1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Nguyên qua ảnh (chuyến đi La Hiên, Phương Giao - Võ Nhai từ trang 26)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi dientn2, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sông Cầu - Đoạn cầu Gia Bẩy, thành phố Thái Nguyên
    Thành phố Thái Nguyên được mở rộng sang bờ Bắc sông Cầu. Theo đó, 1.262,96 ha diện tích đất tự nhiên và gần 12.000 nhân khẩu của hai xã Cao Ngạn và Đồng Bẩm huyện Đồng Hỷ sẽ được điều chỉnh về thành phố Thái Nguyên. Hai xã này giáp với các phường Trung tâm thành phố Thái Nguyên bởi dòng sông Cầu.
    Việc mở rộng thành phố Thái Nguyên là cần thiết và cấp bách nhằm mở rộng không gian thành phố, tạo cảnh quan kiến trúc đô thị, phát triển Trung tâm thành phố và khai thác tiềm năng kinh tế, du lịch hai bên lưu vực sông Cầu.
    Qua đó, tạo điều kiện thực hiện dự án "Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Cầu thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ", góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao vị thế Trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc.
    (Theo TTXVN)
    Như thế chính thức ?obên kia sông Cầu? đoạn Cao Ngạn, Đồng Bẩm cũng là một phần của Thành phố Thái Nguyên. Cầu Gia Bẩy ghi nhiều dấu ấn đối với TN cả xưa và nay; hiện nay đã được chỉnh trang lên nhiều, khi thực hiện song kè bờ bên phía chợ thành phố xong thì TN sẽ có đường Thanh Niên dài và đẹp hơn.
    Sông Cầu và cầu Gia Bẩy (1)
    [​IMG]
    Sông Cầu và cầu Gia Bẩy (2)
    [​IMG]
    Sông Cầu và cầu Gia Bẩy (3)
    [​IMG]
    Ghềnh đá
    [​IMG]
    Bờ kè bên đường Thanh Niên
    [​IMG]
    Tổ quốc ghi công các chiến sỹ tự vệ phường Hoàng Văn Thụ tại trận địa bảo vệ cầu Gia Bẩy 17/10/1965
    [​IMG]
    (còn nữa...)
  2. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này, sau nhà VH bây giờ, ngày xưa (87-89) cả bọn con trai trong lớp học xong toàn tồng ngồng tắm ở đây , thi nhau bơi sang bên kia bờ (làng Đông) ăn cắp ngô. Bây giờ trẻ con chắc chẳng còn cái thú như vậy.
    Thấm thoắt đã 20 năm.
    Cám ơn các bạn đã post ảnh
  3. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sông Cầu - Đoạn Cầu treo Huống, Túc Duyên
    Nhờ có dòng sông bồi đắp phù sa, đất đai mầu mỡ, đoạn này dân 2 bên bờ chủ yếu trồng các loại rau.
    Thái Nguyên: Người trồng rau an toàn được hỗ trợ 40% kinh phí sản xuất
    Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ rau an toàn tại TP Thái Nguyên ngày càng cao, khoảng 25 tấn rau các loại/ngày nhưng trên thực tế, nghề trồng rau của thành phố vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ cả về số lượng lẫn chất lượng. Để đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng thu nhập cho các hộ nông dân, thành phố Thái Nguyên đang triển khai Đề án phát triển sản xuất, tiêu thụ rau an toàn với các mô hình trồng rau an toàn tại một số phường ven sông Cầu. Do vốn đầu tư ban đầu cho sản xuất rau an toàn khá lớn (khoảng 20 triệu đồng/ha), Thành phố sẽ hỗ trợ 40%, chi phí 60% còn lại do người sản xuất tự lo.
    Thành phố hiện có 750 ha rau các loại với sản lượng 14.500 tấn/năm nhưng chủ yếu sản xuất theo cách truyền thống, chưa có sự đầu tư lớn cho sản xuất rau chất lượng cao. Thành phố chưa có vùng sản xuất rau sạch tập trung nên một lượng lớn rau sạch phải nhập từ các địa phương lân cận
    Số vốn này sẽ được sử dụng để làm giếng khoan, nhà lưới, bể ủ phân tươi, máy bơm nước, vật tư phân bón? Đồng thời Thành phố sẽ tổ chức tập huấn, tư vấn cho nông dân về kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra các điểm sản xuất, quầy bán rau an toàn... Trước mắt, Thành phố tập trung đầu tư sản xuất rau an toàn tại 7 phường dọc sông Cầu như: Túc Duyên, Cam Giá, Gia Sàng, Quang Vinh... để cuối năm 2007 phấn đấu đạt 12 ha rau an toàn với sản lượng khoảng 15 tấn/ngày. Theo kế hoạch, đến năm 2010 thành phố sẽ có 45 ha rau an toàn với sản lượng từ 40 đến 50 tấn/ngày.
    (rauhoaquavietnam.vn)
    Ruộng rau ở Huống
    [​IMG]
    Ruộng rau ở Đồng Bẩm
    [​IMG]
    Cầu treo Huống
    [​IMG]
    Cầu Phao Huống từ xa
    [​IMG]
    Cầu Phao Huống
    [​IMG]
    Thuyền đánh cá
    [​IMG]
    (còn nữa...)
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Cái ruộng rau với cái cầu...chụp ảnh ở đó cứ gọi nà đẹp phải bít...
    Mà bác Điện ơi...sao em ko thấy bác chụp người bao giờ thế...chụp mẫu ý ạ...e thấy bác chụp ảnh đẹp thế...
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Chương trình là sẽ đi HNC và Võ Nhai vào chiều nay và ngày mai. hi vọng lúc về sẽ cóa ảnh hầu rượu bác chủ. !!
  6. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    @duongducminh: trước dien cũng hay tắm ở chỗ cái cống phía trên ghềnh đá (chỗ chụp bức ảnh thứ nhất) nhớ hồi ấy có bè tre, nứa, lặn ngụp lấy được cả trứng tôm. Tắm xong thì về nhà thằng bạn nhổ trộm sắn trên đồi (chỗ bây giờ là tượng đài) luộc ăn. Bây giờ trẻ con nó toàn đi bể bơi chứ có được cho ra sông đâu
    @cu linh: ảnh dien chụp còn nhiều hạn chế, chụp ảnh để phục vụ sở thích khác thôi chứ chưa phải sở thích là chụp ảnh. Mà chụp mẫu khác hẳn với phong cảnh đấy, dien thích mọi thứ tự nhiên là chính.
    @co la: ok, chờ ảnh đẹp nhé.
  7. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sông Cầu - Đoạn Đập Ba Đa
    Đoạn này Sông Cầu uấn lượn quanh gần các nhà máy của KCN Gang Thép.
    Khu công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên
    Khu công nghiệp được xây dựng năm từ 1959 do Trung Quốc giúp đỡ, ngày 29/11/1963 mẻ gang đầu tiên đã ra lò.Nơi đây đánh dấu nhiều sự kiên.:
    - Là nơi sản xuất thép đầu tiên của Việt Nam.
    - Nơi được Bác Hồ đến thăm (1-1-1964)
    - Nơi mà Máy Bay Mỹ ném bom ác liệt (1972)
    Gần 50 năm trôi qua, bao lớp người đã góp công xây dựng, làm cho cuộc sống nơi đây thay đổi rất nhiều theo nhịp chung của đất nước.
    (wikimapia)
    Đập Ba Đa (1)
    [​IMG]
    Đập Ba Đa (2)
    [​IMG]
    Cầu qua Đập Ba Đa và ống khói của các nhà máy thuộc KCN Gang Thép
    [​IMG]
    Bãi bồi rộng lớn (phía thượng lưu)
    [​IMG]
    Bãi ngô
    [​IMG]
    Phía Hạ lưu
    [​IMG]
    (còn nữa...)
  8. tudohanhphuc

    tudohanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tôi có người cô trước học và sống ở Xã Mỏ Chè - Thái Nguyên ( trước làm ở nhà máy y cụ 2 gần sông Công), cô tôi học ở trường Thành Công.
    Cô tôi xem hình của bạn rất xúc động và nhớ quê da diết, nếu được bạn có thể chụp ảnh nhà máy y cụ 2 , Sông công, trường Thành Công ( cách nhà máy y cụ 2 khoảng 4 -5 km gì đó), trường Thành Công cách một nghĩa trang bộ đội nhỏ thời Pháp khoảng 800m đường chim bay.
    Cô tôi nói hồi nhỏ cô hay ăn quả "sắn thuyền" ( cây này khá cao) , màu tím, ngọt và ăn xong thì miệng ai cũng tím đỏ. Không biết bây giờ đất Thái Nguyên còn không?
    Không biết chợ Mỏ Chè, ga Phổ Yên bây giờ ra sao.
    Hồi nhỏ cô tôi hay chơi trò lấy 2 phần ngọn cong cong của một loại cây gì đó thâm thấp ( khoảng 2-5 tấc) và móc lại với nhau, cái nào gẫy thì cái đó thua....
  9. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn dientn2 và các bạn khác rất nhiều ! Xa nhà coi những tấm hình của các bạn làm tôi nhớ Tn ra riết !, nhớ nhất là cánh đồng, ruộng lúa, bụi tre, . . .. Với tôi, dịp nào về Tn cũng vội vã. Khi đi xa rồi mới thấy luyến tiếc. Xin mượn câu hát về Hn để khơi lại nỗi lòng ". . . vội vã trở về, vội vả ra đi, . . .". Xa Tn, xa bao người thân yêu dấu, . . . rồi tôi cũng sẽ sớm lại về với Th thôi !
    Chúc các bạn luôn vui !
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em vừa đi đàn đúm về, up tạm cái tập thể. Tối em sẽ up ảnh sau ợ
    [​IMG]
    @tudohanhphuc: Em sinh ra, lớn lên đang sống và làm việc tại thị xã Sông Công. Hôm nào rảnh em sẽ up các ảnh mà anh yêu cầu. Hiện em đang làm trong một công ty con của cty CP Meinfa - Tức nhà máy Y cụ 2 ngày xưa. Cô của anh tên là gì? Hiện đang sống ở đâu? Có thể em biết ạ.

Chia sẻ trang này