1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm rừng tự nhiên Bằng Tạ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Milou, 11/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Thăm rừng tự nhiên Bằng Tạ

    Thăm rừng tự nhiên Bằng Tạ
    Hệ sinh thái đa dạng và phong phú
    Khu du lịch rừng tự nhiên Bằng Tạ (Ba Vì - Hà Tây), cách Hà Nội 65 km về phía tây, cách Ao Vua (Ba Vì ) 14 km, cách hồ Suối Hai 3,8 km và nằm trên một quả đồi thấp. Những ngày hè oi ả, tiếng ve râm ran, giữa một thảm thực vật tuyệt đẹp. Khu đất và rừng trong quy hoạch dự án phát triển du lịch mà Công ty cồ phần du lịch Ao Vua được giao nhằm bảo vệ, phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái đa dạng rừng tự nhiên Bằng Tạ và vùng phụ cận.

    Tổng diện tích toàn bộ khu đất và rừng được giao là 26,5 ha, trong đó riêng diện tích rừng hơn 17 ha. Phía bắc rừng là đầm Long, ngăn cách rừng với ba xóm của thôn Bằng Tạ. Phía nam là đồi rừng, trồng cây công nghiệp và xóm 5. Phía đông là xóm 1 thôn Bằng Tạ ngăn cách với rừng là cánh đồng và kênh đào. Đầm Long có ưu thế, trước đây có hầu hết các loài động vật, bò sát: các loài cuốc, bìm bịp, tắc kè, thằn lằn, kỳ đà họ rắn nước, rắn hổ rùa, cóc nhái, ếch cây, nhái bấu...

    Vùng này và phụ cận có khoảng 25 loài động vật bò sát, trong đó có 7 loài quý hiếm, quá trình giao ruộng khoán, sau chuyển đổi trồng sen nhân dân đã săn bắt. Nay các kênh đào và đầm đang được biến thành đầm hoang dã phục hồi các loài động vật, tạo cảnh quan môi trường tự nhiên hấp dẫn, sinh động cho khách tham quan thưởng ngoạn. Trước khi vào du lịch rừng, trên thửa đất vài ha, đang được Công ty cổ phần du lịch Ao Vua quy hoạch khá quy mô gồm: 7 ngôi nhà sàn dân tộc Thái, ven đường là những hàng cau Vua và các cây cảnh được trồng khá đẹp. ở đây được xây dựng một chợ như kiểu chợ tình Sa Pa, nơi tổ chức giao lưu bản sắc văn hoá các dân tộc, bán các hàng thổ cẩm, phục vụ đặc sản văn hoá ẩm thực. Nhiều hoạt động văn hoá sinh động như: đốt lửa trại, uống rượu cần, nghe múa hát của dân tộc. Có phòng họp, hội thảo sức chứa hàng trăm người; một số nhà sàn có hệ thống dịch vụ khép kín. Sau khi thưởng thức các dịch vụ văn hoá dân tộc, du khách sẽ đi tham quan rừng Bằng Tạ, đầm hoang dã.

    Đi vào rừng quả là thú vị, rừng sạch không có vắt và muỗi. Rừng cây 4 tầng khép kín tán, tầng trên cùng có chiều cao tối đa từ 30 - 35 m, chủ yếu là các loại cây: lim, ngát và côm, nhiều cây to, toàn bộ cây ở trên tạo tán liên tục với độ phủ tới 80 - 90%. Phía dưới tầng cây lập quần là một số loài dẻ, máu đỉa, vàng anh, bứa, tai chua, chiều cao 20 - 25 m. Cây ở tầng thứ 2 không có ưu thế rõ ràng. Tầng thứ 3 chủ yếu là các cây họ thầu dầu, cà phê, trúc đào, cam, dâu tằm, bồ hòn, xoan. Cuối cùng là tầng cỏ quyết, gồm các loài cỏ, dương xỉ và một số loại thuộc họ gừng, một số loài kí sinh thuộc họ tầm gửi bám quanh cây to nom đẹp như thảm và một số loài tơ hồng, tơ xanh thuộc họ long não.

    Kết quả khảo sát sinh thái và tài nguyên sinh vật của Viện địa lý Việt Nam đã thống kê ở đây có 387 loài thực vật thuộc 252 chi, 94 họ của 4 ngành thực vật bậc cao có mạch. Về động vật ở rừng Bằng Tạ và các địa bàn phụ cận hiện có 13 loài thú thuộc 7 họ, 4 bộ; trong quá khứ có tới 35 loài. Điển hình như họ chuột chù, dơi quạ, cầy lỏn, sóc cây họ chuột. Riêng chim có 69 loài thuộc 37 họ và 12 bộ. Theo tài liệu nghiên cứu, trước đây ở rừng Bằng Tạ có 118 loài chim thuộc 45 họ. Hiện tại khu vực Bằng Tạ có chim lặn, hạc, cắt, sếu, rẽ, bồ câu, cu cu, cú cú muỗi, sả, gõ kiến, sẻ và các loài ****. Tâm huyết với một hình thái du lịch mới, ông Nguyễn Mạnh Thản - Giám đốc Công ty du lịch sinh thái Ao Vua, nói : ?oXu hướng xã hội phát triển du khách luôn tìm tòi khám phá những nét du lịch mới mẻ. Du lịch rừng là bước đột phá mới bổ sung vào hình thái du lịch trên địa bàn tăng thêm sinh động, hấp dẫn đối với khách?. Hiện nay khu du lịch rừng tự nhiên Bằng Tạ đang được trồng bổ sung các loại cây, chăn thả động vật hoang dã, phục hồi bảo vệ môi trường vùng du lịch sinh thái như các loại phong lan, địa lan, hồ điệp lan, tai trâu, để khách tham quan, tiến tới có thể xuất khẩu một số lan quý nhằm thu hút, tiến tới có vườn chim mới. Nơi đây đã trồng tre quanh bờ khu rừng giáp đầm Long từ hùm ông Thuần đến hùm Tác trồng tre tạo thành vùng để chim làm tổ và đón các loài cò về đậu... Đến du lịch khu rừng tự nhiên Bằng Tạ có thể đi bộ, xe bò kéo, cưỡi ngựa. Trong rừng có hơn 200 con khỉ, từng bầy leo trên cây, đi dưới đất như đùa giỡn với khách. Trong tương lai, sau khi đã tu bổ hoàn chỉnh, cuối năm nay chợ, trung tâm thương mại khai trương. Công ty sẽ nuôi thả một số loài động vật hoang dã như gấu, báo... Du khách đến đây sẽ được thư giãn với chuyến du lịch bổ ích.

    Vân Hiếu

    <:3~~ <:3~~ <:3~~ <:3~~

Chia sẻ trang này