1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc khó nói ...............giới tính 198x...........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Các bạn thân yêu của tớ đùa quá xa rồi đó. Chúng ta dừng lại nhé.
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    anh quiet và anh gando thổi xôi với nhau làm mẫu đê
    Để chị em CFMM học tập
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bạn MB ơi, bạn có thể cho mình biết HIV và AIDS khác nhau như thế nào không?
    Nếu khi quan hệ chẳng may tuột vỏ chuối, khi đó rút ra và rửa sạch thì có bị nhiễm bệnh AIDS không? Có người nói đi tiểu ngay lập tức thì cũng không sao!
    Nếu muốn biến có bị dính chôm chôm không thì thời gian bao lâu mới biết, trong thời gian chưa phát hiện ra thì quan hệ vẫn được chứ?
  4. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết trả lời câu này thôi.
    AIDS là tên bệnh gọi tắt bằng tiếng Anh: Acquired Immuno Deficiency Syndrome, tên tiếng Pháp là SIDA, có nghĩa là Hội chứng Suy giảm Miễn dịch Mắc phải. Đây chính là giai đoạn cuối của một bệnh lây truyền ở người do mắc phải loại siêu vi tên là HIV. HIV: Human Immunodeficiency Virus: siêu vi gây suy giảm miễn dịch ở người. Có 2 loại: HIV1 và HIV2. HIV làm suy yếu dần dần hệ miễn dịch là hàng rào phòng thủ chống lại bệnh tật của cơ thể, khiến cho các mầm bệnh thừa cơ hội tấn công gây ra nhiều chứng và bệnh nguy hiểm dẫn đến tử vong
    Gọi nhiễm HIV là gọi chung tất cả những người đã mang HIV trong cơ thể, còn gọi AIDS là khi người nhiễm HIV đã suy giảm miễn dịch thể hiện qua xét nghiệm máu có số lượng Lympho bào T4 < 200/mm3 hoặc sức khỏe sa sút với nhiều chứng và nhiều bệnh nguy hiểm. Phân biệt nhiễm HIV và AIDS nhằm để tiên lượng bệnh, thực hiện chế độ chăm sóc thích hợp, điều trị và đánh giá hiệu quả, nghiên cứu và thử nghiệm vaccin. Người nhiễm HIV chưa có triệu chứng vẫn sống, lao động bình thường trong nhiều năm, nhưng khi đã bộc phát AIDS, sức khỏe họ sẽ suy sụp nhanh có thể chỉ trong vài tháng.
    Đa số người nhiễm HIV trong giai đoạn đầu thường không có biểu hiện gì ra bên ngoài để người khác có thể biết được, thậm chí kể cả bác sĩ khám bệnh tổng quát. Một số trường hợp khi mới nhiễm HIV có thể sốt, nổi hạch, nổi ban đỏ trong 8 đến 10 ngày rồi trở lại bình thường rất giống với các bệnh cảm cúm thông thường nên không có đặc điểm gì riêng để nhận biết. Vì vậy, đối với nhiễm HIV có thể xem như không có triệu chứng nào là triệu chứng đầu tiên để biết đã bị nhiễm. Cách duy nhất để biết có bị nhiễm HIV không là phải xét nghiệm (thử máu)
    Người nhiễm HIV khi đã tới giai đoạn AIDS có một số biểu hiện như: sụt cân, tiêu chảy kéo dài, sốt kéo dài, ho dai dẳng, ban đỏ, mụn rộp toàn thân (herpès), bệnh zona (giời leo) tái đi tái lại, bệnh đẹn ở họng, miệng, nổi hạch kéo dài hơn 3 tháng v.v... Nhưng cần lưu ý một số nguyên nhân khác như ung thư, suy dinh dưỡng, thuốc ức chế miễn dịch...cũng có thể cho những biểu hiện trên. Do vậy, muốn xác định là AIDS hay không cần được bác sĩ khám bệnh và thử máu. Không nên thấy ai "giống giống" cũng chụp mũ người ta bị AIDS!
    Người nhiễm HIV cũng là một con người được sinh ra với một trái tim biết yêu thương như mọi người, do đó họ có quyền được yêu bất kỳ ai nhưng bạn có yêu họ hay không mới là điều đáng nói!
    Được Hoa_Huyet_Lan sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 02/04/2006
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Một người bạn của mình có nói với mình về ******** học, bạn nói hành vi ******** ở trường học bạn được học khá kỹ. Thoạt đầu mình không tin khi hồi lớp 9 lúc học về bộ phận sinh dục của con thỏ. Cô giáo cho cả lớp về nhà tự đọc sách, hỏi bố mẹ và tự học hỏi lẫn nhau. Hồi đó tất cả đều không hiểu tại sao cô giáo lại cho về nhà hỏi bố mẹ nhưng cả lớp đều hiểu rằng đó là vấn đề cấm kỵ. Không nói không sờ . Và mình vẫn lơ mơ không hiểu rõ bản chất của hành vi ******** cho đến khi bạn mình phân tích cho mình kèm theo tài liệu bạn học. Mình san sẻ với các bạn không phải như một trò đùa, mình chỉ muốn chia sẻ tài liệu mình có và giúp những bạn hiểu rõ hơn về vấn đề nhạy cảm này. Chúc các bạn hạnh phúc hơn khi đọc quyển sách này.
    Kamasutra: http://rapidshare.de/files/14046086/karma.rar
    [​IMG]
    Để tải sách các bạn nhấn vào siêu liên kết. Khi trang web Rapidshare hiện ra, bạn nhấn vào nút bấm Free. Cuối cùng bạn nhập dòng chữ bảo mật hiện ra vào ô textbox và chọn Download.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 03/04/2006
  6. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Phòng Tránh Thai
    Hiểu theo cách đơn giản thì tránh thai là cách ngăn chặn việc có thai không mong muốn khi việc đó xuất hiện. Nói theo sinh học thì phương pháp tránh thai hoạt động theo một trong hai cách sau:
    1. Ngăn chặn trứng của nữ gặp tinh trùng của nam để có thể thụ tinh và phát triển thành hợp tử
    2. Ngăn chặn trứng đã thụ tinh làm tổ trong dạ con của nữ để phát triển thành thai.
    Trong việc ngăn chặn có thai ngoài ý muốn thì phương pháp tránh thai bảo vệ được sức khoẻ cho nữ giới. Trong khi có con có thể mang lại niềm hạnh phúc thì nó cũng có khi là điều tai hại khi việc đó xảy ra không đúng lúc. Trong cuộc sống thực tế, phụ nữ có thể có thai ngay lần đầu tiên có quan hệ ********, cho dù họ sinh hoạt ******** không thường xuyên, hay trong tư thế đứng! Có thai ngoài ý muốn gây ra sự đau khổ và căng thẳng cho cả nam và nữ. Rất nhiều cặp nam nữ chưa sẵn sàng kết hôn và vì vậy đã chọn cách phá thai. Tuy nhiên phá thai có thể rất hại cho sức khoẻ của nữ và cũng có thể gây ra tổn thương về tình cảm, đặc biệt là cho nữ giới.
    Bên cạnh việc có thai, vị thành niên cần tính đến những rủi ro của các bệnh lây truyền qua đường ******** (STIs). Nhớ là: chỉ có tránh không sinh hoạt ******** hoặc sử dụng bao cao su (dành cho nam và cho nữ) mới bảo vệ được các bệnh lây truyền qua đường ******** bao gồm cả HIV.
    Mặc dù hậu quả của việc sinh hoạt ******** sớm là rất nghiêm trọng, khi mà tình cảm đang dâng cao và không còn suy nghĩ gì được trong khi đang say mê, các cặp bạn trẻ luôn không xem xét được vấn đề chờ đợi họ trong tương tai. Bạn nên sử dụng các phương pháp tránh thai khi sinh hoạt ******** để không làm hại đến sức khoẻ và tương lai của bạn.
    Có rất nhiều cách tránh thai, hãy nghĩ đến cách nào là phù hợp nhất với bạn.
    TRÁNH KHÔNG SINH HOẠT ********
    Tránh sinh hoạt ******** là cách chắc chắn nhất bảo vệ bạn không mang thai và các bệnh lây truyền qua đường ********. Tránh sinh hoạt ******** thường được hiểu là tránh sinh hoạt ******** bằng đường âm đạo và miệng. Phương pháp này không có ảnh hưởng xấu nào đến sức khoẻ của nam và nữ, nhưng yêu cầu phải có sự kiềm chế tốt và hai người cần có cam kết với nhau.
    Duy trì được việc không sinh hoạt ******** sẽ rất bổ ích và nó không có nghĩa là bạn không yêu người kia. Không có gì là sai trái hay không bình thường về việc chờ đợi để có quan hệ ******** đến khi bạn đã sẵn sàng, có đầy đủ thông tin và tin tưởng rằng đây là bước đi đúng của bạn. Thực tế, cả hai bạn đều nên được chuẩn bị cả về mặt tình cảm, thông tin, và sự thoải mái trước khi bạn quyết định có lần quan hệ đầu tiên hay bất cứ lần khác nào sau đó. Cốt lõi của tình yêu là sự tôn trọng. Mặc dù bạn cần tôn trọng cảm giác của người bạn kia nhưng điều quan trọng là bạn vẫn phải trân trọng những suy nghĩ riêng và cảm giác riêng của bạn nữa. Nếu đó là một tình yêu đích thực thì người bạn của bạn sẽ tôn trọng bạn và những quyết định của bạn để chờ đợi.
    Có rất nhiều cách có thể thể hiện tình cảm đối với nhau trong khi không cần có quan hệ ********. Những cách đó bao gồm việc ôm nhau, cầm tay nhau, cọ sát cơ thể vào nhau, hôn nhau, tự thủ dâm và thủ dâm cho nhau. Hiệu quả của việc không quan hệ ******** như một biện pháp tránh thai tuỳ thuộc rất lớn vào cách mà bạn sử dụng nó. Ví dụ nếu bạn tránh không sinh hoạt ******** bằng đường âm đạo nhưng bạn nam vẫn có thể ********* được, bạn cần rất thận trọng không được để ********* gần âm đạo của bạn nữ đang mở rộng vì chỉ một chút tinh dịch rơi vào âm đạo của bạn nữ thôi là cũng có khả năng có thai.
    Mai 17 tuổi và đã hẹn hò với Tuấn gần một năm. Gần đây Tuấn ép Mai phải có quan hệ ******** với cậu ấy. Mai thực sự yêu Tuấn. nhưng chưa cho rằng mình đã sẵn sàng có quan hệ ********. Bạn ấy sợ và bối rối. Bạn ấy nên làm gì? Bạn ấy có thể nói gì với Tuấn để giúp cậu ấy hiểu được bạn ấy có cảm giác như thế nào?

    CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÁNH THAI HIỆU QUẢ
    Bao cao su dành cho nam giới: Bao cao su giúp nam giới đóng vai trò chủ động trong việc phòng tránh thai. Bao cao su giúp nam giới tránh ********* vào âm đạo của nữ giới để trứng không thể thụ tinh được. Khi sử dụng đúng cách bao cao su có tác dụng ngừa thai tới 97%. Bao cao su rất tự nhiên và không cản trở đến sự chuyển động của cơ thể và không gây ra tác dụng phụ nào cả. Hơn nữa bao cao su có thể giúp nam giới ?okéo dài? thời gian để làm thoả mãn nữ giới. Thêm vào đó, bao cao su của nam giới là cách hiệu quả phòng chống các bệnh lây truyền qua đường ******** (STIs), bao gồm cả HIV.
    Hướng dẫn sử dụng bao cao su:

    Bao cao su dành cho nữ giới: Bao cao của nữ là một dụng cụ tránh thai tương đối mới đối với phụ nữ. Nó cũng có hiệu quả giống như bao cao su dành cho nam giới; nó tránh được việc mang thai và truyền bệnh lây nhiếm qua đường ********, và cho phụ nữ cơ hội để bảo vệ bản thân. Khi bạn đặt bao cao su vào âm đạo nó sẽ ngăn cản tinh trùng của nam giới đi vào âm đạo, với miệng của bao cao su bao bọc phần ngoài. Mặc dù bao cao su của nữ chưa được phổ biến rộng rãi nhưng trong tương lai nó sẽ dễ dàng được tiếp cận hơn. Phương pháp này thực sự chống được các bệnh lây truyền qua đường ********, bao gồm cả HIV.
    Màng chắn: màng chắn cũng là một dụng cụ bảo vệ cho nữ giới. Thiết bị tránh thai này được đặt ở phía trong âm đạo của phụ nữ trước khi sinh hoạt ******** và tránh được việc thụ thai. Do lỗi của con người, phương pháp này thường không được hiệu quả lắm và phải được sử dụng mỗi lần nữ tiếp xúc với tinh dịch của nam. Phương pháp này không tránh được các bệnh lây truyền qua đường ********, bao gồm HIV. Phụ nữ dùng màng chắn cũng nên dùng cả bao cao su để tránh các bệnh lây truyền qua đường ********.
    Vòng tránh thai: Vòng tránh thai là một dụng cụ nhỏ làm bằng nhựa được đưa vào trong tử cung của phụ nữ. Vòng tránh thai ngăn không cho trứng làm tổ trong dạ con của phụ nữ. cũng như ngăn không cho trứng gặp tinh trùng, vì vậy việc thụ thai là rất khó xảy ra. Vòng tránh thai đạt hiệu quả ngăn chặn việc thụ thai tới 98%. Mặc dù hầu hết phụ nữ sử dụng vòng tránh thai cảm thấy rất an toàn, đôi khi một số thấy có dấu hiệu phụ như đau bụng ho ặc chảy máu . Phương pháp này không tránh được các bệnh lây truyền qua đường ******** (STIs), gồm cả HIV. Phụ nữ dùng vòng tránh thai nên dùng cả bao cao su để bảo vệ việc lây nhiễm các bệnh qua đường ********.
    Viên uống tránh thai: Có hai loại viên uống tránh thai hàng ngày dành cho phụ nữ.
    1. Viên uống tránh thai kết hợp (COCs) bao gồm có estrogen và progestin. Nếu được uống đúng cách thì viên tránh thai này đạt hiệu quả tới 99%. Viên tránh thai có tác dụng tích cực làm cho kỳ kinh nguyệt của bạn đều đặn hơn và giảm bớt lượng máu ở mỗi kỳ kinh. Một số phụ nữ thấy có tác dung phụ như nổi các vết nám trên mặt, buồn nôn, căng ngực, đau đầu, tăng cân nhẹ, mệt mỏi hoặc nổi mụn trứng cá. Tuy nhiên số lượng phụ nữ có tác dụng phụ này là rất ít và thường là cơ thể sẽ quen dần với thuốc trong vòng ba tháng đầu dùng thuốc, sau đó các tác dụng phụ biến mất. Viên uống tránh thai phải được uống mỗi ngày một lần và rất an toàn. Sau khi uống viên tránh thai trong vòng 7 ngày, phụ nữ vẫn có thể có thai cho nên trong thời gian này cần dùng thêm biện pháp tránh thai khác vì viên uống tránh thai loại này chỉ có tác dụng sau bảy ngày. Sau khi ngưng uống thuốc lại có chu kỳ rụng trứng bình thường cho nên bạn lại có thể có thai. Các viên uống tránh thai kết hợp thông thường gồm có Choice, Rigevidon, Marvelon và Microgynon. Nếu quên uống một viên thì phải uống ngay một viên bổ sung khi nhớ ra.
    2. Progestin-Viên uống duy nhất (POPs) là một loại viên uống tránh thai khác. Loại này được khuyến cáo nên dùng cho những phụ nữ còn trong thời kỳ cho con bú và thường ít có tác dụng phụ, nhưng nhìn chung loại này không nên dùng cho các bạn gái còn trẻ. Viên Progestin phải được uống hàng ngày mới có tác dụng, và nên uống trong vòng 3 tiếng cùng thời điểm trong ngày. Khách hàng phải được hướng dẫn về việc phải làm gì nếu quên uống thuốc.
    Trước khi uống thuốc, phụ nữ nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và hỏi các nhà cung cấp dịch vụ y tế. Viên uống tránh thai kết hợp và viên duy nhất Progestin không bảo vệ được bạn chống lại các bệnh lây truyền qua đường ******** STIs bao gồm cả HIV. Phụ nữ sử dụng phương pháp này nên dùng cả bao cao su để phòng các bệnh lây truyền qua đường ********.
    Viên uống tránh thai khẩn cấp: Nếu bạn sinh hoạt ******** mà không dùng biện pháp tránh thai, bạn có thể mang thai. Trong trường hợp này, nữ có thể dùng biện pháp tránh thai khẩn cấp. Ví dụ nếu bạn quên không sử dụng bao cao su, dự định là rút ra ngoài nhưng không kịp, hoặc bị cưỡng dâm thì đây là phương pháp thích hợp. Thành phần của thuốc này cũng giống như các viên uống tránh thai hàng ngày, nhưng sự khác nhau là liều cao hơn nhiều. Bạn uống viên thuốc này sau khi bạn có quan hệ ******** không được bảo vệ trước. Nếu trong thời gian đó trứng chưa rụng thì viên thuốc sẽ ngăn không cho trứng rụng. Cùng lúc đó, nó có tác dụng lên lớp niêm mạc dạ con, sẽ rất khó cho việc làm tổ diễn ra. Nếu bạn theo đúng chỉ dẫn, thuốc sẽ giúp bạn tránh thai tới 75% các trường hợp trong khi việc thụ thai có thể xảy ra nếu bạn không uống thuốc. Bạn có 72 tiếng đồng hồ để uống viên tránh thai khẩn cấp sau khi sinh hoạt ******** (bạn càng uống sớm càng tốt). Bạn nên hỏi ý kiến bác sỹ về những hướng dẫn và những giải pháp lựa chọn thay thế ngay lập tức nếu bạn dùng phương pháp này. Tránh thai khẩn cấp không bảo vệ bạn khỏi các bệnh lây truyền qua đường ******** gồm cả HIV, và có tác dụng phụ mạnh như buồn nôn, nôn, đau đầu và chóng mặt. Tránh thai khẩn cấp không được sử dụng như một biện pháp kiểm soát sinh đẻ chuẩn mà chỉ nên dùng cho những trường hợp khẩn cấp thực sự.
    Thuốc tiêm tránh thai: Thuốc tiêm tránh thai có hóc môn progesterone được tiêm một lần vào bắp của người phụ nữ và sau đó progesterone ngấm dần vào cơ thể người phụ nữ và được bảo vệ không mang thai trong một thời gian dài (thường là 3 tháng). Mặc dù biện pháp này thuận tiện và rất hiệu quả (gần 100%) nhưng người sử dụng phải nhớ tiếp tục tiêm đều đặn 3 tháng một lần. Một tác dụng phụ thông thường là kinh không đều (nhiều hơn hoặc không có). Tác dụng phụ ít thấy hơn là tăng cân nhẹ, đau đầu, buồn nôn, thay đổi tâm trạng. Thuốc tiêm tránh thai không tránh được các bệnh lây truyền qua đường ********, gồm cả HIV. Phụ nữ sử dụng phương pháp này nên dùng cả bao cao su để bảo vệ các chống các bệnh lây truyền qua đường ********.
    Cấy dưới da (Norplant): Phương pháp tránh thai cấy dưới da được áp dụng cấy cho phụ nữ. Biện pháp này kéo dài được 5-7 năm. Công việc cấy đòi hỏi phải có cán bộ y tế được đào tạo chuyên môn thực hiện. Chảy máu bất thường là tác dụng phụ có thể có. Cấy dưới da không phổ biến ở mọi nơi và cần có cán bộ y tế được đào tạo thực hiện. Biện pháp này không bảo vệ được người sử dụng tránh các bệnh lây truyền qua đường ******** và HIV. Phụ nữ sử dụng phương pháp này nên dùng cả bao cao su để bảo vệ các tránh các bệnh lây truyền qua đường ********.
    Sử dụng chất diệt tinh trùng: Mặc dù chất diệt tinh trùng được gọi là thuốc nhưng nó không phải là hóc môn mà là một dược chất có tác dụng diệt tinh trùng. Chất diệt tinh trùng có thể ở dạng bọt, kem, hoặc viên. Để thuốc có tác dụng thì phải đưa vào rất sâu trong âm đạo của phụ nữ khoảng 15 phút trước khi sinh hoạt ********. Trong khi giao hợp tinh trùng vào trong âm đạo, gặp thuốc và không hoạt động được nữa. Tác dụng phụ bao gồm cảm giác thỉnh thoảng rát âm đạo hoặc *********. Chất diệt tinh trùng không phải là hiệu quả nhất trong việc phòng tránh thai và các bệnh lây truyền qua đường ******** và rất dễ sử dụng sai. Nên thận trọng khi sử dụng biện pháp này.
    Triệt sản: Triệt sản là quá trình phẫu thuật và biện pháp tránh thai được thực hiện một lần và có kết quả vĩnh viễn. Khi thực hiện biện pháp này thì gần như không thể có khả năng sinh sản được nữa. Cả nam và nữ đều có thể thực hiện biện pháp này và nó cho kết quả thành công rất tốt (tới 99,9% ở nam và 99,6%). Biện pháp này chỉ được khuyến khích với những người đã có đủ số con mong muốn. Triệt sản là biện pháp vĩnh viễn và nên được cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định. Triệt sản không bảo vệ được bạn tránh khỏi các bệnh lây truyền qua đường ******** và HIV. Phụ nữ sử dụng phương pháp này nên dùng cả bao cao su để tránh các bệnh lây truyền qua đường ********.
  7. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nạo phá thai
    Nạo phá thai là gì?
    Nạo phá thai là việc kết thúc mang thai thông thường được thực hiện ở giai đoạn còn sớm (khi người nữ thấy kỳ kinh của mình bị chậm chưa quá 8 tuần). Có hai phương pháp chính được sử dụng trong việc nạo phá thai:
    1. Hút thai:
    Khi hút thai, bác sỹ đặt một ống nhựa nhỏ qua miệng mở của cổ tử cung vào trong dạ con của người phụ nữ. ống này được nối với một máy hút hay xi lanh để hút bào thai non ra. Hút thai bằng máy được tiến hành với phụ nữ chậm kinh tới 8 tuần. Hút tay có hai loại: một loại là xi lanh có một van dùng cho phụ nữ chậm kinh chưa quá 4 tuần, và một loại là xi lanh có 2 van dùng cho phụ nữ chậm kinh chưa quá 8 tuần. Hút thai được tiến hành nhanh, đơn giản, không đau lắm và có ít rủi ro về độ phức tạp.
    2. Làm giãn và cắt ?" Nạo thai (D&C):
    Khi nạo thai, bác sỹ banh cổ tử cung ra và đặt vào trong dạ con một dụng cụ trông giống như chiếc thìa để lấy bào thai và nhau ra. Phương pháp này dùng cho phụ nữ chậm kinh chưa quá 8 tuần. D&C gây đau hơn và tỉ lệ phức tạp cao hơn hút thai.. D&C yêu cầu phải có nhân viên y tế có kỹ năng thao tác đúng.
    Vì vậy nếu bạn bị chậm kinh chưa quá 4 tuần bạn nên hút thai. Nếu đã quá 4 tuần nhưng chưa đến 8 tuần bác sỹ sẽ tiến hành hoặc là nạo hoặc là hút, tuỳ vào thiết bị của cơ sở y tế nơi bạn tới. Trước đây, việc nạo thai được tiến hành rất phổ biến ở Việt Nam, nhưng trong tương lai việc hút thai sẽ được phổ cập rộng rãi hơn và làm tăng độ an toàn cho phụ nữ.
    Bên cạnh những phương pháp dành cho việc nạo phá thai sớm này, bạn còn có thể nghe đến việc nạo phá thai muộn (đối với thai từ 4-5 tháng), bác sỹ tiếp cho bệnh nhân một loại thuốc gọi là thuốc giúp đẻ nhanh để kích thích co bóp dạ con. Khi bắt đầu có cơn đau đẻ, bào thai và nhau sẽ thoát ra ngoài. Kỹ thuật này chỉ tiến hành với các trường hợp đặc biệt vì nó có thể đưa đến sự phức tạp nguy hiểm.
    Tầm quan trọng của sự hỗ trợ tình cảm
    Những cảm giác của phụ nữ phải nạo hút thai rất phức tạp. Họ sợ, lo lắng, buồn, ăn năn, tội lỗi và bực tức. Thời kỳ khó khăn này đặt tình yêu vào sự thử thách. Thực tế là cả hai bạn gây ra việc có thai này, cho nên bây giờ hãy cùng nhau chịu trách nhiệm về hậu quả đó.
    Tất nhiên không dễ dàng gì cho cả hai bạn nhưng người phụ nữ là người phải chịu đựng lớn hơn về nỗi đau thể xác và tinh thần khi nạo phá thai. Cô ấy thực sự cần người đàn ông ở bên cạnh để an ủi qua thời khắc khó khăn này.
    Tất nhiên bạn trai của tôi phải đi cùng tôi. Anh ấy lúc nào cũng ở bên tôi. Anh ấy nói anh ấy yêu tôi; anh ấy an ủi tôi -Vì vậy tôi cảm thấy khá hơn nhiều và đỡ sợ hơn - Anh ấy luôn động viên tôi vì tôi rất buồn. Về mặt vật chất, anh ấy cố giúp tôi ăn uống đầy đủ khi chúng tôi ở riêng bên nhau và tránh những điều theo lời bác sỹ dặn dò.
    (Minh, 24 tuổi)
    Anh ấy thúc tôi đi phá thai, anh ấy sợ. Nhưng tôi mới là người phải chịu đựng sự đau đớn khi phá thai. Anh ta làm tôi đau khổ từ khi nào? Hôm mà tôi đi phá thai anh ấy để tôi đi một mình. Tôi rất bực, nhưng tôi không thể làm gì được. Anh ta chẳng giúp gì tôi cả. Anh ta dường như chẳng để ý gì hết. Khi tôi nghĩ về điều đó tôi thường cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Cuối cùng tôi đặt vòng tránh thai. Khi tôi hỏi ý kiến anh ta, anh ta nói tôi có thể làm bất kỳ điều gì tôi muốn miễn là tôi không mang thai. Anh ta nói chuyện ấy như thể đó là chuyện riêng của tôi vậy, điều đó thật đáng buồn.
    (Trinh, 30 tuổi)

    Các bạn trai, hãy đừng vô trách nhiệm như vậy! đừng để vợ mình hay bạn gái của mình phải giải quyết hậu quả một mình! Hãy ở đó để thể hiện là bạn quan tâm, yêu thương cô ấy trong mọi hoàn cảnh, thậm chí là trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy.
    [​IMG]
  8. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hệ sinh sản của Nam:
    Nếu được hỏi về hệ sinh sản của nam, chắc chắn bạn sẽ kể đến ********* và tinh hoàn. Nhưng đây không phải là những bộ phận duy nhất của hệ sinh sản nam mà bạn cần biết. Hệ sinh sản của nam cũng có hai mào tinh, hai ống dẫn tinh, hai túi tinh và niệu đạo, mỗi bộ phận có một chức năng riêng của nó.
    ********* là bộ phận đa chức năng, được sử dụng cho cả đi tiểu và sinh hoạt ********. ********* rất nhạy cảm, đặc biệt là qui đầu tập trung nhiều dây thần kinh trong cơ thể của nam giới nhất. Nếu bộ phận này được kích thích nó sẽ mang lại khoái cảm. ở đầu ********* có một lớp da bao bọc bảo vệ nó gọi là bao qui đầu. Khi còn nhỏ bao qui đầu chặt nhưng khi đến tuổi dạy thì nó co giãn ra.
    Ở phía trong, ********* chứa đầy các mô xốp có khả năng thay đổi lạ thường. Bình thường ********* mềm và nhỏ, nhưng khi có kích thích ******** nó to và cương cứng lên. Hiện tượng này gọi là sự cương cứng do các mạch máu qui tụ trong các mô xốp. Khi máu thoát ra khỏi các mô xốp, ********* lại trở lại mềm và nhỏ như trước.
    Bao tinh hoàn bao gồm hai tinh hoàn hình ô van. Từ khi dạy thì trở đi tinh hoàn sản sinh ra tinh trùng. Để đảm bảo chất lượng tinh trùng được sản sinh ra tinh hoàn phải duy trì ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể. Đó là lý do tại sao nó nằm ngoài cơ thể. Hơn nữa bao tinh hoàn có sức đàn hồi, khi trời nóng nó chảy xuống cho mát hơn còn khi trời lạnh nó co lên cho đỡ lạnh để duy trì nhiệt độ cần thiết. Bên cạnh việc sản sinh tinh trùng, tinh hoàn còn sản sinh ra hóc môn sinh dục xác định tính cách giới và điều chỉnh hoạt động của hệ sinh sản.
    Phía trên của tinh hoàn là 2 bộ phận nhỏ được gọi là mào tinh. Tinh trùng được sản sinh trong tinh hoàn đi vào mào tinh chờ chín. Hai mào tinh là phân xưởng cuối cùng trong quá trình sản xuất cũng như nơi lưu trữ tinh trùng.
    Từ một trong hai nhà kho này có một ống dẫn lên phía trên gọi là ống dẫn tinh. Tinh trùng từ mào tinh bắt đầu hành trình qua ống dẫn tinh. Trên đường đi tinh trùng gặp túi tinh và tuyến tiền liệt. Hai túi tinh và tuyến tiền liệt sản sinh ra chất dịch nuôi dưỡng tinh trùng. Tinh trùng kết hợp với chất dịch này trở thành một chất gọi là tinh dịch có màu trắng đục như sữa.
    Bước cuối cùng trong hành trình của tinh trùng là niệu đạo (bên trong *********), qua đó cả tinh trùng và nước tiểu được thoát ra khỏi cơ thể.
    Sau đây là bảng tóm tắt tên các cơ quan sinh sản của nam và chức năng của chúng.
    Các cơ quan sinh sản của nam và chức năng Tên cơ quan sinh sản Chức năng
    ********* Được sử dụng để đi tiểu và sinh hoạt ********
    Bao qui đầu Phần da co giãn bảo vệ đầu *********
    Qui đầu Nơi tập trung nhiều nhất các dây thần kinh của cơ thể. Nếu được kích thích sẽ đem lại khoái cảm.
    Bao tinh hoàn Co giãn, chảy ra làm mát hơn khi trời nóng, co lại để ấm hơn khi trời lạnh để duy trì nhiệt độ cân thiết cho tinh hoàn (xem phần dưới).
    Tinh hoàn Từ khi dạy thì trở đi, chúng hoạt động như hai nhà máy sản ********* trùng (tế bào sinh sản nam). Bên cạnh việc sản ********* trùng, tinh hoàn còn sản sinh hóc môn giới tính xác định tính cách giới và điều tiết hoạt động của hệ sinh sản.
    Mào tinh Phân xưởng cuối cùng trong quá trình sản ********* trùng và cũng là nơi lưu trữ tinh trùng.
    Ống dẫn tinh Tinh trùng từ mào tinh bắt đầu hành trình qua ********* thông qua ống dẫn tinh.
    Túi tinh và tuyến tiền liệt Sản sinh ra chất dịch nuôi dưỡng tinh trùng
    Niệu đạo Nơi mà cả tinh trùng và nước tiểu thoát ra ngoài cơ thể.
    Bàng quang Nơi chứa nước tiểu
    [​IMG]
  9. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hệ sinh sản của nữ:
    Với một chiếc gương nhỏ, bạn có thể nhìn thấy bộ phận này của cơ thể rõ hơn. Phần ngoài được gọi là âm hộ. Nhìn vào âm hộ, trước tiên bạn sẽ thấy hai môi lớn ở ngoài và hai môi nhỏ nằm phía trong. Hai cặp môi này bảo vệ toàn bộ hệ sinh sản .
    Ở ngay trên của môi nhỏ là âm vật. Chính xác hơn bạn chỉ có thể nhìn thấy đầu của âm vật. Phần còn lại của âm vật có hình dài nằm trong cơ thể. Âm vật là bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể người phụ nữ. Âm vật tập trung nhiều dây thần kinh hơn các bộ phận khác của cơ thể. Nó chỉ có một chức năng: mang lại khoái cảm ********.
    Phía dưới âm vật và lỗ tiều là âm đạo mở. Âm đạo mở dẫn tới bộ phận sinh sản của bạn. Nhìn vào bức tranh bên trong của bộ phận sinh sản, bạn có thể nhìn thấy âm đạo ở dưới cuối cùng. Âm đạo là một lỗ chũng dài thường phẳng nhưng có độ đàn hồi rất lớn. Khi giao hợp âm đạo mở ra để đón nhận *********. Khi sinh con, nó giãn ra đủ rộng để đứa trẻ thoát ra ngoài.
    Bên trong cơ thể của bạn, có hai buồng trứng, hai ống dẫn trứng và tử cung. Mỗi bộ phận có một chức năng riêng nhưng cùng làm việc với các bộ phận khác trong sự kết hợp hài hoà.
    Khi bạn mới sinh ra, hai buồng trứng hình ô van nhỏ của bạn đã có khoảng 400,000 trứng trong đó! Mỗi trứng được bao bọc trong một túi gọi là nang. Từ khi dạy thì trở đi, theo chu kỳ, trứng phát triển và rụng (dời khỏi nang và buồng trứng). Buồng trứng cũng có chức năng sản sinh hóc môn sinh sản.
    Hai ống dẫn trứng mỗi ống có một đầu mở ra như những ngón tay của bàn tay gọi là loa vòi. Loa vòi nhận trứng khi nó rời khỏi buồng trứng. ống dẫn trứng rất nhỏ vì trứng chỉ nhỏ như hạt cát, nhưng để bạn có thể mường tượng được chúng tôi phóng to nó ra gấp nhiều lần.
    Hai ống dẫn trứng dẫn đến dạ con (còn gọi là tử cung). Đây là nơi đứa bé sống trước khi được sinh ra. Dạ con nối với âm đạo qua cổ tử cung mở,. Cổ tử cung là một lỗ nhỏ với đường kính khoảng 1-2mm nhưng nó có thể giãn nở rất lớn khi bạn sinh con để đứa bé có thể chui được ra thế giới bên ngoài qua âm đạo.
    Một số người lẫn lộn về màng ở âm đạo mở được gọi là **********. Rất nhiều người sai lầm tin rằng phụ nữ lần đầu tiên giao hợp sẽ chảy máu do màng này bị rách. Thực ra một số bạn gái khi sinh ra đã không có màng này. Các bạn khác bị rách ********** khi chơi thể thao, chạy nhảy, đi xe đạp hoặc do các hoạt động khác. Khi máu xuất hiện trong khi giao hợp, nó cũng có nhiều dạng: có thể là 1 hoặc 2 giọt máu, nhiều máu hoặc một chút chất tiết hơi hồng từ máu. Chúng tôi hy vọng rằng không ai sai lầm cho rằng nếu không có máu nghĩa là người phụ nữ đó không còn trinh.
    Sau đây là bảng tóm tắt tên các cơ quan sinh sản nữ và chức năng.
    Các cơ quan sinh sản nữ và chức năng Tên cơ quan sinh sản Chức năng
    Môi lớn và môi nhỏ Bảo vệ toàn bộ hệ sinh sản
    Lỗ tiểu Để tiểu tiện
    Hậu môn Để đại tiện
    Âm vật Nơi tập trung nhiều dây thần kinh của cơ thể nhất. Nếu được kích thích, nó sẽ mang lại khoái cảm. Thực tế chức năng duy nhất của âm vật là mang lại khoái cảm.
    Âm đạo Là một lỗ sâu, dài và có tính đàn hồi cao. Khi giao hợp, âm đạo mở ra để đón nhận ********* của nam giới. Khi phụ nữ sinh con, nó giãn nở đủ rộng cho đứa bé thoát ra ngoài.
    ống dẫn trứng Nơi trứng rụng xuống dạ con hoặc thoát ra ngoài qua âm đạo.
    Buồng trứng Hai buồng trứng hình ô van có khoảng 4000-5000 trứng ngay từ khi bạn mới sinh ra. Từ lúc dạy thì trở đi, theo chu kỳ trứng phát triển, chín và rụng. Buồng trứng cũng có chức năng sản sinh ra các hóc môn sinh sản.
    Loa vòi trứng Nhận trứng khi nó ra khỏi buồng trứng.
    Dạ con (tử cung) Nơi đứa trẻ sống trước khi được sinh ra.
    [​IMG]
  10. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hầu như tất cả chúng ta đều đã nghe nói về HIV/AIDS. Nhưng vẫn còn nhiều người nghĩ rằng, nó không gây ảnh hưởng gì. Nó chỉ có ảnh hưởng đối với những người nhiễm bệnh, và HIV/AIDS không có liên quan gì đến cuộc sống của họ. Nếu bạn cũng nghĩ như vậy, thì xin bạn hãy suy nghĩ lại.
    Trước tiên, chúng ta hãy định nghĩa HIV và AIDS, sau đó chúng ta sẽ biết được chúng nói về điều gì:
    ? HIV: virut gây suy giảm miễn dịch ở người (gọi là HIV) tấn công tế bào bạch cầu của hệ thống miễn dịch, gây nhiễm và tiêu diệt tế bào bạch cầu. Sau khi hệ thống miễn dịch bị suy yếu, cơ thể không còn kháng cự lại các nhiễm khuẩn, và bệnh dần chuyển sang AIDS.
    ? AIDS: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải xảy ra khi hệ thống miễn dịch của người bị nhiễm khuẩn HIV. Cơ thể của người bệnh suy yếu và dễ bị tổn thương với nhiều loại bệnh nhiễm. Lúc này, cơ thể người bệnh không còn khả năng chống lại các bệnh tật hàng ngày, làm cho cơ thể dễ nhiễm bệnh và phát triển các chứng ung thư. AIDS dẫn đến tử vong vì người bệnh không còn khả năng hồi phục.
    Cách đây một vài năm, chúng ta đã tin rằng, đây là bệnh của người nước ngoài. Nhưng bây giờ, chúng ta nhận thấy rằng, HIV/AIDS là vấn đề gây tác hại rất lớn tại Việt nam. Nhiều người cảm nghĩ rằng, chỉ có những người sử dụng ma tuý, tham gia các hoạt động ******** cần lo lắng về HIV/AIDS, trong khi những người khác sẽ không phải lo sợ. Điều này là không đúng!!! Đúng là những người tiêm chích ma tuý, mại dâm có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh HIV AIDS, song, bất kỳ ai khi quan hệ ******** với người đã nhiễm bệnh mà không dùng bao cao su, đều có nguy cơ mắc bệnh.
    HIV lây truyền như thế nào?
    HIV lây truyền qua ba đường: đường ********, đường máu và từ mẹ sang con (trong thời gian mang thai, sinh con và cho con bú).
    * Đường ********: Quan hệ ******** (giao tiếp qua âm đạo ?" *********, miệng ?" cơ quan sinh và ********* ?" hậu môn) với người nhiễm HIV sẽ có nguy cơ nhiễm HIV nếu không dùng bao cao su. Đối với phụ nữ, virut HIV chui xuyên qua các vết đứt rất nhỏ trên âm đạo được tạo ra khi giao hợp. Đối với đàn ông, virut HIV chui xuyên qua các vết đứt rất nhỏ trên phần đầu của *********, hay bao quy đầu. Tương tự như vậy, virut đi xuyên qua các vết cắt, vết chảy máu, chỗ rách khi quan hệ ******** qua miệng - cơ quan sinh dục và ******** ********* - hậu môn. Sự có mặt của các bệnh truyền nhiễm cũng làm cho cơ thể của nam và nữ dễ bị nhiễm HIV hơn. Nói chung, phụ nữ xét về mặt sinh học dễ bị nhiễm HIV hơn.
    * Đường máu: thường trong máu có nhiều HIV. Những người sử dụng tiêm chích ma tuý có nguy cơ cao nhiễm HIV khi họ dùng kim chích và ống silanh không được khử trùng hoặc khử trùng không sạch bởi vì nó có thể còn máu trong kim tiêm (dù bạn không nhìn thấy). Vì vậy, nếu bạn dùng chung kim tiêm và ống sylanh tiêm với người mang HIV, thì bạn có thể bị lây nhiễm. Nếu bạn đang bị nhiễm HIV, thì bạn có thế sẽ lây truyền sang những người khác qua đường này. Bạn luôn nhớ là đừng nên dùng chung kim tiêm với bạn của bạn hay người thân trong gia đình.
    Truyền máu là một nguy cơ nữa dễ bị lây nhiễm HIV. Truyền máu là cung cấp lượng lớn máu vào cơ thể của bạn (thường truyền máu được thực hiện tại bệnh viện). Nếu máu không được kiểm tra HIV, thì bạn có nguy cơ rất cao nhiễm bệnh. Cũng may là, chính phủ đã yêu cầu tất cả các bệnh viện kiểm tra máu và tiêu huỷ nếu thấy có HIV, nhằm tránh lây truyền bệnh.
    Dù nó không phải là cách nhiễm bệnh thường gặp, nhưng tiếp xúc với máu hoặc các dịch lỏng từ các vết thương của người nhiễm HIV là một nguy cơ nữa lây truyền bệnh HIV. (Ví dụ như máu hay chất dịch của người bệnh tiếp xúc các vết cắt, hay vết thương trên người bạn).
    * Đường mẹ truyền sang con: Trong số 100 bà mẹ bị nhiếm HIV có con, thì có 30 đứa trẻ bị nhiễm bệnh. HIV có thể lây truyền sang đứa trẻ khi nó còn trong bào thai, trong thời gian đẻ con, và lúc cho con bú.
    Nói chung, sự nhiễm bệnh tuỳ thuộc vào số lượng HIV trong dung dịch/máu mà bạn tiếp xúc. HIV có thế lây truyền chỉ với một lần quan hệ ******** không được bảo vệ với người bị nhiễm bệnh, nhưng cũng có thể không bị nhiễm bệnh qua lần đầu quan hệ.
    HIV không thể lây truyền qua:
    o Tiếp xúc ngẫu nhiên: Sống trong cùng một nhà, thở chung một bầu không khí, ho, chảy nước mũi, chơi thể thao, bắt tay, ôm, ngủ cùng giường (tất nhiên là không có quan hệ ********!), cắt tóc, đi chợ, đi học, nơi làm việc?
    o Dùng chung đồ đạc: Nhà vệ sinh, khăn tắm, tắm cùng, cùng bể bơi, đồ dùng ăn uống, quần áo, công cụ làm việc, bấm móng tay, v...v?
    o Hôn: Nói chung, hôn không thể lây truyền HIV. Hôn má, hôn môi, ngay cả hôn sâu bằng lưỡi vẫn an toàn. Tuy nhiên, nếu cả hai người bị đau họng, có vết cắt trong họng hay chảy máu nú răng, thì bạn nên cẩn thận. Dầu vậy, nói chung, bạn có thể thoải mái hôn nhau mà không sợ bị nhiễm bệnh.
    o Muỗi đốt hay côn trùng: Khi bị muỗi đốt, nó truyền một lượng rất nhỏ nước bọt sang người bạn, nhưng vì HIV không sống được trong cơ thể muỗi, nên nước bọt của muỗi không chứa HIV, và không thể lây truyền bệnh. Vòi của muỗi rất phức tạp, vì vậy mà máu chảy rất gọn gàng từ người vào cơ thể muỗi, nhưng không bao giờ máu của người bị đốt trước đó tiếp xúc với máu của người bị đốt sau. Các vết đốt từ côn trùng hay các động vật khác không gây nhiễm HIV.
    Làm thế nào tôi có thể biết được mình đã được bảo vệ khỏi HIV/AIDS?
    Tính cách tuỳ thuộc vào nhận thức của bạn và thái độ của bạn đối với HIV/AIDS. Nếu sự nhận thức và thái độ của bạn đúng và bạn dùng các phương pháp phòng ngừa, thì bạn không có nguy cơ nhiễm bệnh. Ngược lại, sẽ có nguy cơ cao.
    HIV/AIDS có thể được đề phòng thông qua các bước rất đơn giản:
    o Kiêng quan hệ ******** - kiêng quan hệ ******** là cách an toàn nhất bảo vệ bạn khỏi HIV/AIDS
    o Sống chung thuỷ - nếu bạn có quan hệ ********, thì hãy chỉ quan hệ với duy nhât một người. Nhưng hãy nhớ rằng, người đó cũng phải chung thuỷ với bạn nữa!
    o Dùng bao cao su - nếu bạn quan hệ ********, thì hãy sử dụng bao cao su
    o Không dùng chung tim kiêm - nếu bạn sử dụng ma tuý, thì không được dùng chung tim kiêm với người khác.
    ? Tôi có nên sợ một người nào đó nếu họ bị nhiễm HIV/AIDS không?
    Tuyệt nhiên là không. Tiếp xúc thông thường không lây bệnh HIV. Không có lý do gì phải sợ người bị nhiễm HIV. Người bị nhiễm HIV là người bình thường, có thể được yêu thương như bạn. Nếu bạn có thái độ xấu về người bị nhiễm HIV, thì không khác nào bạn phỉ báng người tàn tật. Đó thật sự là sự sỉ nhục!
    HIV/AIDS không phải là một tệ nạn xã hội, nó là một căn bệnh. Khi bạn gặp một nười bị nhiễm HIV/AIDS, thì hãy nghĩ rằng họ có thể dễ dàng gần gũi với bạn và ngay cả là chính bạn. Bạn không biết chuyện đời của họ, thì đừng phán xét họ. HIV đã đủ cho cuộc sống của họ đủ khó khăn rồi nên không cần sự phán xét nữa của bạn. Ông bà ta có dạy: ?ohãy yêu người khác như yêu chính mình.?

Chia sẻ trang này