1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham khảo các tài liệu luyện thi ielts mới nhất

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi chugiong, 08/11/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chugiong

    chugiong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Kỹ năng nghe
    Tổng thời gian nghe: 150 giờ, 265 giờ, 400 giờ
    Nghe 2-3 giờ/ ngày. Chủ yếu là tự nghe qua nhạc, phim, ảnh, audio books, youtube, chương trình TV,…
    Nghe ít nhất 5 giờ mỗi ngày.
    Nghe 9 giờ/ngày. Kèm nghe cả chủ động ngồi vào bàn học để khoanh và điền từ và nghe thụ động lúc rảnh rỗi. Phần lớn là nghe thụ động: Trên đường đi học, giải trí ở nhà, vệ sinh cá nhân,…
    Nghe ngày nào cũng ít nhất 1 giờ
    Nghe chậm-dễ: Nghe VOA Special English, BBC 6 minute English. 1 Tuần 3 số VOA, 2 số BBC, liên tục trong khoảng 1 năm.
    [​IMG]
    Nghe nâng cao: TV series và Newsline của các kênh BBC, CNN, Australia Network (vì nghe lẫn lộn 3 accent nên hiện nay nghe là kỹ năng tốt nhất của mình, có thể hiểu đúng tối thiểu 90% các bản tin thời sự chung và 100% các bản tin giải trí hoặc kinh tế)
    Kỹ năng đọc:
    Mỗi ngày 30 trang A4
    Đọc 1000 trang A4
    Đọc khoảng 400 trang
    Đọc 5 cuốn sách khoảng 800 trang
    Đọc khoảng 1 giờ/ngày
    Đọc 400 giờ. Chủ yếu là sách và báo mạng: CNN, Guardian,…
    Vì chương trình học tập tiếng anh cho người mất gốc nên thời gian học/đọc không giới hạn. Ngoài giờ học trung bình đọc sách lúc rảnh rỗi ít nhất khoảng 300-500 trang mỗi ngày.
    Đọc sách Chuyên ngành – Giáo trình tiếng Anh: Mỗi quyển tối thiểu 600 trang A4 (khoảng 400 chữ/mặt). 10 Quyển/năm x 3 năm = 30 quyển. Ngoài ra, mình có ôn IELTS trong vòng 7 tháng từ 8/2012 đến 3/2013, làm đủ 8 quyển Cambridge, mỗi quyển 4 kiểm tra Reading (Full)
    Kỹ năng nói:
    150 giờ
    300 giờ, trong có có khoảng 30 giờ để luyện phát âm và thư giãn nói chuyện với người nước ngoài
    Cố gắng phát âm bằng anh văn lúc nào có thể. Không có tây để hội thoại thì có thể tìm ông nào cùng sở thích học tập anh văn luyện hàng ngày
    Nghe và nói song hành cùng nhau. Ban đầu học tập anh văn thì ít nhất trung bình khoảng 4 giờ.
    Trong lớp thì 100% tiếng anh nên cơ hội trao đổi nhiều, nhưng ngoài giờ học thì chủ yếu tự luyện bằng cách thức nhại lại TV series để tập nói English.
    Kỹ năng viết:
    700 trang A5
    Viết luận hoặc chữa bài luận, viết các đoạn văn ngắn “short post”
    250 giờ (trong đó khoảng 50 bài tiểu luận, 100 email công việc.
    Cố gắng viết mọi thứ bằng anh văn
    Thông qua các bài Assignment môn học trên lớp. Trung bình 1 năm có 8 assignment x 10,000 words/assignment x 3 năm
    Viết: 50000 từ (Đại học: Tiểu luận, luận văn; Đi làm: emails, các cuộc họp, thông báo,…)
    Ý kiến khác:
    Mình không đếm số giờ học vì mình không chỉ học sau cái bàn, cũng không học theo kiểu ôm một đống sách về nghiên cứu. Kinh nghiệm học tập anh văn của mình thấy học tập anh văn với mục tiêu để nắm vững được nó chứ không phải chỉ để đi thi thì nên học theo kiểu mưa dầm thấm lâu, mỗi lúc lại lấy ở chỗ này chỗ kia một chút.
    Mình không quy định học bao nhiêu giờ 1 ngày mà tùy cơ ứng biến (Tất nhiên là trước đó phải có vốn từ trong 3000 từ thông dụng và 10 group) Mình gặp anh văn trong mọi tình huống đời thường : lúc đi học, mọi bài vở, tài liệu điều bằng tiếng anh. Lúc mở tivi lên, toàn thấy anh văn (cố gắng bớt đọc phụ đề) gặp bất cứ điều gì tò mò, thậm chí là vớ vẩn nhất đều có thể lên mạng search tiếng anh. Cách này giúp mình cọ sát với tiếng anh nhiều nhất, dần dần,tiếng anh trở thành 1 bản năng, 1 thứ gì đó gắn liền với cuộc sống của mình.
    Xem thêm: tài liệu luyện thi ielts

Chia sẻ trang này