1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thac mac

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi t_g_y, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t_g_y

    t_g_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    xin chào mọi người, tôi có một thắc mắc từ lâu, hỏi bên Y Tế thì không thấy trả lời, vậy hỏi mọi người một chút nhé(mong được trả lời sớm). Lá Ngải Cứu có tác dụng như thế nào? đặc biệt với người mang thai???Đồng thời, những loại hoa quả, đồ ăn, thức ăn nào gây nguy cơ xảy thai. Những người mang thai không nên ăn những thức ăn nào? khi mang thai thi quan hệ có ảnh hưởng như thế nào??
    Mong mọi người trả lời sớm nhé.....
  2. nhinhanhinho

    nhinhanhinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Box này toàn các cao thủ về giới tính thôi, chắc chẳng ai biết về mấy bài thuốc nam thuốc bắc, lá cây rễ cỏ đâu (mà biết chắc cũng chỉ tậm tịt). Bạn chịu khó sang mấy box Sức khoẻ - y tế, làm đẹp... mà hỏi vậy. À mình thấy mấy mẹ bầu ở cơ quan mình hay vào trang Webtretho , trang đó có nhiều cái liên quan tới mấy bà bầu, trẻ con đó.
  3. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ngải cứu thì em ko rõ. Còn vấn đề quan hệ như thế nào thì em có biết sơ sơ. Bác sĩ thường khuyên là ko nên kiêng quan hệ hoàn toàn. Còn khi quan hệ thì nên đeo bao vì tinh binh vào trong có thể làm kick ứng gây co bóp tử cung và dẫn đến động thai. Nên bác sĩ khuyên là dùng bao thì vô tư và làm cho người mẹ thoải mái hơn. Nói chung là thế. Em đang ốm nên ko nói được kĩ . Và tư thế quan hệ thì người ta gọi là tư thế úp thìa. Tức là người vợ nằm trước và cong lưng còn người chồng nằm đằng sau
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Chuyện chăn gối khi mang thai
    Nhiều người sợ rằng phụ nữ mang thai nếu không kiêng giao hợp sẽ có thể sinh non, vỡ ối, tinh dịch sẽ chui vào gây nhiễm trùng cho bào thai. Thực ra, thai nhi nằm trong một túi nước có tác dụng như tấm đệm, giúp tránh va chạm mạnh và các tác động khác. Việc giao hợp nhẹ nhàng không thể gây tổn thương hay đau đớn cho em bé.
    Tình trạng mang thai có nhiều ảnh hưởng đối với đời sống ******** của người phụ nữ. Nó làm tăng mức độ nhạy cảm và hưng phấn, tăng tần suất cực khoái và kích thích mà có thể trước đó họ chưa từng đạt được (nhất là vào hai tháng trước khi lâm bồn). Nguyên nhân chính là hiện tượng máu dồn nhiều đến bộ phận sinh dục, sự gia tăng lượng hoóc môn sinh dục testosteron (nhất là ở những người mang thai nam). Mặt khác, lúc này, người phụ nữ không còn bị ám ảnh bởi việc dùng các biện pháp tránh thai nên thấy thoải mái hơn.
    Sự tăng ham muốn và nhạy cảm ******** biểu hiện rõ rệt nhất trong 3 tháng giữa của thai kỳ, lúc người mẹ đã hết các triệu chứng nghén, cơ thể trở nên khỏe khoắn, tinh thần ổn định.
    Các chuyên gia y tế cho rằng, khi cơ thể của người đàn bà đã thay đổi nhiều, thai càng ngày càng lớn, những tư thế ái ân quen thuộc không còn thích hợp nữa thì óc sáng tạo của đôi bên sẽ giúp thỏa mãn nhu cầu của lứa đôi mà không làm tổn thương đến em bé trong bụng mẹ. Đến nay, chưa có nghiên cứu đáng tin cậy nào khẳng định việc quan hệ ******** có thể gây sinh non hay các tai biến khác, trừ các trường hợp đã được bác sĩ sản khoa khuyến cáo là nên kiêng sinh hoạt vợ chồng. Một số nghiên cứu còn cho rằng, việc hoạt động ******** trong tháng cuối có thể làm cho quá trình sinh nở trở nên dễ dàng hơn do nó kích thích độ giãn nở của cổ tử cung, tăng cường sức co bóp của các bắp cơ.
    Tuy nhiên, thai phụ nên tránh giao hợp trong các trường hợp sau:
    - Có triệu chứng đe dọa sẩy thai hoặc sinh non. Trong tinh dịch có một chất gây co thắt tử cung; hiện tượng cực khoái ở phụ nữ cũng có thể gây ra sự co thắt này. Đối với những thai phụ bình thường, những tác động đó là không đáng kể; nhưng những người có nguy cơ cao cần thận trọng.
    - Xuất huyết âm đạo.
    - Rau bám thấp hay rau tiền đạo.
    - Người chồng có bệnh lây qua đường ********.
    BS Hồ Đắc Duy, Sức Khoẻ & Đời Sống
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này