1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên lửa gì đây?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tên lửa gì đây?

  2. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hình như là SA-6 đó bạn ạ tên lửa này của Nga, o biết SA-6 Hay SA-9, nhìn quả tên lửa hao hao giống của anh, tóm lại chắc mấy anh kia mới biết.Hình cũng đẹp đấy
    Được kenjijing sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 11/05/2005
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Đấy là loại S-200 của Nga, Nato gọi là Gainful, Mẽo gọi là SA-6 {có trong trang bị của quân đội NC đã phân tích mãi rồi còn gì ! }.
    Hình vẽ của nó đây :


    Tầm bắn : 24 km.
    Đưa vào sử dụng tại Nga : 1967. Tại NC thì sau 1980 !
  4. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Vậy o biết cái S-300 hay S-3000 hay 4000 thế nào nhỉ.Mong bác đem hình lên xem, Bắn 24 km chắc SA-6 cũng ngon rồi hỉ.
  5. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đây là giàn 2K12 KUB, hay còn gọi là SA-6 Gainful
    Còn đây là giàn S200 Angara , hay còn gọi SA-5 Gammon
    S-300 P :
  6. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    24km thì ngắn bác ạ. Nếu máy bay địch mà bay lướt qua thì khó mà đuổi kịp.
    Theo bác Trung tá tên lửa tên là Năm, làm bảo vệ ở trường Đại học Ktế Qdân nói thì SAM 2 có tầm bắn tối đa lên đến 50-75km tuỳ điều kiện và tham số bắn, nhưng đơn vị bác ấy chỉ bắn khi máy bay vào cách 25km đổ lại
    Mục đích chính là sợ nếu bắn từ xa, địch spot được sẽ ngoặt đi hướng khác, SAM 2 đuổi theo không nổi.
    Bắn gần thì gây bất ngờ nếu địch không nhìn thấy trận địa, vì từ lúc sóng ra đa "tóm" mục tiêu đến lúc tên lửa bay lên trúng đội hình chỉ vài chục giây, và tên lửa chui lên từ dưới bụng máy bay, góc chết phi công không quan sát được.
    Tuy nhiên, đội hình KQ Mỹ chuyển sang dạng trải rộng với biên đội Iron hand (bàn tay sắt) đi trước, cách xa nhau nên có thể tập trung quan sát động thái tên lửa bắn lên của ta (khi tên lửa SAM 2 bắn, mặt đất bừng lên đám lửa da cam có thể nhìn thấy từ hàng chục km). Do đó nếu được báo động kịp thời, phi công Mỹ dễ dàng tránh được SAM.
    SAM 2 rất dài nên trắc thủ điều khiển không ngoặt gấp được (nếu không sẽ gẫy tên lửa). Hồi đầu địch cơ động mặt bằng thì khó tránh SAM 2. Về sau từ kinh nghiệm của Ixraen và một phi công Mỹ tình cờ tìm ra cách tránh SAM rất hiệu quả và hết sức dễ dàng là bay thẳng vào nó, rồi bổ nhào xuống dưới bụng tên lửa, nó sẽ không sao theo kịp.
    KQ và HQ Mỹ về sau nghiên cứu bố trí trận địa tên lửa của ta, khoanh ra các vòng tròn threat trên bản đồ (phạm vi SAM có thể bắn tới), rồi bố trí đường bay bay "vẹt" qua phía ngoài các đường tròn này, cách tâm bắn khoảng 20-30km. Mục tiêu rất "mơi", vẫn trong tham số bắn nên SAM bắn lên, nhưng SAM bắn lên chỉ phí đạn vì lúc phát động tên lửa địch đang lại gần, lúc bắn lên thì địch lại đang ra xa. Tỉ lệ SAM bắn lên trúng đích drop xuống chỉ còn hơn 10 quả ăn một quả.
  7. vostl

    vostl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Sam 2 nói nhiều rồi thế Sam 3 thì sao hả bác, hình VN bây h trang bị chủ yếu là Sam 3
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Sam -3 : Nga gọi là Neva, ký hiệu C-125, Mỹ-Nato gọi là GOA.

    Những thông số chính :
    - Dài : 6,1 m.
    - Đường kính đạn : 0,55 m.
    - Nặng : 639 kg.
    - Đầu đạn nặng : 60 kg.
    - Tầm bắn : 6 - 25 km.
    - Điều khiển : radio.
    - Tốc độ mục tiêu có thể bắn : 1500 km/h.
    - Đưa vào phục vụ : 1961 { NC có sau 1975 }.
    SAM-3 có rất nhiều biến thể : cố định, di động trên xe bánh lốp, trên xe xích { chasi tăng T-55 } nhưng NC chỉ có loại cố định.
    --------------------------------------------------------------------------
    To : kqndvn !
    Tầm bắn của SAM-2 chỉ có tối đa là 30 km thôi lấy đâu ra 50 - 75 km { thế thì gần bằng S-300 rồi }.

  9. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tên lửa gì đây ? hihihi...góp vốn cái này đấu với Bác DongA nhé .
  10. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    S-300 P :
    ................................................................................................................
    Hình như có 4 cái đẩy phụ giống giống cái tên lửa của vương quốc anh cái gì quên mất ?Để về xem lại sách,Mấy bác chơi toàn hình đẹp không hà,còn biết thêm nhiều nữa cảm ơn các bác.Mà bắn 24 km chắc mình kiếm chỗ cao cao để lên ăn gian một chút ,cải tiến thêm một chút thì lên cao hơn.Định đem vài hình lên mà chẳng post hình được
    Được kenjijing sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 13/05/2005

Chia sẻ trang này