1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Nguyên qua ảnh (chuyến đi La Hiên, Phương Giao - Võ Nhai từ trang 26)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi dientn2, 17/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi chụp mẫu như cola có khi lại hay hơn đấy nhỉ, mình toàn chụp cỏ cây hoa lá vớ vẩn
    Hoa tre 1
    [​IMG]
    Hoa tre 2
    [​IMG]
    Hoa Điệp
    [​IMG]
  2. ngoczx

    ngoczx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác Dientn2 có tham gia FB ko ạ :D Nếu có thì join vào Group I Love Thai Nguyen cho vui. Nếu ko thì em xin phép chọn lọc 1 số tấm hình của bác đăng bên đó :D (Tôn trọng bản quyền tác giả :) )
  3. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Fb mới lập của dientn2 dành cho nhưng bức ảnh về TN và để ace chém gió cho tiện. http://www.facebook.com/profile.php?id=100000881650065
  4. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một số người Võ Nhai dientn gặp thường nói đến Sảng Mộc, Nghinh Tường với vẻ nơi đó rất hoang vu, xa xôi mà họ cũng chưa từng đặt chân đến. Dientn quyết làm 1 chuyến đến đó dù mới lờ mờ về đường đi, với ý nghĩ ban đầu là dành 1 ngày đi Sảng Mộc , 1 ngày đi Nghinh Tường.
    " Vùng núi cao của Võ Nhai gồm 6 xã: Nghinh Tường, Sảng Mộc, Thượng Nung, Cúc Đường, Thần Sa, Vũ Chấn, có đất rừng đa dạng với tập đoàn cây, con phong phú, tạo nên cảnh đẹp tự nhiên?"
    [​IMG]
  5. giangptth

    giangptth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác Diên chưa post hết ảnh chụp ở Sảng Mộc...
    Khi thực tập tại Đài THTN em có dịp lên đó làm phóng sự về đồng bào mình...phá rừng.
    Có thể nói Sảng Mộc là địa bàn khó khăn nhất của Võ Nhai.
    Đường vào đó thật lắm gian nan...
    Thank bác đã post ảnh!
  6. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thần Sa - Nghinh Tường - Sảng Mộc
    Ấn tượng đầu tiên đi vào đây phải qua rất nhiều cầu gỗ như này, mỗi cầu qua mất mấy nghìn, ko thì đi dưới suối.
    Cầu gỗ đầu tiên
    [​IMG]
    Trêu cô bán vé này một lúc, đến lúc giơ máy ảnh nên lại quay mặt đi , lừa mãi mới chụp được như ảnh dưới
    [​IMG]
    Đường đang làm để phục vụ du lịch Thần Sa
    [​IMG]
    Đi tiếp thôi, đường vừa lu xong
    [​IMG]
    (còn nữa)
    @ giangptth: ảnh còn rất nhiều, có cả ảnh về phá rừng
  7. banhmy123

    banhmy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mình lên Thái Nguyên mấy lần nhưng lần nào đi cũng gặp mưa. Khổ nhất là đi vào các đường nhỏ, bùn lầy thì thôi rồi. Được cái mưa thì cảnh lại đẹp hơn.
  8. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thần Sa - Nghinh Tường - Sảng Mộc (tiếp)
    Đến ngã ba Cúc Đường - Thần Sa rẽ trái đi Thần Sa trước, đây là điểm tham quan chính trong hành trình
    "Khu di tích khảo cổ học Thần sa thuộc xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, cách T.P Thái Nguyên khoảng 25Km theo đường chim bay. Trong hang động ở Thần Sa vào những thập niên 70-80 của thế kỷ xx, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện được một loạt các di tích khảo cổ có niên đại từ gần 40.000 năm đến 10.000 năm cách ngày nay."
    #1. ?oCổng chào? trước khi đến mái đá ngườm
    [​IMG]
    #2. ?oCổng chào? trước khi đến mái đá ngườm
    [​IMG]
    Đường lên
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thần Sa - Nghinh Tường - Sảng Mộc
    Mái đá Ngườm di chỉ quan trọng nhất của Khu di tích khảo cổ học Thần Sa nằm trên sườn núi phía Bắc dãy núi Ngườm thuộc bản Trung Sơn, cách Phiêng Tung 1km về phía Nam. Đây là một mái đá khổng lồ, rộng chừng 60m, cao 30 nằm ở độ cao 30m so với mặt sông Nghinh Tường chảy ngang trước mặt.
    [​IMG]
    Mái đá Ngườm
    [​IMG]

    Hố khai quật ở di chỉ Ngườm có 4 địa tầng văn hóa khảo cổ. Những di vật đá đặc trưng của nền văn hóa Bắc Sơn, Hòa Bình, Sơn Vi nằm ở địa tầng 1 và địa tầng 2. Ở địa tầng 3 thuần các công cụ đặc trưng của Ngườm. Ở tầng văn hóa thứ 4 là hàng vạn công cụ đá kiểu Phiêng Tung.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mái đá ngườm
    [​IMG]
    Hình dạng đá
    [​IMG]
    (Bài viết trên báo TN)
    (còn nữa...)
    @banhmy123: Chuyến dientn đi này, không nên đi khi trời mưa dù khi đó thác Mưa Rơi (Nậm Dứt) thơ mộng hữu tình
  10. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thần Sa - Nghinh Tường - Sảng Mộc (?tiếp)
    Hình dạng đá
    [​IMG]
    Rêu phủ mờ sương
    [​IMG]
    Ốc bám đá
    [​IMG]
    Dưới sông Nghinh Tường
    [​IMG]
    Bãi bồi nhỏ
    [​IMG]
    Hoa bên bờ sông
    [​IMG]

Chia sẻ trang này