1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên lửa nước (Water Rocket) một trò chơi thú vị. Thiết kế đơn giản xem trang 4,5

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi hailong18, 07/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thytho

    thytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình mới tải về 37MB dữ liệu về tên lửa nước. Không biết làm sao để Tải lên mạng chia sẻ với anh em
  2. vansang83

    vansang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cậu đùa đấy à .Bảo mình lên biên giới ????. cậu có thê lấy nhiên liệu từ trong que diem ra mà. mình đã làm thử rồi nhưng mà do vỏ tên lửa qua mỏng(óng anten) nên vỏ tên lủa bị lộn ruộc ra ngoài . các bác cò trò gì hay bày cặn kẻ cho anh em với
  3. hailong18

    hailong18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chắc mấy bạn có ông cố làm ở 114 và ông nội làm ở 113 sao vậy.
    Chúc may mắn.
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là chủ đề nói về tên lửa nước đấy chứ có phải nói tên lửa dùng nhiên liệu đốt đâu. Nhầm hàng à?
  5. caubemuonbay

    caubemuonbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em có trò tên lửa này cũng dùng nhiên liệu đốt nhưng không bị 113 bắt đâu, các bác tham khảo xem:
    Tìm 1 cái ống làm vỏ tên lửa( cái chai nước là hay nhất ), rồi thêm các phần linh tinh của quả tên lửa vào nó ( mũi, cánh, đuôi...)sau đó các bác bịt kín miệng chai bằng cái nút cao su, cái nút cao su này đã được lắp sẵn 1 bộ phận đánh tia lửa điện. Bây giờ bắt đầu chơi này: các bác ôm qua tên lửa này ra chỗ rộng ( phai an toàn vì nó nổ đấy ), mang theo 1 chai xăng và làm sẵn cái bệ phóng. Sau đó đổ 1 ít xăng vào trong quả tên lửa , đậy nút cao su (bugi) vào rồi lắc quả tên lửa thật mạnh, sau đó đặt nó lên bệ phóng, kéo dây của bộ phân dánh lửa ra xa( khoảng 5m), nằm xuống, ấn nút đánh lửa và...đoàng.....
    Em đã làm loại tên lửa này rất thành công, bay lên được hơn 20m, bác nào muốn làm có thể liên hệ thêm với em.
  6. vansang83

    vansang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chú mầy làm thế cũng hay nhưng hơi rắc rối với lạ xăng như thế thì phí quá . Trước đây người ta dùng nước để dẩy tên lửa cũng được 15 mết .đung hơi cồn thì hay hơn vả lại như thế này nó cũng không bay dược xa vì chỉ có lục nén chứ không không có thêm phản lục của nuớc phun ra như tên lửa nước
  7. caubemuonbay

    caubemuonbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Dùng hơi xăng mạnh hơn cồn nhiều bác ạ, bác thử tưởng tượng lực đẩy pittông của cái đông cơ đốt trong ấy, thể tích buồng đốt của nó nhỏ hơn quả tên lửa của em nhiều lần mà đã trâu bò vậy.
    Với lại dùng hơi xăng khoái hơn nhiều chứ, quả tên lửa lúc này sẽ đúng nghĩa là tên lửa (bởi vì đốt bằng nhiên liệu mà)
    Với lại chỉ cần chạy ra xa và ấn nút là bay, không thú vi hơn là hì hục ngồi bơm à, lại bay được cao hơn nữa.Mất công thêm tí không bõ công à.
  8. caubemuonbay

    caubemuonbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nghĩ thêm ra quả tên lửa hơi xăng 2 tầng có thể bay được 40m đấy các bác à.
  9. shinichi_tin

    shinichi_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em o trong day ko co thong tin gi ve ten lua nuoc het ah. Neu co ai post mot bai huong dan lam ten lua nuoc nhu bai huong dan lam kinh thien van thi tot qua. Mong cac anh chi huong dan chi tiet hon( may nay ko danh tieng Viet duoc,mong cac anh chi thong cam!).
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Hà hà thời của tớ thì còn đốt pháo. Tết năm nào vào giao thừa tớ cũng làm một quả tên lửa đốt chơi. Nhiên liệu lấy từ pháo thăng thiên- nhưng pháo tự tay mình làm thì chơi mới suớng. Tớ còn chơi cả thuốc súng nữa cái này mới thú- đạn hồi đó đầy rẫy đi đào giun thế nào cũng nhặt được vài viên. Tất nhiên chả dại chơi đạn cối. Sau cấm đốt pháo thì tớ còn trữ lại đến vài năm sau mới hết đồ chơi. Sau này có chơi diêm nhưng cũng ko đã lắm.
    Bạn nào chế thử thuốc nổ thử xem. Ngoài cái tiệm hóa chất có bán Kali nitrat, hay Kali clorat, chôm trong phòng thí nghiệm cũng được (hồi đó học chuyên hóa- mỗi thi thí nghiệm khi về túi cũng đầy). đặc biệt là Natri nitrát, không biết có mua được ko.
    Còn tên lửa xăng có vẻ quá nguy hiểm vì vỏ bằng chất dẻo hay thủy tinh văng ra thì chết (bọn Pa-let-tin hay chơi thứ này)
    Khuyến cáo các bạn có lẽ nên chơi tên lửa nuớc cho an toàn

Chia sẻ trang này