1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẠCH THẤT

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nvkhuong, 20/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvkhuong

    nvkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chết mất room nè tui lập ra mà quên tấy đi mất các bác thông cảm nhé hôm nay vô thây đông vui qua .hicccccccc:
    Những ai đã đọc thì hãy góp y kiến luôn nhé .cjho luôn nich hoặc sdt
    Kuteo_12a3ht
  2. lamvt

    lamvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    HA HA
    em Trâm định ế chỏn trơ hay sao mà phát biẻu liều thía .....Sợ
    Vợ là cơm nguội đời ta
    Lại là bát phở thằng cha láng giềng
    Lấy vợ để giúp thằng láng giềng có bát phở thôi..........hhhhhhhhhhhaaaaa
    Từ hôm nay vào làm việc
    Thư sao mà nhiều quá thể, để đâu cho hết, Đốt đi vậy
    Phong bì thì chẳng thấy chỉ thấy Thơ.................
    Tài khoản ngân hàng cầu giấy chẳng có xu nào
    tài khoản ngân hàng phố hàng mã thì Đầy ự
    Mệt
    Mệt
    Về với vợ ta thôi
    Ultra- lớp nào có cùng Chung Toán, kiên
    Bọn học tổng hợp không?????
    Mà tên giề thì nói Toạc Mịa nó ra đê
  3. trunghero

    trunghero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tiếp kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm ?" yếu tố thành công trong SXKD
    Dây chuyền lắp ráp xe máy của Công ty
    Vào thuê đất thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp xe máy tại địa bàn huyện Thạch Thất, Công ty TNHH Hùng Hưng đã tích cực đầu tư, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm nên từng bước chiếm lĩnh được thị trường.
    Từ tháng 3-2006, Công ty bắt đầu thực hiện lắp ráp xe máy và đang xây dựng một dây chuyền sản xuất giấy ăn cao cấp, hứa hẹn cung cấp sản phẩm mới cho thị trường.
    Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Chi nhánh Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô xe máy tại Hà Tây (thuộc Công ty TNHH Hùng Hưng) cho biết: Trước khi về đầu tư tại Hà Tây, DN đã sản xuất các loại phụ tùng xe gắn máy nhưng mặt bằng phải thuê ở Hà Nội rất chật hẹp nên không có điều kiện phát triển sản xuất. Tháng 9-2003, được tạo điều kiện thuê 2 ha đất tại huyện Thạch Thất, DN đã đầu tư hơn 50 tỷ đồng xây dựng Nhà máy sản xuất phụ tùng xe gắn máy với dây chuyền sản xuất được nhập từ Đài Loan khá hiện đại. Tuy nhiên, lúc mới sản xuất, DN gặp không ít khó khăn do người lao động tay nghề chưa có, ý thức và tác phong làm việc chưa mang tính công nghiệp nên phải rèn giũa, đào tạo mất khá nhiều thời gian. Xác định rõ yếu tố con người quyết định sự thành công trong sản xuất kinh doanh nên ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nhà máy, Doanh nghiệp đã tuyển chọn lao động ở các trường dạy nghề trong vùng và cho lao động thủ công đi đào tạo ở một số trường chuyên ngành. Đến nay, Doanh nghiệp đã có 5 kỹ sư chuyên ngành và một đội ngũ công nhân khá lành nghề. Tuy vậy, công tác nâng cao tay nghề vẫn được đặc biệt coi trọng. Đặc thù của ngành sản xuất phụ tùng xe gắn máy là một số công đoạn sản xuất không có trong chương trình giảng dạy của các trường dạy nghề, vì vậy, hàng năm, Doanh nghiệp vẫn tổ chức cho công nhân đào tạo tại chỗ để nâng cao độ lành nghề cho công nhân. Bên cạnh đó, ý thức và tác phong công nghiệp cho người lao động cũng được DN chú ý rèn giũa, kèm với nó là cơ chế quản lý khoa học và chế độ thưởng, phạt nghiêm minh nên chỉ sau một thời gian ngắn, hoạt động của Doanh nghiệp đã đi vào nền nếp.
    Do hoạt động trên thị trường phụ tùng xe gắn máy đã lâu nên chất lượng sản phẩm của DN đã đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao, vì vậy, phương châm của DN là tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường bằng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường. Cái thuận của DN là lãnh đạo Công ty được cọ sát nhiều năm với ngành sản xuất phụ tùng xe gắn máy, vì thế ngoài sự am hiểu kỹ thuật trong sản xuất, DN còn có rất nhiều bạn bè trong ngành để bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm, hoặc cải tiến kỹ thuật. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp DN hạ giá thành sản phẩm. Để thực hiện tiết kiệm triệt để các chi phí, Doanh nghiệp thực hiện khoán sản phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối trong dây chuyền sản xuất và dùng biện pháp áp dụng khoa học kỹ thuật để tiết kiệm chi phí. Trong sản xuất phụ tùng xe gắn máy, nguyên liệu chủ yếu của DN là sắt, thép, nhôm, que hàn, sơn hoá chất?thuộc 7 phân xưởng sản xuất. Để giúp cho các phân xưởng tiết kiệm chi phí, ngoài việc khuyến khích người lao động tự mày mò, nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Công ty còn tính toán, xây dựng một quy trình sản xuất khoa học, trong đó những nguyên liệu đầu thừa đuôi thẹo được đưa vào sản xuất những linh kiện nhỏ nên đã tiết kiệm tối đa nguyên vật liệu. Bên cạnh đó là sự giáo dục đối với người lao động về ý thức tiết kiệm trong các khâu sản xuất, từ tiết kiệm điện, nước đến việc sử dụng máy móc khoa học để giảm hỏng hóc, giảm chi phí sửa chữa. Nhờ vậy, giá thành sản phẩm của DN đã giảm đến mức tối đa, giúp Công ty tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Hiện nay, Doanh nghiệp đang sản xuất hơn 30 mặt hàng phụ tùng xe máy các loại, trong đó các sản phẩm chủ yếu là động cơ xe gắn máy, khung, bình xăng, may ơ, hộp xích, ống bô? và cung cấp cho một số doanh nghiệp liên doanh, các nhà máy lắp ráp xe gắn máy trong nước.
    Không bằng lòng với việc sản xuất phụ tùng xe gắn máy. Từ tháng 3-2006, Công ty TNHH Hùng Hưng bắt tay vào lắp ráp xe máy cung cấp ra thị trường. Cái thuận của DN trong việc lắp ráp xe gắn máy là ở chỗ Doanh nghiệp đã sản xuất được hơn 80% chi tiết của xe và chỉ phải nhập gần 20 % linh kiện bên ngoài nên giá thành xe máy của Công ty khá rẻ. Để sản phẩm xe máy đạt chất lượng tốt, đảm bảo độ an toàn cao, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra các công đoạn lắp ráp đảm bảo đúng tiêu chuẩn, Doanh nghiệp còn lắp đặt hệ thống kiểm tra điện tử để kiểm tra chất lượng xe máy trước khi xuất xưởng. Bên cạnh đó là xây dựng hệ thống bán buôn với giá cả phù hợp để tiếp cận với thị trường. Đến nay, Công ty đã lắp ráp được hơn 3.000 xe máy các loại và cung cấp cho 8 đại lý ở một số tỉnh, thành phố. Năm 2005, Doanh thu của DN đạt 43 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 320 lao động với mức lương bình quân 1,2 triệu đồng/tháng, nộp ngân sách hơn 4 tỷ đồng. Quý 2-2006, doanh thu của Doanh nghiệp đã đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2005. Với mục tiêu đưa doanh thu lên 150 tỷ trong năm 2006, giải quyết việc làm cho người lao động vào những lúc không phải ?othời vụ? sản xuất xe gắn máy, từ cuối năm 2005, Công ty đã đầu tư 14 tỷ đồng lắp đặt một dây chuyền sản xuất giấy ăn và mới đưa vào hoạt động trong tháng 5-2006. Dây chuyền này hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho chừng 100 lao động. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của Công ty hiện nay là nhà máy của DN nằm vào khu vực phải GPMB để làm đường cao tốc Láng-Hoà Lạc giai đoạn 2, vì vậy, mong muốn của DN là nhanh chóng được bồi thường về đất đai, tài sản để di chuyển nhà máy và sớm ổn định sản xuất.
    (Theo Báo Hà Tây)
    Được trunghero sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 05/10/2006
  4. trunghero

    trunghero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    TIẾP NÈ (PHẦN 2 )
    WEBSITE Của Hà Tây đây :http://www.hatay.gov.vn/index.asp
    PHÁT HUY LỢi THẾ CÔNG NGHIỆP ?" TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP LÀM ĐỘNG LỰC TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN KINH TẾ
    Huyện Thạch Thất thuộc vùng bán sơn địa nằm ở phía tây bắc tỉnh Hà Tây. Phía bắc giáp huyện Phúc Thọ, phía tây giáp huyện Lương Sơn (Hòa Bình), phía đông và nam giáp huyện Quốc Oai; cách thị xã Hà Đông 28 km về hướng đông nam, cách Thủ đô Hà Nội gần 40 km về hướng đông. Trong những năm qua, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên đất đai, nguồn nhân lực cũng như tiềm năng cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, kinh tế của huyện đang có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, từng bước giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Nhờ vậy, diện mạo của vùng đất nổi tiếng là hiếu học và giàu truyền thống cách mạng này ngày càng khởi sắc.
    Trong tương lai không xa, khi các dự án lớn như dự án quy hoạch xây dựng thành phố Hòa Lạc cùng các khu đô thị Bình Yên, Đồng Trúc, dự án xây Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đại học quốc gia, khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc, các khu công nghiệp của tỉnh và các cụm, điểm công nghiệp được triển khai trên địa bàn huyện sẽ tạo thêm sức hút mạnh mẽ cho mảnh đất nơi đây.
    Phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có
    Nằm ở vị trí phía bắc tỉnh Hà Tây với rất nhiều trục đường giao thông quan trọng chạy qua như: quốc lộ 32, đường cao tốc Láng - Hòa Lạc - những tuyến đường chính nối liền Thạch Thất với Thủ đô Hà Nội; quốc lộ 21A - điểm khởi đầu tuyến đường Hồ Chí Minh nối Thạch Thất với các tỉnh phía tây bắc; tỉnh lộ 80, 84 nối trung tâm huyện với các huyện bạn trong tỉnh,? Thạch Thất có vị thế hết sức thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế, thương mại.
    Đặc biệt, với việc hình thành các khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc, khu công nghiệp Bắc Phú Cát, khu Đại học quốc gia Hà Nội, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cùng các cụm điểm công nghiệp Bình Phú, Phùng Xá,?trên địa bàn, huyện Thạch Thất đang trở thành nơi có tốc độ phát triển công nghiệp sôi động nhất trong toàn tỉnh. Đây chính là thế mạnh tạo sức hấp dẫn lớn cho huyện trong việc thu hút các dự án dầu tư vào hoạt động trong tương lai không xa.
    Với hệ thống làng nghề phong phú, đa dạng (35/54 làng nghề, trong đó có 8 làng được côg nhận là làng nghề) có bề dày truyền thống hàng trăm năm nay và nổi tiếng că nước như: làng mộc Tràng Sơn, làng cơ kim khí Phùng Xá; làng Hữu Bằng,? Thạch Thất được đánh giá rất có tiềm năng để phát triển các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Cùng với lực lượng lao động dồi dào đang từng bước tiếp cận với kỹ thuật sản xuất hiện đại, đây sẽ nhân tố quyết định để huyện phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành ngành kinh tế mũi nhọn theo như chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thức XX đã đề ra.
    Ngoài ra, với hơn 400 ha diện tích vùng gò đồi Đồng Trúc, cùng với các danh lam thắng cảnh, các di tích văn hóa lịch sử, Thạch Thất còn có tiềm năng phát triển mạnh du lịch - dịch vụ.
    Bức tranh kinh tế tổng quan
    Thực hiện chủ trơng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đảng và Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, trên cơ sở đáng giá và tận dụng đúng thế mạnh, tiềm năng của địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, kinh tế huyện Thạch Thất đã có sự chuyển biến thật sự và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
    Trong lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù diện tích đất canh tác bình quân đầu người của huyện ngày càng bị thu hẹp (360m2/người), nhưng nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa trong khâu làm đất, thu hoạch đã tạo ra năng suất ngày càng cao. Nếu năm 2000, năng suất lúa 2 vụ là 104,8 tạ/ha, thì đến năm 2003 năng suất lúa 2 vụ được nâng lên 112 tạ/ha
    Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, những năm qua, huyện luôn quan tâm đến công tác quy hoạch các vùng sản xuất tập trung như: vùng sản xuất lúa với chất lượng cao ở Đại Đồng, Dị Nậu, Thạch Xá; sản xuất lúa ở Dị Nậu, Đại Đồng; trồng cây ăn quả ở Kim quan, Ngoài ra để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, huyện đã triển khai công tác chuyển đổi 74,7 ha diện tích triìng lúa kém hiệu quả sang canh tác theo phương thức thả cá, chăn nuôi lợn, vịt, kết hợp với cây lúa, trồng cây ăn quả bờ ai và chuyển 19,2 ha đất vàn cao sang trồng cỏ để nuôi bò sữa. Nhờ quá trình chuyển dịch này, một số mô hình ở cá xã Canh Nậu, Kim Quan, Phú Kim, Dị Nậu đạt mức thu nhập hàng năm gấp 1,5 ?" 2 lần so với cấy lúa 2 vụ. Đặc biệt, xã Đại Đồng ?" nơi có diện tích chuyển đổi nhiều nhất với 26 mô hình đã xuất hiện nhiều mô hình cho thu nhập cao, gấp 2 ?" 3 lần so với cấy lúa.
    Cùng với sự chuyển đổi tích cực trong trồng trọt, ngành chăn nuôi của huyện cũng có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng sản phẩm. Hướng chăn nuôi vào sản xuất hàng hóa, huyện chủ trương đẩy mạnh chăn nuôi bò sữa. Đến nay mô hình chăn nuôi được nhân rộng ở 15 xã với tổng đàn bò sữa là 360 con. Các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ở quy mô công nghiệp đang dần hình thành và phát triển.
    Như vậy, việc thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả, bền vững như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của huyện đề ra đã dưa kinh tế nông nghiệp của Thạch Thất có bước tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,4%/năm, vượt 1,4% so với mục tiêu đại hội đề ra. Tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 47,1% (năm 2000) xuống còn 41,1% (năm 2003). Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đã có sự chuyển dịch tích cực, trồng trọt chiếm 59,2%, chăn nuôi chiếm 40,8%. Sản xuất nông nghiệp đã chú ý đến giá trị, hiệu quả trên một đơn vị diện tích và hướng mạnh vào sản xuất hàng hóa. Đây là minh chứng sống động nhất khẳng định đúng đắn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên cơ sở khai thác phù hợp những tiềm năng sẵn có.
    Cùng với sự phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiêp - tiểu thủ công nghiệp đang là một trong hai chương trình kinh tế trọng điểm, mũi nhọn của huyện. Trong những năm qua, xác định công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là tiền đề tạo bước đột phá cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, do đây vừa là tiềm năng, vừa là xu hướng tất yếu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh trong hai lĩnh vực này. Hiện nay, huyện đã tiến hành giải phóng mặt bằng gần 3.000 ha đất (bằng một phần tư tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó 1.650 ha dành cho Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc, 150 ha dành cho cho Khu công nghiệp Bắc Phúc Cát gồm 200 ha dành cho khu Đại học quốc gia) để phục vụ cho các dự án phát triển công nghiệp trên địa bàn. Huyện cũng đã tiếp nhận 43 dự án xin thuê đất đầu tư vào hoạt động sản xuất - kinh doanh.
    Với những động thái tích cực trên, đến nay, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện đã có bước phát triển nhanh, tăng trưởng mạnh, bình quân đạt 19,6%/năm (vượt 3,6% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra). Tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng từ 24,4% (năm 2000) tăng lên 31,3% (năm 2003). Lực lượng sản xuất công nghiệp phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất. Các ngành nghề kinh doanh ngày càng đa dạng, thu hút hàng nghìn lao động. Hiện nay, toàn huyện có 33 doanh nghiệp, 4 tổ hợp tác và 12 hợp tác xã, 11.400 hộ cá thể và 35/54 làng có nghề tham gia sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ đã mạnh dạn đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Các ngành nghề, các làng nghề được duy trì và phát triển góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, cung cấp nguồn lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó hìn thành cơ cấu lao động theo hướng tích cực và phù hợp hơn. Năm 2003, lao động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện chiếm 23,9% (tăng 5,2% so với năm 2000), lao động dịch vụ - thương mại chiếm 2,9% (tăng 0,8% so với năm 2000), lao động nông nghiệp chiếm 68,2% (giảm 6% so với năm 2000).
    Đặc biệt, với vị thế nằm trong vùng quy hoạch khu công nghệ cao của Nhà nước và khu công nghiệp của tỉnh, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Thạch Thất sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển, tiến tới đưa tỷ trọng công nghiệp chiếm 40% vào năm 2005 và 65% vào năm 2010 trong cơ cấu kinh tế của huyện.
    Những chuyển biến tích cực của hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đã tạo cơ hội cho dịch vụ - thương mại trên địa bàn huyện phát triển sâu rộng trong vài năm trở lại đây, chiếm tỷ trọng 27,6% GDP. Giá trị sản lượng ngành dịch vụ - thương mại - du lịch tăng bình quân 7,4%/năm. Nhiều trung tâm buôn bán kinh doanh được hình thành ở các thôn, xóm. Thị trường hàng hóa ngày cang phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân và phục vụ sản xuất.
    Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được nhiều thành tựu đáng kể. Từng là vùng đất nổi tiếng về truyền thốg hiếu học, sự nghiệp giáo dục - đào tạo luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện chăm lo và đặt thành nhiệm vụ trọng tâm. Công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học được đẩy mạnh, thu hút nhiều nguồn lực trong xã hội đầu tư cho giáo dục - đào tạo, trên cơ sở đó tạo xu hướng tích cực cho việc học văn hóa và học nghề trong nhân dân. Vì vậy, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên rõ rệt. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp ở các bậc học đạt 99,6% trở lên. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi rất được quan tâm. Nhờ đó, Thạch Thất hiện là một trong những địa phương có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất trong toàn tỉnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các trường cũng từng bước được nâng cao. Đến nay, 100% giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở trong toàn huyện đã đạt chuẩn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ngày càng được củng cố và tăng cường. Mạng lưới y tế cơ sở hoạt động tốt, đảm bảo duy trì công tác khám chữa bệnh thường xuyên, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia.
    Sự nghiệp văn hóa phát triển ngày càng phong phú, đa dạng và có chiều sâu. Hưởng ứng cuộc vận động ?oToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư?, đến nay, toàn huyện có 42,6% làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 68% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 9 cơ quan trên địa bàn đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Các di tích lịch sử được bảo vệ tôn tạo. Phong trào thể dục - thể thao quần chúng được duy trì và phát triển, chất lượng đào tạo vận động viên thành tích cao được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của mặt trận, các đoàn thể được củng cố, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
    Nhận xét về động lực giúp Thạch Thất có được bước phát triển khá đồng đều và toàn diện như ngày hôm nay, ông Lê Hồng Thăng - Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết: ?oCũng như một số địa phương trong tỉnh Hà Tây, thời gian gần đây, Thạch Thất đã có nhiều bước tiến mới. Sự thay đổi ấy không chỉ thể hiện ở diện mạo bề ngoài như đường giao thông, cầu cống, hệ thống kênh mương, các công trình phúc lợi công cộng, mà còn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân. Kết quả ấy có được là do các cấp ủy đảng trong huyện đã nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, quan trọng hơn là đánh giá, khai thác đúng tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thúc đẩy quá trình đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện?.
    Định hướng phát triển kinh tế đến năm 2005 và năm 2010
    Sau hơn 10 năm đổi mới, đặc biệt là sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận. Kinh tế tăng trưởng với nhịp độ khá, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến rõ rệt, tình hình chính trị ổn định, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Nhằm phát huy những thành tựu trên, huyện Thạch Thất đã đề ra định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2005 và năm 2010. Trong đó:
    Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả bền vững. Trước hết, huyện sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quy hoạch các vùng sản xuất lúa hàng hóa chuyên canh, cây thực phẩm, rau các loại, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng. Đồng thời, huyện cũng sẽ tiến hành đẩy mạnh việc chuyển đổi mô hình kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác, tiến tới khuyến khích và xây dựng mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao như mô hình ?oCánh đồng 50 triệu đồng/ha?. Phấn đấu đưa nuôi trở thành ngành sản xuất hàng hóa, trong đó chú trọng đến chăn nuôi bò sữa, lợn nái ngoại và lợn có tỷ lệ nạc cao. Từng bước hình thành các vùng sản xuất thức ăn phục vụ cho tiểu ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm trên quy mô trang trại và công nghiệp. Hiện nay, huyện đang triển khai dự án hợp tác bốn bên (Thái Lan, tỉnh Hà Tây, huyện Thạch Thất và nông dân) trị giá 60 tỷ đồng về sản xuất lợn giống có tỷ lệ nạc cao. Hy vọng, dự án đi vào hoạt động sẽ tạo hiệu quả lớn cho ngành chăn nuôi của huyện trong thời gian tới.
    Đẩy mạnh nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện đại hóa trên địa bàn, huyện chủ trương phát triển mạnh ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đây là nhiệm vụ trọng tâm đối với lãnh đạo và nhân dân huyện Thạch Thất khẳng định: ?oChỉ có phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp mới có thể khai thác phát huy hiệu quả các tiềm năng sẵn có của địa phương, tạo bước đột phá cho nền kinh tế huyện phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa?.
    Được trunghero sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 05/10/2006
  5. trunghero

    trunghero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 3
    Trong tương lai không xa, huyện Thạch Thất sẽ có các khu công nghiệp lớn của Trung ương và của địa phương như Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc, Khu công nghiệp Bắc Phú Cát. Điều này sẽ tạo nên vị thế mới cho Hà Tây trong việc phát triển sản xuất và tận dụng lợi thế là chức năng vệ tinh cho hai khu vực sản xuất công nghiệp của nhà nước nói trên, huyện Thạch Thất đã và đang xây dựng hai cụm công nghiệp của huyện, đó là cụm công nghiệp Bình Phú với diện tích 21 ha; điểm công nghiệp Phùng Xad với diện tích 16,8 ha. Dự kiến đến hết năm 2003, hình thành thêm một số điểm công nghiệp như: điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp sản xuất mộc - may Hữu Bằng điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp sản xuất mộc - chế biến lâm sản Tràng Sơn,?
    Phục vụ cho các dự án công nghiệp trên địa bàn, đồng thời góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện chủ trương quan tâm phát triển thương mại - du lịch - dịch vụ để đến năm 2010, đây sẽ là ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng 20% trong cvơ cấu kinh tế, đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế địa phương.
    Ngoài hai chương trình kinh tế trọng điểm là phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện chủ trương tiếp tục đầu trư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển mạng lưới giao thông, y tế, hình thành môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát huy thế mạnh của từng thành phần kinh tế để phát triển sản xuất và dịch vụ, tạo thêm việc làm cho người lao động. Ưu tiên phát triển giáo dục - đào tạo, tăng cường đào tạo nghề cho người lao động, coi đây là yếu tố then chốt, đảm bảo tính hiệu quả và bền vững cho quá trình phát triển kinh tế của huyện Thạch Thất.
    Hy vọng rằng những định hướng hết sức cơ bản và cụ thể này cùng những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua sẽ là động lực quan trọng giúp cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, đưa Thạch Thất trở thành vùng đất công nghiệp, một khu công nghiệp mới trong tương lai, trên cơ sở đó góp phần tạo thế và lực đưa Hà Tây trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.
    Thạch thất phát huy truyền thống quê hương anh hùng
    Nằm ở phía bắc tỉnh Hà Tây, Thạch Thất có quá trình hình thành phát triển quá sớm. Theo cuốn Thủ đô Hà Nội (xuất bản năm 1984 - Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội), tên gọi Thạch Thất có từ thời Hán, trước thuộc châu Từ Liêm, phủ Giao Châu, từ đời Lê thuộc phủ Quốc Oai (Sơn Tây cũ), huyện lỵ trước ở thôn Chàng xã Thạch Xá, sau dời đến thôn Đình xã Chi Lan, nay là Liên Quan.
    Trong lịch sử Việt Nam, Thạch Thất nổi danh là vùng đất có truyền thống văn hóa, khoa cử (từng nổi tiếng với Trạng Bùng - Phùng Khắc Khoan), đồng thời là mảnh đất kiên cường bất khuất, giàu truyền thống yêu nước cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dường như truyền thống ấy càng được phát huy và tô đậm, giúp Thạch Thất ghi thêm nhiều trang sử vẻ vang.
    Với những thành tích xuất sắc đạt được trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân huyện Thạch Thất cùng 5 xã Cẩm Yên, Lại Thượng, Hương Ngải, Cần Kiệm, Hạ Bằng đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.
    Phát huy truyền thống quý báu đó, ngày nay trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã kiên trì phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên giành nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, Văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng quê hương Thạch Thất ngày một văn minh giàu đẹp.
  6. lamvt

    lamvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Có nên kéo nhau về làm giàu quê h][ng không?
    sao mà site Hà tây vắng vẻ quá
  7. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thôi anh ơi,anh gọi cả tên phụ huynh ra vậy ai dám nhận.....Nhưng thực sự em cũng muốn hỏi câu đó.... Học cùng khoá em nên em biết qua loa một chút...
    Bác Lâm nghe có vẻ rất hài lòng và sung sướng sau khi lấy vợ nhỉ???hehhehhe..vậy là em chúc mừng rùi
  8. lamvt

    lamvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cưới được vợ không mừng à?
    vậy cần phải làm giề nữa đây
    Cô Trâm phát biểu cái Rụp vậy có khi ế chỏng chỏ à?
    Em biết thằng Cu Hiếu bảo nó phone anh cái.
    Đang cần nó trợ giúp vì cộng đồng cả thôi
    Chính là cái dự án xoa mù tin học của nó đó
    Gấp nhé
  9. ultra

    ultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    đồng chí Lâm mới lấy vợ có khác phởn chí nhể tuyên bố hùng hồn ghê không biết thời gian nữa vợ nó có cho ngo ngoe nữa không biết .
    Ha ha tôi ở lớp toán bên cạnh lớp sinh của ông thỉnh thoảng vẫn bia bọt với Toán chu. Chi, Lý Hà Kiên hồi đại học cũng thỉnh thoảng gặp giờ lên sếp hết cả rồi chắc chả gặp được nữa .
  10. trunghero

    trunghero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đây là thông tin về Thạch Thất mình nèy bà con ơi!
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1ch_Th%E1%BA%A5t[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này