1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẮC MẮC TỔNG HỢP (bạn có thắc mắc không biết gửi vào topic nào?)

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi toett4, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bạn thân mến! Theo suy luận của mình thì chữ " thang" ở đây là thang thuốc.
    Bún thang là món bún yêu cầu phải gần 20 nguyên vật liệu mới có thể gọi là bát bún thang đạt yêu cầu như:
    -chả lụa
    -sườn heo
    -gà
    -tôm
    -trứng vịt
    -bún, nước mắm, muối, bột ngọt, mắm tôm, cà cuống, rau răm, ngò, hành củ....
    Các nguyên vật liệu này khi nấu thường phải xắt nhỏ giống các vị trong thang thuốc nên gọi là bún thang.
    Trên đây là suy luận của mình ( theo mình thì nó hợp lí).Không biết có ai còn cách giải thích hợp lí, đúng hơn không?
    Mình cũng rất thích ẩm thực( bật mí mình nấu ăn rất ngon, đã từng đơn thương thi nấu ăn với các bản cô nương,hii. Và cũng thỉnh thoảng đọc sách về văn hoá ẩm thực và không thấy sách nào có nói nguồn gốc chữ thang với 1 nghĩa nào đó thuộc về "nguồn gốc" ra đời của nó cả như chả cá Lã Vọng.... cả.
  2. TheSymmetry

    TheSymmetry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Có câu này thường hay gặp nhưng tôi cũng chưa biết rõ nghĩa là gì, câu này liên quan đến từ Hán Việt nhiều, các bác giải nghĩa hộ; Kính Nhi Viễn Chi.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Kính: Tôn trọng, cung kính. Nhi: mà. Viễn: xa. Chi: hư từ.
    Kính nhi viễn chi là kính trọng mà phải xa ra, không nên gần gũi.
    Khổng Tử có dạy: Kính quỉ thần nhi viễn chi, khả vị trí hỉ. Phi kỳ quỉ nhi tế chi siểm dã.
    Nghĩa là: Kính trọng các quỉ thần mà lánh ra xa là khá khôn ngoan vậy. Chẳng phải quỉ mà cúng tế là dua bợ vậy.
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bạn @langtu_bacha hỏi:
    Có cô em học cái môn gì mà "môi trường và con người" ,nó hỏi mình định nghĩa cụm từ :"sự cố tự nhiên".Tìm mãi mà không được định nghĩa chính xác,có ai biết chỉ giúp với .
    Vote cho các bác!!!!!!!!
  5. muahanoi10

    muahanoi10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em gái tôi đang phổ thông văn nó thắc mắc "ngày trước các cụ viết chữ nho còn bây giờ tất cả viết và đọc bằng tiếng viêt -chữ quốc ngữ.Vậy chữ quốc ngữ có từ bao giờ và hình thành như thế nào ?tại sao không thấy điều này được đưa vào trong chương trình giảng dạy ở môn lịch sử hoặc tiếng việt ?"mong các cao thủ trong box chỉ giáo.
    Được muahanoi10 sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 15/05/2006
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bạn vào topic này để xem nhé:
    http://5nam.ttvnol.com/tiengviet/122184/trang-1.ttvn
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Câu hỏi của bạn @lute:
    Hỏi ý nghĩa câu Già còn chơi trống bỏi
    u?c home_nguoikechuyen s?a vo 18:31 ngy 17/05/2006
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    trống bỏi:
    Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.Nói già còn chơi trống bỏi ý nói : Người già còn ham muốn những cái không hợp với tuổi mình. Như ở nước ta nhiều người thấy các ông già, bà già đi khiêu vũ hay nói già còn chơi trống bỏi, hay các bà đứng tuổi đi thẩm mĩ viện vậy hay các cụ ngót ngét trên 70 mừ có bồ nhí trẻ ấy.
  9. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có câu này mình thật sự thấy nó hơi tối nghĩa, nhưng mọi người cứ nói là chuẩn, mong mọi người phân tích cho mình được mở rộng tầm mắt
    Trước giờ bóng lăn tôi muốn sống cùng World Cup qua những bài tường thuật ngay sau trận đấu.
    Tôi rất thắc mắc về mặt thời gian của câu nói trên, tại sao ở thời điểm nói là Trước giờ bóng lăn , mà ở cuối lại nhấn mạnh rằng qua những bài tường thuật ngay sau trận đấu.
    Mong mọi người nói giúp tôi xem câu nói trên có đúng về mặt ngữ nghĩa không?
    Chân thành cảm ơn mọi người
    Được Roman_nguyen sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 09/06/2006
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! nhưng thiếu dấu chấm câu, ở đây là dấu phẩy ( , ) . Câu trên đúng ra phải viết :
    Trước giờ bóng lăn, tôi muốn sống cùng World cup qua những bài tường thuật ngay sau trận đấu
    nhân đây tôi xin viện dẫn một câu ; mà chỉ cần dịch chuyễn dấu chấm câu ! ý nghĩa sẻ hoàn toàn thay đổi :
    - Gia đình có hai con, vợ chồng hạnh phúc ...[​IMG]
    - Gia đình có hai con vợ, chồng hạnh phúc ...[​IMG]

Chia sẻ trang này