1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảm họa sóng thần tại Nhật, nguy cơ rò rỉ phóng xạ, lực lượng phòng vệ Nhật hành động thế nào?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi fawkes1992, 13/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    haizzz....sao ông biết là cậy quyền thế rồi vào... ôi hay quá... siêu chưa, chắc ông là thằng kiểm duyệt hồ sơ cho bọn nó vào làm việc quá.....
  2. huyphuc1981_nb_aaal

    huyphuc1981_nb_aaal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    Các ngày 20-21-22 IAEA thực hiện đo phóng xạ. CHúng ta đã biết, phóng xạ mạnh nhất do các bã có tuổi từ giờ đến ngày, đã làm chết một vạt cây p-hía Tây nhà máy. Sau 10 ngày, thì phóng xạ này đã giảm tỷ triệu ngàn lần. Thêm nữa, dòng biển Nam Bắc nhưng IAEA đo hướng nam.

    Trong các ngày 26-27, chính phủ công bố phóng xạ nước biển tăng gấp 14 tăm lần mức cho phép. Thật ra, điều này đã xảy ra từ lâu nhưng người ta giờ mới tìm cách công bố, điều này là cần thiết để tránh náo lọan trong thảm họa. Mặt khác, tâm lý chung của các chủ lò là dấu diếm. ..........................................


    Hiện nay,ngươì Nhật vẫn bế tắc trong việc đưa ra pưương án chôn lấp các lò. Báo chí Việt Nam thì ngu xuẩn đến mức cho rằng chưa chắc phải chôn các lò đã nổ. Vấn đề quan trọng là thiết kế kiểu lò này nhiên liệu dùng rồi SNF tỏa nhiệt mạnh trong nhiều tháng dẫn đến bó tay.
  3. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Động đất ở Nhật là do thử vũ khí hạt nhân?

    3/28/2011 7:43:07 AM | Lượt xem: 0 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Đó là giả thiết ác ý về thảm kịch động đất/sóng thần/điện hạt nhân hôm 11.3 ở Nhật Bản do một blogger nổi tiếng Trung Quốc mới nêu ra và nhanh chóng được thảo luận ngay cả ở trên báo chí thế giới.


    [​IMG] [​IMG]
    Theo giả thiết này, trận động đất là do vụ thử hạt nhân ngầm dưới đất bất thành của Nhật Bản gây ra, còn các sự cố sau đó ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima-1 là được dàn dựng để che giấu nguyên nhân thực sự của hiện tượng tăng phông bức xạ ở Nhật Bản, tức là che giấu vụ thử hạt nhân.
    Trước hết, blogger nọ nhắc đến phát biểu mới đây của tỉnh trưởng Tokyo Shintarō Ishihara rằng, vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng chống lại Trung Quốc. Phát biểu của vị tỉnh trưởng lập tức có vẻ kỳ lạ vì Nhật Bản không nằm trong câu lạc bộ hạt nhân và luôn tuyên bố không định sở hữu vũ khí hạt nhân. Phải chăng đó chỉ là những mỹ từ giả dối và ông Ishihara đã buột miêng nói ra mưu đồ thật sự của giới lãnh đạo Nhật Bản?
    Trong bài viết này, blogger cũng lưu ý đến một xoáy nước khổng lồ hình thành gần bờ biển Nhật Bản sau trận động đất hôm 11.3. Các bức ảnh xoáy nước đã nhanh chóng xuất hiện trên tất cả các báo chí thế giới và theo tác giả, cái xoáy nước đó được chính là do vụ thử hạt nhân ngầm dưới đất gây ra. Vấn đề là ở chỗ, sau vụ nổ, đáy biển bất ngờ sụt xuống khiến nước như là “bị hút vào một boongke ngầm dưới đất”.
    Ngoài ra, tác giả bài viết thấy rất khó tin việc tất cả các hệ thống cấp điện của nhà máy Fukushima-1 đều hỏng, dẫn đến rò rỉ phóng xạ. Theo giả thiết chính thức, các máy phát điện diesel đã bị hỏng sau khi đợt sóng thần cao 10 m tràn qua bờ biển đảo Honshu và nhà máy Fukushima-1. Chẳng lẽ, những người Nhật đầy thực dụng lại không tính đến yếu tố nhà máy điện nguyên tử nằm trong vùng có thể bị tác động của sóng thần để mà có biện pháp bảo vệ cần thiết cho nó, tay blogger Trung Quốc nhận xét.
    Một điều thú vị nữa là việc tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan chỉ ở cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima-1 100 km trong một thời gian ngắn nhưng đã bị nhiễm xạ ở mức 1 tháng, mặc dù vùng sơ tán ở khu vực nhà máy điện chỉ vẻn vẹn có 20-30 km. Tác giả cho rằng, việc đó xảy ra là vì rò rỉ phóng xạ đã xảy ra không phải ở nhà máy điện mà trên biển khi thử hạt nhân. Cuối cùng, bài viết lưu ý rằng, giới chức Nhật rất miễn cưỡng chia sẻ thông tin về sự cố và không cho các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và Hiệp hội Hạt nhân thế giới WNA đến nhà máy điện gặp sự cố.

    Tuy vậy, tất cả các “bằng chứng” do tay blogger Trung Quốc nêu ra, khi xem xét kỹ, đều không thuyết phục. Cụ thể:
    1. Sự xuất hiện xoáy nước:

    Tại tâm chấn dưới đáy biển, khi các mảng địa tầng dịch chuyển, tạo ra một vết nứt dài 380 km và rộng 190 km. Và nước biển bắt đầu đổ vào chính vết nứt này, tạo ra xoáy nước khổng lồ trong những giờ đầu thảm họa.
    2. Sự cố mất điện tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima-1:

    Báo chí đã nhiều lần nói con đê phòng hộ của nhà máy điện nguyên tử chỉ cao có 4 m nên không thể nào ngăn được sóng thần cao 10 m ập đến nó. Đây đúng là một sai sót nghiêm trọng của người Nhật, nhưng cáo buộc họ đã cố ý làm việc này là quá ngu.
    3. Tàu sân bay Ronald Reagan bị nhiễm xạ:

    Phông bức xạ gần nhà máy Fukushima-1 ở những thời điểm nhất định cao hơn mức bình thường 1.600 lần. Ở khoảng cách 20-50 km so với nhà máy điện nguyên tử, phông bức xạ cũng cao hơn mức bình thường hàng chục, hàng trăm lần vì thế mức nhiễm xạ bằng 1 tháng chẳng có gì là phi tự nhiên, mà trái lại là rất nhỏ.
    4. Việc giới chức Nhật che giấu các sự kiện:

    Đây là điều ngớ ngẩn nhất trong bài viết này. ********* Nhật đã liên tục thông báo về tình hình trong nước cứ 20 phút một lần và theo tính toán của các phóng viên, ông đã không ngủ gần 5 ngày đêm. Khu vực gần Fukushima-1 không bị đóng kín và ở đó đã có mặt hàng chục phóng viên các nước, kể cả một kênh truyền hình Nga. Các chuyên gia quốc tế cũng đã có mặt ở Nhật từ lâu và làm việc cùng với các chuyên gia hạt nhân của Nhật Bản.
    Vì thế, không có bất cứ cơ sở nào để nói rằng, các sự kiện ở Nhật Bản là là thảm họa kỹ thuật và do vụ thử vũ khí hạt nhân của Nhật hay của một nước nào khác gây ra. Đây là thảm họa thiên nhiên mà từ đó người ta cần rút ra những kết luận phù hợp, chứ không phải đưa ra những giả định và luận thuyết không tưởng nhất.

    • Nguồn: Dmitri Khavronichev/ TW, 28.3.11
    http://vietnamdefence.com/Home/tinh...at-la-do-thu-vu-khi-hat-nhan/20113/50356.aspx
  4. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
  5. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Chính quyền tỉnh Fukushima không chuẩn bị cho dân chúng ứng phó với khủng hoảng hạt nhân

    Власти Фукусимы не подготовили население к ядерному кризису

    Nguồn: newsland.ruprimamedia.ru
    Kichbu post on thứ hai, 28.03.2011
    [​IMG] Cẩn thật, chất phóng xạ!


    Nhật Bản, đất nước nổi tiếng với sự chuẩn bị toàn diện cho nhân dân ứng phó với các thảm họa thiên tai đã làm được ít hơn đối với tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị cho những người sống gần các khu vực có nhà máy điện hạt nhân, vì vậy trong tình hình xảy ra sự cố xấu nhất trong nướ, những người dân các khu vực phụ cận của các nhà máy điện nguyên hạt nhân rơi vào tình trạng nhiễu thông tin và phát hoảng, Novosti từ Nhật Bản viết.


    Khi ngày 11 tháng ba tại phía đông bắc đất nước xảy ra trận động đất, và sau đó là sóng thần, những người dân địa phương được luyện tập hàng năm nay biết chính xác cần phải làm gì: tìm nơi ẩn nấp khi các cơn chấn động còn chưa chấm dứt, sau đó tìm đến những chỗ có địa hình cao để tránh những cơn sóng thần. Nhưng sau đó khi biết về sự rò rỉ chất phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân “Fukushima-1”, thì những người dân rối trí. Cần tháo chạy hay là ở lại tại nơi cư trú? Uống nước hay không? Ăn thực phẩm hay không?


    “Điều duy nhất mà tôi biết từ khi học ở trường phổ thông về các tài liệu hạt nhân, đó là tình hình ở Chernobyl mà chúng tôi được học qua môn lịch sử”, - cô Tiyo Mazda, nhân viên ngân hàng, đã từng sống cách nhà máy điện hạt nhân 25 km trước khi nhà cô bị sóng thần cuốn trôi, chia sẻ. – “Nếu như chúng tôi được thông tin nhiều hơn, có thể, chúng tôi đã phản ứng bình tĩnh hơn”.


    Đất nước đã chuẩn bị cho các thảm họa thiên tai rất nghiêm túc. Ngày 1 tháng chín – vào dịp kỷ niệm Trận động đất vĩ đại Kanto vào năm 1923 đã cướp đi sinh mạng của 142 nghìn người – đã có hàng trăm nghìn người tham gia diễn tập. Tham gia các cuộc diễn tập thường có Các lực lượng phòng vệ và các chức sắc – bao gồm cả Thủtướng, - nhưng thỉnh thoảng cả hạm đội Mỹ cũng được điều động tham gia.


    Và tất cả trong nhiều phỏng vấn những người được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm hơn cả nói rằng họ chưa bao giờ nhận được bất kỳ thông tin nào về điều nên hành động như thế nào trong trường hợp đe dọa phóng xạ - ở các nước khác, ở nơi có các nhà máy điện nguyên tử, thông tin cho nhân dân là một trong những điều kiện cốt tử.


    Họ cũng không được biết về bất kỳ cuộc diễn tập nào do chính phủ hoặc công ty-nhà điều hàng tổ chức. Và họ đã lúng túng với các chỉ số cấp độ phóng xạ và những ngôn ngữ kỹ thuật do những người phát ngôn chính thức sử dụng để giải thích tình hình khủng hoảng.


    Yudzi Kusano, công nhân phụ việc tại nhà máy điện hạt nhân bị sự cố, nói rằng các nhân viên được đào tạo để đối phó với các vụ hỏa hoạn và tình huống khẩn cấp. “Không có biện pháp nào được chuẩn bị cho những người dân sống ở các vùng đệm”, - ông nói. – “Tôi nghĩ, không một ai nghĩ điều đó xảy ra”.


    Các đại diện của chính phủ và công ty-điều hành thừa nhận rằng ở họ không có các nguồn lực và rằng họ không nghĩ đến sự cần thiết phổ biến thông tin – dưới dạng các tập sách nhỏ hay trong khuôn khổ các chiến dịch xã hội – về điều rằng cần phải làm gì trong tình huống khẩn cấp, không chỉ ở khu vực liền kề trực tiếp nhà máy mà còn trong xã hội nói chung.


    Những người dân của 20 nghìn hộ gia đình trong khu vực liền kề trực tiếp với nhà máy điện hạt nhân đã hai lần trong tháng nhận được các hướng dẫn từ các quan chức tỉnh Fukushima: ví dụ, những hướng dẫn như đóng cửa sổ và ở lại trong nhà như thế nào. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong số 250 nghìn người (hay là gần như thế) những người cư trú trong phạm vi 30km cách nhà máy điện hạt nhân và từ thời điểm xảy ra khủng hoảng đã nhận được hướng dẫn như sơ tán và ở lại trong các ngôi nhà như thế nào.


    Đại diện các các cấp chính quyền Takeyosi Murakami, người chịu trách nhiệm về an toàn hạt nhân, thừa nhận rằng các quan chức cần phải xem xét lại chương trình xã hội trong tỉnh. “Không một ai nghĩ rằng cả một vùng lãnh thổ rộng lớn đến thế bị đụng chạm đến”, - ông nói.


    Yosihiro Amano, chủ của hàng thực phẩm cách các lò phản ứng 6km nói rằng ông chưa bao giờ quan tâm đặc biệt về các lò phản ứng. “Chúng, về cơ bản, họ nói rằng (các lò phản ứng) an toàn”, - ông nói.


    Ở các nước khác trên thế giới các yêu cầu cho việc chuẩn bị đối phó với tình hình khẩn cấp tại các nhà máy điện hạt nhân khác nhau.

    Ở Hoa Kỳ, các nhà máy điện hạt nhân có trách nghiệm hàng năm phải đưa ra cho dân cư các khu vực sơ tán (với bán kính 16km) các kế hoạch hành động tương ứng. Nhà máy điện hạt nhân “Indian Point”, nằm cạnh New York, phân phát những bản hướng dẫn – các mẫu đối với các nhà máy điện hạt nhân khác ở Hoa Kỳ - cho toàn thể người dân và các tổ chức ở khu vực sơ tán, trong đó giải thích tất cả những điều cần thiết, bắt đầu từ hoạt động sơ tán và kết thúc bằng lợi ích của muối iod-kaly, giúp ngăn chặn sự tác động của phóng xạ lên áo giáp sắt. Những người dân có thể đăng ký nhận thông tin qua điện thoại hoặc hộp thư điện tử, cũng như ở khu vực sơ tán trong trường hợp hiểm nghèo bật còi hú.


    Ở Vương quốc Anh các công ty-nhà điều hành buộc phải thông tin cho những người dân các vùng phụ cận và trong đó giải thích những vấn đề như phóng xạ là gì, những hậu quả tác động của cất phóng xạ như thế nào, cần phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp và v.v…


    Kế hoạch nội bộ của công ty"Tokyo Electric Power" về điều hành nhà máy điện hạt nhân trong các tình hống khẩn cấp đã mô tả các hành động trong trường hợp không tiên liệu trước, sự điều phối với chính quyền và đào tạo cá nhân. Tuy nhiên trong tài liệu 82 trang chỉ có một khuyến nghị và bốn mục nhỏ nói về thông tin cho nhân dân về những vấn đề phóng xạ và môi trường đặc biệt của các thảm họa hạt nhân.


    Chính phủ trung ương yêu cầu để các nhà máy điện hạt nhân phải tiến hành diễn tập chuẩn bị đối phó các tình huống khẩn cấp, nhưng nhìn chung việc chuẩn bị không bao gồm công chúng đông đảo – các quan chức chính phủ và các đạo diện của "TEPCO" thừa nhận.

    Tỉnh trưởng tỉnh Fukushima Yuhei Sato nhận xét rằng các cuộc diễn tập tại nhà máy điện hạt nhân được tiến hành một lần trong năm, nhưng chỉ đối với những người được chọn trong số những người dân địa phương. “Chúng tôi không thể tiến hành (các cuộc diễn tập) cho hàng chục nghìn người”, - ông nói.


    Đại diện cục quản lý về an toàn công nghiệp và hạt nhân Hidehiko Nisiyama nói rằng chính phủ và các công ty-nhà điều hành tiến hành các cuộc diễn tập một vài lần trong năm, bao gồm các cuộc diễn tập quốc gia hàng năm do Thủtướng lãnh đạo. Tuy nhiên, ông công nhận, để nâng cao sự chú ý của vấn đề cần phải thực hiện nhiều hơn nữa.


    Thậm chí ngay cả khi chúng tôi muốn cung cấp thông tin liên quan đến các sự cố tại các nhà máy nguyên tử ở mức độ tối ta có thể, đa số dân chúng chưa chắc nghĩ rằng thảm họa tương tự như hiện nay có thể xảy ra gần thế”, - ông nói. – “Tôi nghĩ, chúng ta cần rút ra bài học từ những gì xảy ra và xem lại các kế hoạch hành động của chúng ta trong các trường hợp không dự đoán trước được”.


    Nhưng ngay cả thậm chí chuẩn bị đến những chi tiết nhỏ nhất cũng không thể giải quyết được một vấn đề chủ yếu: nhiều người không quan tâm (cho việc chuẩn bị) cho đến khi thảm họa chưa xảy ra.


    Rất khó bắt buộc mọi người đến tham dự nghe khóa hướng dẫn hay tham gia các cuộc diễn tập, hay là còn làm một cái gì đó nữa”, - Mettyu Bann, giáo sư về chính sách quốc gia đại học Harward nói. – “Những người sống gần nhà máy điện hạt nhân, như nguyên tắc, biết về các nguy cơ, về việc sơ tán và v.v… trong trường hợp khủng hoảng không nhiều hơn những người khác”.


    Vào năm 2008 tại nhà máy điện hạt nhân “Fukushima-1” đã tiến hành các cuộc diễn tập với sự tham gia của 4 nghìn người, bao gồm 1.800 người dân của các thành phố phụ cận.


    Trong báo cáo viết về các kết quả của các cuộc diễn tập bởi cục quản lý về an toàn công nghiệp và hạt nhân nói rằng cần cung cấp thông tin nhiều hơn cho dân chúng trong tỉnh, tuy nhiên chẳng có điều gì tượng tự đoái hoài đến việc mà những người bị thảm họa hiện nay đụng chạm đến.


    Không ai ở đây biết microzivert là cái gì”, - Tomio Hirota nói và ngụ ý đến đơn vị đo liều lượng nhiễm xạ ion hóa. – “Tôi chưa bao giờ được nghe về điều này trước khi thảm họa xảy ra. Chúng tôi không hiểu cái gì đang xảy ra, bởi vậy rất lo lắng”.


    Tiho Batanabe, nữ giáo viên ở Fukushima, nói rằng ở trường phổ thông thường xuyên tổ chức diễn tập chuẩn bị đối phó với động đất hay các vụ hỏa hoạn, những không làm gì để chuẩn bị cho khủng hoảng hạt nhân. Đồng thời không ai có các thiết bị để đo mức độ phóng xạ.


    Tôi nghĩ, chúng ta tin tưởng chính phủ một cách đơn giản rằng các nhà máy điện hạt nhân an toàn”, - cô nói. – “Chúng tôi đã có thể làm gì được nữa? Các công ty-nhà điều hành chưa bao giờ đưa ra các hướng dẫn rằng chúng tôi cần phải chuẩn bị đối phó với một cái gì đó tương tự như những gì đang diễn ra hiện nay”.-Kichbu-
  6. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Các chuyên gia: phóng xạ ở Nhật Bản kinh khủng hơn ở Chernobyl

    Эксперты: радиация в Японии страшнее, чем в Чернобыле

    Nguồn: newsland.ru obozrevatel.com
    Kichbu post on thứ ba, 29.03.2011
    [​IMG]
    Các chuyên gia Ucraina gọi tình hình liên quan thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân “Fukushima” là sự lặp lại các kịch bản thảm hại nhất của Chernobyl. Mức độ tăng cao kinh khủng của các chất phóng xạ trên lãnh thổ của nhà máy điện hạt nhân và ở những vùng nước đưa ra những dự báo tồi tệ.

    Các chuyên gia nói rằng, ngay cả cá, cả các loài rong tảo, và cả những con cua trong đại dương liên quan đến thảm họa này cũng không tránh khỏi bị nhiễm xạ. Đáy bùn của biển Kiev đã hấp thụ các chất phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, còn phóng xạ của “Fukushima” sẽ phát tán khắp Thái Bình Dương.

    Các chuyên gia về năng lượng hạt nhân cho rằng, các giới chức Nhật Bản cần phải tổ chức kiểm soát các sản phẩm thủy hải sản. Iod và sezyi phóng xạ có thể tích lại trong cá và đi vào chuỗi thực phẩm.-Kichbu-
    [​IMG]
    Nguồn photo: newsland.ru
  7. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Bản đồ phát tán chất phóng xạ từ Fukushima đến ngày 27 tháng ba.

    [​IMG]
    .
    Có thể nói gì nhân việc này. Không đang phải hoảng sợ, thưa các bạn. Thậm chí nhiều người tham gia khắc phục thảm họa Chernobyl hiện vẫn còn sống và thậm chí cảm thấy mình không đến nổi.

    Chất phóng xạ không đáng sợ đến mức như người ta nói về nó. Chúng ta sẽ không giống như tổ tiên của mình. Có lẽ, chúng ta sẽ có những kỹ năng mới. Không sao cả, con người – chính nó, như con gián, chẳng có gì với nó trừ vài cái thanh nhiên liệu từ nhà máy điện hạt nhân.

    Còn ở Hoa Kỳ, người ta viết, ngay sau khi công bố bản đồ này xảy ra sự hoảng loạn ghê gớm.

    Vâng.

    http://rovego.livejournal.com/2015978.html
  8. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343

Chia sẻ trang này