1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thái cực quyền có đánh nhau được không

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bochet, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    thái cực quyền có đánh nhau được không

    tiểu đệ thấy chả đánh đấm gì được, xem mấy tiền bối (thật sự già à nghe) trên ti vi các thức các chiêu thi chiển đều đều trông nó thế nào ý(hình như HTV đánh đúng hơn VTV). mấy tháng trước trên ti vi có nói ở nhật có một môn gọi là cái gì kai đô í nó dùng nguyên tắc kình thành vòng tròn đó mà đánh được( học viên đệ tử hơi nhiều) không hiểu là do phát triển từ thái cực quyền hay là đặi đồng tiểu dị hay là ....? người ta nói võ đó người nhật nghĩ ra(tất nhiên có học hỏi rồi đúc kết). người ta còn nói võ đó cũng có triết lý gì đó sâu sắc lám.
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    đánh nhau tốt là khác cái môn kia có phải là Aikido ko nhỉ,cũng lấy tư tưởng con người là tiểu vũ trụ của đạo gia nhưng chiêu thức thì giống nhu đạo mà nhu đạo thì tiểu cầm nã của thiếu lâm,trong YTĐLK có Tạ Tốn oánh với TK dùng cái này nhưng nhu đạo đã bỏ bớt đi những đòn độc hại và đon giản hoá nhiều mà học thái cực để sống lâu dễ hơn để đánh nhau
  3. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đừng thấy Thái Cực Quyền tập chậm mà khinh thường nó. Cũng đừng tưởng Thái Cực Quyền thực sự giống như mấy bài dưỡng sinh mà mấy cụ già sáng sáng múa may. Các cụ múa sai toét cả.
    Thái cực quyền thực sự là một cách tập võ rất hiệu quả đấy. Nhưng phải là người tập lâu năm mới có thể tập được.
    Ai học võ rồi, bất cứ môn nào cũng vậy, thì cũng biết là để có thể ra đòn chậm, đều, đúng kỹ thuật thì cần phải tập rất lâu, rất nhuần nhuyễn. Chứ còn người tập một hai năm thì chỉ có thể thực hiện các động tác kỹ thuật nhanh thôi, mà cũng không đúng kỹ thuật. Bảo một đai đỏ Taekwondo đá một cú vòng cầu hay đá thẳng chậm sẽ thấy, phần lớn là chân và thân xoay không khớp với nhau. Một khi đã có thể phát đòn chậm được đều đặn, chính xác thì ta có thể phát đòn được cực nhanh và cực kỳ chuẩn xác, đúng kỹ thuật (Không biết "thái cực" có liên quan gì đến ý này không: tập cực chậm, ứng chiến cực nhanh). Chỉ có đòn thế đúng kỹ thuật mới đủ sức mạnh và tốc độ. Vì thế nên nếu ai đi học võ chắc chắn sẽ phải tập theo kiểu chậm chạp này. (Hơn nữa, còn có vấn đề quán tính ở đây: tập nhanh thì còn có quán tính giúp ta nhưng tập chậm thì không có quán tính, nên sẽ khó khăn và tốn công hơn nhiều)
    Thái cực quyền tập tuy chậm nhưng khi lâm trận thì lại không chậm. Giá trị chính của Thái cực quyền, giống như các môn khác, nằm ở bài quyền. Khi múa bài quyền, người tập giống như đang chiến đấu với một đối thủ vô hình, có phòng thủ, có phản công. Một bài quyền "cao minh" thì phải bao gồm, dự kiến được tất cả các phản ứng, đối sách của đối thủ, và có đối sách phù hợp. Ví dụ như khi đối thủ đá một cước thì cần phải xử lý như thế nào, theo sau cú đá của đối thủ là cái gì, đối sách trong bài quyền cần phải phù hợp với thế của đối thủ, để có thể chống lại được. Một khi đã thuần thục, khi vào ứng chiến, đòn thế sẽ tự xuất hiện theo thói quen, mà vẫn đảm bảo kín kẽ, hiệu quả. Vì thế cho nên nó rất nhanh và hiệu quả, như lời Kim Dung trong Ỷ Thiên Đồ long ký: "...liên miên bất tuyệt... căn bản của đối phương sẽ tự tuyệt"
    Còn vấn đề đánh theo vòng tròn thì hình như môn võ nào thiên về phía nhu đều có, không chỉ là Thái Cực đạo. Về mượn lực thì chắc là không môn nào qua được Judo.
    (Đó là những suy nghiệm của tôi về Thái Cực Quyền, không biết có đúng không? Ở đây có vị nào am hiểu về võ thuật thì nhận xét dùm một câu nhé!)
  4. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Cái mà bạn thấy các cụ già tập trên TV là bài Thái cực dưỡng sinh.Một điểm có thể gây bất ngờ với bạn là bài tập này không phải xuất phát từ môn Thái cực quyền của Trung Hoa mà là một bài tập của người Việt chúng ta.Bài tập này có từ lâu nhưng chỉ mới được phổ biến rộng rãi khoảng hơn 10 năm nay do công của ông Nguyễn Song Tùng(đã mất).
    Còn về môn Aikido thì nó cũng tuân theo nguyên lý vòng tròn mượn lực.Nguyên tắc của môn võ này rất hay là "địch đánh ta càng mạnh thì ta phản đòn lại càng mạnh".Aikido không chỉ là dùng tay không đâu,còn dùng cả kiếm nữa.
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    của ông nguyến song tùng là thái cực trường sinh đạo ít người tập,cái các cụ hay tập là thái cực giản hoá 24 thế ,hơn nữa thái cực trường sinh đạo cũng từ thái cực quyền mà ra có điều thay đổi có tẹo rồi gắn mác vào
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    sorry bác nào nói con người là 1 tiểu vũ trụ là của đạo gia chứ, em thấy cái đó cũng có trong y lý phương đông à, ăn uống cũng âm dương gì đó. ngay cả thất thương quyền cũng thế(hình như chả liên quan đến đạo gia?). trờ lại chủ đề em thấy các bác nói nhưng chả thấy bằng chứng gì cho là đánh được cả. chỉ thấy toàn nguyên lý thôi à không thấy ứng dụng (như là môn nào đó).
  7. dngduc

    dngduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin phép có ý kiến:
    1. Cái mà ông Nguyễn Song Tùng sáng tạo ra không phải là Thái cực quyền.
    2. Khi sinh thời, Hồ Chủ Tịch đã mời chuyên gia TQ sang giảng dạy Thái cực quyền cho một số cán bộ cao cấp của nhà nước trong đó có ông Tùng (năm 1991 còn sống ở khu KIM LIEN)
    3. Thái cực quyền có thể sử dụng tốt cho chiến đấu
  8. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    bochet ra kia mua Đạo Đức Kinh mà đọc, ngày xưa người ta bàn luận về vũ trụ ko có nhiều thực ra thì mức cảnh giới là con người hoà nhập với đạo làm 1 ,đạo thì còn cao hơn vũ trụ ,còn cái gì sinh ra đạo thì ngay lão tử cũng ko biết
    Thái Cực Quyền ngoài quyền pháp còn có rất nhiều công pháp bổ trợ như thái cực khí công,để luyện đến mức đỉnh thái cực quyền thì lại là chuyện khó vì nó vận dụng nhu kình theo kiểu 4 lạng đẩy ngàn cân
    thái cực quyền thì có 2 thuyết : 1 là do TTP sáng tạo 2 là do họ trần sáng tạo cuối đời minh đầu thanh nhưng căn cứ vào đặc điểm võ học của Võ Đang thì TTP có vẻ có lý
    Aikido tuy là nhu kình nhưng ko hoàn toàn được như TCQ, Aikido thủ pháp chủ yếu là tiểu cầm nã kết hợp với khí công ,khi vật vẫn phải dùng lực còn TCQ thì ngay lúc tập ko được sử dụng 1 chút lực nào.....lười viết quá
  9. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận đấy!
    Aikido cơ bản thoát thai từ Jiujitsu vì vậy có các thế cầm nã như Jiujitsu, các thế quăng quật giống Judo nhưng về nguyên lý hoàn toàn khác. Các môn sinh nhập môn khi sử môn này còn dụng lực, ,nhưn khi lên mức trung cấp thì không dùng lực nữa. Nguyên lý cơ bản của Aikido là vòng tròn hướng tâm (khống chế) hoặc ly tâm (quăng ném). Cao điểm của kỹ thuật Aikido là Kokyu (hô hấp), vận dụng cao độ nguyên lý vòng tròn, thân pháp, bộ pháp, hô hấp và tâm pháp để tự vệ. Kể cả các kỹ thuật nhìn bên ngòai có vẻ là cầm nã, nhưng thực chất là quăng hết.
    Một kỹ thuật cơ bản như đòn vai. Nếu Judo dùng nguyên lý đòn bẩy, thì Aikido là nguyên lý vòng tròn, vì vậy trọng tâm của một môn sinh Aikido sẽ thấp hơn rất nhiều so với môn sinh Judo. Hoặc đòn cầm nã, trong các môn khác là tấn công ép khớp thì môn sinh Aikido vận dụng nguyên tác đánh kiếm (thực chất là nguyên tắc cánh cung) để hướng dẫn trọng tâm đối phương xuống đất.
    Aikido và Thái cực quyền xuất phát ở 2 nơi khác nhau, 2 thời điểm khác nhau, không có liên hệ gì với nhau, nhưng về nguyên lý có nhiều điểm tương đồng.
    Còn về Thái cực quyền chiến đấu rất tốt. Nguyên tắc cơ bản khi tập luyện là tập đúng, chính xác, cảm lực tốt, tập quen sẽ trở thành phản xạ. Mà khi trở thành phản xạ, (nội lực) sẽ kinh người.
    Bởi dzậy, đừng dại dột chạm vào.
    Cái này trong Box Võ thuật có nhắc nhiều.
  10. Hoancanhxoday

    Hoancanhxoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái topíc này của mấy bạn.
    Nếu quan tâm thì mời vào mấy trang web của Thái Cực Quyền mà tìm hiểu nhá. TCQ là phổ biến và mạnh nhất TQ đấy, đánh người cực tàn bạo luôn. Còn mấy ông già múa ngoài hồ là TC dưỡng sinh, một phần của nó. Cũng là linh tinh cả, còn lâu mới chạm tới TC dưỡng sinh chính cống. Nói chung ở VN chưa có cao thủ TCQ. Với lại giá trị chính của TCQ ko nằm ở bài quyền (như các môn khác) đâu bác ạ. Môn gì thì môn , bài quyền cũng chỉ là một phần thôi. Càng đúng đối với TCQ. Chỉ chăm luyện quyền thì muôn đời cũng ko đạt được cảnh giới cao thủ. Quan trọng là phải ngô. đc bản chất, tinh hoa của nó. Còn tinh hoa của nó là gì em mà biết thì em đi viết sách kiếm tiền ngay hehe.

Chia sẻ trang này