1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thai kỳ ... những điều cần biết ... bệnh thông thường , dưỡng thai , mọi thắc mắc về thai nhi ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Ngứa có rất nhiều loại ... do da khô , dị ứng , nấm , vi trùng , bị côn trùng cắn etc.. và ngứa cũng là 1 trong những triệu chứng khi mang bầu thường gặp , thiếu vitamin A hay Iron cũng bị ngứa ... bạn không có nói rõ là ngứa trên da nổi đỏ , có mũ , hạt nước , sưng đỏ , có dãy khô , từng chùm ... nên G. không thể đoán là loại nào ... nếu là ghẻ ngứa ( scabies ) thường thì bị ngứa ban đêm nhiều hơn ... bạn có thể dùng kem Permethrin ( Acticin , Elimite or Nix Cream ) ... loại này không hại cho phụ nữ đang mang thai ... thoa ngày hai lần , nhất là sau khi tắm .
    Khi ngứa bạn có thể dùng túi nước đá đấp lên chỗ ngứa , mặc quân áo rộng , bằng loại vải mền , nếu là bị ghẻ thì nên tắm thường bằng xà phòng thuốc ... thoa kem giữ cho da đừng bị khô .... nếu ngứa vẫn còn kéo dài thì bạn nên đi bác sĩ để khám xem ... vì có 1 loại bệnh có tên là ICP ( Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy ) do mật ( bile ) không làm việc đúng ... thường xãy ra ở tháng cuối of thời kỳ mang thai ... kèm theo triệu chứng là da bị vàng , nước tiểu màu nâu đậm và phân thì màu xanh .
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Cách chữa trị là dùng thuốc cho đở ngứa thôi .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 28/05/2004
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Cách chữa trị là dùng thuốc cho đở ngứa thôi .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 28/05/2004
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Cách tốt nhất là bạn nên trở lại để tham khảo với bác sĩ of bạn ... lúc mang thai không thể dùng thuốc bừa bải được ... nếu có giờ bạn có thể vào trang
    http://ttvnol.com/SucKhoe/342845.ttvn
    để đọc thêm về cách nuôi trẻ em ... chúc bạn có những giây phút hạnh phúc khi bắt đầu làm mẹ .
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Cách tốt nhất là bạn nên trở lại để tham khảo với bác sĩ of bạn ... lúc mang thai không thể dùng thuốc bừa bải được ... nếu có giờ bạn có thể vào trang
    http://ttvnol.com/SucKhoe/342845.ttvn
    để đọc thêm về cách nuôi trẻ em ... chúc bạn có những giây phút hạnh phúc khi bắt đầu làm mẹ .
  6. anhaing

    anhaing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi ban, Utrogestant la thuoc noi tiet giup tang cuong phat trine thai. Thuoc nay duoc dung theo 2 cach: dat am dao hay uong deu duoc ca. Neu ban khong bi nghen thi uong cung ok, minh cung dang dung loai nay ma. Chuc khoe nhe!
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 13/10/2004
  7. anhaing

    anhaing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi ban, Utrogestant la thuoc noi tiet giup tang cuong phat trine thai. Thuoc nay duoc dung theo 2 cach: dat am dao hay uong deu duoc ca. Neu ban khong bi nghen thi uong cung ok, minh cung dang dung loai nay ma. Chuc khoe nhe!
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 13/10/2004
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Tôi không biết web VN nào nói về vấn đề này , nhưng bạn an tâm ( theo như bạn nói thì tôi đoán đây là Uterine fibroids ) chứng này cũng thường xãy ra khi phụ nữ đang mang thai ... fibroids là ung thư hiền hay là khối thịt hiền ( benign tumors of muscle and connective tissue ) nằm ở trong hoặc dính vào thành của dạ con ( uterine wall ) .
    Nguyên nhân gây ra uterine fibroids không rõ , nhưng fibroids lớn ra khi lượng estrogen lên cao nhất là trong thời kỳ uống thuốc ngừa thai và cũng thường xãy ra khi phụ nữ mang thai .
    Fibroids lớn nhanh hay chậm là tuỳ vào lượng estrogen sản xuất of cơ thể ... fibroids tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian mang thai và sẽ chia xẽ dinh dưỡng với bào thai ... tuy là fibroids tăng trưởng đôi khi lấn áp bào thai nhưng vẫn không ảnh hưởng đến thai nhi ( ngoại trừ fibroids quá lớn cả hơn kg , sẽ ép hoặc đôi khi block the birth canal ... những trường hợp như thế thì phải mổ để lấy baby ra hoặc là chích thuốc cho fibroids nhỏ lại ... tuỳ trường hợp ) ... những đứa trẻ này sau khi sanh ra vẫn bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác ....
    Fibroids sẽ nhỏ lại sau khi sanh ( thường thì sau khi sanh ít khi phải chữa hay giải phẩu để lấy ra ) và sẽ teo nhỏ lại ở vào thời kỳ mãn kinh hoặc khi lượng estrogen trong cơ thể giảm xuống .
    Trong lúc mang thai nếu không có những triệu chứng nghiêm trọng thì không cần phải chữa trị , nếu bạn lo lắng thì nên đi khám bác sĩ thường hơn trong thời gian mang thai .
    Chúc bạn may mắn . mẹ tròn con vuông .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 08/06/2004
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Tôi không biết web VN nào nói về vấn đề này , nhưng bạn an tâm ( theo như bạn nói thì tôi đoán đây là Uterine fibroids ) chứng này cũng thường xãy ra khi phụ nữ đang mang thai ... fibroids là ung thư hiền hay là khối thịt hiền ( benign tumors of muscle and connective tissue ) nằm ở trong hoặc dính vào thành của dạ con ( uterine wall ) .
    Nguyên nhân gây ra uterine fibroids không rõ , nhưng fibroids lớn ra khi lượng estrogen lên cao nhất là trong thời kỳ uống thuốc ngừa thai và cũng thường xãy ra khi phụ nữ mang thai .
    Fibroids lớn nhanh hay chậm là tuỳ vào lượng estrogen sản xuất of cơ thể ... fibroids tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian mang thai và sẽ chia xẽ dinh dưỡng với bào thai ... tuy là fibroids tăng trưởng đôi khi lấn áp bào thai nhưng vẫn không ảnh hưởng đến thai nhi ( ngoại trừ fibroids quá lớn cả hơn kg , sẽ ép hoặc đôi khi block the birth canal ... những trường hợp như thế thì phải mổ để lấy baby ra hoặc là chích thuốc cho fibroids nhỏ lại ... tuỳ trường hợp ) ... những đứa trẻ này sau khi sanh ra vẫn bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác ....
    Fibroids sẽ nhỏ lại sau khi sanh ( thường thì sau khi sanh ít khi phải chữa hay giải phẩu để lấy ra ) và sẽ teo nhỏ lại ở vào thời kỳ mãn kinh hoặc khi lượng estrogen trong cơ thể giảm xuống .
    Trong lúc mang thai nếu không có những triệu chứng nghiêm trọng thì không cần phải chữa trị , nếu bạn lo lắng thì nên đi khám bác sĩ thường hơn trong thời gian mang thai .
    Chúc bạn may mắn . mẹ tròn con vuông .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 08/06/2004
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Bạn cần phân biệt hai khái niệm:
    1. Nhau tiền đạo: là nhau bám không đúng vị trí ở gần cổ tử cung, có thể gây chảy máu trong thai kỳ và là một trong những chỉ định phẫu thuật, không thể sanh đường âm đạo.
    2. Polyp cổ tử cung: là những nang sợi như bác G. đã nói, tồn tại trước khi có thai và có thể phát triển trong thời kỳ mang thai gây những khó chịu mà bác G. cũng đã đề cập. Những nang này hoàn toàn không có liên quan gì đến "tế bào nhau thai rơi xuống ctc".
    Theo những gì bạn mô tả thì tôi nghiêng về giả thiết 2 hơn nhưng vì thông tin bạn cung cấp không chính xác ("tế bào nhau thai rơi xuống ctc") nên tôi nghĩ bạn cần hỏi kỹ lại BS đã điều trị để hiểu thêm chi tiết.
    Thân ái

Chia sẻ trang này