1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thai kỳ ... những điều cần biết ... bệnh thông thường , dưỡng thai , mọi thắc mắc về thai nhi ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho cuộc chuyển dạ tự nhiên
    (Trích Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2002 của BS. Vũ Thị Nhung, Giám đốc BV. Hùng Vương)

    Vì sao sinh mổ có chiều hướng tăng?
    Thời gian chuyển dạ trên thai phụ (TP) thường khá lâu, con so 12 ?" 18 giờ, con rạ 6 ?" 9 giờ. Cho nên để thai phụ sinh thường cần rất nhiều thời gian theo dõi. Thế nhưng do TP không chịu đựng được cơn đau, bất hợp tác với thầy thuốc hoặc thân nhân muốn con, cháu chào đời đúng ?ongày lành, giờ tốt? nên hay đòi sinh mổ khiến thầy thuốc không muốn theo dõi thêm. Còn thầy thuốc, do lười theo dõi TP (muốn mổ cho xong để nghỉ ngơi, ngủ...) ngại trách nhiệm (lúc chuyển dạ TP có gì trực trặc hay bị khiếu nại), Bác sĩ ?ochạy sô? làm thêm chỗ khác... nên cũng có khi chỉ định mổ quá ?orộng rãi?, không hợp lý.
    Trường hợp nào cần sinh mổ?
    Chỉ mổ (để rút ngắn thời gian chuyển dạ, chủ động đưa trẻ ra sớm, tránh biến chứng cho mẹ và con) trong tình huống bắt buộc khi TP không thể sinh thường được; hoặc khi TP có bệnh lý kèm theo (sản giật...) mà thời gianchờ đợi cuộc sinh quá lâu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của thai phụ và thai nhi. Những trường hợp không thể sinh thường là khung chậu bị hẹp hoặc lệch, dị dạng cơ quan sinh dục, thai không cân xứng với khung chậu, ngôi thai bất thường (ngang, ngược), nhau bong non, nhau tiền đạo, có vết mổ cũ, ung thư cổ tử cung, thai quá to, thai suy trong bụng mẹ, nước ối quá ít... Trường hợp dây rốn quàng cổ chỉ có chỉ định mổ khi nào có chèn ép dây rốn, có suy thai; hoặc thai quá ngày bị suy mà không sinh thường được, mới mổ.
    Sinh mổ có nguy cơ gì?
    Sinh mổ ảnh hưởng đến lần sinh mổ kế tiếp. Nếu lần sinh trước đã mổ thì lần sinh sau có nguy cơ cao. Tp có thể bị vỡ tử cung do nứt, bung vết mổ cũ. Nếu vỡ tử cung, con sẽ chết rất nhanh, mẹ cũng có thể chết nếu ở xa chuyển đến bệnh viện không kịp. Tp sinh mổ còn có nguy cơ gặp phải một số tai biến trong lúc mổ do thuốc mê, kỹ thuật gây mê hoặc do phẫu thuật viên chưa có kinh nghiệm: làm rách thêm vết mổ, nhiễm trùng vết mổ (dễ làm bung vết mổ, băng huyết nặng), làm tổn thương những cơ quan khác ở xung quanh (bàng quang, ruột), làm tổn thương cả em bé (vào mắt...) khi rạch tử cung. Trẻ sinh ra bằng đường bụng cũng có thể bị nghẹt phế quản, phế nang, suy hô hấp do không được thoát hết nhớt trong đường hô hấp và hít phải nhớt đó trở lại. Trẻ cũng có thể ngạt do kỹ thuật lấy thai chưa tốt. Ngoài ra sinh mổ (giống như các ca mổ khác) còn có nguy cơ bị dính ruột, tắc ruột...
    Lời khuyên của bác sĩ với thai phụ trước khi sinh?
    Không nên đòi sinh mổ, hãy để cho cuộc chuyển dạ tự nhiên là tốt nhất. Cần lưu ý thêm là thai phụ sau sinh mổ sẽ không chăm sóc con tốt bằng các sản phụ sinh thường, mất sức và đau đớn nhiều, phải sử dụng nhiều thuốc hơn, đặc biệt là kháng sinh, ảnh hưởng đến nguồn sữa (ít hoặcmất) ,đòi hỏi người nhà phải mất nhiều thời gian chăm sóc kỹ, bồi dưỡng nhiều hơn. Về kinh tế, sinh mổ tốn kém tiền phẫu thuật, tiền phòng, tiền thuốc... nhiều hơn, thời gian nằm viện lâu. Về thẩm mỹ, còn phải mang thêm sẹo 10cm.

    <:3)~~ <:3)~~ <:3)~~
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho cuộc chuyển dạ tự nhiên
    (Trích Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2002 của BS. Vũ Thị Nhung, Giám đốc BV. Hùng Vương)

    Vì sao sinh mổ có chiều hướng tăng?
    Thời gian chuyển dạ trên thai phụ (TP) thường khá lâu, con so 12 ??" 18 giờ, con rạ 6 ??" 9 giờ. Cho nên để thai phụ sinh thường cần rất nhiều thời gian theo dõi. Thế nhưng do TP không chịu đựng được cơn đau, bất hợp tác với thầy thuốc hoặc thân nhân muốn con, cháu chào đời đúng ??ongày lành, giờ tốt??? nên hay đòi sinh mổ khiến thầy thuốc không muốn theo dõi thêm. Còn thầy thuốc, do lười theo dõi TP (muốn mổ cho xong để nghỉ ngơi, ngủ...) ngại trách nhiệm (lúc chuyển dạ TP có gì trực trặc hay bị khiếu nại), Bác sĩ ??ochạy sô??? làm thêm chỗ khác... nên cũng có khi chỉ định mổ quá ??orộng rãi???, không hợp lý.
    Trường hợp nào cần sinh mổ?
    Chỉ mổ (để rút ngắn thời gian chuyển dạ, chủ động đưa trẻ ra sớm, tránh biến chứng cho mẹ và con) trong tình huống bắt buộc khi TP không thể sinh thường được; hoặc khi TP có bệnh lý kèm theo (sản giật...) mà thời gianchờ đợi cuộc sinh quá lâu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của thai phụ và thai nhi. Những trường hợp không thể sinh thường là khung chậu bị hẹp hoặc lệch, dị dạng cơ quan sinh dục, thai không cân xứng với khung chậu, ngôi thai bất thường (ngang, ngược), nhau bong non, nhau tiền đạo, có vết mổ cũ, ung thư cổ tử cung, thai quá to, thai suy trong bụng mẹ, nước ối quá ít... Trường hợp dây rốn quàng cổ chỉ có chỉ định mổ khi nào có chèn ép dây rốn, có suy thai; hoặc thai quá ngày bị suy mà không sinh thường được, mới mổ.
    Sinh mổ có nguy cơ gì?
    Sinh mổ ảnh hưởng đến lần sinh mổ kế tiếp. Nếu lần sinh trước đã mổ thì lần sinh sau có nguy cơ cao. Tp có thể bị vỡ tử cung do nứt, bung vết mổ cũ. Nếu vỡ tử cung, con sẽ chết rất nhanh, mẹ cũng có thể chết nếu ở xa chuyển đến bệnh viện không kịp. Tp sinh mổ còn có nguy cơ gặp phải một số tai biến trong lúc mổ do thuốc mê, kỹ thuật gây mê hoặc do phẫu thuật viên chưa có kinh nghiệm: làm rách thêm vết mổ, nhiễm trùng vết mổ (dễ làm bung vết mổ, băng huyết nặng), làm tổn thương những cơ quan khác ở xung quanh (bàng quang, ruột), làm tổn thương cả em bé (vào mắt...) khi rạch tử cung. Trẻ sinh ra bằng đường bụng cũng có thể bị nghẹt phế quản, phế nang, suy hô hấp do không được thoát hết nhớt trong đường hô hấp và hít phải nhớt đó trở lại. Trẻ cũng có thể ngạt do kỹ thuật lấy thai chưa tốt. Ngoài ra sinh mổ (giống như các ca mổ khác) còn có nguy cơ bị dính ruột, tắc ruột...
    Lời khuyên của bác sĩ với thai phụ trước khi sinh?
    Không nên đòi sinh mổ, hãy để cho cuộc chuyển dạ tự nhiên là tốt nhất. Cần lưu ý thêm là thai phụ sau sinh mổ sẽ không chăm sóc con tốt bằng các sản phụ sinh thường, mất sức và đau đớn nhiều, phải sử dụng nhiều thuốc hơn, đặc biệt là kháng sinh, ảnh hưởng đến nguồn sữa (ít hoặcmất) ,đòi hỏi người nhà phải mất nhiều thời gian chăm sóc kỹ, bồi dưỡng nhiều hơn. Về kinh tế, sinh mổ tốn kém tiền phẫu thuật, tiền phòng, tiền thuốc... nhiều hơn, thời gian nằm viện lâu. Về thẩm mỹ, còn phải mang thêm sẹo 10cm.

    <:3)~~ <:3)~~ <:3)~~
  3. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Toi co mot ng ban da lay chong sap co con. Co ban toi rat lung tung trong viec chuan bi moi thu. Ai co kinh nghiem xin cho biet voi. Cang can ke cang tot. Xin cam on!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
    Được sutumom sửa chữa / chuyển vào 12/07/2002 ngày 08:25
  4. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Toi co mot ng ban da lay chong sap co con. Co ban toi rat lung tung trong viec chuan bi moi thu. Ai co kinh nghiem xin cho biet voi. Cang can ke cang tot. Xin cam on!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
    Được sutumom sửa chữa / chuyển vào 12/07/2002 ngày 08:25
  5. BaLangNhang

    BaLangNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chăm sóc bản thân để có những đứa con như ý
    Muốn cho ra đời một đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh, người phụ nữ phải chuẩn bị từ rất sớm, không phải là lúc yêu hay sắp lập gia đình mà từ khi còn là thiếu nữ.
    Sức khỏe: Phải chăm lo khi bạn còn là một bé gái, vì một phụ nữ suy dinh dưỡng cũng có nguy cơ sinh con thiếu cân. Không nên vì lý do thẩm mỹ nào mà ăn kiêng quá lâu, tập luyện quá sức.
    Một cuộc sống lành mạnh: Người mẹ bị những bệnh lây qua đường ******** có nguy cơ sinh trẻ khuyết tật bẩm sinh. Những cô gái nạo phá thai nhiều lần có thể sẽ không còn cơ hội làm mẹ.
    Kiến thức: Những nhà chuyên môn đã kết luận, học vấn người mẹ tỷ lệ thuận với sức khỏe của con. Để làm mẹ tốt, phụ nữ luôn phải đọc và học bằng nhiều cách.
    Đạo đức: Phẩm hạnh người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến đứa con. Khi mang thai, ngay cả ý nghĩ của người mẹ cũng phải trong sạch. Những hành vi tội lỗi trong quá khứ và ngay cả hiện tại vẫn có thể làm tổn thương sâu sắc đến tinh thần của con.
    Không thể làm mẹ với bất cứ giá nào: Đứa trẻ nào cũng muốn được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ. Khi ra đời mà không được ai chờ đón, hay không biết ai là cha mẹ của mình thì trẻ sẽ đau khổ vô cùng.
    (Theo TGPN)
    [​IMG]
  6. BaLangNhang

    BaLangNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chăm sóc bản thân để có những đứa con như ý
    Muốn cho ra đời một đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh, người phụ nữ phải chuẩn bị từ rất sớm, không phải là lúc yêu hay sắp lập gia đình mà từ khi còn là thiếu nữ.
    Sức khỏe: Phải chăm lo khi bạn còn là một bé gái, vì một phụ nữ suy dinh dưỡng cũng có nguy cơ sinh con thiếu cân. Không nên vì lý do thẩm mỹ nào mà ăn kiêng quá lâu, tập luyện quá sức.
    Một cuộc sống lành mạnh: Người mẹ bị những bệnh lây qua đường ******** có nguy cơ sinh trẻ khuyết tật bẩm sinh. Những cô gái nạo phá thai nhiều lần có thể sẽ không còn cơ hội làm mẹ.
    Kiến thức: Những nhà chuyên môn đã kết luận, học vấn người mẹ tỷ lệ thuận với sức khỏe của con. Để làm mẹ tốt, phụ nữ luôn phải đọc và học bằng nhiều cách.
    Đạo đức: Phẩm hạnh người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến đứa con. Khi mang thai, ngay cả ý nghĩ của người mẹ cũng phải trong sạch. Những hành vi tội lỗi trong quá khứ và ngay cả hiện tại vẫn có thể làm tổn thương sâu sắc đến tinh thần của con.
    Không thể làm mẹ với bất cứ giá nào: Đứa trẻ nào cũng muốn được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ. Khi ra đời mà không được ai chờ đón, hay không biết ai là cha mẹ của mình thì trẻ sẽ đau khổ vô cùng.
    (Theo TGPN)
    [​IMG]
  7. BaLangNhang

    BaLangNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sự lo lắng của mẹ ảnh hưởng xấu tới thai nhi

    Những lo lắng của thai phụ cần được sớm giải tỏa.
    Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh cho thấy, nguy cơ sinh con có những rắc rối về tâm lý và hành vi sau này tăng 2-3 lần ở bà mẹ quá lo lắng khi mang bầu. Theo các nhà khoa học, những thay đổi thần kinh - nội tiết của mẹ ảnh hưởng xấu tới não của trẻ.
    Bác sĩ Thomas O'Connor, Viện Tâm thần, và các cộng sự đã tiến hành nghiên cứu trên các sản phụ sinh con tại vùng Avon của Anh. Mức độ lo lắng và trầm uất của người mẹ được đánh giá trước khi sinh 32 tuần và 18 tuần, rồi sau khi sinh (vào 8 tuần, 8 tháng, 21 và 33 tháng).
    Các nhà khoa học nhận thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa sự lo lắng trước sinh của mẹ và những rắc rối về hành vi và tâm trạng của trẻ khi lên 4 tuổi. Sự lo lắng thái quá của mẹ ở cuối thai kỳ liên quan tới tính hiếu động quá mức và không tập trung ở các bé trai, cũng như những rắc rối về hành vi và tâm trạng nói chung ở cả 2 giới.
    Theo các tác giả, cần có những nghiên cứu mới về cơ chế sinh học của quá trình này. Ngoài ra, cũng nên tìm hiểu tác dụng của những chương trình hỗ trợ nhắm tới các thai phụ hay lo lắng.
    Thu Thủy (theo Ananova)
    [​IMG]
  8. BaLangNhang

    BaLangNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sự lo lắng của mẹ ảnh hưởng xấu tới thai nhi

    Những lo lắng của thai phụ cần được sớm giải tỏa.
    Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh cho thấy, nguy cơ sinh con có những rắc rối về tâm lý và hành vi sau này tăng 2-3 lần ở bà mẹ quá lo lắng khi mang bầu. Theo các nhà khoa học, những thay đổi thần kinh - nội tiết của mẹ ảnh hưởng xấu tới não của trẻ.
    Bác sĩ Thomas O'Connor, Viện Tâm thần, và các cộng sự đã tiến hành nghiên cứu trên các sản phụ sinh con tại vùng Avon của Anh. Mức độ lo lắng và trầm uất của người mẹ được đánh giá trước khi sinh 32 tuần và 18 tuần, rồi sau khi sinh (vào 8 tuần, 8 tháng, 21 và 33 tháng).
    Các nhà khoa học nhận thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa sự lo lắng trước sinh của mẹ và những rắc rối về hành vi và tâm trạng của trẻ khi lên 4 tuổi. Sự lo lắng thái quá của mẹ ở cuối thai kỳ liên quan tới tính hiếu động quá mức và không tập trung ở các bé trai, cũng như những rắc rối về hành vi và tâm trạng nói chung ở cả 2 giới.
    Theo các tác giả, cần có những nghiên cứu mới về cơ chế sinh học của quá trình này. Ngoài ra, cũng nên tìm hiểu tác dụng của những chương trình hỗ trợ nhắm tới các thai phụ hay lo lắng.
    Thu Thủy (theo Ananova)
    [​IMG]
  9. BaLangNhang

    BaLangNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Rối loạn tâm thần thời kỳ sinh đẻ

    Sự vất vả trong việc chăm sóc con có thể gây suy nhược và trầm cảm ở mẹ.
    Những vất vả và căng thẳng của thời kỳ sinh đẻ, chăm sóc đứa con sơ sinh và sự thay đổi về nội tiết có thể khiến người mẹ có những rối loạn tâm thần. Người mẹ hoặc quá lo lắng, cáu kỉnh, hoặc xuất hiện các hoang tưởng, thậm chí có thể tự sát hoặc cố ý làm hại con.
    Sau đây là một số biểu hiện bệnh lý thường gặp ở phụ nữ sau khi sinh con.
    1. Trầm cảm không điển hình
    Thường xảy ra vào ngày thứ 3 sau khi sinh. Từ vui vẻ, phấn khởi, người mẹ chuyển sang buồn bã và sợ hãi về khả năng nuôi con, lo lắng về sự hoàn thiện và an toàn của con. Họ luôn nhạy cảm với nhu cầu được chăm sóc, ăn uống, bế bồng của con (ví dụ, thấy con cựa hơi mạnh, hay dướn người, hơi khóc là đã lo lắng sợ con bị đói lạnh hoặc bị bệnh gì đó mà mình chưa biết). Ở họ có thể xuất hiện cơn chảy nước mắt không giải thích được. Nguyên nhân của hội chứng này là sự thay đổi nội tiết và sự biến đổi tâm lý sau đẻ.
    Hội chứng này thường nhẹ và lành tính, có thể tự mất đi sau vài ngày nếu có sự quan tâm chăm sóc, nâng đỡ về mặt tình cảm của những người xung quanh. Điều chủ yếu là bà mẹ phải được chăm sóc và hướng dẫn, giải thích để có kiến thức về việc chăm sóc và nuôi con ngay từ những tháng cuối của thời kỳ mang thai và cả sau khi sinh.
    2. Trầm cảm điển hình
    Hội chứng này xuất hiện sau đẻ từ 9 đến 15 tháng. Biểu hiện lâm sàng: Dễ nổi cáu, cảm xúc dễ thay đổi, có biểu hiện suy nhược, cơn chảy nước mắt, luôn xuất hiện cảm giác bất lực. Bệnh nhân quá lo lắng về cách cho con ăn, cách giữ vệ sinh, cách dạy dỗ... Đối tượng dễ bị dạng trầm cảm này là những phụ nữ làm mẹ quá sớm hoặc chưa chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý và hiểu biết để làm mẹ; người bị thiếu hụt tình cảm hoặc là nạn nhân của một sự đối xử tàn tệ thời thơ ấu.
    3. Loạn thần kèm theo lú lẫn và mê mộng
    Trạng thái này xuất hiện đột ngột, rõ nhất ở tuần lễ thứ 2. Triệu chứng đa dạng: lo âu, kích động, cơn chảy nước mắt, có khi hung hãn tấn công, có khi lại nằm mệt lử, lú lẫn, nhận thức sai về không gian, thời gian; có khi lại mê mộng, lo sợ.
    Có biểu hiện hoang tưởng tập trung vào con như: sợ trẻ bị đói, bị chết, phủ định vai trò của người cha (cho rằng trẻ sinh ra không cần cha). Bệnh nhân cũng có thể hoang tưởng tập trung vào bản thân như cảm thấy bị đe dọa, bị bắt buộc uống thuốc độc, thuốc ngủ, lo sợ điều xấu sẽ đến. Trạng thái lo sợ dai dẳng và nặng nề có thể dẫn đến tự sát hoặc giết con.
    Trạng thái này sẽ tiến triển thuận lợi nếu được điều trị đúng và kịp thời, nhưng dễ tái phát sau một thời gian ngắn.
    4. Hưng cảm điển hình sau đẻ
    Xuất hiện trong vòng 2 tuần sau đẻ, có thể gây kích động, mất định hướng nặng. Bệnh nhân có hoang tưởng rằng mình đầy quyền lực, đang thực hiện sứ mệnh của thượng đế.
    Lưu ý trong điều trị
    - Bệnh nhân cần được đưa đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần để thăm khám và lựa chọn thuốc điều trị một cách thận trọng.
    - Ngừng cho con bú. Hầu hết các thuốc hướng thần đều thải trừ qua đường sữa của mẹ.
    - Người mẹ có triệu chứng loạn thần cần nhập viện và cách ly với đứa trẻ. Khi trạng thái tâm thần của người mẹ cho phép, cần cho gặp con dưới sự theo dõi của nhân viên y tế để tái lập mối quan hệ giữa mẹ và con.
    Bác Sĩ Gia Đình
    [​IMG]
  10. BaLangNhang

    BaLangNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Rối loạn tâm thần thời kỳ sinh đẻ

    Sự vất vả trong việc chăm sóc con có thể gây suy nhược và trầm cảm ở mẹ.
    Những vất vả và căng thẳng của thời kỳ sinh đẻ, chăm sóc đứa con sơ sinh và sự thay đổi về nội tiết có thể khiến người mẹ có những rối loạn tâm thần. Người mẹ hoặc quá lo lắng, cáu kỉnh, hoặc xuất hiện các hoang tưởng, thậm chí có thể tự sát hoặc cố ý làm hại con.
    Sau đây là một số biểu hiện bệnh lý thường gặp ở phụ nữ sau khi sinh con.
    1. Trầm cảm không điển hình
    Thường xảy ra vào ngày thứ 3 sau khi sinh. Từ vui vẻ, phấn khởi, người mẹ chuyển sang buồn bã và sợ hãi về khả năng nuôi con, lo lắng về sự hoàn thiện và an toàn của con. Họ luôn nhạy cảm với nhu cầu được chăm sóc, ăn uống, bế bồng của con (ví dụ, thấy con cựa hơi mạnh, hay dướn người, hơi khóc là đã lo lắng sợ con bị đói lạnh hoặc bị bệnh gì đó mà mình chưa biết). Ở họ có thể xuất hiện cơn chảy nước mắt không giải thích được. Nguyên nhân của hội chứng này là sự thay đổi nội tiết và sự biến đổi tâm lý sau đẻ.
    Hội chứng này thường nhẹ và lành tính, có thể tự mất đi sau vài ngày nếu có sự quan tâm chăm sóc, nâng đỡ về mặt tình cảm của những người xung quanh. Điều chủ yếu là bà mẹ phải được chăm sóc và hướng dẫn, giải thích để có kiến thức về việc chăm sóc và nuôi con ngay từ những tháng cuối của thời kỳ mang thai và cả sau khi sinh.
    2. Trầm cảm điển hình
    Hội chứng này xuất hiện sau đẻ từ 9 đến 15 tháng. Biểu hiện lâm sàng: Dễ nổi cáu, cảm xúc dễ thay đổi, có biểu hiện suy nhược, cơn chảy nước mắt, luôn xuất hiện cảm giác bất lực. Bệnh nhân quá lo lắng về cách cho con ăn, cách giữ vệ sinh, cách dạy dỗ... Đối tượng dễ bị dạng trầm cảm này là những phụ nữ làm mẹ quá sớm hoặc chưa chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý và hiểu biết để làm mẹ; người bị thiếu hụt tình cảm hoặc là nạn nhân của một sự đối xử tàn tệ thời thơ ấu.
    3. Loạn thần kèm theo lú lẫn và mê mộng
    Trạng thái này xuất hiện đột ngột, rõ nhất ở tuần lễ thứ 2. Triệu chứng đa dạng: lo âu, kích động, cơn chảy nước mắt, có khi hung hãn tấn công, có khi lại nằm mệt lử, lú lẫn, nhận thức sai về không gian, thời gian; có khi lại mê mộng, lo sợ.
    Có biểu hiện hoang tưởng tập trung vào con như: sợ trẻ bị đói, bị chết, phủ định vai trò của người cha (cho rằng trẻ sinh ra không cần cha). Bệnh nhân cũng có thể hoang tưởng tập trung vào bản thân như cảm thấy bị đe dọa, bị bắt buộc uống thuốc độc, thuốc ngủ, lo sợ điều xấu sẽ đến. Trạng thái lo sợ dai dẳng và nặng nề có thể dẫn đến tự sát hoặc giết con.
    Trạng thái này sẽ tiến triển thuận lợi nếu được điều trị đúng và kịp thời, nhưng dễ tái phát sau một thời gian ngắn.
    4. Hưng cảm điển hình sau đẻ
    Xuất hiện trong vòng 2 tuần sau đẻ, có thể gây kích động, mất định hướng nặng. Bệnh nhân có hoang tưởng rằng mình đầy quyền lực, đang thực hiện sứ mệnh của thượng đế.
    Lưu ý trong điều trị
    - Bệnh nhân cần được đưa đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần để thăm khám và lựa chọn thuốc điều trị một cách thận trọng.
    - Ngừng cho con bú. Hầu hết các thuốc hướng thần đều thải trừ qua đường sữa của mẹ.
    - Người mẹ có triệu chứng loạn thần cần nhập viện và cách ly với đứa trẻ. Khi trạng thái tâm thần của người mẹ cho phép, cần cho gặp con dưới sự theo dõi của nhân viên y tế để tái lập mối quan hệ giữa mẹ và con.
    Bác Sĩ Gia Đình
    [​IMG]

Chia sẻ trang này