1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thai kỳ ... những điều cần biết ... bệnh thông thường , dưỡng thai , mọi thắc mắc về thai nhi ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAT-TROI-TREN-TUYET

    MAT-TROI-TREN-TUYET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    vừa dài , vừa khó dịch quá! ai đó dịch hộ cái!
  2. MAT-TROI-TREN-TUYET

    MAT-TROI-TREN-TUYET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    vừa dài , vừa khó dịch quá! ai đó dịch hộ cái!
  3. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc và sự phát triển của con bạn
    S. Jhoanna Robledo,
    Nếu có một ai đó nói rằng bạn sẽ có một đứa con thông minh hơn, tốt phúc hơn nếu như bạn cho nó nghe nhạc khi nó vẫn còn nằm trong bụng mẹ, hoặc trong tháng tháng đầu tiên khi mới sinh thì chắc là bạn sẽ làm theo điều đó ngay. Hầu hết cha mẹ đều muốn giành cho con cái mình những điều thuận lợi khi bắt đầu cuộc sống. Nhưng liệu âm nhạc có thực sự làm tăng khả năng của não bộ ở trẻ không?
    Âm nhạc và đứa con sắp sinh của bạn
    Liệu âm nhạc có tác động đến sự phát triển của thai nhi không?
    Không có ai biết điều này một cách chắc chắn. Có khá nhiều nghiên cứu đề cập đến việc thai nhi có thể nghe và phản ứng với âm thanh thông qua sự chuyển động của nó. Nhưng không có một ai biết một cách chắc chắn rằng những chuyển động đó có ý nghĩa như thế nào. Dr. Gordon Shaw, một nhà khoa học về hệ thần kinh của trường ĐH Caliornia, giải thích: không một chuyên gia nào có thể quan sát được thai nhi một cách dễ dàng bằng khi nó đã được sinh ra. Những phản ứng của thai nhi với âm thanh cũng có thể là những phản ứng khi nó không được thoải mái.
    Dr. Jannet DiPiero, nhà tâm lý học về sự phát triển, một người đang tiến hành các nghiên cứu về sự phát triển của bào thai tại ĐH Johns Hopkins, Baltimore, US phát biểu ?oKhông có một nghiên cứu đề cập đến sự ảnh hưởng của các tác động bên ngoài trong quá trình mang thai lên sự thông minh, năng động hoặc sự phát triển sau này của trẻ?
    Liệu cho con tôi nghe nhạc khi nó còn nằm trong bụng mẹ có làm cho nó thông minh hơn không?
    Không có nghiên cứu nào khảng định kết luận này. Bạn có thể đã từng nghe đến việc tiếp xúc với âm nhạc của trẻ em làm cho nó thông minh về Toán; Nhưng Gordon Shaw, một nhà tiên phong trong những dạng nghiên cứu này, phát biểu rằng đó là những nghiên cứu về những đứa trẻ chứ không phải là thai nhi. Ví dụ, các bài học Piano có thể tăng kỹ năng suy luận về không gian của trẻ (khả năng để hiểu về không gian 3 chiều), nhưng các nhà nghiên cứu chỉ nghiên cứu trên những đứa trẻ 3-4 tuổi. Có một số chuyên gia đưa ra giả thiết rằng nếu âm nhạc có tác động lên trẻ em thì trẻ sơ sinh và thai nhi cũng có thể có những tác động tương đương. Dr. Shaw thì cho rằng điều này chưa chắc đã đúng. Một số người khác thì lại nói rằng, trẻ sơ sinh có thể nhận biết âm nhạc mà cha mẹ chúng cho chúng nghe khi chúng còn trong bụng mẹ và có thể thức dậy hoặc ngủ khi chúng nghe những bài hát quen thuộc. Dr. Drpietro thì lại cho rằng các kết luận trên là đơn thuần chỉ là những giai thoại và chúng không được dựa trên bất kỳ nghiên cứu nào cả.
    Một số người khác nói rằng, thai nhi thở ra khi chúng nghe những âm nhạc mà chúng thích. Bác sỹ sản khoa Dr. Rene Van de Carr, California cho rằng ông đã quan sát được thai nhi 33 tuần tuổi có sự hô hấp theo nhịp bản giao hưởng số 5 của Beethoven. Dr. van de Carr, tác giả của cuốn While You?Tre Expecting ?.Your Own Prenatal Classroom và hướng dẫn cha mẹ làm thế nào để tác động đến trẻ khi chúng chưa được sinh ra thông qua âm nhạc và các bài tập khác ở trường Prenatal University in Hayward, California, nói rằng bởi vì thai nhi phản ứng theo giai điệu của bản giao hưởng do vậy chắc chắn rằng nó có thể học được được một vài điều gì đó của giai điệu và thưởng thức chúng. ?oDù bất kể lý do nào chúng ta phải nghĩ đến thì sự hô hấp khi được nghe nhạc cũng là một điều tốt?, Dr. DiPietro nói.
    Dài quá, còn một ít nữa bác nào rỗi dãi thì chiến tiếp nhé, tới bận đi cãi nhau ở chỗ khác một chút có gì mai làm nốt.
    cheer
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  4. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc và sự phát triển của con bạn
    S. Jhoanna Robledo,
    Nếu có một ai đó nói rằng bạn sẽ có một đứa con thông minh hơn, tốt phúc hơn nếu như bạn cho nó nghe nhạc khi nó vẫn còn nằm trong bụng mẹ, hoặc trong tháng tháng đầu tiên khi mới sinh thì chắc là bạn sẽ làm theo điều đó ngay. Hầu hết cha mẹ đều muốn giành cho con cái mình những điều thuận lợi khi bắt đầu cuộc sống. Nhưng liệu âm nhạc có thực sự làm tăng khả năng của não bộ ở trẻ không?
    Âm nhạc và đứa con sắp sinh của bạn
    Liệu âm nhạc có tác động đến sự phát triển của thai nhi không?
    Không có ai biết điều này một cách chắc chắn. Có khá nhiều nghiên cứu đề cập đến việc thai nhi có thể nghe và phản ứng với âm thanh thông qua sự chuyển động của nó. Nhưng không có một ai biết một cách chắc chắn rằng những chuyển động đó có ý nghĩa như thế nào. Dr. Gordon Shaw, một nhà khoa học về hệ thần kinh của trường ĐH Caliornia, giải thích: không một chuyên gia nào có thể quan sát được thai nhi một cách dễ dàng bằng khi nó đã được sinh ra. Những phản ứng của thai nhi với âm thanh cũng có thể là những phản ứng khi nó không được thoải mái.
    Dr. Jannet DiPiero, nhà tâm lý học về sự phát triển, một người đang tiến hành các nghiên cứu về sự phát triển của bào thai tại ĐH Johns Hopkins, Baltimore, US phát biểu ?oKhông có một nghiên cứu đề cập đến sự ảnh hưởng của các tác động bên ngoài trong quá trình mang thai lên sự thông minh, năng động hoặc sự phát triển sau này của trẻ?
    Liệu cho con tôi nghe nhạc khi nó còn nằm trong bụng mẹ có làm cho nó thông minh hơn không?
    Không có nghiên cứu nào khảng định kết luận này. Bạn có thể đã từng nghe đến việc tiếp xúc với âm nhạc của trẻ em làm cho nó thông minh về Toán; Nhưng Gordon Shaw, một nhà tiên phong trong những dạng nghiên cứu này, phát biểu rằng đó là những nghiên cứu về những đứa trẻ chứ không phải là thai nhi. Ví dụ, các bài học Piano có thể tăng kỹ năng suy luận về không gian của trẻ (khả năng để hiểu về không gian 3 chiều), nhưng các nhà nghiên cứu chỉ nghiên cứu trên những đứa trẻ 3-4 tuổi. Có một số chuyên gia đưa ra giả thiết rằng nếu âm nhạc có tác động lên trẻ em thì trẻ sơ sinh và thai nhi cũng có thể có những tác động tương đương. Dr. Shaw thì cho rằng điều này chưa chắc đã đúng. Một số người khác thì lại nói rằng, trẻ sơ sinh có thể nhận biết âm nhạc mà cha mẹ chúng cho chúng nghe khi chúng còn trong bụng mẹ và có thể thức dậy hoặc ngủ khi chúng nghe những bài hát quen thuộc. Dr. Drpietro thì lại cho rằng các kết luận trên là đơn thuần chỉ là những giai thoại và chúng không được dựa trên bất kỳ nghiên cứu nào cả.
    Một số người khác nói rằng, thai nhi thở ra khi chúng nghe những âm nhạc mà chúng thích. Bác sỹ sản khoa Dr. Rene Van de Carr, California cho rằng ông đã quan sát được thai nhi 33 tuần tuổi có sự hô hấp theo nhịp bản giao hưởng số 5 của Beethoven. Dr. van de Carr, tác giả của cuốn While You?Tre Expecting ?.Your Own Prenatal Classroom và hướng dẫn cha mẹ làm thế nào để tác động đến trẻ khi chúng chưa được sinh ra thông qua âm nhạc và các bài tập khác ở trường Prenatal University in Hayward, California, nói rằng bởi vì thai nhi phản ứng theo giai điệu của bản giao hưởng do vậy chắc chắn rằng nó có thể học được được một vài điều gì đó của giai điệu và thưởng thức chúng. ?oDù bất kể lý do nào chúng ta phải nghĩ đến thì sự hô hấp khi được nghe nhạc cũng là một điều tốt?, Dr. DiPietro nói.
    Dài quá, còn một ít nữa bác nào rỗi dãi thì chiến tiếp nhé, tới bận đi cãi nhau ở chỗ khác một chút có gì mai làm nốt.
    cheer
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  5. c74056

    c74056 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc cho con của bạn (từ sơ sinh đến 1 tuổi) (Lược dịch)
    Nghe nhạc có ích lợi trẻ không?
    Đúng vậy. Đặc biệt là những bài hát ru với những giai điệu du dương trữ tình. Nghe nhạc giúp cho bé dễ ngủ hơn. Nghe nhạc cũng đã được chứng minh làm cho trẻ sơ sinh sanh non, thiếu tháng tăng trọng hơn, huyết áp thấp hơn và nhịp tim mạnh hơn. Âm nhạc giúp tăng mối liên hệ giữa bạn và con bạn (bài You Are the Sunshine of My Life), làm êm dịu cho cả bạn và con bạn khi bạn đu đưa và hát cho bé nghe (Bài Hush Little Baby).
    Âm nhạc có thể làm cho con bạn thông minh hơn không?Chưa có kết luận cho câu hỏi này do chưa có nhiều nghiên cứu. Một số chuyên gia cho rằng việc học chơi một nhạc cụ làm cho trẻ thông minh hơn trong toán, nhưng nghiên cứu này chỉ mới thực hiện ở trẻ lớn tuổi chứ không phải ở những trẻ còn ẳm hoặc trẻ mới chập chững biết đi. Một nghiên cứu đã khám phá ra các bài học piano có thể làm tăng khả năng suy luận không gian (khả năng hiểu không gian 3 chiều), nhưng cũng chỉ mới được thử nghiệm chỉ ở trẻ 3-4 tuổi. Trẻ có thể nói ngân nga một giai điệu theo một lối nói dù rằng chúng không đủ khả năng để biết một chút gì về âm nhạc. Những đứa trẻ 4 tháng tuổi có lẽ biết được sự không chính xác khi các nhà nghiên cứu chơi bài ?oHappy Birthday? sai.
    Cách thức nào tốt nhất để làm cho âm nhạc là một phần của đời sống trẻ em?
    Thay thế cho tivi, stereo hoậc một dụng cụ âm nhạc là đồ đạc quan trọng nhất trong nhà của bạn. Hãy nhảy múa với con bạn theo một điệu nhạc jazz và ôm ấp con bạn trong một bài nhạc yêu thương. Hãy nghĩ đến cuộc sống gia đình mỗi ngày như một bộ phim mà nó cần nhạc nền. Những bài hát được bật lên mọi lúc sẽ giúp nuôi dưỡng sở thích của con bạn trong âm nhạc để khi lớn lên, con bạn sẽ biết nghe nhạc.
    Bật nhạc khi đến giờ đi ngủ. Liên kết những bài hát chuyên biệt với sự kết thúc một ngày để tập cho con bạn ngủ. Hãy để âm thanh nhỏ, nhịp điệu chậm và phòng tối. Nhưng tránh vặn một băng nhạc dùng để đi ngủ rồi để nó trong phòng để cho con bạn có thể bắt đầu ngủ cùng với nhạc. Khi các bài nhạc kết thúc, con của bạn có thể thức dậy và khi đó bạn phải trở lại để bật nhạc lên. Thay vào đó, bật một vài bản nhạc cho con của bạn sau đó tắt nhạc đi trước khi con bạn ngủ.
    Hãy để con bạn tạo ra âm nhạc của chính bé. Con bạn cũng có thể thích tiếng đập mạnh của trống, piano hoặc xylophone nhưng chỉ cho sự vui đùa trong độ tuổi này. Trẻ em không có lợi ích gì trong việc chơi một nhạc cụ cho đến khi bé được ít nhất 3 tuổi, khi đó các chu trình não cho việc luyện tập nhạc mới bắt đầu hoàn chỉnh.
    Có loại nhạc nào tốt nhất cho trẻ em?
    Hãy để những sở thích cá nhân hướng dẫn bạn. Nếu bạn thích nhạc cổ điển và nếu con bạn cũng thích nó, hãy tiếp tục với loại nhạc đó. Chơi những bài hát yêu thích của bạn, hoặc tăng cường chúng với những giai điệu Brazil hoặc Châu Phi. Bất kỳ thứ gì với giai điệu hay sẽ được chơi. Những bài hát chậm rãi tốt cho thời gian đi ngủ và những bài hát nhanh cho thời gian chơi.
    Bạn có thể muốn tránh xa nhạc rock ầm ầm, nhạc dữ dội hoặc nhạc rap. Những nghiên cứu trên thú vật cho thấy khi được liên tục cho nghe nhạc lộn xộn, không hợp nhau làm thay đổi cấu trúc của não. Ngay cả thực vật cũng không thích lọai nhạc này. Sự phát triển của cây thường xuân trong một nhà mà nhạc cổ điển được chơi cả ngày phát triển xum xuê tốt hơn trong những nhà chỉ chơi nhạc rock. Khi chơi một giai điệu cho trẻ em, hãy nghĩ vui tươi và đơn giản.
    Tóm lại: Mục tiêu của bạn nên là nuôi dưỡng một tình yêu âm nhạc cho trẻ chứ không phải là tạo ra một thiên tài âm nhạc Mozart khác. Bạn nên vui thích và cho con bạn tiếp xúc với các âm thanh và giai điệu mới. Hãy lấy định hướng từ con của bạn. Có phải con bạn thích âm nhạc mà bạn chơi cho bé hay không? Có phải bé trở nên phấn khích khi bạn bật lên một giai điệu không? Hãy theo sự dẫn dắt của bé và những khả năng mà bạn sẽ tạo ra một người yêu âm nhạc cho cuộc đời.
  6. c74056

    c74056 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc cho con của bạn (từ sơ sinh đến 1 tuổi) (Lược dịch)
    Nghe nhạc có ích lợi trẻ không?
    Đúng vậy. Đặc biệt là những bài hát ru với những giai điệu du dương trữ tình. Nghe nhạc giúp cho bé dễ ngủ hơn. Nghe nhạc cũng đã được chứng minh làm cho trẻ sơ sinh sanh non, thiếu tháng tăng trọng hơn, huyết áp thấp hơn và nhịp tim mạnh hơn. Âm nhạc giúp tăng mối liên hệ giữa bạn và con bạn (bài You Are the Sunshine of My Life), làm êm dịu cho cả bạn và con bạn khi bạn đu đưa và hát cho bé nghe (Bài Hush Little Baby).
    Âm nhạc có thể làm cho con bạn thông minh hơn không?Chưa có kết luận cho câu hỏi này do chưa có nhiều nghiên cứu. Một số chuyên gia cho rằng việc học chơi một nhạc cụ làm cho trẻ thông minh hơn trong toán, nhưng nghiên cứu này chỉ mới thực hiện ở trẻ lớn tuổi chứ không phải ở những trẻ còn ẳm hoặc trẻ mới chập chững biết đi. Một nghiên cứu đã khám phá ra các bài học piano có thể làm tăng khả năng suy luận không gian (khả năng hiểu không gian 3 chiều), nhưng cũng chỉ mới được thử nghiệm chỉ ở trẻ 3-4 tuổi. Trẻ có thể nói ngân nga một giai điệu theo một lối nói dù rằng chúng không đủ khả năng để biết một chút gì về âm nhạc. Những đứa trẻ 4 tháng tuổi có lẽ biết được sự không chính xác khi các nhà nghiên cứu chơi bài ?oHappy Birthday? sai.
    Cách thức nào tốt nhất để làm cho âm nhạc là một phần của đời sống trẻ em?
    Thay thế cho tivi, stereo hoậc một dụng cụ âm nhạc là đồ đạc quan trọng nhất trong nhà của bạn. Hãy nhảy múa với con bạn theo một điệu nhạc jazz và ôm ấp con bạn trong một bài nhạc yêu thương. Hãy nghĩ đến cuộc sống gia đình mỗi ngày như một bộ phim mà nó cần nhạc nền. Những bài hát được bật lên mọi lúc sẽ giúp nuôi dưỡng sở thích của con bạn trong âm nhạc để khi lớn lên, con bạn sẽ biết nghe nhạc.
    Bật nhạc khi đến giờ đi ngủ. Liên kết những bài hát chuyên biệt với sự kết thúc một ngày để tập cho con bạn ngủ. Hãy để âm thanh nhỏ, nhịp điệu chậm và phòng tối. Nhưng tránh vặn một băng nhạc dùng để đi ngủ rồi để nó trong phòng để cho con bạn có thể bắt đầu ngủ cùng với nhạc. Khi các bài nhạc kết thúc, con của bạn có thể thức dậy và khi đó bạn phải trở lại để bật nhạc lên. Thay vào đó, bật một vài bản nhạc cho con của bạn sau đó tắt nhạc đi trước khi con bạn ngủ.
    Hãy để con bạn tạo ra âm nhạc của chính bé. Con bạn cũng có thể thích tiếng đập mạnh của trống, piano hoặc xylophone nhưng chỉ cho sự vui đùa trong độ tuổi này. Trẻ em không có lợi ích gì trong việc chơi một nhạc cụ cho đến khi bé được ít nhất 3 tuổi, khi đó các chu trình não cho việc luyện tập nhạc mới bắt đầu hoàn chỉnh.
    Có loại nhạc nào tốt nhất cho trẻ em?
    Hãy để những sở thích cá nhân hướng dẫn bạn. Nếu bạn thích nhạc cổ điển và nếu con bạn cũng thích nó, hãy tiếp tục với loại nhạc đó. Chơi những bài hát yêu thích của bạn, hoặc tăng cường chúng với những giai điệu Brazil hoặc Châu Phi. Bất kỳ thứ gì với giai điệu hay sẽ được chơi. Những bài hát chậm rãi tốt cho thời gian đi ngủ và những bài hát nhanh cho thời gian chơi.
    Bạn có thể muốn tránh xa nhạc rock ầm ầm, nhạc dữ dội hoặc nhạc rap. Những nghiên cứu trên thú vật cho thấy khi được liên tục cho nghe nhạc lộn xộn, không hợp nhau làm thay đổi cấu trúc của não. Ngay cả thực vật cũng không thích lọai nhạc này. Sự phát triển của cây thường xuân trong một nhà mà nhạc cổ điển được chơi cả ngày phát triển xum xuê tốt hơn trong những nhà chỉ chơi nhạc rock. Khi chơi một giai điệu cho trẻ em, hãy nghĩ vui tươi và đơn giản.
    Tóm lại: Mục tiêu của bạn nên là nuôi dưỡng một tình yêu âm nhạc cho trẻ chứ không phải là tạo ra một thiên tài âm nhạc Mozart khác. Bạn nên vui thích và cho con bạn tiếp xúc với các âm thanh và giai điệu mới. Hãy lấy định hướng từ con của bạn. Có phải con bạn thích âm nhạc mà bạn chơi cho bé hay không? Có phải bé trở nên phấn khích khi bạn bật lên một giai điệu không? Hãy theo sự dẫn dắt của bé và những khả năng mà bạn sẽ tạo ra một người yêu âm nhạc cho cuộc đời.
  7. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc và sự phát triển của con bạn (tiếp)
    Cho con bạn nghe nhạc như thế nào?
    Bạn có 2 lựa chọn. Áp thẳng tai nghe vào bụng của mình hoặc nghe nhạc theo cách thông thường qua máy phát. Dù bạn nghe theo cách nào đi nữa, áp tai nghe hoặc để cassett gần bụng, Dr. Van de Carr khuyên rằng bạn chỉ nên nghe mỗi ngày không quá 1 giờ, không nên tác động quá nhiều bằng âm nhạc vào thai nhi. Dr. DiPietro và một số chuyên gia khác thì lại cho rằng, bạn không nên dung phương pháp này: ?oNhiều người muốn mở nhạc to lên vì nghĩ rằng âm thanh lớn thì mới đi qua được bụng và đến với thai nhi?, bà giải thích thêm, ?o Nước ối là một chất dẫn tốt cho âm thanh.?, trên thực tế, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nước ối khuyếch đại các âm thấp thấp, ví dụ như ghita bass, với một tần số cực nhỏ, khoảng 3.7 decibels. Nhưng nếu âm thanh càng cao thì nước ối lại làm giảm âm thanh đi.
    Dr. Rosalie Pratt, giáo sư về âm nhạc y học tại trường ĐH Brighham Young, Utah khuyên rằng: Nếu bạn chọn nghe casset thì không nên mở to quá 70 decibel ?" nghe to như ngoài cửa hiệu ?" vì bạn có thể gây tác hại hoặc làm cho thai nhi giật mình. Nghe các bản nhạc giao hưởng của Mozart là rất tốt vì chúng tập hợp nhiều âm thanh mới và có sự lặp lại, do đó có thể làm cho đứa trẻ thích thú. Bà cũng nói thêm rằng, hầu hết các loại âm nhạc đều có tác dụng, trừ những âm nhạc có âm điệu trái nghịch như rap, grunge hoặc rock nặng
    Do những nghiên cứu của chủ đề này được tiến hành trên trẻ sơ sinh và các chuyên gia đều chưa có sự thống nhất về việc liệu âm nhạc làm thai nhi thích hay khó chịu. Nếu bạn quyết định thử dùng, nhưng chỉ sử dụng có điều độ thôi. Thậm chí Dr. Van De Carr, một người khởi xướng phương pháp tác động đến thai nhi, cũng đồng ý rằng: ?o Bạn không nên theo cách riêng của bạn để tạo ra một thiên tài âm nhạc?, vì cách đó làm cho bạn thúc đẩy nhiều và đưa ra một chuẩn mực cho con của bạn mà nó chẳng bao giờ có được.
    Nghe nhạc vì bạn thích nó, không phải vì bạn cố gắng để tạo ra một đứa trẻ thông minh hơn. Âm nhạc có thể giúp bạn sảng khoái, dễ ngủ. Dr. DiPiẻetro cho rằng ?o Khi người phụ nữ thoải mái thì điều này tốt cho thai nhi và nó là một ảnh hưởng gián tiếp của âm nhạc đến thai nhi?, bạn có thể nhại lại một vài giai điệu, giậm chân, hoặc nhún nhảy theo nhạc và cảm thấy thích thú. Nếu, sau khi đã nghe nhạc trong suốt thời gian mang thai, bạn lại tình cờ sinh cạnh nhà hát Count Basie* thì đó là một điều tuyệt vời.
    * Count Basie, Red Bank ?" New Jersey, US, là một nhà hát nổi tiếng nơi tổ chức các buổi hoà nhạc, trình diễn các vở kịch có sự tham gia của những kịch sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng.
    ______________________________________________
    Lời kết: Giống như bài của c74056 đã dịch, chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh sự tác động trực tiếp của âm nhạc lên sự phát triển của thai nhi. Bạn là người hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn có nghe hay không, nghe nhạc để giúp cho sự thoải mái của chính bạn trong thời gian mang thai thì đó cũng là một điều tốt và có ảnh hưởng gián tiếp đến thai nhi. Nếu bạn là người không muốn nghe nhạc giao hưởng nhưng vì nghĩ rằng nó sẽ tốt cho đứa con của bạn thì tôi nghĩ rằng bạn chẳng nên nghe, vì khi người mẹ bị gượng ép thì cơ thể sẽ có những phản ứng lại đến việc này mà chính bạn cũng không biết, nhưng những phản ứng đó có thể có tác hại xấu đến đứa con của bạn. Đôi khi Mozart, Chopin hay Beethoven cũng tốt nhưng những câu hát ru đồng bằng Bắc bộ, những câu dân ca, cũng là những giai điệu tuyệt vời đấy. Nếu đứa trẻ không có khả năng là Mozart, Chopin, Picasso, Einstein....thì đừng ép nó phải như vậy.
    Good luck,
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  8. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc và sự phát triển của con bạn (tiếp)
    Cho con bạn nghe nhạc như thế nào?
    Bạn có 2 lựa chọn. Áp thẳng tai nghe vào bụng của mình hoặc nghe nhạc theo cách thông thường qua máy phát. Dù bạn nghe theo cách nào đi nữa, áp tai nghe hoặc để cassett gần bụng, Dr. Van de Carr khuyên rằng bạn chỉ nên nghe mỗi ngày không quá 1 giờ, không nên tác động quá nhiều bằng âm nhạc vào thai nhi. Dr. DiPietro và một số chuyên gia khác thì lại cho rằng, bạn không nên dung phương pháp này: ?oNhiều người muốn mở nhạc to lên vì nghĩ rằng âm thanh lớn thì mới đi qua được bụng và đến với thai nhi?, bà giải thích thêm, ?o Nước ối là một chất dẫn tốt cho âm thanh.?, trên thực tế, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nước ối khuyếch đại các âm thấp thấp, ví dụ như ghita bass, với một tần số cực nhỏ, khoảng 3.7 decibels. Nhưng nếu âm thanh càng cao thì nước ối lại làm giảm âm thanh đi.
    Dr. Rosalie Pratt, giáo sư về âm nhạc y học tại trường ĐH Brighham Young, Utah khuyên rằng: Nếu bạn chọn nghe casset thì không nên mở to quá 70 decibel ?" nghe to như ngoài cửa hiệu ?" vì bạn có thể gây tác hại hoặc làm cho thai nhi giật mình. Nghe các bản nhạc giao hưởng của Mozart là rất tốt vì chúng tập hợp nhiều âm thanh mới và có sự lặp lại, do đó có thể làm cho đứa trẻ thích thú. Bà cũng nói thêm rằng, hầu hết các loại âm nhạc đều có tác dụng, trừ những âm nhạc có âm điệu trái nghịch như rap, grunge hoặc rock nặng
    Do những nghiên cứu của chủ đề này được tiến hành trên trẻ sơ sinh và các chuyên gia đều chưa có sự thống nhất về việc liệu âm nhạc làm thai nhi thích hay khó chịu. Nếu bạn quyết định thử dùng, nhưng chỉ sử dụng có điều độ thôi. Thậm chí Dr. Van De Carr, một người khởi xướng phương pháp tác động đến thai nhi, cũng đồng ý rằng: ?o Bạn không nên theo cách riêng của bạn để tạo ra một thiên tài âm nhạc?, vì cách đó làm cho bạn thúc đẩy nhiều và đưa ra một chuẩn mực cho con của bạn mà nó chẳng bao giờ có được.
    Nghe nhạc vì bạn thích nó, không phải vì bạn cố gắng để tạo ra một đứa trẻ thông minh hơn. Âm nhạc có thể giúp bạn sảng khoái, dễ ngủ. Dr. DiPiẻetro cho rằng ?o Khi người phụ nữ thoải mái thì điều này tốt cho thai nhi và nó là một ảnh hưởng gián tiếp của âm nhạc đến thai nhi?, bạn có thể nhại lại một vài giai điệu, giậm chân, hoặc nhún nhảy theo nhạc và cảm thấy thích thú. Nếu, sau khi đã nghe nhạc trong suốt thời gian mang thai, bạn lại tình cờ sinh cạnh nhà hát Count Basie* thì đó là một điều tuyệt vời.
    * Count Basie, Red Bank ?" New Jersey, US, là một nhà hát nổi tiếng nơi tổ chức các buổi hoà nhạc, trình diễn các vở kịch có sự tham gia của những kịch sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng.
    ______________________________________________
    Lời kết: Giống như bài của c74056 đã dịch, chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh sự tác động trực tiếp của âm nhạc lên sự phát triển của thai nhi. Bạn là người hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn có nghe hay không, nghe nhạc để giúp cho sự thoải mái của chính bạn trong thời gian mang thai thì đó cũng là một điều tốt và có ảnh hưởng gián tiếp đến thai nhi. Nếu bạn là người không muốn nghe nhạc giao hưởng nhưng vì nghĩ rằng nó sẽ tốt cho đứa con của bạn thì tôi nghĩ rằng bạn chẳng nên nghe, vì khi người mẹ bị gượng ép thì cơ thể sẽ có những phản ứng lại đến việc này mà chính bạn cũng không biết, nhưng những phản ứng đó có thể có tác hại xấu đến đứa con của bạn. Đôi khi Mozart, Chopin hay Beethoven cũng tốt nhưng những câu hát ru đồng bằng Bắc bộ, những câu dân ca, cũng là những giai điệu tuyệt vời đấy. Nếu đứa trẻ không có khả năng là Mozart, Chopin, Picasso, Einstein....thì đừng ép nó phải như vậy.
    Good luck,
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  9. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Các bạn có thể download bài "You Are the Sunshine of My Life" ở đây:
    http://www.vitaminic.co.uk/cgi-php/get_file.php3?modo=1&bid=351759
    Nhạc Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, Debussy ở đây:
    http://www.classicalarchives.com/artists/hauser.html
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 27/07/2003
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Các bạn có thể download bài "You Are the Sunshine of My Life" ở đây:
    http://www.vitaminic.co.uk/cgi-php/get_file.php3?modo=1&bid=351759
    Nhạc Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, Debussy ở đây:
    http://www.classicalarchives.com/artists/hauser.html
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 27/07/2003

Chia sẻ trang này