1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần chiến tranh NAPOLEON

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meocon1113, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Một nguyên nhân khác dẫn đến thất bại của Napoleon là do đối thủ của ông đá quá khôn ngoan. Sau khi đại bại trong trận Austerlitz, hoàng tử Charles đã cách tân quân đội Áo. Năm 1808, Áo thành lập lượng dân quân gồm 240.000 người, họ cũng bắt chước Napoleon tổ chức quân đội theo kiểu quân đoàn. Có lẽ nhờ thế nên quân Áo đã giáng cho quân Pháp một trận thua nhục nhã ở Aspern-Essling.
    Còn Phổ, sau một loạt những thất bại năm 1806, một loạt những cải cách có hiệu quả đã thay đổi toàn diện quân đội Phổ.
    Schanhorst, người lãnh đạo cuộc cách tân đã viết:" Tựa những đảng viên Jacobins, chúng ta sẽ chiến thắng khi biết khơi dậy tinh thần nhân dân." Sau đó nhà cầm quyền Phổ ra sắc lệnh giải phóng, hủy bỏ chế độ nông nô. Họ cũng đào tạo được một lớp sĩ quan trẻ, có học thức, thuộc mọi tầng lớp chứ không chỉ mỗi lớp quí tộc. Schanhorst cũng đã đặt nền tảng cho một ban tham mưu mà sau này đã giúp cho Phổ đạt được nhiều chiến thắng.
    Vào năm 1813, các đối thủ của Napoleon đã áp dụng các nguyên tắc điều binh của ông để chống lại chính ông. Những kẻ thù của Napoleon càng lúc càng hung hăng hơn và họ không tìm cách đánh bại ông mà để tiêu diệt các binh lực của ông. Và họ không còn đánh lẻ tẻ nữa mà đã kết hợp thành một khối vững chắ để tiến lên trong tiếng gầm của đạn pháo. Và điều đó đã được chứng minh trong trận Leipzig.
    Năm 1814, Napoleon đã tỏ rỏ được tài năng của mình trong việc chống trả lại các binh đoàn liên quân ở phía Nam, phía Bắc, và phía Đông đang tiến về Paris. NHưng khi Napoleon điều binh đe doạ cắt đứt các tuyến liên lạc của Phổ và Áo nhằm buộc họ phải rút quân trong tháng ba thì Phổ vá Áo cho rằng đã nắm vững cách điều binh của đối phương nên đã làm ngơ trước lời đe doạ. Tháng tư, khi liên quân tiến vào Paris, Napoleon thoái vị.
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Giả thuyết về chấy rận hay mùa đông nước Nga này làm sao mà bằng giả thuyết về con mẹ nước Áo, công chúa nước Áo mà Napoleon lấy làm vợ nhằm mục đích chính trị. Napoleon phải ly dị bà vợ hiền thục lâu năm để lấy mụ ta, mụ chắc chỉ giỏi quấy phá và ngoại tình khi Napoleon đi trận. Từ khi lấy mụ là Napoleon bắt đầu đi xuống.
    Có câu là tướng giỏi phải biết mình biết người, tuy thua nhưng Napoleon bỏ qua nhiều dịp ký hoà ước. Ngay cả khi trốn từ đảo Elba về, đáng ra tìm cách hoà hoãn với láng giềng hay chuẩn bị cố thủ tại nước Pháp thì ít ra cũng giữ được đến hết đời. Nhưng Napoleon lại mạo hiểm đem quân mới ra ngoài và bị thua ngay lập tức.
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác kỵ sĩ ơi, cái mụ vợ trước của Napoleon cũng không phải là vừa đâu! Nguyên mụ ta tên là Josephine de Beauharnais, đã là vợ goá của tướng Đờ Bô-Hạc-ne chết bệnh ở bên vùng Caribean. Khi mụ ấy lấy Napoleon, ông này mới chỉ là đại úy pháo binh nhóc con chưa đầy 25 tuổi (trong khi mụ này cũng đã bắt đầu vào tuổi sồn sồn). Mụ này nổi tiếng lúc đó là thuộc loại "quen biết rất là thân mật" vối rất nhiều nhân vật quyền thế trong chính phủ CM. Chắc Napoleon cũng nhờ một tí cái "quen biết" này mà sau khi cưới, loáng một cái, từ chức đại úy vô danh tiểu tốt Bôn-Na-Pác được phong ngay làm chỉ huy pháo binh ở Pa-ri. Rồi ông đã thẳng tay dẹp 1 cuộc nổi dậy của bọn bảo hoàng. Ông dám đem cả đại bác lắp đạn mảnh bắn vào đám đông dân thường biểu tình ở nhà thờ Saint Roch làm ai cũng tưởng ông này lúc đó là 1 người Gia-Cốp-banh chống công giáo quá khích. Cho nên chỉ vài tháng sau là được phong ngay làm tướng tư lệnh mặt trận Italia.
    Có một lời đồn, mà đến nay các sử gia coi là có thật, là trong chiến dịch Italia lần thứ nhất, bà vợ mới cưới của tướng Bôn-Na-Pác đi thăm chồng ở mặt trận. Không biết tình huống thề nào nhưng mà bà này lại gặp được 1 anh chàng trung úy kỵ binh rất là bảnh trai ở đây, thế là từ đấy Bôn-Na-Pác trở thành chồng hờ .
  4. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy dừng tay là vô lý, Nga chống lại mà ko bị trừng phạt thì các nước khác có thể ngoe nguẩy bất kỳ lúc nào, bằng chứng là anh Tây Ban Nha dai nhách! Hơn nữa một đế quốc thì không thể bị bao vây, nếu để Nga ngoài vòng kiểm soát thì có cái hoạ phía Đông, hợp với Anh là một đối thủ mạnh ở phía Bắc, hóa ra Napoleon định dùng chính sách lục địa bao vây Anh thì lại bị đồng minh Anh bao vây lại
  5. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    với Na thì vợ chẳng là gì, chỉ có con là trọng. Na li dị Josephine lấy Marie không chỉ là để bỏ bà vợ lăng loàn mà còn để kiếm con nối dõi (Josephine và Na cơm ko ngon nên ko có em bé nào) đừng quên Na lúc bấy giờ đang mắc bệnh hoang tưởng rằng mình là Charlemagne (dù ông còn hơn cả Charlemagne) nên định khôi phục Thánh Quốc La Mã (mời Giáo Hoàng làm cố vấn, may là Giáo Hoàng biết khôn )
    nói thêm về vụ "nổ pháo chùm": đấy thực ra chỉ là một đám đông do phái bảo hoàng kích động để chống lại chế độ Đốc Chính (nền cộng hòa), Napoleon làm thế nên được tuyên dương và yêu mến đấy chứ
    Được chimcanhcutbeo sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 13/01/2006
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Lúc Na lấy Marie-Louise, Na cũng đã có con rồi.
    1- Chú chàng có ban ơn cho cô Catherine de La Plaigne, nguyên là cô gái nhà quý tộc được hoàng hậu Josephine mang về nuôi Chắc là lúc thấy vợ không chịu mà mình lại đang thèm, cho nên chạy sang phòng cô này ăn vụng Thành ra bá tước Charles sinh năm 1806.
    2- Trong chiến dịch đông Phổ chú chàng có làm quen với cô Maria Walewska. Chú chàng khoái quá đến nỗi mang cô ấy về Pa-ri, rồi cắt đất của mấy nước bại trận Đức, Áo và Nga để lập lại luôn cả nước Ba Lan. Cô nàng cũng tặng cho Na một bá tước Walewski sinh năm 1810.
    Chưa kể 1 lô trẻ con khác dù không được công nhận nhưng người ta cũng chắc chắn là mẹ bọn nó cũng đã được hoàng đế Na ban ơn.
    Ấy bọn này biểu tình với mấy ông thầy tu cầm thánh giá đi trước, lúc đó có ai dám động vào đâu ngoài mấy ông Gia-Cốp-Banh!
    Lúc đấy mấy vùng công giáo Bretagne, Vendée mới được hoà giải, tình hình còn nóng như lửa. Chẳng có mấy ai lại muốn giải quyết chuyện này bằng đạn mảnh cả... trừ Napoleon
  7. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngoài nổi tiếng nhờ các trận đánh ra, Napoleon còn nổi tiếng nhờ bộ luật dân sự do ông soạn ra. Hiện nay luật này vẫn được một số nước lấy làm khuôn mẫu cho bộ luật của mình.
  8. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Napoleon và Josephine thời mới lấy nhau
  9. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Các cột mốc trong đời Napoleon Bonaparte
    Ngày 15-8-1769: Napoleon sinh ra ở đảo Corse. Bố là Charles Bonaparte, mẹ là Maria Letizia có anh trai là Joseph.
    Năm 1785: Cha qua đời. Cùng năm đó, Napoleon sau khi tốt nghiệp Trường sĩ quan Hoàng gia được phong hàm trung úy khi mới 16 tuổi.
    Năm 1789: Cách mạng Pháp bùng nổ. Lấy cớ về thăm mẹ, Napoleon về đảo Corse vì cho rằng dẹp loạn đàn áp dân chúng là tội ác.
    Năm 1793: Napoleon được phong hàm thượng úy. Cùng năm đó, viên sĩ quan trẻ này đã chỉ huy trận hạ thành Toulon và đã giành được chiến thắng rực rỡ.
    Năm 1794: Napoleon được đặc cách phong hàm thiếu tướng. Mùa hè năm đó, do bị nghi ngờ theo phái Jacobin nên bị bắt giam nhưng được mau chóng thả ra.
    Năm 1795: Napoleon đập tan cuộc bạo động ở Paris.
    Từ năm 1796 đến năm 1797:Kết hôn cùng Josephine. Đạt được nhiều thắng lợi rực rỡ trong chiến dịch Italy.
    Năm 1798: Viễn chinh đến Ai Cập.
    Năm 1799: Thất bại khi tấn công thành Arce ở Syria. Quay trở về Pháp. Ngày 18 tháng Sương Mù ( tức ngày 8-11-1799 ) mở cuộc đảo chính lật đổ Phủ Đốc Chính, xoá bỏ nền Cộng hoà. Napoleon nắm toàn bộ quyền lực trong tay kể từ đó.
    Năm 1800: Viễn chinh sang Italy lần thứ hai. Chiến thắng trong trận Marengo. Trong trận này, lần đầu tiên Napoleon khóc trong đời binh nghiệp của ông. Ông khóc vì tướng thân của ông Desaix bị trúng đạn chết. Sau trận này, Áo phải kí hoà ước trả Italy cho quân Pháp.
    Năm 1802: Anh-Pháp kí hoà ước ở Amiens. Châu Âu nhớ có hoà ước này nên đã hoà bình một thời gian ngắn.
    Năm 1804: Napoleon lên ngôi hoàng đế.
    Năm 1805: Napoleon đưa quân sang Áo nhằm tiêu diệt Liên minh chống Pháp do Anh dựng nên. Ông đạt được chiến thắng rực rỡ trong trận Austerlitz. Sau trận này, Liên minh chống Pháp lần thứ ba sụp đổ. Cùng năm đó, hạm đội Pháp đã bị tiêu diệt trong trận hải chiến với hạm đội Anh ở Trafalga.
    Năm 1806: Napoleon tiêu diệt quân Phổ trong trận Jera-Auestad. Sau đó nước Đức bị khuất phục hoàn toàn. Napoleon tự xưng là "Người bảo hộ Liên bang sông Rhine"
    Năm 1807: Sau khi tiêu diệt quân Nga trong trận Friedland, Napoleon chiếm đóng hoàn toàn Ba Lan và kí với Nga hiệp ước Tilsit. Mùa đông năm đó, Napoleon xua quân sang đánh Bồ Đào Nha.
    Năm 1808: Napoelon bắt giam toàn bộ Hoàng gia Tây Ban Nha và xâm lược nước này. Đây là sai lầm của ông. Cuộc xâm lược này đã kéo dài suốt 5 năm và đã giam chân hơn 300.000 lính Pháp ở đó. Năm 1813, quân Anh do tướng Wellington chỉ huy đã tiêu diệt hoàn toàn quân Pháp ở đấy.
    Năm 1809: Bùng nổ chiến tranh với Áo. Thất bại trong trận Aspern-Essling. Napoleon lần thứ hai bật khóc vì thống chế cưng Lannes của ông tử thương vì một mảnh đạn pháo cắt đứt hai chân. Nhưng một tháng sau đó, hoàng đé đã trả thù quân Áo trong trận Wargam.
    Năm 1810: Napoelon li dị Josephine và cưới công chúa Maria nước Áo. Sau đó công chúa đã sinh cho ông một người con trai.
    Năm 1812: Napoleon dẫn 60 vạn đại quân sang đánh Nga vào tháng sáu. Sau nửa tháng đáng nhau, hoàng đế trở về trong thất bại với gần 30.000 quân. Thất bại này đã làm rung chuyển đại đế quốc Pháp.
    Năm 1813: Liên minh đánh bại Napoleon trong trận Leipzig, chấm dứt quyền thống trị của ông ở Đức.
    Năm 1814: Liên quân tiến vào Paris. Napoleon thoái vị và bị đày ra đảo Elba.
    Năm 1815: Napoleon trốn khỏi đảo Elba quay về Pháp và giành lấy chính quyền một cách nhanh chóng. Một thời gian sau, ông dẫn quân sang Bỉ hòng tiêu diệt Liên quân. Sau một số thắng lợi, Napoleon thất bại trong trận Waterloo. Ngày 22-6-1815, Napoleon thoái vị lần thứ hai, kết thúc thời kì trăm ngày. Ông bị đày ra đảo St. Helen và ở đó cho đến cuối đời.
    Ngày 5-5-1821: Napoleon qua đời vì bão bệnh. Trước khi tắt thở, ngượi ta còn nghe ông nói:''" Nước Pháp....quân đội.... xông lên" Napoleon qua đời ở tuổi 52.

    Phụ lục
    Năm 1840: Người dân Pháp đã làm theo di chúc của ông. Họ đã chuyển thi hài của hoàng đế từ đảo St. helen về Paris, bên cạnh dòng sông Seine. Trong di chúc napoleon đã viết:''" Tôi mong được đem hài cốt của tôi về chôn bên bời sông Seine, nằm yên nghỉ giữa lòng nhân dân Pháp mà tôi hằng yêu quý."
    Người Pháp cũng đã mua lại chổ ở của Napoleon ở St. Helen từ tay người Anh. Họ đã trùng tu nơi ở của ông và phần mộ của ông lúc bấy giời. Hiện nay, đó là nơi để mọi người đến thăm viếng.
  10. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thống chế Ney ( người cưỡi ngựa đen đi đầu ) chỉ huy quân Pháp trong trận Waterloo

Chia sẻ trang này