1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này có ai đi Cam?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi toato87, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meofun

    meofun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà đi Cam!
    em theo dõi topic này từ đầu tháng rùihăm hở đi làm hộ chiếu nhưng kẹt chứng minh và hộ khẩu tp ko khớp nên e phải đi làm lại cm.phải 16 tháng này mới lấy dc.e dang lo quá vì sợ ko kịp làm hộ chiếu đi ccùng các bác.thôi thì hên xui,cứ tạm cho e một chân trong đoàn nha
    nhân tiện cho e một vé off ở q1 cuối tuần này nha
    e tên Mai
    dt 0989 18 08 76
  2. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Weo khăm,có gì cứ đến quán nhé
    Hằng 0909 009 306
  3. P300

    P300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, bây giờ mình mới xin đăng ký ko biết có được ko, nếu được nhà mình xin đăng ký 2 người nhé
    Mình ở HN, mail của mình là:hienhung1996@yahoo.com
    Thanks!!!
  4. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Weo khăm Bác,
    Phía HN có gì Bác liên lạc với bác chủ topic Ms Thủy(toato87@),hoặc theo dõi trên topic nhé.
    Càng đông càng hao,hihi
  5. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    OK gà đen
  6. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Về vụ off SG,5 bạn đã confirm:
    1-Ms Hằng(ohlalababy)
    2-Mr Tuấn(quangcao..)
    3-Ms Hân
    4-Ms Ngọc
    5-Ms Mừng
    Mai mi`nh sẽ hỏi vụ bus,xem coi có phải đặt cọc hay phải lấy vé trước không
  7. quangcao23

    quangcao23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho đầu cầu HN là chỗ 57 Trần Hưng Đạo chỉ cấp đổi hộ chiếu( gia hạn) khi hộ chiếu còn hạn 4 tháng nhé (nếu như hiện h là 3 tháng trước hạn, nhưng hôm rồi em đi thì vẫn là 6 tháng đấy) xém tí bị đẩy sang 40 Hàng Bài (hay 41 nhỉ)! 19 này tớ lấy hộ chiếu rồi (làm từ mùng 7 nhé, cấp đổi luôn, khỏi gia hạn)
  9. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vừa tham khảo lịch trình của vài nhóm,xin phép được copy dưới đây mọi người cùng tham khảo,nếu thấy OK thì xử luôn(có cả kinh nghiệm của bác firer_man)
    Bus có nhiều hang nhưng đi của Mekong Express ( của Cam) thấy chất lượng ổn nhưng giá đắt hơn các hang khác 1 chút 12$ HCM-PP và 13$ PP-HCM. Trên xe có hướng dẫn viên thuyết minh ( t Anh ) và làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khách. Có 1 chai nước, khăn lạnh, 2 bánh ngọt. Ko nên mua luôn chiều về từ HCM vì vé bán ở Cam rất sẵn, lúc nào về mua cũng được.
    Từ PP- Seam Reap đi xe của Paramount Angkor Express 10$ ( giá của Mekong là 11$) nói chung là đắt và hình như ko tốt lắm. Nên đi xe của Capital. Giá của Capital là 5,5$ ( ko có hướng dẫn viên, ko có toilet trên xe nhưng xe dừng lại 2 tiếng 1 lần nên ko vấn đề.
    Recommend: nên đi xe của Capital từ PP- Seam Reap giá rẻ, chất lượng okie
    Tổng tiền đi từ HCM-Seam Reap ( 2 chiều 37$ )
    Tham khảo:Mailinh Open tour
    SG: 157 Đào Duy Anh P9, quận Phú Nhuận. Tel: (08) 8477888
    Pnompenh 391 Sihanouk Blvd (St No 274). Tel: (855)23211888
    Ngày 1:mùng 2
    HCM-PP 6am-12pm (xuất fát từ 275F Phạm Ngũ Lão, dừng tại chợ Ourssey, bắt tuk tuk ( 1$ or 2 $ ) đi về Guess house Bright Light: địa chỉ No 1 Street 258 Sangkat Chaktomuk Khan Daun Penh ( fòng quạt 6$ 2 ng, 7$ cho 4 người, phòng điều hoà tầm 10$ )
    Chỗ này ở trung tâm rất tiện đi chơi, nằm đối diện với tượng đài hữư nghị Việt ?" Cam, đi bộ 5 fút ra Cung điện hoàng gia, bảo tang, song Tonle Sap?. Trên đường đi từ Guest house ra Cung điện có hang cánh gà rán ngon và rẻ :D, có hang beer Angkor ăn lẩu bò ngon
    Tham quan:Cung điện Hoàng Gia, chùa Bạc, Bảo tàng, Nhà tù Tungsleng - chứng tích sống của chế độ diệt chủng Pol Pot
    Ngày 2:mùng 3
    PP- Seam Reap: xe của Paramount 6h am-13pm
    Thuê tuk tuk đi vào khu old Market Guest house Angkor Green địa chỉ: No 26 Mondol 1, Khum Svay Dangkum Srok, Khet Siem Reap. Chỗ này cực trung tâm, sát ngay khu phố tây, đi ăn tối, đi bar, mát xa, xem múa Apsara đều tiện :D Giá 7$ fòng quạt ( có bồn tắm, tủ lạnh ) 10$ fòng điều hoà
    Nghỉ ngơi đi chơi quanh Old Market tối lên Koulen II ăn buffe và xem múa Apsara địa chỉ Sivatha Street Siem Reap. Bắt đầu ăn từ 6h,7h múa
    Ngày 3:mùng 4
    -ANGKOR
    di sản thế giới được đề cử làm 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giớiđường từ GH đến Ăngkor wat khoảng 11km
    Vì nằm lọt giữa rừng cây nên đường đến Ăngkor wat rất mát mẻ
    Có 3 mức giá để lựa chọn:
    1 ngày :20USD
    3 ngày : 40 USD
    7 ngày : 60 USD.
    -ANGKOR THOM
    Đường ngắn nhất từ AW đến AT qua cổng phía Nam của AT, AT là kinh đô cuối cùng của đế chế Kh''''''''mer quần thể AT rộng mỗi chiều 3km có 5 cổng ở 4 hướng (phía đông có 2 cổng), Hai bên cổng có 2 hàng các vị thần ôm thân mình dài của rắn Naga, phía trên cổng là hình 4 mặt người quay về 4 hướng.
    Qua cổng phía Nam là đến Bayon (BO), BO nằm trong quần thể AT gồm 54 ngọn tháp mỗi ngọn tạc 4 bức tượng phật nhìn về 4 hướng, các bức tượng có nụ cười rất đặc trưng (bí hiểm hơn cả nụ cười nàng Monalisa) với khoé môi hơi nhếch lên. được gọi là ?oNụ cười ăngkor?.
    Baphuon ( đền nằm hơi chếch sang bên trái so với BO) Baphuon hiện đang được tu bổ nên ko được vào, ngôi đền này quay mặt về hướng đông và có hành lang dài khoảng 200m theo hướng đông tây nối thẳng với sân voi.
    Đi tiếp lên hướng bắc là đền Phimeanakas, trước đây là nơi nhà vua làm nghi lễ thờ cúng tôn giáo, Phimeanakas làm bằng đá ong và sa thạch, bậc ở đây cũng cao còn hơn cả ở AW nhưng bằng đá ong nên có độ masat hơn, người ta làm riêng 1 cái thang gỗ ở phía sau để trèo lên (dành cho những người yếu tim, ko ưa mạo hiểm).
    Đi dọc theo hành lang trước cổng Baphuon dẫn đến sân voi, Sân voi được thiết kế theo kiểu hành lang dài khoảng 300m vuông góc với hành lang dẫn vào Baphuôn, chạy dọc theo hướng bắc nam. Tường sân voi được trang trí chủ yếu bằng hình các con voi 3 đầu đang uốn vòi cuộn những đoá sen + tượng sư tử, chim thần garuda.
    Đi hết Sân voi đến Sân Vua hủi. Sang cung của các vợ vua đi vào 1 hành lang hẹp 2 bên là những phù điêu tạc hình các vợ vua và quan thái giám.
    Dậy sớm ngắm bình minh AW
    Recommend:
    -Khong cần phải mang ảnh làm thẻ vì bây giờ họ chụp ảnh bằng webcam.
    -- Để tránh ánh nắng mặt trời vào buổi sáng (vì khi vào AW từ cổng chính hướng Tây) làm các máy ảnh bị ngược sáng ảnh hưởng đến chất lượng ?osản phẩm?, các bác đi sau có thể đi AW vào buổi chiều hoặc vẫn đi vào buổi sáng nhưng đi từ cổng phụ hướng Đông.
    -Nếu vào AW từ cổng hướng tây mà ko muốn quay lại cổng này thì bảo tuktuk đợi ở cổng hướng đông đi thẳng 1 mạch ra luôn.
    Ngày 4:mùng 5
    Mặt trời mọc Angkor Wat, Ta Prohm, Takeo, Thomanom, Chausay Tevod, Preakhan.
    Muốn nhìn thấy mặt trời mọc đúng vị trí sau 5 ngọn tháp trung tâm, thì phải đứng ở hồ phía bên phải (gần vị trí thư viện). Quần thể Ăngkor Wat hiện rõ dần lên trong ánh nắng sớm.
    Taprohm:Ta Prohm là một đền thờ Phật làm theo phong cách Bayon được vua Jayavarman VII xây để dâng lên mẹ mình Quần thể đền thờ Ta Prohm gồm nhiều công trình dài và thấp đặt trên một tầng nền nối với nhau bởi các lối đi và các dãnh hành lang tạo nên bộ khung của ngôi đền. Taprohm được nói đến rất nhiều vì đền này là bối cảnh cho phim Tom Raider, đền hấp dẫn bởi cảnh đổ nát, siêu vẹo của những bức tường, những rễ cây cổ thụ qua gần 1000 năm bám sâu vào từng công trình, ở mọi nơi quanh mình thiên nhiên đang thực hành cái chức năng của một kẻ vừa hủy diệt vừa hàn gắn, quấn nghẹt ở chỗ này mà hàn gắn ở chỗ khác, vừa chẻ tách các mảng phù điêu vừa dịu dàng phủ lên các vết thương ấy những mảng rêu xanh, gắn kết chúng lại bằng những tua rễ của mình. Những bức tường đá ong, những công trình đổ nát, những rễ cây cổ thụ là font quá đẹp để các người mẫu và đạo diễn tha hồ chuyền cảm hứng vào những bức ảnh.. Trong toàn bộ ngôi đền có rất nhiều vị trí rễ cây bám vào ngôi đền với hình ảnh hết sức đa dạng.
    Takeo cũng là 1 ngôi đền núi giống như Bakeng. Đền gồm 3 tầng tầng, tầng 1 có 2 dãy hành lang 2 bên với những cái cửa sổ rất ấn tượng, tầng 2 có 2 thư viện, tầng trên cùng có 5 ngọn tháp trung tâm giống như AW, Takeo được xây dựng bằng những phiến đá thô rất lớn và không thấy tạc hoa văn trên những phiến đá. Takeo ấn tượng bởi dãy bậc thang thẳng tắp dẫn từ chân lên đến đỉnh của ngôi đền. Các bậc thang ở đây có mặt bậc lớn và chiều cao nhỏ hơn nên việc trèo lên đỉnh cũng dễ dàng hơn.
    Thomanon và Chausay Tevod.
    là hệ thống kênh dẫn nước và đập nước được xây dựng để thuyền chở đá từ nơi khai thác đá (cách khoảng 70km) đến khu vực Angkor để xây đền. Con kênh này gọi là Stung Siemreap chảy từ vùng núi phía bắc, qua phía đông Angkor Thom, Angkor Wat, rồi chảy qua Siem reap xuống phải nam.
    Thomanon và Chau say là 2 ngôi đền nhỏ nằm trên đường vào Victory Gate (cổng phia đông của Angkor Thom). đền Thomanon được bố cục theo chiều dọc, đền quy mô nhỏ nhưng hoa văn rất tinh xảo. Đền Chausay thì đang được tu bổ, sửa chữa lại. Những bác thợ chăm chú đục đẽo hoa văn các phiến đá.
    Victory Gate
    Đến Victory Gate lúc này đã gần 11h, Cổng phía đông này cũng giống y cổng phía nam hôm qua chúng tôi đã đi. Trong lúc đợi bác tuktuk quay lại đón em gái ?oơ lon? (alone), các nàng bắt đầu đi khám phá hệ thống WebCam (WC). Nếu bạn có thẻ trong tay thì ?oxả? miễn phí, hệ thống Wc ở Angkor được thiết kế rất lịch sự và sạch sẽ.
    Preakhan
    Preah Khan, một khu đền rộng 56 ha được xây vào năm 1191 như một tu viện và trung tâm giáo dục bởi vua Jayavarman VII để dâng lên thân phụ ngài là Dharanindravarman. Ngôi đền, nằm cách vài cây số theo hướng Đông Bắc so với Cổng phía Bắc của Angkor Thom, là trung tâm của một nhóm đền đài gồm kênh cuối cùng trong số những con kênh được xây dựng ở Angkor.
    Đền nằm trên khu vực bằng phẳng không giống như kiểu đền núi Takeo. Giống như Taprohm, đền cũng bị xâm thực nhiều bởi những rễ cây cổ thụ xen lẫn với đền đài. Phần tường ngoài có tạc tượng chim thần garuda rất lớn. Các ?ongười đẹp? thấy ?ochim? to thi nhau ra sờ ?ochim?, chụp ảnh, tạo dáng. SpringRose trong lúc tạo dáng chụp ảnh với ?ochim?o vẫn còn áy náy ko biết mình để tay lên ?ochim? thế có quá sâu không :D. Trong đền có rất nhiều tượng và phù điêu hết sức tinh xảo, nhiều phần đã bị đổ vỡ. Đi dọc theo trục chính, lại bắt gặp hình ảnh của linga và ioni, điều kì lạ là có bệ ioni rất dài gồm 3 ioni ghép lại mà ko thấy linga đâu cả (chắc linga bị 3 cái ioni nuốt mất rồi). Khu vực giữa đền là tượng tháp thu nhỏ.
    Ngày 5:mùng 6
    Banteay Srei, Banteay Samre, East Mebon, Ta Som, Prerup, Banteay Kdei, Srah Srang
    Banteay Srei (BSr) cách SR 25km, Trên đường đi BSr
    dừng lại khu tưởng niệm tội ác diệt chủng của Khơme đỏ, khu này gồm có 1 tượng đài trong đó có rất nhiều đầu lâu của các nạn nhân được xếp thành nhiều tầng (Là tượng đài thu nhỏ so với tượng đài tại cánh đồng chết ở Pnompenh)
    Rời khu tưởng niệm tiếp tục đi Banteay Srei-thành luỹ của các bà (đến BSr lúc 10h15?T) BSr là ngôi đền Bàlamôn điển hình, ấn tượng đầu tiên về BSr là màu
    nâu đỏ của đá sa thạch (nhìn như là gốm) với rất nhiều phù điêu có hoạ tiết trang trí tinh xảo. Ngôi đền có nét tín ngưỡng Hindu với những tượng thờ Linga và Ioni ở những khu vực trung tâm. Khu đền được xây dựng trên 1 khu vực bằng phẳng với nhiều vòng tường và đã bị đổ nát khá nhiều. Khu đền này có đặc điểm kiến trúc khác hẳn với những ngôi đền đã đi. Đó là tổng thể nhưng gam màu nâu của đá sa thạch, những nét kiến trúc đạo Hindu vẫn còn rõ nét chưa bị ảnh hưởng bởi Phật giáo. Tuy nhiên nhiều cũng như các công trình khác, các bức tường đã bị đổ nát khá nhiều
    Banteay Samre
    đi Banteay Samre (BSa): trên đường dừng lại tham quan làng sản xuất đường thốt nốt
    Kiến trúc Bsa cũng gần giống với BSr nhưng lượng đá sa thạch đỏ được sử dụng ít hơn. Hoạ tiết trang trí cũng không tinh xảo bằng BSr, có nét phảng phất giống với ăngko Wat với những cánh cửa sổ giả, bậc thang đá, lan can với hình rắn Nagar. Điều đặc biệt khác với AW là đền vẫn giữ được sự phồn thực của tín ngưỡng Bàlamôn : ở giữa đền thờ nhiều cặp Lingavà Ioni
    East Mebon:
    East Mebon là ngôi đền núi được thiết kế theo hinh giáng như kim tự tháp, với các tầng trên thu nhỏ dần, các hoa văn ở đây đã bị thiên nhiên bào mòn rất nhiều, các bậc lên khá rộng và cao. Tầng 1 gồm 4 con voi nằm 4 góc là đặc điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở ngôi đền này. Mặt bằng các tầng rất rộng, gồm các thư viện và các dãy hành lang dài chạy quây quanh như những bức tường. Tầng trên cùng gồm 5 ngọn tháp gồm 1 tháp lớn nhất nằm ở trung tâm
    East Mebon:
    , East Mebon là ngôi đền núi được thiết kế theo hinh giáng như kim tự tháp, với các tầng trên thu nhỏ dần, các hoa văn ở đây đã bị thiên nhiên bào mòn rất nhiều, các bậc lên khá rộng và cao. Tầng 1 gồm 4 con voi nằm 4 góc là đặc điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở ngôi đền này. Mặt bằng các tầng rất rộng, gồm các thư viện và các dãy hành lang dài chạy quây quanh như những bức tường. Tầng trên cùng gồm 5 ngọn tháp gồm 1 tháp lớn nhất nằm ở trung tâm
    Prerup:
    Gần giống với East Mebon, cũng gồm các hành lang như những bức tường bao quanh làm bằng đá sa thạch và tầng trên cùng gồm 5 ngọn tháp tầng trên cùng nhìn gần giống tháp người Chăm, ở tầng 1 phía sau có thêm 2 group mỗi group gồm 2 tháp. Tháp có kiến trúc gần giống với tháp bà Ponagar ở Nha Trang, chỉ khác là tháp Bà Ponagar làm bằng đất nung.
    Banteay Kdei
    Cổng là tượng bayon vào sân rộng, góc phía trong cổng có tượng chim thần Garuđa rất lớn, đi qua sân khoảng sân rộng ở phía trước là đến bậc thềm như một tiền sảnh được trong trí rắn thần Nagar và hàng Nghê 2 bên bậc lên. Đền gồm nhiều lớp và trải dài theo trục, bên trong có rất nhiều phù điêu các thiếu nữ với điệu nhảy apsara với những hình ảnh đặc trưng riêng của ngôi đền. Chính giữa đền là nơi đặt tượng phật. Đền cũng bị đổ nát khá nhiều.
    Đối diện với Banteay Kdei là hồ Srah Srang với một không gian rất rộng thoáng ở phía trước, hồ có kè đá và bậc lên xuống. Srah Srang là điểm dừng chân cuối cùng tại Siêmriệp
    Tuktuk:
    Mr. Khin Sokna. Tel: 012 543741
    Mr. Kim Chhe. Tel: 011755818 / 092 372946

    Ngày 6:mùng 7
    Đi tàu cao tốc trên Biển Hồ, Khoảng 1h chiều, tàu cập bến thành phố Phnompenh
    Phnompenh-SG
    Lịch trình có thể cắt giảm bớt để về SG cho kịp chuyến bay của các bạn HN
    Được ohlalababy sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 10/01/2009
    Được ohlalababy sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 10/01/2009
  10. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Xin tổng kết lại lịch trình sau khi tham khảo ý kiến các tiền bối:
    Ngày 1(27/1/09)mùng 2:
    SG-Siemriep:sau 12 tiếng bus đến 6 giờ chiều đến,chơi bời buổi tối
    Ngày 2,3,4(28,29,30/1/09)mùng 3,4,5
    Angkowat-Angkothom
    Ngày 5(31/1/09) mùng 6
    Tàu cao tốc trên biển hồ từ Siem về Phnom,đến 3 giờ chiều tới,tham quan các diểm chơi
    Ngày 6(1/2/09) mùng 7
    Tham quan các điểm còn lại,lanh quanh mua sắm,tùy theo lịch bay của các bạn HN sẽ sắp xếp giờ về bus từ Phnom~SG
    Cụ thể chi tiết thì các Bác tham khảo ở trên,và cho ý kiến đóng góp
    CÁc Bác HN vui lòng confirm những thành viên chắc chắn đi để book bus nhé

Chia sẻ trang này