1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thai như thế nào thì không thể phá

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mrsphale, 25/02/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrsphale

    mrsphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2015
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Phá thai là biện pháp đẩy thai nhi ra khỏi tử cung khi người phụ nữ mang thai ngoài ý muốn và không sẵn sàng để làm mẹ.
    Theo lời khuyên của các bác sỹ chuyên khoa nếu như người phụ nữ không muốn giữ lại thai thì hãy tiến hành phá thai càng sớm càng tốt (miễn là thai đã về đến tử cung). Khi thai còn nhỏ việc phá thai sẽ diễn ra đơn giản, nhanh chóng và an toàn hơn.
    Tuy vậy có nhiều bạn không biết mình có thai hoặc đã biết nhưng mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định, đến khi muốn phá thai thì thai đã quá lớn. vậy thai to có phá được không?
    Hiện nay có 3 phương pháp phá thai phổ biến nhất là phá thai bằng thuốc (áp dụng cho trường hợp có thai dưới 49 ngày), hut thai (dành cho thai không quá 8 tuần tuổi), nạo thai (thai dưới 12 tuần). Nghĩa là với các cách phá thai như trên thì tuổi thai cao nhất để đảm bảo việc phá thai diễn ra an toàn là 12 tuần.
    Theo các bác sỹ chuyên khoa nữ giới nếu muốn phá thai thì nên thực hiện khi thai dưới 12 tuần là an toàn nhất. Những trường hợp thai lớn hơn nếu như nạo hút thai có đau không vẫn cố tình phá sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như băng huyết, thủng rách tử cung, gây đau đớn…
    Tuy vậy trong những trường hợp thai bị dị tật, mắc bệnh bẩm sinh, sức khỏe của người mẹ không đủ để sinh con, mang thai ở tuổi vị thành niên… thì bác sỹ sẽ tiến hành phá thai kể cả khi thai đã to. Biện pháp thường áp dụng trong những trường hợp này là nong gắp thai (với thai dưới 5 tháng) hoặc kích thích sinh non (thai trên 5 tháng). Khi này chị em cần phải thực hiện ở các bệnh viện uy tín để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình.

Chia sẻ trang này