1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Căm: Mèo nào cắn mỉu nào

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Al-Qaeda, 11/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namdemtrang

    namdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Em vừa qua Cam có việc, mấy anh bạn bảo bên Thái các bố làm chính trị kích động để lấy điểm... Dân Thái ở mấy tỉnh giáp Cam mà đi lính họ nói là không dây dưa, khi bắn nhau là chạy luôn nên quân Thái chơi pháo lớn ngay từ đầu. Quân Cam sau đó mới chơi lại. Anh bạn nói cả 2 bên thiệt mạng mấy chục, nếu tính cả số bị thương là vài trăm chứ không phải vài ba người như "đài địch" nói đâu. Cam lúc đầu muốn quốc tế hóa làm rùm beng lên vì tự thấy yếu hơn, nhưng áp lực từ bên ngoài của các nước lớn không ủng hộ nên họ quyết chơi bằng mặt với Thái. Thái thì lúc đầu tưởng bắt nạt được, về sau quá đà nên cứ leo thang dần. Mấy anh bạn nói tình hình khá căng vì dân Thái thì về cơ bản cũng hiền thôi, họ không muốn đánh nhau để buôn bán khó khăn nhưng giới chính trị thì cần để chuyển hướng sự chú ý của XH, còn dân Cam thì bị chạm nọc tự ti nên máu lắm, giới quân sự vì thế cũng muốn mượn đà để gia tăng ảnh hưởng...
    Em chỉ nói trên cơ sở cafe vỉa hè với mấy bạn Thái - Cam thôi nhé, sai các bác đừng mắng em tội nghiệp.
  2. kjd_bombi

    kjd_bombi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nói đúng đó hihi:-bd
  3. anhemvietnam

    anhemvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tội cho dân 2 nước, do lý quyền lợi của một nhóm người lãnh đạo mà đưa đẩy cả 2 dân tộc ... [-(
  4. 01.tuaans

    01.tuaans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lính K chỉ có một số ít đơn vị đặc nhiệm ... được phương tây tài trợ huấn luyện và đi xe nồi đồng của Nga ... nhìn hầm hố thế chứ đánh nhau vùng rùng núi là thua hẳn ... đặc biệt là hỏa lực B deck có, cối cũng không .. đánh đấm cái gì ... PR thôi!

    Còn cái khăn quấn cổ kia là vật dụng đa chức năng, là vật bất ly thân của đa số dân K. ... lính Vịt hồi qua đó cũng dùng y như họ.
  5. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Sang topic Chiến trường K của các bác cựu binh đánh Pot mà đọc. Coi thường Cam thì cũng giống TQ nó khinh VN thôi.
  6. 01.tuaans

    01.tuaans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hừm, mình coi thường lính K hồi nào?
    Miềng nói cái tấm hình mấy bạn kia pót lên ý. Cái loại lính đặc nhiệm hầm hố ấy thì làm ăn gì?
    Truyền thống đánh nhau thập kỷ 7x, 8x và vẫn được phát huy thời giờ ở K là táng B nhé! Xem mấy hình lính chủ lực thực sự của K đê, trang bị khác hẳn đám màu mè kia đấy!
  7. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào theo Mỹ thằng đó có lợi, mà cả 2 thằng kam Thái đều nghe Mỹ vâng lời răm rắp hê hê, thế cho nên Mỹ đang tạo được thế Kim Cô vô hình vây chặt đường sống của Khựa hê hê, tạo thêm sung đột đê đánh cho Khựa cút hết chư hầu khựa nhào hết đê hê hê, phải tạo sung đột ở những nơi, những quốc gia ko có giá trị gì, mới có hòa bình vĩnh cửu, phồn thịnh được, con người có giống dân sinh ra để lãnh đạo thế giới, có giống dân sinh ra chỉ tổ làm gánh nặng xã hội nhân loại..... Đây chính là cách thanh lọc xã hội mà nhân loại đang tiến gần đến, sẽ thế nào nếu thế giới này ngày ngày cứ tòi ra thêm 1 đống đứa trẻ vô thừa nhận...... từ 6 tỉ lên 7 8 9 10 11.....20 người đông nhung nhúc, có dùng hết số bom hạt nhân của nhân loại cũng chẳng thể diệt nổi
  8. satthumoscow

    satthumoscow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    53
    Hôm trước thấy 3 chú lính Mẽo trẻ măng đi bộ lang thang trên đường Kampuchea Krom, chắc đi uống cà phê.
    Không biết sang đó làm gì. Hay tham gia tập với PMBU ?
  9. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    ===========

    Cái giọng của đám bọ que này giống hệt nhau, ban đầu em em bác bác theo em thế này thế kia rất học hỏi, sau đó thì dần dà đá đưa ca ngợi vũ khí công nghệ Mỹ vào, rồi sau nữa đá đưa đến dân chủ tự do Mỹ, và khi đạt đến cực khoái thì phun ra một đống... đờm như cái đoạn trên này.
    Đây chính là bản chất của thằng thầy Mỹ của phi đờm đó... Cám đơn Phi đờm vì đã cho anh em rõ bản chất chủ tớ nhà cậu...
    Bây giờ mà xem lại những phim cỡ "Saving private Ryan" thì thấy hơi buồn cười... Ngày xưa bọn Mỹ nó tuyên truyền oánh Hitler để tiêu diệt cái chủ nghĩa dân tộc Arien thượng đẳng... Giờ con cháu nhà nó lại đang viết tiếp cuốn sách dang dở của Hitler, với nhan đề chủ nghĩa dân tộc ALXX thượng đẳng...
  10. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia: Lo ngại đổ máu nhiều hơn

    Lo ngại về cuộc chiến đẫm máu và có quy mô lớn dọc khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia đã gia tăng khi cả hai bên đã bắt đầu triển khai pháo hạng nặng vào ngày hôm qua (24/4).

    [​IMG]
    Xe tăng tiến vào Ban Kok Krachai.

    Căng thẳng tiếp tục leo thang tại quận Phanom Dong Rak thuộc tỉnh Surin sau loạt đụng độ mới giữa binh lính Thái Lan và Campuchia vào hôm qua, ngày thứ 3 liên tiếp của đợt giao tranh mới.

    Cả hai bên đều tăng cường sức mạnh quân sự tại khu vực dọc biên giới, trong đó có việc triển khai vũ khí hạng nặng. Động thái này làm gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến có thể lún sâu hơn.

    Vụ đụng độ hôm qua bắt đầu vào khoảng 10h sáng và chấm dứt vào khoảng 6h chiều (giờ địa phương) gần đền Ta Muen Thom và Ta Kwai Temples tại Surin. Thêm 3 binh sĩ nữa của Thái Lan bị thương.

    Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan cho biết, 6 binh sĩ thiệt mạng và 13 người bị thương trong cuộc giao tranh trong hai ngày qua.

    Giới chức Thái Lan khẳng định, không có dân thường nào thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc giao tranh, đợt đụng độ đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng 2. Họ khẳng định, hàng ngàn người dân trong khu vực trên phải sơ tán đến nơi an toàn. Tình hình này đã khiến binh lính Thái Lan phải đóng cửa khẩu biên giới Chong Jom ở quận Kab Choeng thuộc Surin và cửa khẩu biên giới Chong Sa-ngam tại quận Phu Sing ở Su Sa Ket vào hôm qua.

    Đợt giao tranh trong những ngày gần dây đã khiến ************** Thái Lan Abhisit Vejjajiva phải tổ chức một hội nghị qua video với giới chức địa phương tại Surin – nơi đụng độ xảy ra - và giới chức ở tỉnh Buri Ram vào chiều qua để cập nhật tình hình.

    ************** Abhisit khẳng định, các cuộc đụng độ trên khu vực biên giới tranh chấp nổ ra do binh lính Campuchia lấn sâu vào lãnh thổ Thái Lan và khai hỏa trước vào binh lính nước này. Ông cho biết, binh lính Thái Lan phải đáp trả để bảo vệ tính mạng và chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

    Theo ông, binh lính Thái Lan chỉ đáp trả khi cần thiết và chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự để không gây hại cho dân thường Campuchia.

    Một vị tướng cấp cao của quân đội Thái Lan có tên Twatchai Samutsakhon phát biểu tại hội nghị trên rằng các báo cáo trên đài phát thanh Campuchia cho thấy Campuchia phải hứng chịu thương vong và thiệt hại về vũ khí nhiều hơn.

    Tư lệnh Prayuth Chan-ocha cũng cho biết, ông đã yêu cầu binh lính trực chiến suốt ngày đêm. Để chấm dứt xung đột biên giới, ************** Abhisit tuyên bố sẽ tìm kiếm cơ hội hội đàm với người đồng cấp Campuchia Hun Sen tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 18 dự kiến được tổ chức tại Jakarta trong hai ngày 07 và 08/5.

    “Tôi sẽ yêu cầu ông ấy quan tâm đến biên giới Thái Lan – Campuchia và giải quyết vấn đề này thông qua các cơ chế song phương hiện có”, ông Abhisit cho hay.

    ASEAN và Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại ngay sau khi diễn ra cuộc giao tranh hôm 22/4.

    Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng thúc giục Thái Lan và Campuchia thực hiện ngay biện pháp ngừng bắn. Ông Ban khẳng định tranh chấp không thể giải quyết bằng vũ lực và thúc giục hai nước cần đối thoại nghiêm túc.

    Tổng thư kí ASEAN Surin Pitsuwan cũng muốn hai quốc gia này quay trở lại bàn đàm phán.

    “Thế giới và ASEAN lo ngại trước việc bùng phát bạo lực và các cuộc giao tranh đẫm máu dọc biên giới Thái Lan – Campuchia”, ông Surin nói.

    “Các quốc gia thành viên khác của ASEAN và các đối tác đối thoại sẽ yêu cầu hai nước kiềm chế và nhanh chóng trở lại bàn đàm phán. Tôi chỉ có thể nói thêm rằng nguyện vọng của tôi là kêu gọi giải pháp hòa bình đối với căng thẳng lâu nay giữa hai quốc gia thành viên ASEAN này”, ông nhấm mạnh.

    Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya cho biết, người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa, hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN, hôm nay sẽ rời Jakarta tới Bangkok để thảo luận về tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia với ông ấy.

    Ông Kasit sẽ tới thăm Surun để giám sát tình hình hiện nay. Sau đó, ông sẽ gặp ông Marty tại Khách sạn Sân bay Novotel Suvarnabhumi vào lúc 7h tối (giờ địa phương). Trước khi gặp ông Kasit, ông Marty sẽ tới Phnom Penh để gặp người đồng cấp Campuchia Hor Namhong.

    Ông Kasit cho hay, ông sẽ hội đàm với ông Hor Namhong về tình hình biên giới trong 4 – 5 ngày tới.

    Thái Lan cũng đã làm rõ tình hình đụng độ với Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục (UNESCO) rằng tình hình này không liên quan đến cuộc họp của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO tại Paris vào tháng 6 tới.

    http://www.bangkokpost.com/news/local/233517/more-bloodshed-feared
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thái Lan "bác" tin sử dụng khí độc trong xung đột với Campuchia

    Bộ Ngoại giao Thái Lan đã bác bỏ thông tin rằng quân đội nước này đã sử dụng khí độc trong các cuộc đụng độ dọc biên giới với Campuchia, Bangkok Post hôm 24/4 đưa tin.

    [​IMG]

    Trước đó, hôm 23/4, Bộ Quốc phòng Campuchia cho hay, Thái Lan đã nã nhiều đạn pháo 75 mm và 105 mm “kèm theo khí độc” xuống lãnh thổ Campuchia và máy bay Thái đã bay trên không phận nước này. Trước đó, một chỉ huy đơn vị pháo binh Campuchia còn cáo buộc lực lượng Thái Lan sử dụng bom chùm.

    “Tôi muốn chính thức bác bỏ thông tin rằng quân đội Thái Lan đã sử dụng bất kỳ loại máy bay nào. Những gì họ nói về việc chúng tôi sử dụng khí độc cũng không đúng sự thật”, Ngoại trưởng Kasit Piromya cho biết.

    Đụng độ ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục diễn ra hôm 22/4, khiến 4 người Thái và 3 người Campuchia thiệt mạng. Đến ngày 24/4 xung đột tiếp tục khiến 10 người từ hai phía thiệt mạng.

    Xung đột biên giới giữa hai nước xung quanh quyền sở hữu ngôi đền cổ có từ thế kỷ 11 Preah Vihear bắt đầu cách đấy một thế kỷ đã tái diễn trong năm 2010 -2011. Hai bên đã có cuộc giao tranh kéo dài 4 ngày gần ngôi đền cổ tháng Hai năm nay, và một lệnh ngừng bắn đã được áp đặt kể từ tháng 3.

    Biên giới giữa Thái Lan và Campuchia chưa bao giờ hết căng thẳng trong việc phân định ranh giới và các vấn đề liên quan đến ngôi đền cổ Preah Vihear.

    Năm 1962, Tòa án Quốc tế công nhận ngôi đền cổ Preah Vihear thuộc về Campuchia, tuy nhiên vấn đề chủ quyền xung quanh ngôi đền này vẫn chưa được giải quyết và vẫn là điểm nóng căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á này.

    http://en.rian.ru/world/20110424/163674091.html

Chia sẻ trang này