1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ xấc xược và hống hách của vài ca sĩ Việt Nam trên sân khấu hải ngoại

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi kill_you_by_1_kiss, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_Mac_Tu_Khoa

    chieu_Mac_Tu_Khoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hahhahhaha
    vao day thay cung dzui we, nghe may chu may thim cai nhau chi choe ma cuoi muon be ca bung luon, ja cung khong thich BK, TL,TP va chang bao gio nghe ho hat, cai bai post cua ban nao do tui cung co doc qua may trang bao khac va nghe ca BBC nua ho cung binh luan chuyen nay, doi voi thai do hong hach xac xuoc cua TP, TL thi dung la ech ngoi day gieng hay coi lai minh di cac ca si a, va ban nao ma noi bon nay bon kia me $ do thi cung nen coi lai minh di, neu khong me $ thi TL,TP sang My hat lam gi chac di hat tu thien ha, ma tui biet neu co muon hat tu thien thi ho cung khong muon nua. Con chuyen phan biet Bac Ky hay Nam Ky tui nghi cung hay lam phai phat huy chu, do cung la lich su dan toc ma sao lai bo di duoc noi nhu cac chu cac thim thi nen wen lich su VN di
    co gi khong phai bo wa nha
  2. chieu_Mac_Tu_Khoa

    chieu_Mac_Tu_Khoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    them chut nua chua noi het
    con ca si BK ha, tui nghi anh chang nay dang dung kho nhuc ke ma thoi cai gi no cung co gia cua no ca va nguoi lam chuyen do cung cam thay bang long voi nhung gi minh nhan duoc.
    SU THUC DUNG BIEU HIEN QUA TINH THUC TE
  3. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này không thể tưởng tượng là BK lại thế! Không biết là độ trung thực của bài này thế nào, nói chung chắc là có nhưng có thể là có lý do của nó chứ nếu tự nguyện hát bài đó và lại cầm cả cờ vẫy vẫy nữa thì tôi chẳng tin! Nếu sự thật mà là vậy thì ôi thôi BK thật đáng thương!
    Tôi quý mến giọng hát của BK cũng như con người đa tài đó. Tôi biết anh từ SV96, và quả thực là ấn tượng khi anh một lúc thay mặt cho đội Nhạc viện Hà Nội lên thi phần năng khiếu với các thể loại âm nhạc khác nhau: tuồng, chèo, cải lương, quan họ,....
    Trong các ca sĩ hiện hành thì ngoài các ca sĩ chuyên hát những bài Academic như Trọng Tấn, Đơn Dương...ra thì có lẽ còn có BK và QD là còn tạm được!
    Với các nữ ca sĩ thì có lẽ chỉ có Hồng Nhung và Cẩm Vân là chỉn chu hơn cả! Với tôi giọng Thanh Lam thì bình thường nhưng mà Mỹ Linh và Thu Phương hát cũng đáng nghe lắm mà. Lắm tài thì nhiều tật, bệnh ngôi sao có thể cũng ảnh hưởng ít nhiều! Biết đâu thái độ phê bình của họ về phía ban nhạc và ca sĩ cũng là ý tốt để họ vượt qua nhưng có thể họ thực sự không hiểu nhau thôi. Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng mà.
    Cộng đồng ca sĩ hải ngoại cũng thực sự là tốt chưa chắc là không ai dám khẳng định được là tốt đúng không! Chắc là chúng ta còn nhớ chuyện một số ca sĩ hải ngoại về VN hát như ca sĩ Hương Lan (hình như thế) sau khi về VN biểu diễn quay lại bị chính cộng đồng của mình tẩy chay đó thôi! Nên chuyện họ không thích các ca sĩ trong nước cũng là điểu dễ hiểu.
    HỌC HỎI TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mấy người phiền quá, âm nhạc mang con người ta đến với nhau chứ phải chia rẽ đâu. Đầu năm nên bỏ qua đi. Lắm tài thì nhiều tật. Vip thì nhiều lúc kêu một chút. Mấy người nổi tiếng thì hay vậy lắm. hehe.
    Thở vào tâm tĩnh lặng
    Thở ra miệng mỉm cười
    An trú trong hiện tại
    Giây phút đẹp tuyệt vời.
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Mình nhớ hồi trước mod mạnh tay lắm mà sao bây giờ mấy topic cứ VNCH với 3 que linh tinh này lại để nó sống lâu thế
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  6. Chemistry_is_excellent

    Chemistry_is_excellent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn kill_you_by_1_kiss
    Bạn kill_you_by_1_kiss không biết thu thập được một bài ở đâu mà dài và cũng chứa đựng nhiều thông tin quá nhỉ. Theo những câu viết của bạn thì tôi hiểu bạn nếu không phải Việt kiều thì cũng là người sẽ rời bỏ đất nuớc Việt Nam để ra đi trong ngày một ngày hai. Đối với tôi nếu là người Việt thì mọi người cũng đều biết câu ''Tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa''. Không biết bạn đã sống trên đời này bao nhiêu năm rồi mà bạn không thấy điều đó, nếu các ca sĩ Thanh Lam, Thu Phương có những cách nói vo văn hoá như bạn nói thì it nhất cũng có những bài báo đăng tải như những bài đưa tin về thái độ vô văn hoá của Ưng Hoàng Phúc...chứ cũng không đợi mấy bài báo của BBC hay của Hải Ngoại đăng tải. Hơn nữa nếu bạn đọc báo VN thì bạn cũng biết TL là một trong những ca sĩ mà trả lời phỏng vấn hay và thông minh nhất.
    Việt Nam cũng là một trong những nước rất bình đẳng, thế mà tôi thấy trong bài viết của bạn luôn nhắc đến hai chữ ?TBắc Kỳ?T một cách đay nghiến. Bạn không biết là để nói được như vậy cũng không phải ai cũng có thể nói và hiểu được cách nói đó, để dùng được nó cũng phải có một trình độ nhất định và có văn hóa nhất định để sự dụng nó. Vì sự dụng nó ta có thể thay cho cách nói ?Ttục tĩu và thô lỗ của những người vô văn hóa?T. Đó là kiểu nói: ?TMột câu siết cạnh hơn ngàn roi song?T.
    Đã nhiều năm nay Chính Phủ Việt Nam cũng đã rất ưu đãi cho những người Việt kiều như các bạn nếu muốn về thăm quê hương hay định cư ở Việt Nam thì Chính Phủ cũng đồng ý vì những người làm lãnh đạo họ cũng là người Việt Nam hiểu được cái câu ?TCon không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo?T và câu ?Tcóc chết ba năm quay đầu về núi?T, nên họ đã có quyết định như vậy.
    Khi đánh giá một điều gì đó bạn nên đánh giá một cách khách quan, bạn phải hiểu một vấn đề ngược lại nếu giả sử có thể xảy ra chuyện ăn nói như ở trên (nhưng tôi nghĩ điều đó là cực kì khó xảy ra). Thứ nhất là có thể do TP đã chọn đúng bài hát mà ca sĩ Tú Quyên đã chọn mà ban tổ chức không để ý chuyện đó, hay là việc TL đã nói một câu nào đó có thể là đã không phải với ban nhạc. Bạn thử nghĩ xem, TL là ca sĩ được coi như số 1 VN về trình độ nhạc lý cũng như giọng hát trong lớp ca sĩ thuộc lớp trẻ (Vì Mỹ Linh cũng đã coi TL là Thần tượng), như thế Chị ấy không thể để mất mặt mình qua bài hát thể hiện trên đất khách quê người chỉ vì mấy người trong ban nhạc.
    Tôi rất hiểu cho những người mà sống xa quê hương của những người Việt kiều vì tiếng Việt không hiểu lắm và cũng không biết gì về văn hóa Việt Nam nên có thể lại hiểu nhầm câu nói của mấy ca sĩ TL, TP. Tôi cũng đã học tập ở nước ngoài mấy năm nên tôi hiểu, mới đây người nổi tiếng như Cao Kỳ Duyên (dĩ nhiên chỉ nổi tiếng ở Hải Ngoại, chứ giờ đây người Việt không còn muốn nghe ca nhạc Hải Ngoại) nói trong một chương trình Thúy Nga Pari là ?TLạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra 1000 quả trứng?T. Vì vậy những cách nói của bạn tôi cũng hiểu được.
    Hiện tại có rất nhiều Việt Kiều muốn về sống ở VN, vì họ hiểu rất rõ VN mới là quê hương của họ, ở nơi đất khách quê người họ có làm gì thì họ cũng vẫn là người VN, họ không thể thay đổi hình dạng bên ngoài thanh mắt xanh mũi lõ được và không thể không bị khinh biệt đối xử được nên họ muốn về quê hương của mình để sinh sống. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người ?TĐứng núi này trông núi nọ?T và ?Tăn cháo đá bát?T kiểu như chuyện bạn nói về Bằng Kiều cầm cờ VNCH. Nước Việt Nam chỉ có 1, cờ Việt Nam chỉ có 1 đó là cờ đỏ sao vàng và vùng đất của nước Việt Nam cũng chỉ có 1, còn nếu như Hải Ngoại muốn có một đất nước có tên VN và định vị ở Mỹ hay đâu đó thì cũng không ai cấm và công không ai công nhận ngay cả Liên Hợp Quốc cũng không công nhận.
    Bài viết đay rất dài, hẹn lần sau nhé.
  7. nha_trang

    nha_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Thu Phương và Thanh Lam có gì quan trọng đâu. Một bài viết như thế mà có người trong đây lại bàn luận sâu xa hơn mức cần thiết. Tôi tưởng hai cô ca sỹ này về chiều rồi chứ, ai ngờ cũng cón có nhiều fans yêu tiếng hát của họ và chập nhận những việc làm không được đẹp lắm của họ. Thấy mấy người đang bàn luận sôi nổi vậy tôi cũng xin đăng bài viết của một thành viên trên ttvnol. Dưới đây là một vài suy nghĩ của người này khi đi xem đêm ca nhạc có sự tham gia của ca sỹ Thu Phương.
    -------------------------------------
    Hôm qua đi xem ca nhạc Việt Nam ở South Bay Expo Center thấy phục vụ bia rượu mặc dù người ta chia khu vực riêng ra một chỗ, tôi đã đoán là thể nào cũng có vài ông nhậu xỉn gây ẩu đả.
    ..........
    Một sự kiện khác cũng đáng buồn. Đó là cách phát biểu của ca sỹ Thu Phương. Thu Phương hát 3 bài hát thì nói nửa tiếng rằng 2 bài hát trong 3 bài đó là dành cho những người Bắc. Một bài là dành cho những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, một bài hát là dành cho những người sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, bài còn lại là Bang Bang của Cher. Chỉ vì ăn nói không khéo léo và gây ra khoảng cách, hố ngăn Nam -Bắc, một bộ phận khán giả người Nam đứng dậy bỏ về vì cảm thấy mất mặt, nhất là bia rượu vào lại bị kích động.
    Giá mà những người Việt biết uống rượu bia có chừng mức, biết kiểm soát bản thân.
    Giá mà người ca sỹ ăn nói khéo léo một chút có lẽ buổi tối sẽ thật là vui và ấm áp cho cộng đồng người Việt ở cái xứ sở lạnh lẽo này!
  8. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tin tức lượm lặt được về Nữ Danh ca số một của Việt Nam từ Forum của Thúy Nga.
    "Theo tin tức trong giới nghệ sĩ, Diva Việt Nam Thanh Lam sau khi " du lịch" ở Hoa Kỳ cách đây một hai tháng đã "được" các giới chức hải quan Hoa Kỳ hỏi thăm và cô không chứng minh được tư cách du lịch đơn thuần của mình khi mà các quan chức này đưa ra một số quảng cáo, hình ảnh mà cô đã trình diễn có thu tiền trong thời gian cô " du lịch " ở Hoa Kỳ
    Được biết, ngoài Thanh Lam, các quan chức Hoa Kỳ đã từ chối sự xin phép của một số ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam qua "du lịch" , họ rút kinh nghiệm sau khi để cho các ca sĩ nổi tiếng trước đó đã vào Hoa Kỳ với tư cách du lịch và đã gây nhiều lộn xộn khi các cuộc biểu tình xảy ra liên tục, nhưng quan trọng hơn hết là các ca sĩ này đã phạm luật khi mang thông hành du lịch mà thực tế là qua Hoa Kỳ để trình diễn thu nhập cá nhân hơn là bị biểu tình hay những rắc rối khác , các ca sĩ sau này bị từ chối có tên của ca sĩ Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo.. v.v....
    Trở lại trường hợp Thanh Lam, với bằng chứng hẳn hoi như vậy (poster, picture, newspapers v.v.v.) hoặc không biết có ai chỉ điểm hay nội vụ bên trong thì chỉ có trời mới biết . . . và các quan chức Hoa Kỳ đã quyết định phạt Diva Thanh Lam,theo luật Mỹ ,là cấm cô vào Mỹ trong vòng 5 năm với bất kỳ tư cách nào . Nghe nói DiVa Thanh Lam rất xúc động và đã rơi lệ khi bị tuyên phạt . Như vậy các fan hâm mộ Diva Thanh Lam sẽ không có dịp thấy cô trình diễn ở Hoa Kỳ tối thiểu trong vòng 5 năm năm dài trừ phi có sự can thiệp đặc biệt nào đó . . .Không biết đây là tin buồn hay vui nhân dịp đầu năm .
    Phong Lưu -"
    Hu hu...Sao diva nỡ làm mất mặt Việt Nam quá nè ... muốn đi diễn thì diễn cho tử tế ...ai lại làm vậy ...
    Cao
  9. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Úi giào, vài ngày không vào đây, mà topic này đã dài thế.
    Theo tôi, một vấn đề nên xét nhiều góc cạnh, thí dụ như :
    - Ca sĩ hải ngoại có lẽ không quen với những kèn cựa trong nghề, vì đời sống ở hải ngoại dễ thở hơn, không cần thiết phải như thế. Thế nên những xì căng đan kiểu "dành nhau hát trước", "ăn cắp điện thoại di động", "nói xấu hoặc thậm chí đánh nhau nơi hậu trường" ...hoặc "chạy show", "hát nhép playback" (phải chạy nhiều show quá, hát sao nổi, đành nhép thôi) "tác phong trình diễn" gần như không có trong sinh hoạt nghệ sĩ hải ngoại. Điều kiện sinh sống & hành nghề khác nhau, hoàn cảnh sống cũng khác nhau, thế nên hai bên không hiểu nhau mấy, vẫn có sự nghi kỵ ngấm ngầm.
    Vài nghệ sĩ hải ngoại cảm thấy bị cạnh tranh vì ca sĩ trong nước qua "giành mối" của họ, ngay trong môi trường họ đang sống, ngược lại, họ lại không thể về nước tự do hành nghề. Thế nên sự họ quây quần với nhau cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc mượn cớ chính trị và vài thái độ không đẹp của vài ca sĩ trong nước để kêu gọi tẩy chay hết ca sĩ trong nước, là điều quá đáng. Không cần thiết và không đẹp. Và tôi không tin là , qua cách đó có thể làm được chuyện gì. Ở xứ Mỹ, muốn làm gì thì làm, nhưng sẽ không được đa số ủng hộ.
    Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là thiểu số ồn ào. Đại đa số người ở hải ngoại vẫn rất thích nghe các ca sĩ trong nước hát, đặc biệt là các ca sĩ hát theo phong cách jazzy.
    - Bằng Kiều chỉ là nạn nhân "kẹt giữa hai lằn đạn" . Khổ thế, khi người nghệ sĩ bị cuốn hút vào những cơn lốc chính trị, và không còn có thể yên ổn với nghiệp của mình.
    - Bạn kill_you_by_1_kiss đã trích bài viết trên từ 1 báo net hải ngoại, nhưng đã tự ý đổi tựa đề là ; "Thái độ xấc xược và hống hách của các ca sĩ Việt Nam trên sân khấu hải ngoại ". Lại viết hoa, thế nên tôi đã sữa chữa lại tựa đề.
    Tựa đề gốc của bài viết trên là "Ca Nhạc Sĩ Hải Ngoại Lập Hội Để Giúp Nhau Nhiều Lĩnh Vực"
    - Tôi không nghĩ là nhiều người hải ngoại quan tâm đến khía cạnh chính trị, và người trong nước chắc cũng thế. Không nên nhìn một thiểu số ốn ào, để đánh giá toàn cục, mà quên đi số đông thầm lặng ["The silent majority"].
    bạn cũng thấy là ỡ đây , tôi chỉ dùng chữ vài , không bao giờ gộp chung tất cả.
    Cuối cùng, nhiều ý kiến đã được nêu ra, và topic này ngày càng đi sâu về các khía cạnh chính trị. Tôi xin phép khoá nó lại, xoa 1 vài bài viết, và sẽ xoá cả topic này sau 1 ngày nữa. Tất cả những bài viết khác về đề tài này dù ở topic nào khác cũng sẽ bị xoá ngay lập tức.
    Mong các bạn trở về với âm nhạc đơn thuần, không phân biệt ranh giới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này