1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên lửa Nga qua các thời kỳ lịch sử

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ms0910, 04/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Kế thừa những thành tựu về công nghệ chế tạo tên lửa phòng không dưới thời Liên Xô cũ, Nga đã nghiên cứu và chế tạo thành công tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ thứ 3 mang tên S-300 với các phiên bản: S-300P (SA-10); S-300F (SA-N-6); S-300 PMU(S-300 PMU1; S-300 PMU2 NATO đặt tên là SA-12A, SA-12B); S-300V (SA-12); S-300VM (SA-23).
    Kỳ 3: Tên lửa phòng không thế hệ thứ 3
    [​IMG]
    Xe tải chuyên dụng gắn ống phóng tên lửa của hệ thống S-300P (SA-10).
    Nhờ sự phát triển nhanh chóng mang tính đột phá của khoa học công nghệ đã đạt được trong lĩnh vực công nghệ hàng không, không quân kết hợp với công nghệ tàng hình, vũ khí công nghệ cao có khả năng phóng bom và tên lửa ở cự ly xa mà các máy máy tiêm cường kích của nhiều nước đối phương đã có thể hoạt động mọi lúc, mọi nơi và trong mọi loại thời tiết, cũng như cung cấp khả năng vừa thực hiện nhiệm vụ chiến đấu vừa phát hiện và tránh được sự săn đuổi của tên lửa bắn từ mặt đất của đối phương.
    [​IMG]
    Thành phần ra đa cảnh báo và dẫn đường tên lửa của tổ hợp S-300PMU2.
    Cũng xuất phát từ sự phát triển công nghệ trong thiết kế và chế tạo máy bay chiến đấu của đối phương, một loạt vấn đề cần đặt đối với quân đội Nga trong giai đoạn mới với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ này là phải nghiên cứu và chế tạo được một hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới, có khả năng tiêu diệt được các loại máy bay chiến đấu và ném bom hiện đại mà đối phương đã sản xuất thành công.
    [​IMG]
    Tổ hợp S-300PMU2 và các thành phần kèm theo.
    Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất mà hệ thống tên lửa mới của Nga là phải đối phó được với hệ thống định vị toàn cầu hiện đại GPS của Mỹ với khả năng hoạt động liên tục và xác định chính xác các trận địa tên lửa và mục tiêu của đối phương với sai số vô cùng nhỏ (dưới 1 mét).
    [​IMG]
    Hệ thống S-300V được lắp đặt trên xe thiết giáp bánh xích
    Do vậy, nâng cao hiệu quả của các tổ hợp tên lửa phòng không của Nga đòi hỏi phải đáp ứng được một loạt những yêu cầu về mặt thiết kế, tính năng kỹ-chiến thuật.
    Cụ thể ở đây là việc rút ngắn thời gian triển khai vũ khí, nâng cao tính cơ động, tăng diện tích công phá của các loại đầu đạn tên lửa.
    [​IMG]
    Xe chở tên lửa của tổ hợ S-300V cơ động đến vị trí chiến đấu
    Là hệ thống tên lửa đất đối không được tập đoàn công nghiệp khoa học Almaz của Nga bắt đầu triển khai nghiên cứu và chế tạo vào cuối những năm 1970.
    Hệ thống tên lửa tự hành S-300 này gồm các bộ phận cấu thành chính là: sở chỉ huy cơ động, sở chỉ huy điều khiển hoả lực, ra đa cảnh báo và dẫn đường tên lửa.
    Hai loại tên lửa được sử dụng chính là loại rocket 9M82 và 9M83.
    [​IMG]
    S-300V đã được triển khai ở tư thế sẵn sàng khai hoả.
    Tất cả tên lửa của một hệ thống S-300 được thiết kế và bố trí gọn trên xe tải chuyên dụng, mỗi xe tải chở tên lửa S-300 được thiết kế với 4 bệ phóng.
    Tên lửa của S-300 có thể tiêu diệt được các mục tiêu như: tên lửa chiến thuật; tên lửa hành trình (kiểu Tomahawk của quân đội Mỹ); các máy bay chiến đấu tiêm, cường kích của đối phương.
    Thời gian vận hành triển khai sang trạng thái chiến đấu chỉ trong chưa đầy 5 phút.
    [​IMG]
    Rađa cảnh báo và dẫn đường tên lửa được xem như "hai con mắt" của các tổ hợp S-300.
    S-300 là hệ thống tên lửa phòng không được nghiên cứu và chế tạo bằng những công nghệ tên lửa mang tính đột phá.
    Các mục tiêu ở tất cả các độ cao đều có thể bị những tên lửa của tổ hợp S-300 tiêu diệt, một khi chúng bị các ra đa cảnh báo và dẫn đường tên lửa path hiện thấy.
    [​IMG]
    Hệ thống S-300F được thiết kế riêng cho các tàu chiến của hải quân.
    Đáng chú ý là ?otuổi thọ? của các loại tên lửa của hệ thống này có thể kéo dài hàng chục năm mà không tốn nhiều chi phí bảo quản vì chúng sử dụng loại nhiên liệu phóng ở thể rắn và được lắp đặt trong các ống phóng kín nên ít chịu những tác động xấu của nhiệt độ và thời tiết bên ngoài.
    [​IMG]
    Tổ hợp S-300VM.
    Vào năm 1992, S-300 tiếp tục được nâng cấp bằng công nghệ xử lý thông tin kỹ thuật số có được từ hệ thống máy tính quân sự hiện đại trang bị cho tổ hợp.
    Bằng sự cải tiến này, tính năng kỹ chiến thuật của S-300 được nâng cao rõ rệt, cụ thể là cùng một lúc S- 300 có thể theo dõi hơn 100 mục tiêu ở cự ly dưới 250 km, đài điều khiển hoả lực điều khiển cùng lúc 6 thiết bị phóng tên lửa.
    [​IMG]
    Ẩn bên trong những ống phóng rocket của hệ thống S-300 là hai loại tên lửa 9M82 và 9M83.
    Các quốc gia trên thế giới sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-300 gồm có: Nga, Trung Quốc; Armenia; Belarus; Bulgaria; Hy Lạp; Ấn Độ; Kazakhstan; Slovakia; Syria; Ucraina...
    [​IMG]
    S-300 được quân đội Hy Lạp sử dụng nhằm tăng cuờng khả năng phòng thủ đường không
    Một số quốc gia khác như Venezuela; Libya; Indonesia; Algeria cũng đang rất quan tâm đến các phiên bản mới của hệ thống tên lửa S-300 do Nga sản xuất.
    Đáng chú ý là Mỹ cũng đã từng mua 1 tổ hợp phòng không S-300V với mục đích nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ cải tiến hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot của mình.
    Bình Nguyên (Lược dịch từ VPK History,Wikipedia )
    Kỳ 4: S-400 - Niềm tự hào tên lửa phòng không thế hệ thứ 4
  2. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Post lộn, sorry
    Được selene0802 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 08/12/2008
  3. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Vàng 1: Tên lửa phòng không không phải là vũ khí đạn đạo, nhưng pháo phòng không có thể là vũ khí đạn đạo
    Vàng 2: S-25 thường không được gọi với tư cách tổ hợp tên lửa phòng không, mà là hệ thống tên lửa phòng không.
    Trước khi tới SA-75, LXô đã phát triển một hệ thống tên lửa phòng không S-50 Dal phòng thủ Lê-nin-gờ-rát và vành đai Ban-tích. Đạn V-300 của hệ thống S-50 Dal nhìn tương tự đạn V-750 của tổ hợp SA-75.
    S-25, S-50 là các hệ thống tên lửa phòng không chiến lược, cố định, trong khi SA-75/S-75 là các tổ hợp phòng không chiến dịch-chiến thuật, cơ động. Đó là sự khác nhau cơ bản giữa các ZRS S-25 và S-50 so với ZRK SA-75/S-75.
    Vàng 3: Từ SA-75 sang S-75 có nhiều nấc phát triển và cải tiến, nhưng chủ yếu là chuyển từ đạn tên lửa băng sóng V (SA-75) sang đạn dùng băng sóng N (S-75).
    Tổ hợp tên lửa phòng không ZRK S-75 Von-ga không phải là tổ hợp tên lửa phòng không tự hành SZRK Kub (SA-6).
    Vàng 4: Tên lửa phòng không mặc dù có cánh nhưng không thuộc phân nhóm tên lửa có cánh như người Nga hiểu.
    Được OldBuff sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 08/12/2008
  4. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống tên lửa phòng không thế hệ thứ 4 S-400 Triumf là sản phẩm vũ khí của tập đoàn sản xuất vũ khí nay là Cục thiết kế trung ương Nga Almaz nghiên cứu và chế tạo. Là hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga hiện nay, S-400 được xem như niềm tự hào cho tiềm lực khoa học công nghệ trong việc nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí vệ quốc được kế thừa và phát triển từ thời kỳ Liên Xô.
    Kỳ cuối: S-400 - Niềm tự hào tên lửa phòng không thế hệ thứ 4
    Tổ hợp S-400 Triumph (NATO đặt tên SA-21 Growler) là phiên bản nâng cấp từ hệ thống tên lửa đất đối không lưỡng tầm (tầm trung và tầm xa) đất đối không (Surface to Air Missile ?" SAM) S-300.
    Trước đây S-400 Triumph được biết đến với cái tên S-300PMU-3 tích hợp nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội, hơn hẳn so với các phiên bản S-300 trước đó như S-300PMU1, S-300PMU2. S-300V? với tầm bắn hiệu quả lớn gấp 2 lần hệ thống tên lửa Patriot MIM-104 của quân đội Mỹ.
    [​IMG]
    Tên lửa S-400 được gắn trên bệ bắn xe tải.
    Theo các nguồn tài liệu của Nga, hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumph có thể phát hiện và tiêu diệt được các mục tiêu trên không ở cự ly cách xa 250 dặm (400 km) như các loại phi cơ ném bom - chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, đáng chú ý nhất là S-400 Triumph có thể ?ođo ván? được các loại tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km hay một số chủng loại máy bay chiến đấu siêu âm.
    [​IMG]
    Thành phần rađa cảnh báo và dẫn đường tên lửa.
    S-400 Triumph bắt đầu được Nga triển khai nghiên cứu và phát triển vào thời điểm cuối những năm 1990. Hệ thống tên lửa này chính thức được lực lượng không quân Nga công bố vào tháng 1/1999.
    Ngày 12/2/1999, lần đầu tiên quân đội Nga tiến hành các vụ bắn thử tên lửa phòng không của tổ hợp S-400 Triumph tại bãi bắn thử Kapustin Yar ở Astrakhan thuộc Nga.
    [​IMG]
    Tên lửa của hệ thống S-400 gồm 3 loại là 9M96, 9M96E và 9M96E2.
    Các vụ bắn thử tên lửa phòng không thế hệ thứ 4 đã thành công. Kết quả là, vào năm 2001, S-400 Triumph được phê chuẩn là loại vũ khí sẽ triển khai trong biên chế vũ khí của quân đội.
    [​IMG]
    Tổ hợp S-400 trên đường hành quân di chuyển.
    S-400 Triumph được thiết kế để phóng tên lửa theo chiều thẳng đứng, tương tự như hệ thống S-300. Sau khi phóng tên lửa bay theo hướng nghiêng phía mục tiêu định tiêu diệt, như vậy có thể đáp trả các đòn tấn công tập kích đường không của địch trên mọi hướng.
    Sử dụng phương pháp này là giải pháp tối ưu cơ cấu phóng tên lửa, đồng thời giảm được thời gian chuyển hướng bắn của tên lửa, chính vì vậy thời gian chuẩn bị phóng được rút ngắn tới mức tối đa.
    [​IMG]
    S-400 được trưng bày năm 2007.
    Cũng trong năm 2001, dự án triển khai tên lửa S-400 Triumph được tạm hoãn nhưng không công bố rõ nguyên nhân.
    Đến 2003, hai quan chức quân sự cao cấp của Nga mới chính thức đưa ra nguyên nhân của việc đình hoãn trên, là các tên lửa của S-400 Triumph lúc đó vẫn là loại tên lửa của hệ thống S-300, do vậy Nga chưa sẵn sàng sản xuất hàng loạt.
    Tháng 2/2004, Nga công bố đã hoàn chỉnh tất cả các thành tố của hệ thống tên lửa S-400 Triumph. Tháng 4 cùng năm đó S-400 Triumph lại được bắn thử nghiệm và đã bắn chặn thành công một tên lửa đạn đạo.
    [​IMG]
    Các màn hình hiển thị thông tin theo dõi rađa và tên lửa.
    Đầu năm 2006, trung đoàn phòng không đầu tiên của quân đội Nga được huấn luyện sử dụng và vận hành khai thác tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph.
    Theo kế hoạch Nga sẽ triển khai S-400 Triumph cho tất cả 35 trung đoàn phòng không được bố trí trên khắp lãnh thổ Nga và sẽ thay thế dần dần các tổ hợp tên lửa thuộc các thế hệ trước đó là S-200 và S-300.
    Ngày 21/5/2007, lực lượng không quân Nga tuyên bố rằng S-400 Triumph sẽ là loại vũ khí được quân đội Nga triển khai thực hiện nhiệm vụ ?otrực chiến? để bảo vệ các mục tiêu kinh tế - chính trị quan trọng ở thủ đô Moscow.
    [​IMG]
    Mỗi bệ bắn của S-400 gồm 4 ống phóng tên lửa.
    Tháng 6/2007, một trung đoàn tên lửa phòng không có tên ?oTrung đoàn tên lửa bảo vệ số 606 Zenith? có trang bị hệ thống tên lửa hiện đại S-400 Triumph, nhận lệnh triển khai trên khu vực Oblast (giáp thị trấn Elektrostal) của thủ đô Moscow.
    Các mục tiêu công nghiệp quan trọng của Nga được các đơn vị phòng không cấp quân đoàn và sư đoàn đảm nhiệm.
    Ngày 8/8/2008, Tướng Vladimir Sviridov thông báo rằng quân đội Nga sẽ thay thế toàn bộ những tổ hợp tên lửa S-300 ở các đơn vị phòng không đang đóng tại khu vực Tây Bắc bằng hệ thống tên lửa hiện đại mới được hoàn thiện S-400 Triumph.
    [​IMG]
    Trong tương lai, các phiên bản tên lửa S-300 sẽ được thay thế bằng tổ hợp hiện đại S-400.
    Theo những nguồn tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng S-400 Triumph của Nga đã có mặt ở một vài nước với các biến thể khác nhau dưới sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của Cục thiết kế trung ương Nga Almaz.
    Được biết giá của mỗi tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-400 Triumph không dưới 500 triệu USD.
    Sau việc nghiên cứu và chế tạo thành công của hệ thống tên lửa phòng vệ trên không S-400 Triumph rất có thể Nga đang xúc tiến kế hoạch phát triển và chế tạo một hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới mang tên S-500.
    Bình Nguyên (Lược dịch từ VPK History, Wikipedia)
  5. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Nếu qua các thời kỳ thì bác phải kể từ thời Xi ôn cốp ski

Chia sẻ trang này