1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức, nhật ký chuyến đi Tham quan lâu đài hoành tráng nhất nước Pháp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyencuongmc007, 18/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencuongmc007

    nguyencuongmc007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tham quan lâu đài hoành tráng nhất nước Pháp


    Hãy dat ve may bay di phap gia re của hãng Aeroflot Airlines và khám phá đất nước tuyệt vời này. Du khách sẽ say mê trước những kiến trúc Pháp vô cùng độc đáo và sắc sảo. Nếu đến Pháp, du khách hãy đến Lâu đài Fontainebleau, một trong những tòa lâu đài tuyệt vời nhất của nước Pháp.
    [​IMG]
    Lâu đài Fontainebleau là một lâu đài với kiến trúc thời Phục Hưng nằm tại thành phố Fontainebleau của Pháp. Là dinh thự hoàng gia của nước Pháp, Fontainebleau đã lưu giữ dấu ấn của rất nhiều triều đại và hoàng đế nước Pháp trong kiến trúc và các di tích của lâu đài. Với ý nghĩa lịch sử đặc biệt như vậy, lâu đài Fontainebleau gồm cung điện và công viên đã được UNESCO xếp hạng là di sản thế giới năm 1981.
    Lâu đài có công sự đầu tiên được xây dựng ở Fontainebleau là vào năm 1137, nó được mở rộng dưới thời vua Saint Louis (1214 – 1270) và đến thời vua François I (1494 – 1547) thì lâu đài Fontainebleau theo kiến trúc Phục Hưng chính thức được xây dựng. Khi xây dựng lâu đài mới, hầu như toàn bộ phần công trình cũ được lệnh phá hủy chỉ trừ các vọng lâu trong sân Ovale. Thay thế vào đó, nhà vua cho mời các họa sĩ người Ý tới phụ trách việc xây dựng và trang trí lâu đài, bản thân ông cũng thường xuyên đến giám sát việc tiến hành xây dựng.
    Với mong muốn biến Fontainebleau thành một nơi lưu giữ những kiệt tác của thời kì Phục Hưng, François I đã cho sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật và ra lệnh làm mới nhiều tác phẩm khác phỏng theo các mẫu đồ cổ Ý. Phần trang trí của lâu đài được giao cho một người Ý là Rosso Fiorentino, vì vậy đôi khi lâu đài Fontainebleau được gọi là “Nouvelle Rome”. Lâu đài Fontainebleau được hoàn thành dưới thời vua Henri II, con trai của François I và tiếp tục được mở rộng dưới thời vua Henri IV làm cho lâu đài có thể tiếp nhận cùng lúc gần 1000 người.
    >> Tham khảo gia ve may bay di lyon tu ha noi của hãng Aeroflot Airlines
    [​IMG]
    Năm 1804 hoàng đế Napoléon đã khôi phục lại vị thế của Fontainebleau khi trang bị lại đồ đạc, thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc hoặc diễn kịch và cũng tiến hành các công việc cai trị nước Pháp từ lâu đài. Chính tại lâu đài này Napoléon đã kí tuyên bố thoái vị năm 1814. Trong thế kỉ 19, hôn thê của Napoléon III là Eugénie thường xuyên tổ chức các buổi tối vui chơi tại nhà hát nhỏ do chồng bà xây dựng. Năm 1946 tại lâu đài này đã diễn ra hội nghị Fontainebleau bàn về hòa bình cho Đông Dương giữa chính phủ Pháp và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
    Lâu đài Fontainebleau có một hành lang lớn dài 60m được trang trí bởi Rosso Fiorentino và có treo rất nhiều các bức tranh. Phòng khiêu vũ của lâu đài có diện tích hơn 300 mét vuông với thiết kế lộng lẫy để dùng cho các buổi yến tiệc của hoàng gia. Công viên Fontainebleau có diện tích 115 ha. Tại đây từ năm 1606 đến năm 1609 vua Henri IV đã cho đào một con kênh dài 1,2 km để có thể tổ chức các buổi dạo mát bằng du thuyền. Một vườn hoa lớn được nhà làm vườn André Le Nôtre thiết kế vào thế kỉ 17.
    >> Du khách có thể đặt mua ve may bay di paris gia re tại website: aeroflotgiare.com

Chia sẻ trang này