1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thai kỳ ... những điều cần biết ... bệnh thông thường , dưỡng thai , mọi thắc mắc về thai nhi ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn lanhu ,
    Nếu mặc tài chánh cho phép thì nên đi gặp bác sĩ sản khoa ngay sau khi biết là mình đã thụ thai để được chỉ dẫn cách nuôi bào thai và quan trọng là determine risks of genetic diseases .
    Tôi không biết về sữa này , tốt nhất là bạn nên tham khảo với bác sĩ sản khoa of bạn ... tôi khuyên bạn trước khi có câu trả lời chánh xác đáng tin thì nên dùng 0.4 mg mỗi ngày ...
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 17/10/2004
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn lanhu ,
    Nếu mặc tài chánh cho phép thì nên đi gặp bác sĩ sản khoa ngay sau khi biết là mình đã thụ thai để được chỉ dẫn cách nuôi bào thai và quan trọng là determine risks of genetic diseases .
    Tôi không biết về sữa này , tốt nhất là bạn nên tham khảo với bác sĩ sản khoa of bạn ... tôi khuyên bạn trước khi có câu trả lời chánh xác đáng tin thì nên dùng 0.4 mg mỗi ngày ...
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 17/10/2004
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Trong mùa rét phụ nữ có thai cần chú ý
    Mùa rét, ngoài những bệnh thường gặp trong những tháng Đông - Xuân, thời tiết giá lạnh có thể gây ra cho phụ nữ có thai một số bệnh, trước hết là nhiễm độc thai nghén.
    Dấu hiệu đầu tiên là phù, kiểu phù này khác với phù do thai to chèn ép. Nếu phù do tĩnh mạch bị chèn ép, làm máu không lưu chuyển, thai phụ chỉ cần nằm nghỉ, chân gác cao là hết. Còn phù do nhiễm độc thai nghén thì thấy nặng ở 2 cẳng chân, rồi phù 2 bàn chân, da bụng có thể phù cả mặt và 1 số bộ phận khác; da căng trắng, ấn lõm phải 3-4 phút sau mới hết. Ngoài ra trong nước tiểu sẽ xuất hiện anbumin và thai phụ còn bị huyết áp cao.
    Ở giai đoạn đầu, phát hiện và điều trị sớm sẽ không đáng ngại; chỉ cần ăn chế độ ít muối (bình thường 10-12g/ngày, giờ ăn nhạt 3-5g hoặc hơn nữa 1-2g/ngày) và tuỳ theo chỉ định củat thầy thuốc; đồng thời dùng 1 số thuốc lợi tiểu và thuốc hạ huyết áp (nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trưóc khi dùng)!!!
    (còn tiếp)
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Trong mùa rét phụ nữ có thai cần chú ý
    Mùa rét, ngoài những bệnh thường gặp trong những tháng Đông - Xuân, thời tiết giá lạnh có thể gây ra cho phụ nữ có thai một số bệnh, trước hết là nhiễm độc thai nghén.
    Dấu hiệu đầu tiên là phù, kiểu phù này khác với phù do thai to chèn ép. Nếu phù do tĩnh mạch bị chèn ép, làm máu không lưu chuyển, thai phụ chỉ cần nằm nghỉ, chân gác cao là hết. Còn phù do nhiễm độc thai nghén thì thấy nặng ở 2 cẳng chân, rồi phù 2 bàn chân, da bụng có thể phù cả mặt và 1 số bộ phận khác; da căng trắng, ấn lõm phải 3-4 phút sau mới hết. Ngoài ra trong nước tiểu sẽ xuất hiện anbumin và thai phụ còn bị huyết áp cao.
    Ở giai đoạn đầu, phát hiện và điều trị sớm sẽ không đáng ngại; chỉ cần ăn chế độ ít muối (bình thường 10-12g/ngày, giờ ăn nhạt 3-5g hoặc hơn nữa 1-2g/ngày) và tuỳ theo chỉ định củat thầy thuốc; đồng thời dùng 1 số thuốc lợi tiểu và thuốc hạ huyết áp (nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trưóc khi dùng)!!!
    (còn tiếp)
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Sản giật là 1 tình trạng bệnh lý nguy kịch, thường xảy ra ở những tháng cuối của thai kỳ ( t7,8 hoặc 9) và thường gặp trong mùa rét. Cơn sản giật thường xhiện đột ngột, phần lớn gặp ở chửa con so và có dấu hiệu nhiễm độc thai nghén, đặc biệt có huyết áp cao. Cơn sản giật thường xảy ra lúc trời trở lạnh đột ngột, thai phụ tự nhiên lên những cơn giật, trợn mắt, co giật, khi lên cơn có thể cắn vào luỡi, ngạt thở, ngã quỵ gây chấn thương. Hết cơn giật thì mê man, mất ý thức, thời gian hôn mê có thể kéo dài vài chục phút để rồi lại có những cơn giật tiếp theo, tính mạng bị đe doạ nghiêm trọng.
    Biến chứng thứ 2 rất nguy hiểm của nhiềm độc thai nghén là rau bong non.
    Bình thường sau khi sinh xong 15-30?T sau rau mới bong và sổ ra ngoài. Khi đó bánh rau đã hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng thai nhi, tử cung người mẹ sẽ co bóp chặt lại để cầm máu. Trong chứng rau bong non, bánh rau bị bong quá sớm, ngay khi thai nhi còn nằm trong bụng mẹ nên thai bị ảnh hưởng lớn. Tuỳ theo mức độ rau bong 1 phần hay toàn bộ, thai nhi sẽ bị suy yếu hoặc chết trong tử cung do thiếu oxy của máu rau đem tới. Đối với người mẹ, rau bong khi thai nhi còn nằm trong tử cung làm tử cung không thể co bóp chặt lại để cầm máu, khiến thai phụ có thể chết vì mất máu quá nhiều.
    Chứng rau bong non thường gặp ở người đẻ con dạ (sinh lần thứ 2 trở đi) và cũng đặc biệt hay xuất hiện vào mùa rét ở những người bị nhiễm độc thai nghén có cao H.A. Biến chứng này tiến triển rất nhanh chỉ trong 1-2 giờ, vì bánh rau khi đã bong 1 phần rất dễ bị bong toàn bộ, tỉ lệ thai nhi chết rất cao tới 40-50%. Đối với thai phụ, nếu không cấp cứu kịp thời cũng sẽ chết vì mất maú.
    (còn tiếp)
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Sản giật là 1 tình trạng bệnh lý nguy kịch, thường xảy ra ở những tháng cuối của thai kỳ ( t7,8 hoặc 9) và thường gặp trong mùa rét. Cơn sản giật thường xhiện đột ngột, phần lớn gặp ở chửa con so và có dấu hiệu nhiễm độc thai nghén, đặc biệt có huyết áp cao. Cơn sản giật thường xảy ra lúc trời trở lạnh đột ngột, thai phụ tự nhiên lên những cơn giật, trợn mắt, co giật, khi lên cơn có thể cắn vào luỡi, ngạt thở, ngã quỵ gây chấn thương. Hết cơn giật thì mê man, mất ý thức, thời gian hôn mê có thể kéo dài vài chục phút để rồi lại có những cơn giật tiếp theo, tính mạng bị đe doạ nghiêm trọng.
    Biến chứng thứ 2 rất nguy hiểm của nhiềm độc thai nghén là rau bong non.
    Bình thường sau khi sinh xong 15-30?T sau rau mới bong và sổ ra ngoài. Khi đó bánh rau đã hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng thai nhi, tử cung người mẹ sẽ co bóp chặt lại để cầm máu. Trong chứng rau bong non, bánh rau bị bong quá sớm, ngay khi thai nhi còn nằm trong bụng mẹ nên thai bị ảnh hưởng lớn. Tuỳ theo mức độ rau bong 1 phần hay toàn bộ, thai nhi sẽ bị suy yếu hoặc chết trong tử cung do thiếu oxy của máu rau đem tới. Đối với người mẹ, rau bong khi thai nhi còn nằm trong tử cung làm tử cung không thể co bóp chặt lại để cầm máu, khiến thai phụ có thể chết vì mất máu quá nhiều.
    Chứng rau bong non thường gặp ở người đẻ con dạ (sinh lần thứ 2 trở đi) và cũng đặc biệt hay xuất hiện vào mùa rét ở những người bị nhiễm độc thai nghén có cao H.A. Biến chứng này tiến triển rất nhanh chỉ trong 1-2 giờ, vì bánh rau khi đã bong 1 phần rất dễ bị bong toàn bộ, tỉ lệ thai nhi chết rất cao tới 40-50%. Đối với thai phụ, nếu không cấp cứu kịp thời cũng sẽ chết vì mất maú.
    (còn tiếp)
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Để phòng tránh các trường hợp đáng tiếc, điều chủ yếu là chị em mang thai cần đi khám thai đều đặn để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Mối lần khám thai nhất thiết phải đo huyết áp và kiểm tra anbumin trong nước tiểu, nhất là những lần khám thai vào các tháng thứ 7 -8 ?" 9.
    Hãy ghi nhớ các dấu hiệu chính của các tai biến sản giật, rau bong non là phù, nước tiểu có anbumin và cao huyết áp.
    Nói chung thai phụ nên nghỉ ngơi, cần được chăm sóc chu đáo và có chế độ thích hợp. Chú ý phòng chống lạnh chu đáo, mặc ấm, ngủ ấm tránh để nhiễm lạnh (mình thấy các bà bầu cứ kêu nóng nên hay phong phanh lắm), ăn uống điều độ, tăng cường rau quả tươi, ăn nhạt kiêng mặn và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Nếu có bất cứ một dấu hiệu như nhức đầu, hoa mắt chóng mặt hoặc ra máu bất thường phái đi khám ngay để đề phòng sản giật hay ra bong non.
    (Theo Bác sĩ Hương Liên - Mục Sức khoẻ - Làm đẹp
    Trang 5, báo Phụ nữ thủ đô số 47)

Chia sẻ trang này