1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Thắc mắc] Quy tắc biển số xe mới (5 số)?????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rickynvd, 29/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hình như luật biển số 5 số đã áp dụng. Đi ngoài đường thấy khá nhiều xe mới có biển số 5 số.

    Nhưng nhìn tới nhìn lui tui cũng chưa nắm được quy tắc của biển số (ngoài mã số tỉnh). 5 số trong đó chia thành 2 cụm: 1 3 số đầu và 1 cụm 2 số sau.

    Không biết nhà ta có ai nắm được quy tắc này. Xin chỉ giáo!!!

    Thanks
  2. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    có cái gì đâu bác, 3 số đầu để phân về các quận cho dễ, quận nào từ số mấy trăm đến mấy trăm. con2 số sau là số thứ tự ai đến trứoc nhận trước ai đến sau nhận sau thôi
  3. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Quận thì nó ít hơn số lượng xe. Vì mỗi tỉnh/tp nhiều lắm cũng dưới 30. Trong khi đó có tới 3 con số (nhìn vào chẳng biết xe đó ở quận/huyện nào luôn). Còn 2 số sau chỉ có 2 số (00 -->99).

    Khó hỉu quy luật biển số mới của giao thông quá......
  4. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ở TPHCM thì biển nó theo quận lâu rồi, giờ 5 số thì quy định thế nào nữa? Phường à? [:D]
  5. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    hic 5 số chẳng qua là cho kho số nó nhiều hơn thôi chứ quy định gì đâu hả bác. nó thêm dấu chấm cho dân tình tò mò khó hiểu thôi.
    VD có 5 quận thì mỗi quận lấy 200 đầu số ba đình thì từ 000 - 199, hoàn kiếm thì từ 200-399 ví dụ thế, cứ hết 000.99 thì đến 001.00 thế thui mà hai cái số sau là ông nào đến trước thì số trước ông nào đăng ký sau thì số sau he he đỡ bấm biéc lầngnằng. ông nàothích số đẹp thì rình ở cáiphòng đăng ký ý, đến lượt số đẹp thì nhảy vào
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    em tưởng kí hiệu A,B,C... để chỉ các quận chứ.chứ 3 số thì kí hiệu kiểu jì.
  7. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    thực ra là quận huyện cũng chả chia chác gì đâu chỉ là cho đỡ lẫn thôi
  8. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không nghĩ vậy. Vì số hiện nay đã phân chia về mỗi quận/huyện để cấp số. Vì vậy phải có dấu hiệu (như biển số cũ) để phân biệt giữa các quận với nhau. Chứ nói như pác tội gì phải làm vậy. Sao họ không để 5 số (bỏ dấu .) rồi cứ lấy khoản cách số 00001 --> 01111, 01112--> 11111,.... hoặc đại loại là như vậy là đc rùi.

    Đó là ý kiến cả cá nhân tôi. Hok biết các pác thì sao?!?!?!
  9. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    cái dấu chấm giúp người khác dễ nhớ biến số hơn là viết một mạch 5 số 134*92 đọc dễ nhớ hơn 13492

    còn quận huyện gì đấy là phần chữ cái đi sau mã tĩnh thành.
  10. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Thanks pác. Tôi đã hỉu đc 50%.

    Còn 50% còn lại là ở chỗ dấu chấm (.). Sao ko đặt nó 13.492 mà là 124.92??? hoặc 1 cách đặt khác,.... ?!?!?!?!?

Chia sẻ trang này