1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thai kỳ ... những điều cần biết ... bệnh thông thường , dưỡng thai , mọi thắc mắc về thai nhi ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Cayettana,
    1. Anhtibiotics: kháng sinh.
    2. GBS: Vi khuẩn Streptococcus nhóm B, các BS bên đó không "doạ" đâu, họ nói đúng đấy.
    3. Đúng là phải truyền KS (thường là Ampicilline hoặc Cefotaxim) trước khi sinh, nhưng ở VN không thực hiện động tác này (hic!), lý do: xét nghiệm khó, đắt tiền (Bảo hiểm Y tế không chi trả!).
    4. Biện pháp khắc phục: có thể sanh ở những cơ sở tư nhân như BV Việt-Pháp (có ý thức về vấn đề GBS và biết rằng bệnh nhân có khả năng chi trả).
    Thân ái
    PS: Xin lỗi vì bận nên trả lời chậm và cụt lủn
  2. Renaissance

    Renaissance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chị vào trang web www.webtretho.com/dd nhé, có tất cả những gì chị thắc mắc đó.
    http://www.webtretho.com/w/index.php
    u?c Milou s?a vo 11:37 ngy 25/11/2004
  3. Renaissance

    Renaissance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chị vào trang web www.webtretho.com/dd nhé, có tất cả những gì chị thắc mắc đó.
    http://www.webtretho.com/w/index.php
    u?c Milou s?a vo 11:37 ngy 25/11/2004
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Chúc mừng bạn nhé ! tôi đang tìm các topics hữu ích trong room này về dưỡng thai và chăm sóc trẻ em để cho bạn đọc ... mọi thắc mắc bạn có nên trực tiếp hỏi Bác sĩ sản khoa của bạn ... có vài điều bạn cần phải biết là :
    1). Tránh gần trẻ em đang bị bệnh như sỏi , ban , trái ... vì sẽ lây cho bào thai .
    2). Luôn giữ vệ sinh , cơ thể có sự khác biệt phải đến gặp bác sĩ , không làm nặng .
    3). Không dùng thuốc bậy ...kể cả thuốc rất thông thường ( advil , motrin cũng gây hại đến bào thai ) chỉ có thể dùng tylenol nếu bị sốt hay đau nhất ... luôn theo sự chỉ dẫn của bác sĩ .
    4). Nên uống sữa nhiều , không ăn nặn .
    5). Khám bệnh thường xuyên nếu đường trong máu cao .
    6). Dùng folic acid mỗi ngày , iron ( nếu bị thiếu máu ) nếu có dùng Vit A thì chỉ dùng ở 3 tháng sau .
    Chúc bạn luôn may mắn , mẹ tròn con vuông !
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Chúc mừng bạn nhé ! tôi đang tìm các topics hữu ích trong room này về dưỡng thai và chăm sóc trẻ em để cho bạn đọc ... mọi thắc mắc bạn có nên trực tiếp hỏi Bác sĩ sản khoa của bạn ... có vài điều bạn cần phải biết là :
    1). Tránh gần trẻ em đang bị bệnh như sỏi , ban , trái ... vì sẽ lây cho bào thai .
    2). Luôn giữ vệ sinh , cơ thể có sự khác biệt phải đến gặp bác sĩ , không làm nặng .
    3). Không dùng thuốc bậy ...kể cả thuốc rất thông thường ( advil , motrin cũng gây hại đến bào thai ) chỉ có thể dùng tylenol nếu bị sốt hay đau nhất ... luôn theo sự chỉ dẫn của bác sĩ .
    4). Nên uống sữa nhiều , không ăn nặn .
    5). Khám bệnh thường xuyên nếu đường trong máu cao .
    6). Dùng folic acid mỗi ngày , iron ( nếu bị thiếu máu ) nếu có dùng Vit A thì chỉ dùng ở 3 tháng sau .
    Chúc bạn luôn may mắn , mẹ tròn con vuông !
  6. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ,
    Điều quan trọng đầu tiên đến BS khám :
    - Blutgruppe
    - Rhesus Antikörper Test
    - Syphillis Test
    - Röteln Test ( bệnh Ban Đỏ ) : Nếu lúc nhỏ bạn chưa bị bịnh Ban đỏ , thì thời gian 3 tháng đầu , tuyệt đối tránh tiếp xúc với những trẻ em có bịnh này . ( BS G. có nói trên !) Virus của bịnh này sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của đứa bé trong bụng .
    Trong thời gian 3 tháng đầu , tất cả bộ phận cơ quan quan trọng của cơ thể sẽ được phát triển , cho nên , nếu được những bịnh như : đau đầu , nhức mõi , xổ mũi ...tránh đừng xài thuốc nhiều , hoặc chỉ uống theo lời của BS .
    Một vài mẹo vặt :
    Khi nhức đầu : bắt gió ; bấm trái chanh ở bàn tay ( akkupressur )
    Nhức mõi : massage
    Khó ngũ : tắm nước ấm , uống sửa nóng trước khi ngũ .
    - Tuyệt đối đừng gần mèo , nên ăn thức ăn nấu chín , đừng ăn nem ! như thế bạn có thể ngừa bịnh Toxoplasmose ! không tốt cho em bé sau này !
    - Uống Calcium : rất tốt cho sự phát triển xương , có nhiều trong sửa , pho mát tươi .
    - Vitamin D : có nhiều trong bơ , trứng , cá mồi , dầu cá .
    - Acid Folic : có nhiều trong cà , bông cải , cải nồi , rau dền , sửa .
    Acid Folic rất quan trọng cho sự phát triển của tế bào và đứa bé trong bụng mẹ . Nếu được thời gian 3 tháng đầu , bạn nên uống thuốc này , 0.4 mmg / ngày .
    - Jodid : có trong cá biển . Bắt đầu từ tuần lể thứ 12 bạn nên uống thuốc này , thời gian này Fötus sẽ phát triển tuyến giáp trạng , nên cần Jod của người mẹ . Trên thị trường có thuốc viên có chung Jod và Acid Folic .
    Vitamin C cũng như Acid Folic rất dể bị phá vỡ nếu bị đun nóng , cho nên khi nấu rau cải chỉ trong thời gian ngắn với nước hoặc tốt nhất ăn sống .
    - Vitamin B1 , B2 , B6 : có nhiều trong khoai lang tây , bánh mì đen , sửa.
    - Những buổi ăn , nên chia ra từng buổi ăn nhỏ , để tránh nặng bụng , đầy bụng , gây mệt mõi .
    - Tránh táo bón : sáng sớm lúc bụng còn đói , uống 1 ly nước cam tươi . Bớt ăn Schokolade , đồ ngọt , trà đen .
    - Trong thời gian mang thai bạn tránh đừng ăn gan , trong gan dung lượng Vitamin A khá cao , có thể ảnh hưởng không tốt cho em bé trong bụng .
    - Ferrum : chất sắt : nên hỏi BS coi bạn có cần dùng thuốc này không !?
    Chúc mừng , chúc mừng , mạnh khỏe mãi nhé !
  7. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ,
    Điều quan trọng đầu tiên đến BS khám :
    - Blutgruppe
    - Rhesus Antikörper Test
    - Syphillis Test
    - Röteln Test ( bệnh Ban Đỏ ) : Nếu lúc nhỏ bạn chưa bị bịnh Ban đỏ , thì thời gian 3 tháng đầu , tuyệt đối tránh tiếp xúc với những trẻ em có bịnh này . ( BS G. có nói trên !) Virus của bịnh này sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của đứa bé trong bụng .
    Trong thời gian 3 tháng đầu , tất cả bộ phận cơ quan quan trọng của cơ thể sẽ được phát triển , cho nên , nếu được những bịnh như : đau đầu , nhức mõi , xổ mũi ...tránh đừng xài thuốc nhiều , hoặc chỉ uống theo lời của BS .
    Một vài mẹo vặt :
    Khi nhức đầu : bắt gió ; bấm trái chanh ở bàn tay ( akkupressur )
    Nhức mõi : massage
    Khó ngũ : tắm nước ấm , uống sửa nóng trước khi ngũ .
    - Tuyệt đối đừng gần mèo , nên ăn thức ăn nấu chín , đừng ăn nem ! như thế bạn có thể ngừa bịnh Toxoplasmose ! không tốt cho em bé sau này !
    - Uống Calcium : rất tốt cho sự phát triển xương , có nhiều trong sửa , pho mát tươi .
    - Vitamin D : có nhiều trong bơ , trứng , cá mồi , dầu cá .
    - Acid Folic : có nhiều trong cà , bông cải , cải nồi , rau dền , sửa .
    Acid Folic rất quan trọng cho sự phát triển của tế bào và đứa bé trong bụng mẹ . Nếu được thời gian 3 tháng đầu , bạn nên uống thuốc này , 0.4 mmg / ngày .
    - Jodid : có trong cá biển . Bắt đầu từ tuần lể thứ 12 bạn nên uống thuốc này , thời gian này Fötus sẽ phát triển tuyến giáp trạng , nên cần Jod của người mẹ . Trên thị trường có thuốc viên có chung Jod và Acid Folic .
    Vitamin C cũng như Acid Folic rất dể bị phá vỡ nếu bị đun nóng , cho nên khi nấu rau cải chỉ trong thời gian ngắn với nước hoặc tốt nhất ăn sống .
    - Vitamin B1 , B2 , B6 : có nhiều trong khoai lang tây , bánh mì đen , sửa.
    - Những buổi ăn , nên chia ra từng buổi ăn nhỏ , để tránh nặng bụng , đầy bụng , gây mệt mõi .
    - Tránh táo bón : sáng sớm lúc bụng còn đói , uống 1 ly nước cam tươi . Bớt ăn Schokolade , đồ ngọt , trà đen .
    - Trong thời gian mang thai bạn tránh đừng ăn gan , trong gan dung lượng Vitamin A khá cao , có thể ảnh hưởng không tốt cho em bé trong bụng .
    - Ferrum : chất sắt : nên hỏi BS coi bạn có cần dùng thuốc này không !?
    Chúc mừng , chúc mừng , mạnh khỏe mãi nhé !
  8. tunguyen_au

    tunguyen_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ mang thai cần giữ vệ sinh thai nghén gồm vệ sinh trong sinh hoạt và vệ sinh trong lao động
    Một phụ nữ có thai vẫn tiếp tục công tác của mình, vẫn có thể tập thể dục buổi sáng, tiếp tục chơi những môn thể thao nhẹ... ngoại trừ những trường hợp dọa sẩy, có tiền căn sẩy thai liên tiếp.
    Không nên lao động quá nặng nhọc hoặc chơi những môn thể thao cần nhiều sức lực hay có thể gây nguy hiểm cho người mẹ.
    Tránh giao hợp trong những tuần lễ đầu và 4 tuần lễ cuối của thai kỳ
    Trong mấy tháng đầu, có thể đi du lịch xa được, nhưng tránh những dằn xóc, va chạm mạnh. Từ tháng thứ 8 trở đi , nên tránh đi xa vì có thể chuyển dạ bất ngờ và sanh rớt dọc đường.
    Về vệ sinh cá nhân, nên tắm rửa mỗi ngày. Mặc quần áo rộng rãỉ. Tránh táo bón bằng cách ăn trái cây, rau tươi, uống nước chanh và tập thể dục buổi sáng. Tránh uống thuốc sổ. Mỗi trưa nên nghỉ ngơi vừa đủ để giữ sức khỏe. Đánh răng kỹ mỗi ngày.
    Thuốc dùng khi có thai : Việc dùng thuốc trong lúc có thai phải hết sức thận trọng, chỉ dùng khi nào thật cần thiết vì hầu hết các thuốc đều có ảnh hưởng ít nhiều trên bào thai . Tốt nhất phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Có thể tiêm phòng uốn ván, sốt bại liệt, cảm cúm...
    Vấn đề dinh dưỡng trong thai kỳ
    Người mẹ cần ăn uống đầy đủ. Tuy nhiên, không cần phải cố gắng ăn cho thật nhiều. Chế độ ăn nên thích hợp với khẩu vị từng người. Nên ăn thật bình thường, ngon miệng, có đầy đủ chất đạm, vitamin và các muối khoáng cần thiết như calcium, phổph, sắt , Mg...
    Chất đạm : mỗi ngày cần phải ăn khoảng 50 g chất đạm. Nguồn chất đạm có thể là trứng, cá, thịt, sữa hay đậu hủ, đậu nành
    Muối khoáng : có 2 chất cần thiết là chất vôi ( 25g cho cả thai kỳ) có trong sữa , tôm, tép, cua, trứng. Chất sắt (18mg/ngày) có trong thịt bò, rau dền đỏ, củ dền, cải xà lách xông
    Các vitamin A, B, C có trong thức ăn tươi như rau, trái cây. Không cần uống thêm vitamin D. Mỗi ngày có thể uống thêm một viên đa sinh tố.
    Không nên ăn mặn hay quá lạt.
    Không hút thuốc và uống rượu vì thai sẽ bị kém phát triển và có thể bất thường về tâm thần .
    Chúc bạn luôn vui + khỏe !!!
    SỐNG SAO CHO PHẢI ĐẠO LÀM NGƯỜI !!!
  9. tunguyen_au

    tunguyen_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ mang thai cần giữ vệ sinh thai nghén gồm vệ sinh trong sinh hoạt và vệ sinh trong lao động
    Một phụ nữ có thai vẫn tiếp tục công tác của mình, vẫn có thể tập thể dục buổi sáng, tiếp tục chơi những môn thể thao nhẹ... ngoại trừ những trường hợp dọa sẩy, có tiền căn sẩy thai liên tiếp.
    Không nên lao động quá nặng nhọc hoặc chơi những môn thể thao cần nhiều sức lực hay có thể gây nguy hiểm cho người mẹ.
    Tránh giao hợp trong những tuần lễ đầu và 4 tuần lễ cuối của thai kỳ
    Trong mấy tháng đầu, có thể đi du lịch xa được, nhưng tránh những dằn xóc, va chạm mạnh. Từ tháng thứ 8 trở đi , nên tránh đi xa vì có thể chuyển dạ bất ngờ và sanh rớt dọc đường.
    Về vệ sinh cá nhân, nên tắm rửa mỗi ngày. Mặc quần áo rộng rãỉ. Tránh táo bón bằng cách ăn trái cây, rau tươi, uống nước chanh và tập thể dục buổi sáng. Tránh uống thuốc sổ. Mỗi trưa nên nghỉ ngơi vừa đủ để giữ sức khỏe. Đánh răng kỹ mỗi ngày.
    Thuốc dùng khi có thai : Việc dùng thuốc trong lúc có thai phải hết sức thận trọng, chỉ dùng khi nào thật cần thiết vì hầu hết các thuốc đều có ảnh hưởng ít nhiều trên bào thai . Tốt nhất phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Có thể tiêm phòng uốn ván, sốt bại liệt, cảm cúm...
    Vấn đề dinh dưỡng trong thai kỳ
    Người mẹ cần ăn uống đầy đủ. Tuy nhiên, không cần phải cố gắng ăn cho thật nhiều. Chế độ ăn nên thích hợp với khẩu vị từng người. Nên ăn thật bình thường, ngon miệng, có đầy đủ chất đạm, vitamin và các muối khoáng cần thiết như calcium, phổph, sắt , Mg...
    Chất đạm : mỗi ngày cần phải ăn khoảng 50 g chất đạm. Nguồn chất đạm có thể là trứng, cá, thịt, sữa hay đậu hủ, đậu nành
    Muối khoáng : có 2 chất cần thiết là chất vôi ( 25g cho cả thai kỳ) có trong sữa , tôm, tép, cua, trứng. Chất sắt (18mg/ngày) có trong thịt bò, rau dền đỏ, củ dền, cải xà lách xông
    Các vitamin A, B, C có trong thức ăn tươi như rau, trái cây. Không cần uống thêm vitamin D. Mỗi ngày có thể uống thêm một viên đa sinh tố.
    Không nên ăn mặn hay quá lạt.
    Không hút thuốc và uống rượu vì thai sẽ bị kém phát triển và có thể bất thường về tâm thần .
    Chúc bạn luôn vui + khỏe !!!
    SỐNG SAO CHO PHẢI ĐẠO LÀM NGƯỜI !!!
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này