nay cũng cỡ 30-35 năm tuổi rồi; Loại mới nhất nhận năm 80-82 cũng 25 tuổi rồi. Bom Mỹ ném xuống Iraq trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất failed 20% chú em nhé.
    Nếu không đúng thì chú giúp Nhà xuất bản Quân đội sửa lại cuốn Lịch sử Quân chủng PK-KQ đoạn nói về tháng 12/1967, SA-2 bị gây "nhiễu rãnh đạn" mất điều khiển hàng loạt, hàng chục quả rơi xuống đất phát nổ huỷ hoại tài sản và tính mạng nhân dân (lý ra phải 100% tự huỷ từ trên trời như chú nói, hoặc phải tự động bẻ lái vọt lên trên cao rồi tự nổ như Lehahai bảo).
    Hay tên lửa SA-2 do TQ cung cấp (Hồng kỳ) bắn có tỉ lệ rớt đất nổ nhiều đến mức Quân chủng phải điều lên vùng xa dân cư để tránh tai nạn (lý ra thì theo thiết kế không bao giờ có chuyện tên lửa rớt đất).
    Tên lửa bắn lên xịt mà rớt đất không nổ, nhân dân tìm thấy đem cưa thuốc nổ thì có gì lạ đâu. Nếu không thế thì làm sao ta thu được mấy quả Shrike của Mỹ để nghiên cứu.
  4. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Bom là đồ rẻ tiền, xịt nhiều là đúng rồi. Còn tên lửa, nó có nhiều ngòi nổ đảm bảo nổ theo yêu cầu. Năm 1967 là "trận đánh" đầu tiên trong chiến tránh Tác Chiến Điện Tử ta và Mỹ, Mỹ dùng máy gây nhiễu làm tịt ngòi nổ, việc này làm tên lửa thất nghiệp vài tháng.
    http://www3.ttvnol.com/quansu/571089/trang-43.ttvn
    Tên lửa SAM-2 được chăm sóc cẩn thận tốn kém hơn tên lửa bi giờ, lúc gần bắn mới nạp nhiên liệu và kiểm tra lần cuối bằng chương trình tự kiểm tra, nên không bị gây nhiễu thì làm việc rất tin cậy. Thứ nữa, tên lửa bắn trong khu vực trường bắn, ai cho bắn ra ngoài.
    Cái sự việc nói trên thì như trên.
    Còn bác cho rằng quả tên lửa nằm trên giá 8 năm thì tuỳ.
  5. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hai dàn tên lửa mà bác Chansno nói đến ở Thuỵ phương có thể load full là 8 quả!
    Tuy nhiên số quả thì biến đổi - lý do : không biết - có lúc full!
    Còn bắn nhầm 1 quả mà mấy năm ko lắp thêm vào thì không có đâu!
  6. chansno

    chansno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    ah vâng em kiểm tra lại thì đúng là ko phải thật .Hum đó là ko phải hum tập ngắm bắn nên nó cất đạn vào trong kho .ở đó 1 tháng tập ngắm 1 lần mang cả 8 quả ra (full load) lại còn quả xe gì mà mang tên lửa ý .full là 4 quả .đấy em nhầm .chắc mấy hum nữa nó mang ra tập nhưng thật ra chẳng có gì cả đâu quay quay mấy trụ thui mà .có ai đi xem ko
  7. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Báo Mỹ đưa tin về cưa tên lửa dẫn đến chết người của dân Việt nam mình đây. Hãng tin AP, 2003.
    Test missile kills four in northern Vietnam
    HANOI - Four villagers were killed instantly when a Russian-made test missile blew up while they were extracting its explosives, an official said Wednesday. The blast was so strong that more than 100 villagers were called to help search for remains Monday in Bien Son village in Bac Giang province, 90 kilometers (56 miles) northeast of Hanoi, said a local government official who spoke on con***ion of anonymity.
    Vi Van Ten, 31, and his wife found a SAM2 missile in the jungle near their home Monday morning that had landed unexploded following a recent drill by a nearby missile unit, he said. Vi then invited his relatives Vi Van Kim, 30, and Vi Van Vinh, 21, to help work on the missile to remove its explosives to sell for dynamite fishing, the official said.
    The three men had extracted some 20 kilograms (44 pounds) of explosives when they invited another man, Nong Van Thanh, 21, to help them and then the accident occurred, he said. The Vietnamese army had sent troops to look for the unexploded missile, but they could not find it. They also warned villagers of its danger and asked them to inform the unit if the explosive was spotted, he said.
    The Associated Press - December 24, 2003.
  8. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Toàn báo lá cải không í mà , các Bác tin làm chi. Trong CT Irắc các bác có biết lí do nào Scud B rơi nhà dân nhiều thế không. Giết dân còn nhiều hơn là trúng mục tiêu..Kiểu này Vn cũng nên bảo quản các tên lửa kĩ hơn. Cũ quá bán sắt vụn cha rùi tiếc làm chi ko biết.
  9. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Oopz,
    Chú em search Google xem hãng tin AP là thế nào nhé.
    Cái hãng lá cải đó nó nhận 48 Pulitzer Prizes (kiểu Oscar trong điện ảnh, hay Nobel trong khoa học), nhiều hơn bất cứ một hãng tin nào trên thế giới đấy. (http://www.ap.org/pages/about/about.html)
    Xem các báo Việt nam toàn phải mua tin thường xuyên của "lá cải" AP đấy.
  10. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    ặ! Chuyỏằ?n tên lỏằưa rặĂi ỏằY Chăm là 100% 'ỏƠy cĂc bĂc ỏĂ.Đó là quê nỏằTi cỏằĐa tỏằ>.Ít khi vỏằ 'ỏƠy nên câng chỏng biỏt rà tên chưnh xĂc là làng gơ thôn gơ?hơnh nhặ là Bỏc Hỏằ"ng hay khỏằ? gió gơ 'ó.Hôm 'ó ông gơ vỏằ quê fn giỏằ-,vỏằ có kỏằf cho mơnh là cĂch 'ỏƠy mỏƠy hôm,bà chỏằ nhỏằ> ko nhỏ** là có sỏưp nhà dÂn.

Chia sẻ trang này